Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: CHƯƠNG 18: LẦN GẶP THỨ HAI

"Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng một lời chào, mà bắt đầu bằng khoảnh khắc người này vô thức bước vào thế giới của người kia." Ba ngày sau ca phẫu thuật định mệnh ấy, Quân y viện Trung ương dần trở lại nhịp sống vốn có. Những hành lang dài vẫn sáng đèn từ sáng sớm, những bước chân vội vã của bác sĩ, điều dưỡng vẫn nối tiếp nhau không ngừng. Ở nơi này, sinh mạng luôn chạy đua với thời gian, mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Đối với Tống An Nhiên, ngày hôm đó cũng không khác những ngày bình thường khác. Cô vẫn bắt đầu công việc từ rất sớm, kiểm tra hồ sơ bệnh án, đi từng phòng bệnh, theo dõi tình trạng của những bệnh nhân mà mình phụ trách. Trong phòng bệnh đặc biệt dành cho quân nhân, Trần Minh Khôi đã tỉnh lại. Người chiến sĩ trẻ nhìn thấy An Nhiên bước vào thì khẽ cười. – Bác sĩ Tống, tôi nghe mọi người nói cô là người trực tiếp phẫu thuật cho tôi. An Nhiên cúi xuống kiểm tra chỉ số trên máy theo dõi rồi nhẹ giọng đáp: – Đúng vậy. Nhưng người đưa anh đến đây kịp thời mới là những người cứu anh. Trần Minh Khôi im lặng vài giây. Là một quân nhân, anh hiểu câu nói ấy. Trên chiến trường không có ai là người hùng duy nhất. Một người sống sót không chỉ nhờ bản thân họ, mà còn nhờ đồng đội đã đứng bên cạnh vào thời khắc nguy hiểm nhất. – Tôi sẽ sớm quay lại đơn vị. Anh nói. An Nhiên nhìn anh. – Không vội.Cơ thể anh cần thời gian hồi phục.Quân nhân cũng là con người, không phải máy móc. Câu nói ấy khiến Trần Minh Khôi bật cười. Nhưng ở bên ngoài hành lang, có một người vô tình nghe được. Lục Cảnh Thần đứng cách cửa phòng bệnh không xa. Anh không bước vào. Chỉ lặng lẽ nhìn qua lớp kính. Anh không biết vì sao mình lại dừng lại ở đó. Có lẽ bởi vì người nằm trong phòng là cấp dưới của anh. Có lẽ bởi vì anh muốn chắc chắn rằng người chiến sĩ ấy thật sự ổn. Nhưng cũng có thể...Là bởi vì anh muốn biết người bác sĩ kia sẽ đối xử với những người lính như thế nào. Ba ngày trước, anh chỉ nhìn thấy cô trong một phòng hội chẩn. Một bác sĩ trẻ đứng trước những ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đưa ra quyết định của mình. Hôm nay, anh lại nhìn thấy một khía cạnh khác. Không phải sự tự tin mà là sự tận tâm. ... Buổi chiều hôm đó, Lục Cảnh Thần có mặt tại phòng họp của đơn vị. Tài liệu nhiệm vụ mới được đặt lên bàn. Một khu vực biên giới phát hiện dấu hiệu hoạt động bất thường của nhóm tội phạm có vũ trang. Đội đặc nhiệm cần lập tức tiến hành điều tra và phối hợp xử lý. Lục Cảnh Thần lật từng trang hồ sơ. Ánh mắt anh lạnh xuống.Với anh, nhiệm vụ luôn rõ ràng không có do dự không có cảm xúc cá nhân. – Chuẩn bị xuất phát. Giọng nói trầm thấp vang lên. Các chiến sĩ lập tức đứng dậy. ... Trước khi rời khỏi đơn vị, Lục Cảnh Thần ghé qua khu vực y tế để kiểm tra tình trạng của một vài chiến sĩ khác. Ở hành lang, anh tình cờ gặp Phương Linh. Cô vừa hoàn thành một ca kiểm tra, trên tay vẫn còn cầm hồ sơ bệnh án. Nhìn thấy anh, Phương Linh khẽ mỉm cười. – Chào thiếu tá Lục. Anh chuẩn bị đi nhiệm vụ sao? Lục Cảnh Thần gật đầu. – Ừ. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh vài giây. Hai mươi năm. Cô đã quá quen với người đàn ông này. Quen với sự im lặng của anh. Quen với cách anh luôn đặt người khác lên trước bản thân. Quen với việc anh không bao giờ nói mình mệt. – Anh nhớ chú ý an toàn. Phương Linh nói. Lục Cảnh Thần nhìn cô. – Tôi biết. Chỉ hai chữ ngắn ngủi. Nhưng với người khác có thể là lạnh nhạt. Còn với Phương Linh, đó đã là câu trả lời. Cô mỉm cười. – Vậy là tốt rồi. Đêm xuống. Đội đặc nhiệm tiến vào khu vực nhiệm vụ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chính xác. Lục Cảnh Thần dẫn đầu đội hình trong bóng tối, anh giống như một lưỡi dao sắc bén. Không một động tác thừa. Không một giây mất cảnh giác. Nhưng chiến trường chưa bao giờ cho phép con người kiểm soát tất cả. Khi đội hình chuẩn bị rút lui, một tiếng động bất thường vang lên. Lục Cảnh Thần lập tức nhận ra. – Cẩn thận! Anh vừa hét lên thì một tiếng nổ vang trời xé toạc màn đêm. Đất đá bắn tung lên. Các chiến sĩ nhanh chóng phân tán, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một chiến sĩ phía sau bị mất phương hướng, Lục Cảnh Thần không suy nghĩ, anh lao tới kéo người kia ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, một mảnh kim loại sắc bén xuyên qua lớp quân phục, rạch một đường dài trên vai trái của anh, máu nhanh chóng thấm đỏ phần áo. – Đội trưởng! Lâm Khải chạy tới. Nhưng Lục Cảnh Thần chỉ đưa tay ngăn lại. – Tôi không sao. Lâm Khải nhìn vết thương trên vai anh, sắc mặt khó coi. – Anh gọi cái này là không sao? Lục Cảnh Thần chỉnh lại trang bị. – Nhiệm vụ hoàn thành chưa? Lâm Khải nghẹn lời. Anh biết lại là như vậy. Lục Cảnh Thần luôn hỏi tình hình của người khác trước khi hỏi chính mình. – Hoàn thành rồi. Lục Cảnh Thần gật đầu. – Vậy trở về. Nhưng không ai biết ngay cả người mạnh mẽ như Lục Cảnh Thần cũng có giới hạn. Khi bước xuống xe trở về đơn vị, sắc mặt anh đã tái đi máu trên vai vẫn chưa ngừng chảy. Lâm Khải nhìn anh, cuối cùng không nhịn được. – Đội trưởng, lần này anh phải đến bệnh viện. – Không cần. – Đây không phải đề nghị. Lục Cảnh Thần nhìn anh. Lâm Khải hiếm khi dùng giọng nói cứng rắn như vậy. – Anh có thể không quan tâm bản thân. – Nhưng đơn vị không thể để đội trưởng của mình ngã xuống vì một vết thương có thể xử lý được. Lục Cảnh Thần im lặng. Cuối cùng anh không nói gì. Sáng hôm sau. Cánh cửa Quân y viện Trung ương mở ra. Một người đàn ông mặc quân phục bước vào. Trên vai vẫn còn vết máu chưa hoàn toàn khô. Lục Cảnh Thần vốn nghĩ chỉ là một lần xử lý vết thương đơn giản. Anh không ngờ... Người ngồi trước bàn trực hôm đó lại là Tống An Nhiên. Và cũng không ngờ rằng...Đây sẽ là lần đầu tiên có một người không nhìn anh như một vị đội trưởng mà chỉ nhìn anh như một bệnh nhân cần được chữa trị. An Nhiên vừa ngẩng đầu thì hơi khựng lại. Người bước vào phòng xử trí là Thiếu tá Lục Cảnh Thần. Bộ quân phục màu xanh ô liu vẫn chỉnh tề như lần đầu cô gặp anh, chỉ khác là phần vai trái đã bị máu nhuộm đỏ thành một mảng lớn. Hai người nhìn nhau đúng một giây. An Nhiên lên tiếng trước. – Thiếu tá Lục, mời anh ngồi. Lục Cảnh Thần kéo ghế ngồi xuống, giọng nhàn nhạt. – Nhanh lên. An Nhiên nhìn anh. – Bệnh nhân nào vào đây cũng muốn nhanh. – Tôi bận. Lục Cảnh Thần đáp – Tôi cũng bận. Lần này là An Nhiên đáp Lục Cảnh Thần không đáp. An Nhiên đeo găng tay rồi cầm chiếc kéo y tế. – Tôi phải cắt phần áo này. – Cắt đi Một chữ ngắn gọn. Không thừa. Không thiếu. Lưỡi kéo cắt dọc vai áo quân phục, để lộ bờ vai săn chắc cùng vết thương còn rỉ máu. Nhưng điều khiến An Nhiên khựng lại không phải vết rách mới mà là vô số vết sẹo cũ chằng chịt phủ kín nửa bả vai. Có vết dài như lưỡi dao, có vết tròn như mảnh đạn để lại, tất cả đều đã bạc màu theo năm tháng. Cô lặng lẽ dùng nước muối rửa sạch vết thương. Thuốc sát trùng vừa chạm vào da, cơ vai anh khẽ siết lại. – Đau thì nói. – Không đau – Cơ bắp anh vừa co. Lục Cảnh Thần nói: – Phản xạ. – Phản xạ biết đau. Lục Cảnh Thần liếc cô. – Bác sĩ nào cũng thích bắt bẻ bệnh nhân à? An Nhiên bình tĩnh đáp. – Chỉ bắt bẻ những bệnh nhân thích cứng đầu. Khóe môi Cảnh Thần khẽ nhếch. – Vậy hôm nay cô gặp đúng người rồi. An Nhiên không nói nữa. Cô tiếp tục sát trùng. Một lát sau mới lên tiếng. – Vết thương khá sâu. – Chưa chết được? – Anh muốn chết lắm à – Vậy làm tiếp đi. An Nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. – Thiếu tá Lục. – Nói đi? – Người bị thương là anh. – Biết. – Nếu anh còn nói chuyện kiểu này, tôi sẽ cho anh ngồi chờ thêm nửa tiếng. Lục Cảnh Thần nhướng mày. – Bác sĩ còn biết dọa bệnh nhân? – Có hiệu quả là được. Lần đầu tiên...Người đàn ông lạnh như băng kia im luôn. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng xử trí bật mở. – Bác sĩ Tống! Điều dưỡng chạy vào, giọng gấp gáp. – Bệnh nhân Trần Minh Khôi tụt huyết áp! Có dấu hiệu sốc sau mổ! An Nhiên lập tức chau mày, đặt khay dụng cụ xuống. – Báo ICU! Gọi bác sĩ gây mê và trưởng khoa xuống ngay! Cô quay sang Cảnh Thần. – Thiếu tá, anh chờ một lát. Lục Cảnh Thần đáp ngay – Tôi đi cùng. Nhưng An Nhiên nghiêm mặt: - Anh ngồi im, cấm cử động, đây là lệnh của bác sĩ và anh đang là bệnh nhân. Anh đáp tỉnh bơ. – Tôi xem Minh Khôi. – Không được. – Cậu ấy là lính của tôi. Anh Nhiên nhìn anh bằng đôi mắt dứt khoát, nói: – Còn anh là bệnh nhân của tôi. Cả căn phòng xử trí bỗng chìm vào im lặng. Lục Cảnh Thần đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tống An Nhiên. Cô gái trước mặt anh không hề né tránh ánh nhìn ấy, đôi mắt trong trẻo vẫn bình tĩnh và kiên định như lúc đứng trên bàn mổ ba ngày trước. Không có sự dè dặt khi đối diện với một thiếu tá đặc nhiệm, cũng không có ý lấy lòng hay e ngại quân hàm trên vai anh. Trong mắt cô lúc này, dường như không tồn tại Lục Cảnh Thần của đơn vị đặc nhiệm, không tồn tại người đội trưởng từng khiến bao tội phạm khiếp sợ. Cô chỉ nhìn thấy một bệnh nhân đang mang trên vai một vết thương chưa được xử lý. Hơn mười năm trong quân ngũ, từ ngày còn là một tân binh cho đến khi trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất quân khu, Lục Cảnh Thần đã quen với việc ra mệnh lệnh và cũng quen với việc người khác tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của mình. Đồng đội tin tưởng anh, cấp dưới phục tùng anh, ngay cả khi phối hợp với các đơn vị khác, rất hiếm người dám phản bác quyết định của anh. Vậy mà hôm nay, một cô bác sĩ trẻ lại dùng giọng điệu dứt khoát ấy để ra lệnh cho anh, thậm chí còn không cho anh cơ hội thương lượng. Điều kỳ lạ là trong lòng anh không hề dâng lên chút khó chịu nào. Ngược lại, sự kiên quyết ấy khiến anh nhớ đến chính mình mỗi khi đứng trước đồng đội trên chiến trường. Bảo vệ người khác, đôi khi không phải bằng sự mềm mỏng, mà bằng những mệnh lệnh không cho phép từ chối. Nghĩ đến đó, ánh mắt Lục Cảnh Thần khẽ dao động. Đây đã là lần thứ hai anh nhìn thấy cô trong công việc. Lần đầu là trên bàn mổ, nơi cô dùng sự bình tĩnh để giành giật sự sống từ tay tử thần. Lần thứ hai là lúc này, khi cô không hề do dự gác anh sang một bên để chạy đến cứu một bệnh nhân khác. Trong thế giới của cô, mạng sống của mỗi người dường như đều quan trọng như nhau. Không có thiếu tá, không có chiến sĩ, cũng không có người bình thường. Chỉ có bệnh nhân cần được cứu chữa trước tiên. Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu khiến Lục Cảnh Thần bất giác siết nhẹ bàn tay rồi lại buông ra. Anh chợt nhận ra, cô gái này không chỉ có y thuật khiến người khác tin tưởng, mà còn có một nguyên tắc nghề nghiệp vững vàng đến mức hiếm gặp. Có lẽ cũng chính vì vậy... cô mới dám nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt bình tĩnh như thế. Ngay lúc ấy, Tống An Nhiên đã xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng xử trí, chiếc áo blouse trắng khẽ tung lên theo từng bước chân vội vã. Lục Cảnh Thần theo phản xạ định bước theo, nhưng vừa nhấc chân đã khựng lại. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu đối diện, anh nhìn thấy cô nhanh chóng đeo khẩu trang, mang găng tay, mái tóc được điều dưỡng búi gọn chỉ trong vài giây. Cô gái vừa còn tranh luận với anh lúc nãy giờ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Giọng nói trong trẻo nhưng dứt khoát liên tục vang lên giữa căn phòng cấp cứu. "Chuẩn bị Adrenaline!" "Thiết lập thêm một đường truyền!" "Huyết áp?" "Báo chỉ số SpO₂!" "Ép dịch nhanh hơn!" Từng mệnh lệnh được đưa ra gọn gàng, chính xác, không hề có lấy một giây do dự. Các bác sĩ và điều dưỡng xung quanh lập tức phối hợp nhịp nhàng theo từng chỉ đạo của cô. Cả phòng cấp cứu vận hành như một cỗ máy được điều khiển bởi người chỉ huy duy nhất. Lục Cảnh Thần lặng lẽ nhìn qua lớp kính, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Anh hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai. Trên chiến trường, chỉ cần người chỉ huy chậm một giây, cái giá phải trả có thể là tính mạng của đồng đội. Trong phòng cấp cứu cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, kẻ địch của họ không phải là tiếng súng hay thuốc nổ, mà là thần chết đang từng giây giành giật hơi thở của bệnh nhân. Lần đầu tiên, Lục Cảnh Thần cảm thấy công việc của người bác sĩ và người lính lại giống nhau đến thế. Chỉ là một người chiến đấu ngoài chiến trường, còn một người chiến đấu trên bàn mổ. Và cũng là lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện một sự kính trọng rất tự nhiên dành cho cô gái ấy. Không phải vì cô từng cứu thuộc hạ của anh. Mà bởi vì anh nhìn thấy ở cô... dáng vẻ của một người cũng sẵn sàng đặt mạng sống của người khác lên trước chính mình.

Lục Cảnh Thần bất giác cứng đờ như pho tượng, lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho anh như thế Cảnh Thần vẫn định đi theo. Lâm Khải kéo lại. – Thiếu tá à! Anh vừa bị bác sĩ mắng xong. Cảnh Thần lạnh tanh. – Nhiều chuyện.