Chương 7: CHƯƠNG 7: PHIÊN THẨM VẤN
Trời vừa hửng sáng, doanh trại tiền phương đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tất cả quân nhân từng tham gia hoặc có liên quan đến chiến dịch Bão Đêm đều bị giữ lại để phục vụ điều tra. Không một ai được phép rời khỏi đơn vị khi chưa có lệnh. Không khí vốn đã nặng nề sau một đêm mất liên lạc nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Những ánh mắt trước đây đầy tin tưởng giờ bắt đầu xuất hiện sự dè chừng. Người ta không còn hỏi nhau về kết quả tìm kiếm. Điều mọi người quan tâm nhất chỉ còn là một câu hỏi. Kẻ phản bội... là ai? Tám giờ sáng, cuộc họp điều tra đặc biệt được triệu tập. Phòng họp chật kín sĩ quan các đơn vị. Trên chiếc bàn dài đặt duy nhất một tập hồ sơ màu đỏ, bên ngoài in dòng chữ: "TỐI MẬT – CHIẾN DỊCH BÃO ĐÊM". Lục Đình Quân ngồi ở vị trí chủ trì nhưng gương mặt ông tiều tụy thấy rõ. Chỉ sau một đêm, mái tóc hai bên thái dương như bạc thêm vài phần. Cánh cửa phòng họp mở ra. Hạ Chấn Quốc bước vào. Ông vẫn mặc quân phục chỉnh tề như mọi ngày, chỉ khác một điều... hôm nay, mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về ông. Không còn những cái gật đầu chào hỏi. Không còn những nụ cười của đồng đội. Chỉ còn sự im lặng lạnh lẽo. Một sĩ quan điều tra đứng dậy. - Trung tá Hạ Chấn Quốc, theo yêu cầu của Hội đồng điều tra, ông sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi liên quan đến chiến dịch Bão Đêm. Hạ Chấn Quốc bình tĩnh gật đầu. - Tôi sẵn sàng. Người sĩ quan mở hồ sơ. - Ông là người trực tiếp tham gia xây dựng phương án tác chiến ban đầu? - Đúng. Hạ Chấn Quốc trả lời - Ông có quyền tiếp cận toàn bộ bản đồ và tuyến hành quân? - Đúng. - Ông có tài khoản truy cập hồ sơ mật? - Tôi có. - Ông có con dấu xác nhận kế hoạch? - Đúng. Tôi có Mỗi câu trả lời của ông giống như đang tự đặt thêm một viên đá lên chính mình. Cả căn phòng càng lúc càng im lặng. Người sĩ quan lấy ra bản lệnh đã được niêm phong. - Ông xác nhận chữ ký này không phải của mình? Hạ Chấn Quốc nhìn rất lâu rồi đáp: - Đúng. Nhưng tôi chưa từng ký. Người sĩ quan tiếp tục thẩm vấn - Nhưng kết quả giám định ban đầu cho thấy chữ ký và con dấu đều trùng khớp với hồ sơ lưu. Hạ Chấn Quốc không đáp. Bởi ngay cả ông cũng không biết phải giải thích điều đó thế nào. Ở cuối phòng, Lý An đứng nghiêm nhưng hai bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh Thế Khải nằm giữa màn mưa, đôi môi tái nhợt cố gắng nói điều gì đó trước khi tắt thở. Anh muốn tin Hạ Chấn Quốc. Ông từng nhiều lần cứu mạng anh trên chiến trường. Nhưng mỗi lần nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, lòng tin ấy lại lung lay. Anh cắn chặt răng, cố ép mình không được nghĩ thêm. Đúng lúc ấy, một sĩ quan kỹ thuật mang vào một chiếc máy ghi băng. - Báo cáo, chúng tôi đã phục hồi được một phần dữ liệu từ hệ thống liên lạc. Cả căn phòng lập tức hướng mắt về chiếc máy. Cuộn băng được bật lên. Ban đầu chỉ là tiếng nhiễu. Sau đó vang lên một đoạn hội thoại rất ngắn. - ...Đã đổi tuyến... Một giọng khác lập tức đáp: - ...Xác nhận mục tiêu... Rồi tất cả chìm vào tiếng rè kéo dài. Đoạn ghi âm chỉ hơn bảy giây nhưng đủ khiến cả căn phòng lạnh đi. Người sĩ quan kỹ thuật tiếp tục: - Qua phân tích sơ bộ, một trong hai giọng nói rất giống... Anh dừng lại vài giây. - ...trung tá Hạ Chấn Quốc. Không khí như đông cứng. Lý An bỗng bước lên một bước. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Hạ Chấn Quốc. Lần này, anh không còn giấu nổi cảm xúc. - Trung tá... Giọng anh khàn đặc. - Ông nói đi... những thứ này đều là giả đúng không? Hạ Chấn Quốc chậm rãi quay sang nhìn người lính trẻ. Ông nhìn thấy trong mắt Lý An không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả sự tuyệt vọng. Một người lính luôn kính trọng cấp trên của mình, giờ đây lại cầu mong tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Hạ Chấn Quốc khẽ nhắm mắt. - Tôi không biết ai đã làm những chuyện này. Ông mở mắt nhìn thẳng mọi người. - Nhưng tôi có thể dùng danh dự của một người lính để thề... tôi chưa từng phản bội đồng đội. Không một tràng pháo tay. Không một ai lên tiếng. Bởi lúc này... danh dự không còn mạnh bằng chứng cứ. Ngay cả Lục Đình Quân cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Lần đầu tiên trong hơn mười năm sát cánh, ông không biết nên đứng về phía người bạn của mình... hay đứng về phía những bằng chứng đang lần lượt xuất hiện. Chiều hôm đó, kết quả điều tra tạm thời được gửi lên Bộ Tư lệnh. Chỉ trong vài giờ, tin tức về việc Hạ Chấn Quốc trở thành nghi phạm chính của chiến dịch Bão Đêm đã lan khắp doanh trại. Không ai công khai kết luận ông là kẻ phản bội, nhưng cũng không còn ai dám bước đến bắt chuyện như trước. Những cái nhìn lặng lẽ, những lời bàn tán sau lưng và cả sự né tránh vô tình còn khiến bầu không khí nặng nề hơn bất kỳ bản án nào. Hạ Chấn Quốc vẫn bình thản đi qua từng dãy hành lang. Ông chào những người lính gặp mình như mọi khi, nhưng đáp lại chỉ là những cái cúi đầu gượng gạo hoặc sự im lặng kéo dài. Người từng được tất cả kính trọng, chỉ sau một đêm, đã trở thành cái tên mà ai cũng muốn tránh nhắc đến. Lý An đứng lặng dưới mái hiên doanh trại, nhìn theo bóng lưng ấy. Anh vẫn nhớ rất rõ ba năm trước, trong một lần diễn tập bắn đạn thật, chính Hạ Chấn Quốc đã lao vào kéo anh khỏi khu vực phát nổ, để rồi mảnh đạn găm sâu vào vai ông. Khi ấy, ông chỉ cười, vỗ vai anh rồi nói: "Người chỉ huy có thể bị thương, nhưng không được để lính của mình chết oan." Câu nói ấy từng khiến Lý An xem ông như thần tượng. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì anh nhìn thấy trước mắt lại là một chồng bằng chứng đang từng bước biến người mình kính trọng thành kẻ phản bội. Đúng lúc đó, Đặng Huân từ phòng kỹ thuật bước ra, trên tay cầm thêm một tập hồ sơ. Anh đi thẳng đến phòng họp mà không nói với ai một lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lý An lập tức đi theo. Cánh cửa vừa mở, Lục Đình Quân đã đứng bật dậy. - Có kết quả chưa? Đặng Huân gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống bàn. - Chúng tôi vừa hoàn tất việc giám định chữ ký trên lệnh thay đổi tuyến hành quân. Cả căn phòng im phăng phắc. - Kết quả thế nào? Đặng Huân hít sâu một hơi. - Chữ ký trùng khớp với chữ ký của trung tá Hạ Chấn Quốc, độ tương đồng đạt chín mươi chín phẩy chín phần trăm." Lý An cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy vực. Anh quay phắt nhìn Hạ Chấn Quốc. Người đàn ông ấy vẫn đứng im, ánh mắt không hề dao động. Ông chỉ khẽ hỏi: - Còn con dấu? Đặng Huân đáp ngay: - Là con dấu thật. Câu trả lời ấy khiến tất cả chết lặng. Nếu cả chữ ký lẫn con dấu đều là thật, vậy Hạ Chấn Quốc còn có thể giải thích thế nào? Một sĩ quan khác vội vã bước vào. - Báo cáo! Chúng tôi vừa kiểm tra camera hành lang trước phòng lưu trữ hồ sơ. Mọi người lập tức quay lại. Lục Đình Quân liền hỏi - Có phát hiện gì? Người sĩ quan lắc đầu: - Không có bất kỳ hình ảnh nào trong khoảng thời gian từ hai mươi hai giờ ba mươi đến hai mươi ba giờ mười. Lục Đình Quân nhíu mày. "Mất dữ liệu?" "Không... dữ liệu đã bị xóa." Trong phòng họp bỗng vang lên những tiếng xì xào. Đây không còn là một sai sót thông thường nữa. Có người đã chuẩn bị rất kỹ, đủ khả năng xóa dấu vết ngay trong hệ thống quân đội. Đúng lúc ấy, một người lính trẻ không kìm được nữa, bất ngờ đứng bật dậy. - Nếu không phải ông ấy thì còn ai nữa? Mọi bằng chứng đưa ra đều thuyết phục Câu hỏi như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Vài người cúi đầu. Vài người tránh ánh mắt Hạ Chấn Quốc. Không ai phản bác. Lục Đình Quân đập mạnh tay xuống bàn. - Im lặng! Cả căn phòng lập tức đứng nghiêm. Ông nhìn từng người một, giọng nói khàn đặc sau nhiều giờ không nghỉ. - Tôi nhắc lại lần cuối. Trong căn phòng này, không ai được phép kết tội một quân nhân khi chưa có kết luận chính thức. Nhưng chính ông cũng hiểu... lời nói ấy đang ngày càng mất đi sức nặng. Chiều tối, mệnh lệnh từ Bộ Tư lệnh được gửi xuống. - Trung tá Hạ Chấn Quốc tạm thời đình chỉ mọi chức vụ, giao nộp vũ khí cá nhân và huy hiệu chỉ huy để phục vụ điều tra - Người sĩ quan đọc lệnh mà cổ họng nghẹn lại. Anh không dám nhìn thẳng vào Hạ Chấn Quốc. Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Rất lâu sau, Hạ Chấn Quốc mới chậm rãi tháo khẩu súng bên hông, đặt lên bàn. Tiếp đó là chiếc huy hiệu chỉ huy đã theo ông suốt hơn mười năm chinh chiến. Cuối cùng, ông tháo quân hàm khỏi vai áo, vuốt nhẹ từng nếp vải như muốn lưu lại cảm giác quen thuộc lần cuối. Ông không biện minh, không phản đối, chỉ bình thản đứng nghiêm rồi giơ tay chào theo điều lệnh. - Cảm ơn các đồng chí. Ba chữ ngắn ngủi ấy khiến không ít người cúi gằm mặt. Lý An đứng ở cuối phòng, bàn tay siết chặt đến bật máu. Anh muốn tin Hạ Chấn Quốc. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều khiến niềm tin ấy vỡ vụn từng chút một. Hạ Chấn Quốc quay người bước ra khỏi phòng họp. Không một ai tiễn ông. Không một lời giữ lại. Chỉ có tiếng giày quân đội đều đều vang vọng trên hành lang dài, mỗi bước chân như đang khép lại một quãng đời binh nghiệp đầy tự hào. Không ai biết rằng... Ở một góc khuất của doanh trại, phía sau ô cửa kính tối màu, có một người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Kế hoạch đầu tiên... Đã thành công.