Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: CHƯƠNG 8: BẢN ÁN KHÔNG LỜI

Tin tức Hạ Chấn Quốc bị đình chỉ chức vụ chỉ mất chưa đầy một ngày để lan khắp toàn quân. Từ một sĩ quan được xem là niềm tự hào của đơn vị, ông trở thành cái tên xuất hiện trong mọi cuộc bàn tán. Không ai dám công khai kết luận ông là kẻ phản bội, nhưng cũng không còn ai dám đứng ra nói một câu bênh vực. Những ánh mắt từng đầy kính trọng giờ chỉ còn lại sự nghi ngờ và dè chừng. Đối với một người lính, mất đi quân hàm chưa phải điều đau đớn nhất. Đau nhất là mất đi lòng tin của đồng đội. Ba ngày sau, đoàn điều tra đặc biệt của Bộ Quốc phòng chính thức có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương. Toàn bộ hồ sơ chiến dịch Bão Đêm bị niêm phong. Tất cả những người từng tham gia xây dựng kế hoạch đều lần lượt bị triệu tập lấy lời khai. Lục Đình Quân là người đầu tiên bước vào phòng điều tra. Gần bốn tiếng sau ông mới bước ra. Gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ. Người sĩ quan trẻ đứng chờ bên ngoài khẽ hỏi: - Thưa chỉ huy... họ vẫn nghi ngờ trung tá Hạ sao? Lục Đình Quân không trả lời. Ông chỉ lặng lẽ bước qua. Bởi chính ông cũng không còn biết mình nên tin điều gì. Bầu không khí trong Sở Chỉ huy tiền phương chưa bao giờ nặng nề đến thế. Kể từ sau cuộc họp khẩn tối hôm trước, gần như không còn ai nhắc đến chiến dịch Bão Đêm bằng cái tên vốn có của nó. Trong những cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa các sĩ quan, người ta chỉ còn gọi đó là "vụ án". Một vụ án đã cướp đi mười tám người lính tinh nhuệ, xé nát lòng tin của cả đơn vị và đẩy một người anh hùng trở thành nghi phạm số một. Bên ngoài doanh trại, cơn mưa vẫn kéo dài suốt nhiều ngày, như thể bầu trời cũng không muốn chứng kiến những gì đang xảy ra. Từ sáng sớm, một đoàn xe mang biển số của Bộ Quốc phòng lặng lẽ tiến vào cổng doanh trại. Những người bước xuống đều mặc quân phục chỉnh tề, trên vai mang cấp hiệu của Cục Điều tra Quân sự. Không ai nói nhiều. Chỉ một mệnh lệnh ngắn gọn được truyền xuống: "Tiếp quản toàn bộ hồ sơ chiến dịch Bão Đêm." Chỉ trong vòng nửa giờ, phòng lưu trữ bị niêm phong, hệ thống máy tính ngắt kết nối với mạng nội bộ, tất cả tài liệu liên quan đều được kiểm kê lại từ đầu. Ngay cả Lục Đình Quân cũng phải giao nộp chìa khóa két sắt lưu hồ sơ. Ông lặng lẽ đặt chùm chìa khóa lên bàn, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực chưa từng có. Suốt hơn hai mươi năm quân ngũ, đây là lần đầu tiên ông không còn quyền quyết định đối với chính đơn vị của mình. Hạ Chấn Quốc được đưa đến phòng thẩm vấn vào lúc chín giờ sáng. Ông bước vào với bộ quân phục đã tháo quân hàm, hai bên vai chỉ còn những vệt vải bạc màu. Người đàn ông từng khiến cả đơn vị nể phục bởi sự điềm tĩnh và bản lĩnh giờ đây vẫn giữ nguyên phong thái ấy. Ông đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh rồi bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện tổ điều tra. Viên điều tra trưởng mở tập hồ sơ dày cộp, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông. - Đồng chí Hạ Chấn Quốc, toàn bộ buổi làm việc hôm nay sẽ được ghi âm. Đồng chí có quyền từ chối trả lời nếu nội dung liên quan đến bí mật quốc gia chưa được giải mật. Tuy nhiên, mọi lời khai gian dối sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật quân đội. Đồng chí đã rõ chưa? Hạ Chấn Quốc gật đầu: Rõ. Từng câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Về tuyến đường thay đổi. Về lệnh điều động. Về thời điểm truy cập hệ thống. Về chữ ký trên văn bản. Về con dấu. Về những cuộc trao đổi trước giờ xuất phát. Mỗi lần nhận được câu hỏi, Hạ Chấn Quốc đều trả lời ngắn gọn, chính xác và không hề né tránh. Nhưng càng trả lời, ông càng rơi sâu vào vòng xoáy của những bằng chứng đang dần khép kín. - Đồng chí xác nhận chữ ký này là của mình? - Đúng. - Con dấu này thuộc quyền quản lý của đồng chí? - Đúng. - Tài khoản truy cập hệ thống là của đồng chí? - Đúng. - Vậy đồng chí giải thích thế nào về việc kế hoạch tác chiến bị rò rỉ? Hạ Chấn Quốc im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp: - Tôi không biết. - Có phải đồng chí cố tình thay đổi tuyến hành quân? Lục Đình Quốc đáp ngay - Không. - Có phải đồng chí tiết lộ kế hoạch cho đối phương? - Bằng cả tính mạng và danh dự của người lính, tôi không bao giờ làm thế - Đồng chí có bằng chứng chứng minh mình vô tội không? "...Không." Câu trả lời cuối cùng khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Viên điều tra trưởng khép tập hồ sơ lại. Ông nhìn Hạ Chấn Quốc rất lâu rồi nói: - Điều khiến chúng tôi khó hiểu nhất không phải là những gì đồng chí phủ nhận. Mà là tất cả bằng chứng đều đang chỉ về đồng chí. Hạ Chấn Quốc khẽ cười. Đó là một nụ cười mệt mỏi: - Nếu tôi có thể giải thích, có lẽ mười tám người lính ngoài kia đã không phải chết. Ở bên ngoài, Lục Đình Quân đứng lặng trước cửa phòng điều tra. Ông đã nhiều lần muốn bước vào, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Không phải vì ông nghi ngờ Hạ Chấn Quốc. Mà bởi ông hiểu, càng can thiệp lúc này, mọi việc càng trở nên phức tạp. Đúng lúc ấy, Lý An bước đến. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng. - Thưa Chỉ huy... Lục Đình Quân quay lại. - Có chuyện gì? Lý An siết chặt hai bàn tay. - Nếu... em nói là em vẫn không tin trung tá Hạ phản bội... liệu em có sai không? Lục Đình Quân nhìn người lính trẻ rất lâu rồi chậm rãi đáp: - Trong quân đội, tin tưởng là điều quý giá nhất. Nhưng muốn bảo vệ một người, phải có bằng chứng. Chỉ lòng tin thôi... chưa đủ. Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng cả hai người. Buổi chiều cùng ngày, kết quả giám định mới được chuyển tới. Đặng Huân mang tập tài liệu chạy thẳng vào phòng họp. Vừa đặt hồ sơ xuống bàn, anh đã nói ngay: - Chúng tôi vừa hoàn tất việc giám định chữ ký bằng phương pháp đối chiếu vi điểm. Lục Đình Quân lập tức mở tài liệu. Dòng kết luận hiện rõ trước mắt. Độ trùng khớp: 99,8%. Cả căn phòng lặng như tờ. Một sĩ quan trẻ khẽ nuốt khan. "Không thể nào..." Đặng Huân tiếp tục: - Không chỉ chữ ký. Con dấu cũng là thật. Dấu ép, lượng mực, thời gian đóng dấu đều hoàn toàn trùng khớp. Lý An đứng phía sau bất giác lùi lại một bước. Trong lòng anh, chút hy vọng cuối cùng vừa nhen nhóm lên lại bị chính những con số ấy dập tắt. Chưa dừng lại ở đó, một sĩ quan kỹ thuật khác vội vã chạy vào. - Báo cáo! Chúng tôi đã khôi phục một phần nhật ký hệ thống. Mọi người đồng loạt quay lại. Anh đặt chiếc máy tính lên bàn, mở đoạn dữ liệu vừa phục hồi. Trên màn hình hiện lên đúng một dòng. 22 giờ 53 phút. Tài khoản: HẠ CHẤN QUỐC. Truy cập hồ sơ tuyệt mật BÃO ĐÊM. Không khí trong phòng như đông cứng. Lục Đình Quân khẽ nhắm mắt.Đúng khoảng thời gian đó... Theo lời Hạ Chấn Quốc, ông đang ở cạnh mình. Nếu lời ông là thật...thì có người đã dùng tài khoản của ông.Nhưng nếu hệ thống không sai thì người truy cập chỉ có thể là chính Hạ Chấn Quốc. Hai sự thật. Không thể cùng tồn tại. Chiều tối hôm ấy, Bộ Quốc phòng gửi xuống một mệnh lệnh khẩn. 08 giờ sáng ngày mai, áp giải trung tá Hạ Chấn Quốc về Tổng cục Điều tra Quân sự để tiếp tục phục vụ điều tra." Tờ lệnh được đặt xuống bàn không một ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ, mưa bất ngờ nặng hạt hơn. Không ai biết rằng đó sẽ là đêm cuối cùng Hạ Chấn Quốc còn xuất hiện trong doanh trại. Và cũng là đêm... Mọi sự thật bắt đầu bị chôn vùi trong biển lửa.