Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Nét mực đỏ

Chương 2: Nét mực đỏ Một lúc lâu sau, Lục Đình Quân mới ngẩng đầu. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng người đang đứng trước mặt. Mười tám người lính, mười tám gương mặt đã cùng ông trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Trong căn hầm chỉ huy chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên mái bạt và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Bầu không khí yên tĩnh đến mức ai cũng có thể nghe rõ nhịp thở của người đứng cạnh. - Anh em. Giọng ông không lớn nhưng đủ khiến cả căn hầm im phăng phắc. - Đây là lần cuối cùng chúng ta nghe phổ biến nhiệm vụ. Rời khỏi căn hầm này, không ai được phép nhắc lại bất kỳ chi tiết nào của chiến dịch. Mười tám cánh tay đồng loạt giơ lên chào theo điều lệnh. - Rõ! Tiếng đáp vang dội trong căn hầm rồi nhanh chóng tan vào tiếng mưa. Lục Đình Quân quay người về phía tấm bản đồ tác chiến, đầu bút chì chậm rãi di chuyển theo từng tuyến hành quân đã được chuẩn bị suốt hơn ba tháng. Đó là ba tháng trinh sát, ba tháng nằm rừng và cũng là ba tháng đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sinh mạng của những người đã ngã xuống để đổi lấy từng thông tin quý giá. - Tổ Một vượt suối Đá Trắng. Đầu bút chì dịch sang một vị trí khác. - Tổ Hai men theo sườn Tây. Rồi dừng lại ở điểm cao nhất trên bản đồ. - Tổ Ba chốt chặn tại cao điểm 317. Giọng ông đều đặn, chính xác, không nhanh cũng không chậm, giống như từng câu chữ đã được khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu. Đúng lúc đầu bút chì vừa dừng lại, cánh cửa hầm bất ngờ bật mở. Một sĩ quan thông tin lao vào, toàn thân ướt sũng, nước mưa theo gấu áo nhỏ tong tong xuống nền xi măng. - Thưa chỉ huy! Có điện khẩn từ Tổng Chỉ huy. Cả căn hầm lập tức chìm vào im lặng. Lục Đình Quân nhận lấy bức điện, chỉ đọc đúng một lần rồi chậm rãi gấp lại. Không một lời giải thích, ông cầm cây bút đỏ trên bàn, gạch một đường dứt khoát xóa bỏ tuyến hành quân vừa phổ biến chưa đầy năm phút trước. Nét mực đỏ cắt ngang tấm bản đồ như một vết sẹo mới. Hạ Chấn Quốc khẽ nhíu mày. - Đình Quân. Lục Đình Quân ngẩng đầu nhìn người bạn cũ. - Có chuyện gì? Hạ Chấn Quốc bước đến bên bản đồ. Ông không nhìn Lục Đình Quân mà chỉ chăm chú vào nét mực đỏ còn chưa kịp khô. - Đường này, đội trinh sát báo cáo có sạt lở từ chiều. Ông đưa đầu bút khoanh thêm một vị trí. - Còn khu vực này là nơi đối phương thường xuyên phục kích. Nếu đổi sang tuyến mới, toàn đội sẽ chậm gần bốn mươi phút. Lục Đình Quân im lặng vài giây, khẽ dai trán rồi mới lên tiếng. - Tổng Chỉ huy vừa thay đổi kế hoạch. Ông nhìn thẳng vào Hạ Chấn Quốc. - Đó là mệnh lệnh. Hạ Chấn Quốc không nói thêm. Ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an rất khó gọi tên. Suốt mười hai năm quân ngũ, ông mới gặp cảm giác ấy đúng hai lần. Lần đầu, đơn vị của ông mất bảy người. Còn lần thứ hai... ông không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc đó, một tràng âm thanh rè chói tai bất ngờ vang lên từ dãy máy thông tin. Người sĩ quan trực ban lập tức cúi xuống điều chỉnh tần số. - Thưa chỉ huy... đội tiền tiêu vừa mất tín hiệu. Lục Đình Quân bước nhanh tới, giọng căng thẳng. - Mất bao lâu? - Dạ…Khoảng năm phút. - Liên lạc lại nhanh. Giọng ông gấp rút, nắm tay siết chặt đến mức có thể thấy đường gân xanh nổi lên - Rõ! Người sĩ quan lập tức cầm ống nghe. - Tổ Tiền tiêu, đây là Sở Chỉ huy tiền phương. Nghe rõ trả lời. Chỉ có tiếng nhiễu điện kéo dài. Anh đổi sang tần số dự phòng. - Tổ Tiền tiêu, đây là Sở Chỉ huy tiền phương. Nghe rõ trả lời. Vẫn không một ai đáp lại. Lục Đình Quân tự tay cầm lấy ống nghe, ông nói bằng giọng run pha lẫn có chút mất bình tĩnh - Tổ Tiền tiêu, đây là Lục Đình Quân. Nếu còn nghe được, lập tức trả lời. Cả căn hầm nín thở. Ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Bất ngờ, một chiến sĩ thông tin khác nói với giọng điệu hốt hoảng. - Thưa chỉ huy! Đội Cảnh giới phía Đông mất tín hiệu! Chưa đầy mười giây sau, một tiếng hô khác lại vang lên. - Đội Hai không trả lời! - Đội Ba cũng mất liên lạc! Từng ngọn đèn báo trên bảng điều khiển lần lượt chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả bảng tín hiệu đã phủ kín một màu đỏ lạnh lẽo. Người sĩ quan thông tin chết lặng nhìn màn hình trước mặt, giọng nói run lên rõ rệt. - ...Thưa chỉ huy.....toàn bộ đội hình tiền phương...đã mất liên lạc. Không ai nói thêm một lời. Lục Đình Quân đứng bất động trước tấm bản đồ tác chiến. Hạ Chấn Quốc đang suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng không dám nói ra vì không dám tin điều mà ông suy nghĩ là sự thật. Ngay thời khắc đó, ông quay sang nhìn Lục Đình Quân. Không cần nói thành lời, cả hai đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ không thể biến mất khỏi hệ thống liên lạc chỉ trong vài phút. Nếu không phải toàn bộ thiết bị đồng loạt bị phá hủy... thì chỉ còn lại một khả năng. Có người... đã biết họ sẽ đi đâu.