Chương 17: CHƯƠNG 16: GẶP GỠ
"Có những người đã đi ngang qua nhau rất nhiều lần. Chỉ là khi ấy, cả hai đều không biết mình chính là định mệnh của đối phương." Buổi sáng đầu thu, khuôn viên Quân y viện Trung ương rợp bóng những hàng bằng lăng đã bắt đầu ngả lá. Dòng người ra vào đông hơn thường lệ bởi hôm nay là ngày diễn ra hội chẩn liên viện quý III, quy tụ các bác sĩ đầu ngành của nhiều bệnh viện quân đội trong cả nước. Chiếc xe bảy chỗ mang biển số của Bệnh viện Viễn Du chậm rãi dừng trước sảnh chính. Cửa xe vừa mở, Tống An Nhiên là người bước xuống đầu tiên. Hôm nay cô không mặc blouse mà thay bằng bộ vest màu kem đơn giản, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, trên tay ôm tập hồ sơ bệnh án dày cộm. Gương mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ có đôi mắt trong trẻo và nụ cười dịu dàng khiến người đối diện vô thức thấy dễ chịu. Bác sĩ Trần Minh bước xuống theo sau, nhìn vẻ mặt chăm chú của cô rồi bật cười. – Lần đầu đến đây à? An Nhiên khẽ gật đầu. – Dạ. Em hơi hồi hộp. – Hồi hộp là đúng. – Ở đây toàn những người rất giỏi. – Nhưng đừng áp lực quá, cứ xem như thêm một buổi học. Cô cười. – Dạ. Bác sĩ Trần Minh nhìn đồng hồ rồi cười. – Mà này, tối qua em lại trực à? An Nhiên khẽ gật đầu. – Có một bé trai sốt cao co giật. Đến gần sáng mới ổn định. Trần Minh lắc đầu. – Cả khoa ai cũng bảo em không biết nghỉ. Có khi sau này chính em mới là người phải nằm viện đấy, đừng có xem thường sức khỏe, siêu nhân cũng có lúc mệt đấy cô gái ạ An Nhiên cười khẽ. – Nghề của mình mà thầy. Người bệnh đâu có chọn lúc để đến. Trần Minh nhìn cô học trò cưng của mình, trong lòng vừa tự hào vừa bất lực. Tống An Nhiên vào nghề chưa lâu, nhưng gần như cả Bệnh viện Hàn Dương đều biết đến cô. Không phải vì trẻ. Không phải vì đẹp. Mà vì... Chỉ cần bệnh nhân cần, cô gần như chưa từng từ chối. Có lần trực liên tục hơn ba mươi tiếng. Có lần bỏ cả sinh nhật để ở lại phòng cấp cứu. Thậm chí... Một con mèo hoang bị xe tông trước cổng bệnh viện. Cô cũng bế vào tận phòng trực để băng bó. Người trong khoa thường trêu: – Bệnh nhân nào gặp được bác sĩ Tống đúng là có phúc. An Nhiên chỉ cười. Đối với cô cứu người vốn chưa bao giờ là nghĩa vụ, đó chỉ là điều cô muốn làm. Đúng lúc ấy, từ phía cổng sau, ba chiếc xe quân sự nối đuôi nhau chạy vào khuôn viên bệnh viện. Chiếc đi đầu dừng ngay sát bậc tam cấp. Cửa xe mở ra, Lục Cảnh Thần bước xuống. Bộ quân phục màu xanh ô liu được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Chiếc mũ kê-pi được anh cầm gọn trong tay, bước chân vẫn bình ổn như mọi ngày. Dọc hành lang, những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đều đồng loạt đứng nghiêm. – Chào đội trưởng! Anh chỉ khẽ gật đầu thay lời đáp. Từ ngày Lục Đình Quân chuyển đến điều trị lâu dài tại Quân y viện Trung ương, gần như tuần nào anh cũng có mặt ở đây. Từ bảo vệ cổng, điều dưỡng cho đến các bác sĩ đều đã quá quen với hình ảnh người sĩ quan trẻ tuổi lặng lẽ đi qua hành lang, mang theo một bó hoa cúc trắng hoặc vài cuốn sách mới để trong phòng bệnh của cha. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh vừa định rẽ sang khu điều trị đặc biệt thì điện thoại rung lên. – Đội trưởng, Thiếu tướng Vũ yêu cầu anh sang phòng họp ngay. Cuộc họp được dời sớm hơn ba mươi phút. – Tôi biết rồi. Anh đổi hướng, bước nhanh về phía tòa nhà hội chẩn. Ở đầu bên kia hành lang, An Nhiên cùng đoàn bác sĩ Hàn Dương cũng vừa đi vào. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn mười mét. Không ai để ý. Cũng chẳng ai biết, hai đường thẳng vốn song song suốt hai mươi năm đang bắt đầu tiến gần về cùng một điểm. Đúng lúc ấy, một điều dưỡng trẻ ôm chồng bệnh án cao gần che kín mặt vội vàng chạy ngang qua. – Xin đường... xin nhường đường với! Do bước quá gấp, cô gái vô tình va vào vai An Nhiên. – A! Hơn hai mươi bộ hồ sơ rơi xuống nền đá hoa cương, giấy tờ tung khắp hành lang. – Em xin lỗi! Em xin lỗi bác sĩ! An Nhiên lập tức ngồi xuống. – Không sao đâu, nhặt lại là được. Cô vừa cúi xuống thì một tập hồ sơ mỏng trượt dài theo nền gạch, lăn đến tận chân một người vừa đi ngang. Đôi giày quân đội màu đen dừng lại. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi nhặt tập hồ sơ lên. An Nhiên theo phản xạ ngẩng đầu. Nhưng ánh nắng chiếu ngược từ cửa kính khiến cô chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt. Anh đưa tập hồ sơ về phía cô. – Cảm ơn anh. Giọng nói của cô rất nhẹ. Lục Cảnh Thần chỉ khẽ gật đầu. – Không có gì. Chưa đến hai giây. Anh đã tiếp tục bước đi. Không ngoảnh lại. Không hỏi tên. Không nhìn kỹ gương mặt cô. Đối với anh, đó chỉ là một hành động rất bình thường. An Nhiên cũng không để tâm nhiều. Cô mỉm cười với người điều dưỡng đang đỏ mặt vì áy náy rồi tiếp tục nhặt nốt số giấy tờ còn lại. – Lần sau đi chậm thôi. – Dạ... em cảm ơn bác sĩ. Lục Cảnh Thần vừa bước được vài bước thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hô. – Có người ngất! Tiếng la khiến cả hành lang lập tức hỗn loạn. Một người đàn ông trung niên vừa bước khỏi thang máy đã ôm ngực ngã xuống. Các y tá còn chưa kịp phản ứng thì An Nhiên đã lao tới. – Gọi xe cấp cứu nội viện! Mang máy sốc tim! Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh đến lạ. Lục Cảnh Thần dừng bước. Theo phản xạ của một quân nhân, anh lập tức cúi xuống đỡ người đàn ông đang co giật. An Nhiên nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh. – Giữ vai ông ấy giúp tôi. Không hề biết người trước mặt là ai, không hề hỏi quân hàm chỉ đơn giản ra lệnh. Lục Cảnh Thần làm theo hai người lần đầu phối hợp không một động tác thừa, không cần nhìn nhau, giống như đã từng làm việc cùng nhau rất nhiều lần. Ba phút sau. Bệnh nhân được đưa lên cáng. An Nhiên thở nhẹ một hơi. – May là còn kịp. Cô quay sang muốn nói lời cảm ơn, nhưng người đàn ông mặc quân phục đã đứng dậy anh phủi nhẹ bụi trên găng tay. – Bác sĩ. Phần còn lại giao cho cô. Nói xong anh xoay người rời đi. An Nhiên nhìn theo không hiểu sao... Cô lại thấy bóng lưng ấy rất cô độc. An Nhiên đứng lặng nhìn theo chiếc cáng được đẩy đi khuất sau khúc cua. Bàn tay cô vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa ép tim cấp cứu, đầu ngón tay hơi run vì vừa trải qua vài phút căng thẳng. Một điều dưỡng trẻ đứng cạnh không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp: "May thật... nếu vị sĩ quan kia không giữ bệnh nhân ổn định đúng lúc thì bác sĩ Tống cũng khó thao tác nhanh như vậy." Người còn lại khẽ gật đầu. "Anh ấy phản ứng nhanh quá, cứ như đã tập việc này hàng trăm lần." An Nhiên nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười rất nhẹ. Trong suy nghĩ của cô, người đàn ông mặc quân phục ấy hẳn là một quân nhân từng trải. Ánh mắt bình tĩnh, động tác dứt khoát và sự phối hợp gần như hoàn hảo vừa rồi khiến ngay cả một bác sĩ như cô cũng không khỏi bất ngờ. Chỉ tiếc... cô còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh. Ở phía cuối hành lang, Lục Cảnh Thần bước chậm lại trong vài giây. Tiếng bộ đàm trên vai vẫn đều đều báo cáo lịch trình cuộc họp, nhưng trong đầu anh lại vô thức hiện lên hình ảnh cô gái vừa quỳ xuống bên bệnh nhân. Anh từng chứng kiến rất nhiều bác sĩ quân y cấp cứu giữa chiến trường, nhưng rất hiếm người còn trẻ mà có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy. Không hoảng loạn, không hấp tấp, từng mệnh lệnh đều rõ ràng, từng động tác đều chính xác đến mức gần như bản năng. Anh khẽ đưa mắt nhìn về phía sau, nơi đám đông đã che khuất bóng dáng cô gái ấy, rồi rất nhanh thu lại ánh nhìn. Chỉ là một bác sĩ tình cờ gặp trên hành lang. Một cuộc gặp ngắn ngủi không đáng để ghi nhớ. Ít nhất... lúc đó anh vẫn nghĩ như vậy. Bất chợt, anh khựng lại một nhịp, một mùi hương rất nhẹ vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Không phải nước hoa. Là mùi hoa nhài thoang thoảng, rất giống mùi hương vẫn thường lưu lại trên những tờ bệnh án mới in. Anh vô thức siết nhẹ tập hồ sơ rồi tiếp tục bước đi. Phía sau lưng anh, An Nhiên cũng vừa ôm lại chồng tài liệu. Mây không có ở đây để dụi đầu vào chân cô như mỗi khi tan làm, nhưng không hiểu sao trong lòng cô bỗng thấy một cảm giác rất lạ, như vừa bỏ lỡ điều gì đó. Cô quay đầu nhìn theo hành lang. Người đàn ông mặc quân phục đã khuất sau khúc rẽ. Chỉ còn ánh nắng đầu thu trải dài trên nền gạch, lặng lẽ phủ kín khoảng cách mà hai người vừa đi qua.