Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: CHƯƠNG 6: BÓNG ĐEN TRONG HÀNG NGŨ

Sau khi tín hiệu cuối cùng từ khu vực Bão Đêm biến mất, Sở Chỉ huy tiền phương không còn giống một nơi chỉ huy tác chiến nữa. Nó giống một căn phòng đang chờ phán quyết. Không ai nhắc đến mười tám người lính đã mất liên lạc. Bởi tất cả đều hiểu, một khi cái tên đó được ghi xuống, nghĩa là họ đã thật sự mất đi hy vọng. Trong suốt hơn hai mươi năm quân ngũ, Lục Đình Quân từng chứng kiến rất nhiều thất bại. Có những trận chiến thất bại vì thiếu lực lượng. Có những nhiệm vụ thất bại vì sai sót trong tính toán. Nhưng chưa bao giờ... Một đơn vị tinh nhuệ lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trong phòng họp tạm thời, ánh đèn trắng chiếu xuống những gương mặt căng thẳng. Hồ sơ chiến dịch Bão Đêm được đặt giữa bàn. Không ai chạm vào nó. Bởi ai cũng biết, bên trong tập hồ sơ đó đang chứa một sự thật có thể thay đổi số phận của rất nhiều người. Đặng Huân đặt tập tài liệu xuống bàn. - Báo cáo tình hình điều tra ban đầu đã có. Lục Đình Quân ngẩng đầu. - Nói đi. Người sĩ quan im lặng vài giây rồi nhìn quanh căn phòng. - Qua kiểm tra, chúng tôi xác định đối phương có được thông tin trước về tuyến hành quân mới. Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Lý An lên tiếng: - Có nghĩa là... có nội gián? Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng ấy đã là câu trả lời. Lục Đình Quân siết nhẹ bàn tay. - Tiếp tục. Đặng Huân một tập hồ sơ khác. - Người có quyền tiếp cận đầy đủ kế hoạch Bão Đêm trước giờ xuất phát không nhiều. Anh dừng lại. Ngoài tôi, chỉ huy Lục... và trung tá Hạ. Căn phòng im phăng phắc. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một sĩ quan điều tra liên lạc khác bước vào, trên tay là tập tài liệu mới được tổng hợp. - Báo cáo chỉ huy. Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống liên lạc của khu vực tác chiến. Lục Đình Quân ngẩng đầu. - Kết quả? Người sĩ quan đặt tập hồ sơ xuống bàn. - Tần số lạ xuất hiện trước thời điểm đội Bão Đêm mất liên lạc không phải là tín hiệu ngẫu nhiên. Hạ Chấn Quốc đang đứng bên cạnh tấm bản đồ lập tức quay lại. - Có xác định được nguồn phát không? Người sĩ quan lắc đầu. - Chưa thể xác định chính xác. Nhưng chúng tôi phát hiện một điều. Anh mở trang báo cáo trước mặt mọi người. - Tần số này từng được đăng ký trong hệ thống liên lạc nội bộ của đơn vị. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nếu kẻ địch bên ngoài xâm nhập được hệ thống, đó là một thất bại về kỹ thuật. Nhưng nếu có người bên trong sử dụng chính hệ thống của họ để dẫn đường cho kẻ địch... Đó là phản bội. Lục Đình Quân nhìn chằm chằm vào bản báo cáo. - Kiểm tra toàn bộ quyền truy cập. - Rõ. Người sĩ quan mở tiếp truy dò - Trước thời điểm xuất phát, có ba nhóm người có quyền tiếp cận kế hoạch chiến dịch Bão Đêm. Bộ phận chỉ huy. Bộ phận thông tin. Và nhóm xây dựng phương án địa hình. Ánh mắt mọi người chậm rãi thay đổi. Bởi trong nhóm cuối cùng...có Hạ Chấn Quốc. Ông là người phụ trách nghiên cứu khu vực biên giới. Ông hiểu rõ từng con đường, từng khe núi, từng vị trí có khả năng trở thành điểm phục kích. Chính ông là người đã cùng Lục Đình Quân xây dựng phương án ban đầu cho chiến dịch. Một sự thật không ai có thể phủ nhận. Nếu có người muốn tiết lộ bí mật của Bão Đêm... Hạ Chấn Quốc là một trong những người có đủ khả năng làm điều đó. Lý An đứng gần bàn họp khẽ siết tay. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự. Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng: - Thưa chỉ huy... Lục Đình Quân nhìn cậu. - Nói. Anh hít một hơi. - Nếu thật sự có nội gián trong hệ thống... chúng ta cần kiểm tra tất cả những người có liên quan. Câu nói không hề nhắc đến tên ai.Nhưng ánh mắt vô thức lướt qua Hạ Chấn Quốc. Chỉ một giây. Nhưng cũng đủ khiến bầu không khí trong phòng thay đổi. Hạ Chấn Quốc nhìn thấy ánh mắt đó. Ông không tức giận, không phản bác. Bởi một người lính từng trải như ông hiểu rõ, trong lúc này, cảm xúc không thể thay đổi được sự thật. Một khi lòng tin đã xuất hiện vết nứt, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bị nghi ngờ. Lục Đình Quân đập nhẹ tay xuống bàn. - Chưa có bằng chứng, không ai được phép đưa ra kết luận. Giọng ông lạnh lùng. - Những người tham gia chiến dịch Bão Đêm đều là những người đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không ai được quyền tùy tiện biến một người lính thành kẻ phản bội. Căn phòng yên lặng. Nhưng sự im lặng đó không thể xóa bỏ nghi ngờ. Bởi trong cuộc điều tra này, sự thật vẫn đang nằm trong bóng tối. Đúng lúc ấy, người sĩ quan kỹ thuật từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt anh có chút thay đổi. - Báo cáo chỉ huy. Lục Đình Quân quay lại. - Có chuyện gì? Anh đặt một tập dữ liệu lên bàn. - Chúng tôi phát hiện một lượt truy cập bất thường vào hồ sơ chiến dịch Bão Đêm trước giờ xuất phát. Hạ Chấn Quốc nhìn anh. - Ai truy cập? Người sĩ quan im lặng vài giây rồi trả lời: - Tài khoản thuộc quyền truy cập của trung tá Hạ Chấn Quốc. Căn phòng lập tức đông cứng không ai nói gì. Ngay cả Lục Đình Quân cũng chỉ nhìn người bạn của mình. Hạ Chấn Quốc vẫn đứng yên. Ông không phủ nhận cũng không giải thích, bởi ông biết, nếu vội vàng phản bác, nó sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ rằng ông đang che giấu điều gì đó. Một lúc sau, ông mới chậm rãi hỏi: - Thời gian truy cập là khi nào? Người sĩ quan nhìn xuống báo cáo. - Dạ là 22 giờ 53 phút. Hạ Chấn Quốc khựng lại. Lục Đình Quân nhìn ông. - Chấn Quốc? Hạ Chấn Quốc im lặng vài giây. Sau đó ông nói: - Khoảng thời gian đó... tôi đang ở trong phòng chỉ huy cùng anh. Câu nói khiến mọi người càng trở nên căng thẳng. Bởi nếu lời Hạ Chấn Quốc là thật...Thì có người đã sử dụng quyền truy cập của ông. Nhưng nếu dữ liệu hệ thống là thật...Thì người duy nhất có khả năng tiếp cận hồ sơ lại chính là ông. Lần đầu tiên sau hơn mười năm cùng nhau vào sinh ra tử, Lục Đình Quân cảm thấy giữa ông và người bạn của mình xuất hiện một khoảng cách vô hình. Không phải vì ông không tin Hạ Chấn Quốc mà bởi có một kẻ nào đó đang cố ép ông phải lựa chọn. Tin người bạn đã cùng mình sống chết hay tin vào những bằng chứng đang dần xuất hiện. Đúng lúc đó, người sĩ quan điều tra lấy ra một phong bì niêm phong. - Thưa chỉ huy, còn một phát hiện khác. Lục Đình Quân nhìn anh. - Nói nhanh. Người sĩ quan mở phong bì. Bên trong là bản sao của lệnh thay đổi tuyến hành quân đêm Bão Đêm. Tờ giấy được đặt xuống bàn. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại ở phần cuối.Ở đó có một dấu xác nhận. Một chữ ký. Một cái tên. Hạ Chấn Quốc. Không gian như ngừng lại. Hạ Chấn Quốc nhìn tờ giấy trước mặt rất lâu. Gương mặt ông lần đầu tiên xuất hiện một sự thay đổi. Không phải sợ hãi mà là kinh ngạc. Bởi ông biết rõ nét chữ đó giống chữ ký của ông, con dấu đó thuộc quyền của ông. Nhưng ông chưa từng nhìn thấy bản lệnh này. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: - Tôi chưa từng ký lệnh này. Không ai trả lời. Bởi ngay cả Lục Đình Quân cũng không biết phải nói gì. Một người bạn ông tin tưởng nhất đang đứng trước mặt. Một tập hồ sơ với đầy đủ bằng chứng lại nằm trên bàn. Và ở giữa hai thứ đó...Là sự thật vẫn chưa được tìm ra. Lý An gần đó bỗng đứng bật dậy. Hai bàn tay siết chặt đến bật gân xanh. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Suốt từ đầu cuộc họp, anh đã cố ép mình giữ bình tĩnh, nhưng đến khi nhìn thấy chữ ký của Hạ Chấn Quốc... Sợi dây lí trí cuối cùng trong anh đứt phựt. Anh bước thẳng về phía Hạ Chấn Quốc. - Trung tá ! Giọng anh khàn đặc. Cả căn phòng lập tức quay lại. Một sĩ quan định giữ anh lại nhưng Lục Đình Quân đưa tay ra hiệu. Lý An đứng cách Hạ Chấn Quốc chưa đầy một mét, đôi mắt đỏ ngầu. - Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu... Giọng anh run lên. - Nếu thật sự là ông... Anh nghiến chặt răng. - Vậy mười tám người anh em của chúng tôi... đáng chết đến vậy sao? Không ai lên tiếng. Hạ Chấn Quốc chỉ lặng lẽ nhìn người lính trẻ trước mặt. Trong ánh mắt ấy không có tức giận chỉ có một nỗi đau mà chính ông cũng không biết phải giải thích thế nào. Lý An tiến thêm nửa bước. - Thế Khải chết ngay trước mặt tôi! Trước khi nhắm mắt cậu ấy vẫn cố nói điều gì đó. Tôi đã không kịp cứu cậu ấy! Giọng Lý An gần như vỡ ra. - Nếu tất cả chuyện này thật sự là do ông... Tôi... Anh siết chặt nắm tay. Các khớp ngón tay trắng bệch, cánh tay run lên vì cố kìm nén. Anh rất muốn đấm người đàn ông trước mặt. Rất muốn. Nhưng cuối cùng...anh buông tay. Bởi người đang đứng trước mặt anh vẫn là cấp trên, vẫn là người từng nhiều lần dẫn họ trở về sau những trận chiến sinh tử. Hạ Chấn Quốc khẽ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng. - Nếu tôi thật sự làm chuyện đó... Tôi sẽ tự tay kết liễu mình trước khi các cậu phải ra tay. Cả căn phòng lặng như tờ. Lý An đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy... Lần đầu tiên anh nhìn thấy trong mắt Hạ Chấn Quốc không phải sự chột dạ của một kẻ phản bội, mà là nỗi đau của một người vừa bị cướp mất tất cả. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Giống hệt đêm Bão Đêm bắt đầu chỉ khác một điều. Lần này, kẻ thù không còn đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Mà đang khoác cùng một màu quân phục với họ. Và từ khoảnh khắc ấy... Hạ Chấn Quốc bắt đầu bước vào con đường mà hai mươi lăm năm sau, người đời vẫn gọi bằng một cái tên duy nhất - Kẻ phản bội Bão Đêm.