Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: CHƯƠNG 17: CA PHẪU THUẬT

"Có những người khiến ta nhớ đến họ không phải vì ánh mắt đầu tiên. Mà vì khoảnh khắc họ khiến ta phải nhìn lại một lần nữa." Buổi hội chẩn liên viện bắt đầu lúc chín giờ sáng. Phòng họp lớn của Quân y viện Trung ương hôm nay kín chỗ. Trên màn hình lớn là những dữ liệu y khoa được trình chiếu liên tục, các bác sĩ từ nhiều đơn vị lần lượt đưa ra đánh giá về những ca bệnh phức tạp. Đây vốn là một cuộc họp chuyên môn, nhưng đối với những người làm trong ngành y, mỗi quyết định đưa ra đều có thể liên quan trực tiếp đến một sinh mạng. Lục Cảnh Thần ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh vốn không thuộc lĩnh vực y khoa, nhưng với vai trò đại diện của đơn vị phối hợp an ninh và hỗ trợ quân sự, anh cần nắm rõ tình hình của những quân nhân đang điều trị tại đây. Suốt buổi sáng, anh gần như không lên tiếng. Chỉ lắng nghe. Chỉ quan sát. Cho đến khi người chủ trì nhắc đến ca bệnh cuối cùng. – Tiếp theo là trường hợp của chiến sĩ đặc nhiệm Trần Minh Khôi. – Bệnh nhân gặp tai nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hiện có tổn thương nghiêm trọng vùng bụng và nguy cơ mất máu cao. Một loạt hình ảnh chụp CT hiện lên trên màn hình. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Một vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng: – Trường hợp này cần can thiệp phẫu thuật sớm. – Nhưng vị trí tổn thương khá phức tạp. – Nếu xử lý không chính xác, khả năng để lại biến chứng rất cao. Lục Cảnh Thần khẽ cau mày. Người nằm trên bàn mổ không phải một bệnh nhân bình thường. Đó là chiến sĩ dưới quyền anh. Là người đã cùng anh trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhất. Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. – Tôi đề nghị để tôi phụ trách ca này. Cả phòng quay lại. Tống An Nhiên đứng dậy. Cô không nói lớn. Không cố gây chú ý. Nhưng sự bình tĩnh trong ánh mắt khiến cả căn phòng im lặng vài giây. Một bác sĩ trẻ hơi bất ngờ. – Bác sĩ Tống. Đây là ca khó. An Nhiên gật đầu. – Tôi biết. Nhưng tôi đã xem toàn bộ kết quả kiểm tra. Nếu tiến hành đúng thời điểm, khả năng bảo tồn chức năng vẫn còn. Vị giáo sư trưởng khoa nhìn cô. – Cô chắc chứ? An Nhiên im lặng một giây rồi trả lời: – Tôi chắc. Không phải sự tự tin kiêu ngạo. Mà là sự chắc chắn của một người đã chuẩn bị đầy đủ. Giáo sư trưởng khoa im lặng. Ông nhìn thật lâu vào hình ảnh CT trên màn hình rồi lại nhìn sang Tống An Nhiên. – Bác sĩ Tống, cô có thể trình bày phương án của mình không? An Nhiên gật đầu. Cô cầm chiếc bút laser, bước đến trước màn hình lớn. Dáng người mảnh mai đứng giữa căn phòng đầy những chuyên gia đầu ngành trông có phần nhỏ bé, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. – Vết rách nằm ở vùng gan phải, kéo dài xuống sát tĩnh mạch chủ dưới. Hiện tại bệnh nhân mất máu nhiều, nhưng nguyên nhân nguy hiểm nhất không phải lượng máu đã mất... Đầu bút đỏ dừng lại ở một vị trí trên phim chụp. – ...mà là đoạn mạch này. Một bác sĩ lớn tuổi lập tức lên tiếng. – Nếu đúng như cô nói, khả năng chảy máu thứ phát rất cao. – Đúng. An Nhiên gật đầu. – Vì vậy nếu tiếp cận theo hướng thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm soát. Tôi đề nghị mở đường mổ từ vị trí này trước, ưu tiên kẹp mạch, sau đó mới xử lý tổn thương nhu mô gan. Một bác sĩ khác nhíu mày. – Cách này khá mạo hiểm. Nếu lệch chỉ vài milimet... – Tôi biết. An Nhiên đáp rất nhẹ. – Nhưng đây là phương án giúp bệnh nhân có cơ hội giữ lại phần lớn chức năng gan sau phẫu thuật. Căn phòng bỗng im lặng không ai cắt lời cô nữa. Giáo sư trưởng khoa nhìn lại phim chụp lần nữa rồi chậm rãi hỏi: – Cô đã từng thực hiện kiểu xử lý này chưa? – Chưa. Một vài người khẽ nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó An Nhiên tiếp lời. – Tôi chưa trực tiếp là phẫu thuật viên chính. Nhưng tôi đã tham gia ba ca tương tự trong thời gian học chuyên sâu, đồng thời nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân từ đêm qua. – Tôi tin đây là lựa chọn tốt nhất. Lục Cảnh Thần nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh thật sự quan sát người phụ nữ trước mặt. Không phải cô gái làm rơi hồ sơ sáng nay, không phải một cái tên trong danh sách. Mà là một bác sĩ đang đứng trước một quyết định quan trọng. Trong ánh mắt ấy không có sợ hãi. Chỉ có trách nhiệm. Căn phòng hội chẩn rơi vào im lặng sau lời đề nghị của Tống An Nhiên. Một vài bác sĩ nhìn nhau, không phải họ nghi ngờ năng lực của cô, nhưng ca bệnh trước mắt quá nguy hiểm, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất đi cơ hội sống sót. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra. – Xin lỗi, tôi đến muộn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.Mọi người quay lại. Phương Linh bước vào. Trên tay cô là một tập hồ sơ y khoa, mái tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc. Vị giáo sư trưởng khoa hơi bất ngờ. – Bác sĩ Phương? Phương Linh khẽ gật đầu. – Tôi vừa xem qua hồ sơ của bệnh nhân. – Nếu cần, tôi xin được tham gia hỗ trợ ca phẫu thuật này. Căn phòng im lặng vài giây. Một bác sĩ trẻ lên tiếng: – Hai người cùng phụ trách sao? Phương Linh nhìn về phía An Nhiên. Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau. Một người là bác sĩ trẻ nhưng bình tĩnh đến lạ thường. Một người là nữ quân y nổi tiếng với thành tích xuất sắc. Phương Linh mỉm cười. – Tôi nghĩ bác sĩ Tống đã có phương án của riêng mình. – Tôi tham gia không phải để thay thế mà để hỗ trợ. An Nhiên hơi bất ngờ. Cô không nghĩ người phụ nữ trước mặt sẽ chủ động giúp mình.Cô nhẹ gật đầu. – Tôi rất hoan nghênh. Hai chữ đơn giản. Nhưng lại khiến ánh mắt Phương Linh hơi dừng lại. Cô đã gặp rất nhiều người trong môi trường quân y. Có người kiêu ngạo. Có người cố chứng minh bản thân. Nhưng Tống An Nhiên thì không, Cô ấy không nhìn cô như một đối thủ, không phòng bị, không đề cao bản thân.Chỉ đơn giản là muốn cứu người. Sau vài giây suy nghĩ, giáo sư trưởng khoa khẽ gật đầu. – Được. Ca mổ này giao cho bác sĩ Tống làm phẫu thuật viên chính. Tôi sẽ trực tiếp theo dõi. Không khí trong phòng như giãn ra, một vài bác sĩ vẫn còn vẻ lo lắng, nhưng không ai phản đối nữa. An Nhiên cúi đầu. – Cảm ơn giáo sư. Cô vừa trở về chỗ ngồi thì điện thoại nội bộ của bệnh viện bất ngờ reo lên, một điều dưỡng bước nhanh vào. – Báo cáo. Bệnh nhân Trần Minh Khôi vừa xuất hiện dấu hiệu tụt huyết áp. Đang có nguy cơ sốc mất máu. Giáo sư lập tức đứng dậy. – Đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay. Không chờ thêm nữa. An Nhiên gần như phản ứng cùng lúc. – Tôi đi chuẩn bị. Cô xoay người rời khỏi phòng họp với tốc độ nhanh nhưng không hề hoảng loạn. Phương Linh cũng khép tập hồ sơ trong tay. – Tôi hỗ trợ gây mê và hồi sức. Hai người gần như bước song song ra khỏi phòng. Ở phía cuối phòng, Lục Cảnh Thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt anh dừng lại nơi Phương Linh. Cô là người anh quen từ nhỏ, là người luôn xuất hiện bên cạnh gia đình anh suốt hai mươi năm. Cũng là người anh luôn tin tưởng. Nhưng hôm nay...anh lại vô thức nhìn sang người còn lại. Tống An Nhiên - Một người xa lạ. Một cái tên anh mới biết chưa đầy một ngày, nhưng lại khiến anh nhớ đến bởi sự bình tĩnh khác thường ấy. ... Phương Linh nhận ra ánh mắt của anh. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng cô nhìn thấy, cô biết Lục Cảnh Thần đang nhìn ai. Nụ cười trên môi cô vẫn không thay đổi. – Chúng ta bắt đầu thôi. Ba mươi phút sau. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Bên ngoài hành lang, Lục Cảnh Thần đứng cùng nhóm chiến sĩ. Anh không thích cảm giác chờ đợi. Hai mươi năm trước, cũng có một đêm như vậy. Một đêm anh đứng ngoài cửa. Chờ cha trở về. Nhưng cuối cùng thứ chờ được... Lại là tin dữ. Anh siết nhẹ bàn tay, không muốn nhớ lại. Nhưng ký ức chưa bao giờ chịu nghe lời. Một tiếng trôi qua. Hai tiếng. Cánh cửa phòng mổ vẫn đóng. Lâm Khải nhìn đồng hồ. – Đội trưởng. – Anh có cần về trước không? Lục Cảnh Thần lắc đầu. – Không. Anh vẫn đứng đó. Không ai biết rằng, trong suốt hai tiếng ấy, người khiến anh kiên nhẫn chờ đợi...Lại là một người mà sáng nay anh còn chưa biết tên. ... Bốn tiếng sau. Đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ lần lượt bước ra, người cuối cùng là An Nhiên. Cô tháo khẩu trang xuống trên gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. – Ca phẫu thuật thành công. Phương Linh đi bên cạnh cô. – Bác sĩ Tống. – Vết khâu chính của bệnh nhân rất ổn.Nhưng ba ngày đầu vẫn cần theo dõi sát. An Nhiên gật đầu. – Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Phương Linh mỉm cười. – Không cần cảm ơn. Chúng ta đều là bác sĩ. Mục tiêu giống nhau thôi. Một câu trả lời rất hoàn hảo. Không ai có thể bắt lỗi, không ai nhìn ra điều gì khác. Nhưng An Nhiên lại có chút ấn tượng với người phụ nữ trước mặt. Phương Linh rất giỏi. Không chỉ trong chuyên môn mà còn trong cách đối xử với người khác. Cô ấy giống như một người luôn biết mình nên xuất hiện ở đâu, nên nói gì và nên dừng lại lúc nào Những chiến sĩ đứng phía sau đồng loạt thở phào. Lục Cảnh Thần bước tới. – Cảm ơn bác sĩ Tống. An Nhiên hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh gọi đúng tên cô. Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: – Đây là trách nhiệm của tôi. Một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng không hiểu vì sao... Lục Cảnh Thần lại nhớ rất lâu. Không phải vì giọng nói. Không phải vì nụ cười, mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một điều rất quen thuộc, một sự kiên định giống như những người từng khoác trên mình bộ quân phục năm xưa. Đêm hôm đó, Lục Cảnh Thần trở về phòng làm việc. Trên bàn vẫn là tập hồ sơ hội chẩn ban sáng. Anh vô thức nhìn xuống dòng chữ ấy. Tống An Nhiên. Lần này... Anh không còn thấy đó là một cái tên xa lạ nữa.