Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: CHƯƠNG 5: NGƯỜI SỐNG SÓT TRONG ĐÊM BÃO

Lục Đình Quân đứng giữa khu rừng, ánh mắt không rời khỏi những dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Bàn tay ông vẫn nắm chặt chiếc phù hiệu vừa được tìm thấy. Một chiếc phù hiệu nhỏ bé nhưng lại nặng hơn bất kỳ thứ gì ông từng cầm trong suốt hơn hai mươi năm quân ngũ. Bởi ông biết, thứ nằm trong tay mình không chỉ là một mảnh kim loại. Nó là dấu vết cuối cùng chứng minh một người lính từng tồn tại, từng chiến đấu và từng có một cuộc đời phía sau màu quân phục. Ông nhớ người chiến sĩ trẻ ấy. Người đã đứng trong căn hầm chỉ huy vài giờ trước, ánh mắt sáng lên khi nói về ngày trở về. Người đã cười và nói rằng sau nhiệm vụ này sẽ xin phép cấp trên về thăm cha mẹ, thăm người vợ mới cưới và đứa con nhỏ vừa chào đời. Nhưng giờ đây... Chỉ còn lại chiếc phù hiệu nằm trong lòng bàn tay ông. Một chiến sĩ thông tin bước tới, gương mặt vẫn còn căng thẳng sau nhiều giờ tìm kiếm. - Báo cáo chỉ huy, đã kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh. Lục Đình Quân ngẩng đầu. - Kết quả? Người chiến sĩ im lặng vài giây. Khoảng lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. - Không tìm thấy thi thể. Ánh mắt Lục Đình Quân khựng lại. Hạ Chấn Quốc đứng bên cạnh cũng quay sang. - Không tìm thấy? - Rõ. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hiện tại chỉ phát hiện dấu vết giao tranh, một số trang bị bị bỏ lại và dấu hiệu cho thấy nơi này từng xảy ra chiến đấu. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh đội Bão Đêm đã rút lui. Hạ Chấn Quốc nhìn quanh khu rừng. Ông từng trải qua rất nhiều chiến trường. Ông biết một trận chiến sẽ để lại những gì. Một vết máu. Một mảnh vải. Một dấu chân. Một phần trang bị bị bỏ quên. Một thứ gì đó chứng minh rằng những con người từng ở đây đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng nơi này lại khác. Quá yên tĩnh, quá sạch sẽ giống như có người đã cố tình xóa đi tất cả dấu vết. Hạ Chấn Quốc chậm rãi cúi xuống, đưa tay chạm vào lớp đất ẩm dưới chân. Ánh mắt ông dần trở nên lạnh đi. - Có người đã dọn hiện trường. Câu nói ấy khiến tất cả những người xung quanh im lặng. Lục Đình Quân nhìn ông. - Anh chắc chứ? Hạ Chấn Quốc đứng dậy, nhìn về phía khu rừng trước mặt. - Nếu đây chỉ là một cuộc phục kích thông thường, đối phương sẽ rút lui ngay sau khi hoàn thành mục tiêu. Ông dừng lại vài giây. - Nhưng ở đây không giống như vậy. Bọn chúng không chỉ muốn đánh bại đội Bão Đêm. Ánh mắt ông lướt qua những dấu vết bị che giấu trên mặt đất. - Chúng muốn mười tám người này biến mất. Một cơn gió mạnh thổi qua khu rừng. Không ai nói thêm, bởi tất cả đều hiểu kẻ đứng sau chuyện này không chỉ muốn giết người - Hắn muốn giết cả sự thật. Đúng lúc ấy, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía sườn núi. Tất cả lập tức nâng súng. - Có động tĩnh! Đội hình cứu viện nhanh chóng tản ra. Ánh đèn pin xuyên qua màn mưa, quét qua những thân cây đổ ngã. Một chiến sĩ bất ngờ dừng lại. - Báo cáo! Phát hiện người! Mọi người lập tức tiến đến. Sau một bụi cây lớn, một bóng người nằm bất động giữa lớp bùn đất. Bộ quân phục rách nát, trên người đầy vết thương, nhưng vẫn còn hơi thở. Lý An kêu lên: - Là Thế Khải - Một người lính trong đội Bão Đêm. Cả khu rừng như chết lặng.Lục Đình Quân bước nhanh đến. Ông quỳ xuống bên cạnh người chiến sĩ, bàn tay đặt lên vai anh. - Tôi là Lục Đình Quân. Cậu nghe được tôi nói không? Người lính khó khăn mở mắt. Ánh mắt anh mờ đục vì mất máu, nhưng khi nhìn thấy Lục Đình Quân, trong mắt lập tức xuất hiện một tia cố gắng. Anh muốn nói điều gì đó. Lục Đình Quân cúi xuống gần hơn. - Đừng nói nhiều. Giữ sức. Nhưng người lính lại cố nắm lấy tay áo ông. Bàn tay run rẩy siết chặt, giọng nói yếu ớt hòa lẫn trong tiếng mưa. - Chỉ huy... Không phải bọn họ... Lục Đình Quân khựng lại. - Cậu nói gì? Người lính hít một hơi khó khăn. - Không phải kẻ địch bên ngoài... Hạ Chấn Quốc bước tới gần hơn. Sắc mặt ông thay đổi. Người lính nhìn hai người trước mặt, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi mà một người lính không nên có. - Người phản bội... Anh dừng lại. Hơi thở trở nên gấp gáp. Không gian xung quanh như đông cứng. Lục Đình Quân nhìn anh. - Là ai? Người lính mở miệng. Nhưng âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm. - Là…người…. của chúng ta... Bàn tay đang nắm lấy tay áo Lục Đình Quân từ từ buông xuống. Âm thanh kéo dài từ thiết bị đo sinh hiệu vang lên giữa khu rừng. Chỉ tiếc là tiếng thì thầm ấy, toàn đội của Lục Đình Quân không ai nghe kịp thấy thì người lính đã trút hơi thở cuối cùng Không ai nói một lời. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng Bão Đêm chưa kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu. Nhưng cuộc đời của người lính trẻ ấy không thể bắt đầu lại được nữa. Đôi mắt anh vẫn mở, nhìn về phía màn mưa trước mặt như muốn nói ra một điều gì đó còn dang dở. Có lẽ trong giây phút cuối cùng ấy, điều khiến anh không cam lòng nhất không phải là cái chết đang đến gần, mà là việc những người đồng đội của mình có thể sẽ mãi mãi bị hiểu lầm. Một quân y lập tức tiến lên kiểm tra. Nhưng chỉ vài giây sau, anh chậm rãi lắc đầu. Lục Đình Quân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bên cạnh người chiến sĩ. Ông dùng tay vuốt mắt người lính trẻ ấy. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi đặt bàn tay người lính xuống, kéo lại vạt áo quân phục đã rách nát trên người anh. Đó là động tác nhỏ. Nhưng đối với những người có mặt ở đó, nó giống như một lời tiễn biệt. Ông không để bất kỳ người lính nào của mình nằm lại giữa chiến trường trong tư thế không còn nguyên vẹn. Hạ Chấn Quốc đứng phía sau, ánh mắt nặng nề nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông từng nghĩ rằng sau nhiều năm chiến đấu, bản thân đã quen với sinh ly tử biệt. Ông từng chứng kiến đồng đội hy sinh. Từng tự tay chôn cất những người đã cùng mình uống chung một bình nước, cùng chia nhau từng miếng lương khô giữa rừng sâu. Nhưng chưa có lần nào khiến ông cảm thấy lạnh lẽo như lần này. Bởi kẻ thù lần này không để lại cho họ một khuôn mặt. Không có dấu hiệu nhận dạng. Không có chiến tuyến rõ ràng. Không có một cái tên để căm hận. Chỉ có một câu hỏi đang treo lơ lửng trong đầu tất cả mọi người. Ai đã phản bội họ? Lục Đình Quân đứng dậy. Ông nhìn về phía khu rừng tối đen trước mặt. - Phong tỏa toàn bộ khu vực. Một sĩ quan lập tức đáp: - Rõ! - Không ai được phép tự ý rời khỏi vị trí. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra sự lạnh lẽo bên trong. - Từ giờ phút này, mọi thứ liên quan đến Bão Đêm đều được xem là chứng cứ. Không ai lên tiếng. Bởi họ hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Bao gồm cả những người đang đứng ở đây và cả những người từng được ông tin tưởng. Một sĩ quan trẻ nhìn Lục Đình Quân, vẻ mặt do dự. - Chỉ huy... Lục Đình Quân quay lại. - Có chuyện gì? Người sĩ quan siết chặt tay. - Nếu thật sự có người trong hệ thống của chúng ta... Anh không nói hết câu. Nhưng tất cả đều hiểu. Nếu kẻ phản bội thật sự tồn tại, vậy cuộc điều tra sắp tới sẽ không chỉ tìm kiếm hung thủ, nó còn có thể phá hủy danh dự của rất nhiều người. Hạ Chấn Quốc nhìn về phía mảnh giấy vẫn đang nằm trong túi bảo quản. "Tuyến đường thay đổi. Mục tiêu đã xác nhận." Từng chữ như một nhát dao. Bởi chỉ cần một người biết được sự thay đổi đó... Một người biết mười tám người lính sẽ đi đâu... Một người có quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật...Thì người đó có thể đã đẩy họ vào cái bẫy này. Ông nhắm mắt trong vài giây. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Chấn Quốc cảm thấy một nỗi sợ không đến từ tiếng súng mà đến từ việc ông không còn biết nên tin ai. Đúng lúc ấy, một chiến sĩ thông tin chạy tới. - Báo cáo chỉ huy! Lục Đình Quân quay lại. - Nói. Người chiến sĩ đưa ra một thiết bị thu tín hiệu. - Chúng tôi phát hiện một tần số lạ xuất hiện trong khu vực trước thời điểm đội Bão Đêm mất liên lạc. Ánh mắt Lục Đình Quân lập tức thay đổi. - Có xác định được nguồn phát không? Người chiến sĩ lắc đầu. - Không thể xác định. Nhưng có một điều rất kỳ lạ. - Điều gì? Anh nuốt khan. - Tần số đó... trùng với tần số liên lạc nội bộ của chúng ta. Cả khu rừng chìm vào im lặng. Hạ Chấn Quốc nhìn sang Lục Đình Quân. Hai người không cần nói cũng hiểu. Kẻ đứng sau không chỉ biết kế hoạch. Hắn còn hiểu rõ cách vận hành của đơn vị Bão Đêm. Hắn ở rất gần, gần hơn tất cả những gì họ từng nghĩ. Lục Đình Quân nhìn về phía những ngọn núi chìm trong bóng tối. Hai mươi năm quân ngũ, ông từng đối mặt với những kẻ địch nguy hiểm nhất. Nhưng chưa bao giờ ông phải chiến đấu với một thứ vô hình như lúc này. Một kẻ không cần bước ra khỏi bóng tối chỉ cần một mệnh lệnh, một chữ ký, một lần thay đổi tọa độ, cũng đủ khiến mười tám con người trong trung đội biến mất. Đêm ấy, Lục Đình Quân hiểu rằng Bão Đêm không phải là một nhiệm vụ thất bại. Nó là một vụ án. Và người tạo ra vụ án đó... Có thể vẫn đang đứng giữa hàng ngũ của họ.