
Vết Thương Dưới Màu Quân Phục
Tác giả: Châu Lam
Giới thiệu truyện
Nhân vật chính: Lục Cảnh Thần + Hạ An Nhiên Nội dung: Hai mươi lăm năm trước, một chiến dịch tuyệt mật mang mật danh Bão Đêm đã chôn vùi mười tám người lính giữa biên giới. Hồ sơ quân đội kết luận đó là một thất bại do phản bội. Kẻ mang tội là Đại tá Hạ Chấn Quốc. Từ một gia đình có công với đất nước, Hạ gia chỉ sau một đêm trở thành cái tên không ai dám nhắc đến. Danh dự bị tước bỏ, tài sản bị tịch thu, người còn sống phải lưu lạc, người đã khuất cũng không thể nhắm mắt. Hai mươi lăm năm sau, Lục Cảnh Thần – một sĩ quan trẻ của lực lượng đặc nhiệm, đồng thời là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thị – được giao mở lại hồ sơ Bão Đêm. Anh lớn lên cùng một niềm tin chưa từng thay đổi: Hạ Chấn Quốc là kẻ đã khiến cha mình và những người đồng đội mãi mãi không trở về. Cho đến khi anh gặp cô. Cô gái mang một cái tên khác. Một thân phận khác. Một quá khứ mà ngay cả chính cô cũng không hề biết. Họ đến với nhau rất tự nhiên, như hai con người xa lạ giữa dòng đời. Không ai biết phía sau nụ cười dịu dàng của cô là một bí mật đã bị chôn vùi suốt hai mươi lăm năm. Không ai biết người con gái anh đem lòng yêu lại chính là đứa con duy nhất của người đàn ông mà anh căm hận nhất. Nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn thế. Càng điều tra, Lục Cảnh Thần càng phát hiện những nhân chứng lần lượt biến mất, hồ sơ bị sửa đổi, bằng chứng bị hủy, và mọi dấu vết đều dẫn đến một âm mưu chưa bao giờ kết thúc. Có người đã bán đứng cả một đơn vị. Có người đã sống hai mươi lăm năm dưới lớp mặt nạ của một anh hùng. Và cũng có những người phải mang danh phản quốc chỉ vì họ biết quá nhiều. Giữa lời thề của người lính, danh dự của hai gia tộc và một tình yêu không nên tồn tại, Lục Cảnh Thần sẽ phải lựa chọn điều gì khi sự thật cuối cùng được phơi bày? Bởi có những vết thương... Không do chiến tranh để lại. Mà do con người tạo ra. Và có những vết thương, dù được che giấu sau màu quân phục suốt hai mươi lăm năm... Vẫn không bao giờ lành.
- Chương 1: Bão đêm
- Chương 2: Nét mực đỏ
- Chương 3: Tín hiệu cuối cùng
- Chương 4: CHƯƠNG 4: CHIẾC HUY HIỆU CUỐI CÙNG – DẤU VẾT TRONG BÓNG TỐI
- Chương 5: CHƯƠNG 5: NGƯỜI SỐNG SÓT TRONG ĐÊM BÃO
- Chương 6: CHƯƠNG 6: BÓNG ĐEN TRONG HÀNG NGŨ
- Chương 7: CHƯƠNG 7: PHIÊN THẨM VẤN
- Chương 8: CHƯƠNG 8: BẢN ÁN KHÔNG LỜI
- Chương 9: CHƯƠNG 9: BIỂN LỬA VÀ BI KỊCH
- Chương 10: CHƯƠNG 10: HAI MƯƠI NĂM SAU
- Chương 11: CHƯƠNG 11: KHÔNG CÒN NHỚ SINH NHẬT
- Chương 12: CHƯƠNG 12: NGƯỜI LUÔN ĐỨNG PHÍA SAU
- Chương 13: CHƯƠNG 13: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
- Chương 14: CHƯƠNG 13: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
- Chương 15: CHƯƠNG 14: ÁNH NẮNG MÙA HẠ
- Chương 16: CHƯƠNG 15: BÁNH RĂNG SỐ PHẬN
- Chương 17: CHƯƠNG 16: GẶP GỠ
- Chương 18: CHƯƠNG 17: CA PHẪU THUẬT
- Chương 19: CHƯƠNG 18: LẦN GẶP THỨ HAI
- Chương 20: CHƯƠNG 19: MỘT NGƯỜI CỨNG ĐẦU, MỘT NGƯỜI CỨNG HƠN
- Chương 21: CHƯƠNG 20: THÓI QUEN
- Chương 22: CHƯƠNG 21: GẶP LẠI
- Chương 23: CHƯƠNG 22: MỆNH LỆNH TẠM HOÃN
- Chương 24: CHƯƠNG 23: BỮA TIỆC CHÚC MỪNG
- Chương 25: CHƯƠNG 24: SỰ CỐ
- Chương 26: CHƯƠNG 25: VẾT HẬN CỦA HAI THẾ HỆ
- Chương 27: CHƯƠNG 26: HỒ SƠ BỊ CHÔN VÙI
- Chương 28: CHƯƠNG 27: SỰ SẮP ĐẶT CỦA NGƯỜI LỚN
- Chương 29: CHƯƠNG 28: MỆNH LỆNH XUẤT KÍCH
- Chương 30: CHƯƠNG 29: TIẾNG SÚNG ĐẦU TIÊN
- Chương 31: CHƯƠNG 30: LÀN ĐẠN XUYÊN RỪNG