Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: CHƯƠNG 24: SỰ CỐ

Sau bữa tiệc chúc mừng ở nhà hàng, vốn dĩ mọi người đều nghĩ buổi tối sẽ kết thúc ở đó, nhưng sự thoải mái hiếm có sau nhiều ngày căng thẳng khiến không ai thật sự muốn về sớm. Đặc biệt là nhóm đặc nhiệm của Lục Cảnh Thần, những người đã quen với những nhiệm vụ nguy hiểm, những ngày ngủ không đủ giấc, những lần trở về trong tình trạng đầy thương tích, nên một buổi tối bình yên như vậy đối với họ vốn là điều không dễ có được. Lâm Khải nhìn đồng đội một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đội trưởng đang chuẩn bị đứng lên rời đi, lập tức lên tiếng ngăn cản. - Đội trưởng. Lục Cảnh Thần dừng bước. - Gì? - Anh lại đi đâu? - Về. Lâm Khải nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi. - Anh vừa tới chưa được bao lâu. - Đủ rồi. - Đủ cái gì chứ? Lâm Khải bật cười. - Hôm nay là ngày mọi người được nghỉ ngơi, anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc được không? Lục Cảnh Thần không trả lời. Đối với anh, nghỉ ngơi chưa bao giờ là chuyện quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với việc tự ép bản thân tiến về phía trước. Quân nhân không thể yếu đuối, càng không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định. Nhưng lần này, trước ánh mắt mong chờ của đồng đội, anh lại không thể lập tức từ chối như mọi khi. Phương Linh ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói. - Đi một chút cũng được mà anh Lục Cảnh Thần quay sang nhìn cô. Phương Linh vẫn giữ nụ cười dịu dàng. - Hiếm khi mọi người có một buổi thoải mái như vậy. Anh im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng đáp. - Thêm 1 tiếng. Lâm Khải lập tức bật cười. - Được. Một tiếng cũng được. Nhưng trong lòng anh lại âm thầm nghĩ, đội trưởng chịu đi đã là một chuyện rất khó tin rồi. Sau khi Lục Cảnh Thần miễn cưỡng đồng ý đi cùng mọi người, Lâm Khải còn gọi thêm một người nữa. Người đó vừa trở về nước không lâu, nhưng bởi vì có mối quan hệ thân thiết với nhóm đặc nhiệm nên khi nghe tin mọi người tụ tập, anh cũng nhanh chóng đến. Chiếc xe màu đen dừng trước cửa quán bar. Một người đàn ông bước xuống, dáng người cao ráo, gương mặt mang nét ôn hòa khác hẳn sự lạnh lùng của Lục Cảnh Thần. Trên người anh không phải quân phục mà là bộ vest đơn giản, nhưng khí chất trầm ổn vẫn khiến người khác chú ý. Hứa Đình Phong. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Lục Cảnh Thần đang ngồi ở bàn. Khóe môi anh cong lên. - Đi mà không rủ, bạn tốt nhỉ! Lục Cảnh Thần nhìn người vừa đến. - Cậu cũng được gọi đến rồi đấy thôi. Đình Phong ngồi xuống bên cạnh, nhìn một vòng xung quanh. - Khó tin thật. Lâm Khải hỏi. - Khó tin chuyện gì anh? Đình Phong cười. - Tôi không nghĩ có ngày mình nhìn thấy Lục Cảnh Thần ngồi trong quán bar. Lâm Khải lập tức gật đầu. - Tôi cũng không nghĩ. Lục Cảnh Thần lạnh nhạt nhìn hai người. - Hai người rảnh quá sao? Đình Phong bật cười. - Ba năm không gặp, câu đầu tiên cậu nói với tôi vẫn là câu này. Tôi còn tưởng cậu trở về sẽ thay đổi. Nhưng xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi. Lục Cảnh Thần không đáp. Ba người họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Một người là quân nhân. Một người là bác sĩ pháp chứng. Một người là chỉ huy đặc nhiệm. Ba con đường khác nhau, nhưng lại từng cùng đứng giữa ranh giới sinh tử. Đình Phong nhìn về phía bàn bên kia, nơi An Nhiên đang nói chuyện với đồng nghiệp. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô vài giây. - Cô ấy là ai? Lâm Khải lập tức trả lời. - Bác sĩ Tống An Nhiên của Quân y viện. Đình Phong hơi bất ngờ. - Là người trong ca phẫu thuật Trần Minh Khôi? Lâm Khải gật đầu. - Đúng. Đình Phong nhìn cô thêm một lần. - Không ngờ ngoài đời lại trẻ như vậy. ... Quán bar Moonlight Lounge nằm ở khu trung tâm thành phố, không quá ồn ào như những nơi giải trí khác, nhưng vẫn đủ náo nhiệt để người ta tạm quên đi áp lực của cuộc sống. Ánh đèn vàng phủ xuống từng góc bàn, tiếng nhạc vang lên vừa đủ, những câu chuyện xen lẫn tiếng cười khiến không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đối với An Nhiên, đây không phải nơi cô thường xuyên lui tới. Cô vốn quen với bệnh viện, quen với tiếng máy móc, tiếng gọi cấp cứu, quen với những ca trực kéo dài hơn là ngồi trong một nơi như thế này chỉ để trò chuyện. Tiểu Vy ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, không nhịn được mà bật cười. - Bác sĩ Tống. An Nhiên quay sang. - Sao thế? - Chị thật sự không quen những nơi như vậy đúng không? An Nhiên nhìn xung quanh một vòng rồi thành thật gật đầu. - Ừ. Nhạc ồn quá, chị thật không quen Tiểu Vy chống cằm. - Em đoán cũng đúng. Chị nhìn giống kiểu người có thể ngồi trong phòng cấp cứu mười tiếng liên tục hơn là ngồi ở đây. An Nhiên bật cười. - Em đang khen hay đang chê vậy? - Đương nhiên là khen. Tiểu Vy cười. - Chỉ là em thấy chị sống nghiêm túc quá thôi. An Nhiên không trả lời. Bởi vì cô biết bản thân mình đúng là như vậy. Từ lúc trở thành bác sĩ quân y, cuộc sống của cô gần như chỉ xoay quanh bệnh nhân và trách nhiệm. Cô đã quen với việc đặt bản thân ở phía sau. Ở bàn đối diện, Lục Cảnh Thần vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Anh vốn không phải người thích những nơi đông người, nhưng hôm nay anh lại không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng. Có lẽ bởi vì nơi này có những người anh quen thuộc. Hoặc cũng có thể... Bởi vì có một người nào đó khiến ánh mắt anh vô thức dừng lại. Lâm Khải ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của anh, khóe môi hơi cong lên. - Đội trưởng. Lục Cảnh Thần không nhìn anh. - Nói. - Dạ..thôi không có gì. - Nếu không có gì thì đừng gọi. Lâm Khải cười. - Em chỉ thấy hôm nay anh khá quan tâm đến xung quanh. Lục Cảnh Thần lạnh nhạt nhìn anh. - Tôi luôn quan sát tình hình. - Đây đâu phải nhiệm vụ. Lâm Khải nhỏ giọng nói. Lục Cảnh Thần không đáp. Nhưng ánh mắt cảnh cáo kia đã đủ để Lâm Khải biết mình nên dừng lại. ... Gần cuối buổi tối, An Nhiên xin phép đi vệ sinh. Cô vừa bước đi ra khỏi bàn thì đúng lúc đó, một nhóm khách từ phía đối diện đi ngang qua. Quán bar lúc này đông hơn ban đầu. Một người đàn ông có vẻ đã uống khá nhiều, bước chân không vững, vô tình va vào nhân viên phục vụ đang cầm khay nước. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây. Người phục vụ mất thăng bằng. Chiếc khay trên tay nghiêng sang một bên. An Nhiên vừa quay người lại đã bị một lực mạnh va tới. Cô không kịp phản ứng. Cơ thể mất trọng tâm, bàn chân trượt khỏi mặt sàn. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô chỉ kịp nghĩ rằng mình sắp ngã. Nhưng giây tiếp theo...một cánh tay mạnh mẽ kéo cô trở lại. Cả người cô va vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương quen thuộc của quân phục khiến cô sững người. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp. - Cẩn thận. An Nhiên ngẩng đầu là Lục Cảnh Thần. Một tay anh giữ lấy vai cô, tay còn lại vẫn đang giữ lấy cánh tay cô để tránh cô mất thăng bằng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cả hai đều im lặng trong vài giây. Lục Cảnh Thần nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô. Còn An Nhiên lại lần đầu tiên nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt người đàn ông vốn luôn lạnh lùng này. Chiếc khuy nút trước ngực áo của An Nhiên vì thế là bung ra để lộ khe ngực và lấp ló chiếc áo lót trắng. Vừa hay nó lại lọt vào mắt của Lục Cảnh Thần. Cô còn chưa kịp nhận ra thì Lục Cảnh Thần đã lập tức dời ánh mắt sang hướng khác. Rất nhanh. Anh buông cô ra. An Nhiên cũng lập tức đứng thẳng lại, giọng cô có phần lúng túng, lấy tay che lại phần áo bị bung ra - Cảm… ơn.. anh. Lục Cảnh Thần nhìn cô. - Có bị thương không? An Nhiên hơi bất ngờ. Cô không nghĩ anh sẽ hỏi câu này. - À không có. - Vậy thì tốt. Tiểu Vy hốt hoảng chạy lại hỏi han An Nhiên và lấy áo khoác của mình khoác vội cho cô và chửi thầm cái đám người khi nãy Tiếng nhạc trong quán vẫn tiếp tục vang lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người phục vụ liên tục cúi đầu xin lỗi, nhóm khách say rượu cũng bị nhân viên an ninh nhanh chóng mời sang khu vực khác. Lục Cảnh Thần không nói thêm câu nào. Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi của An Nhiên, kiểm tra màn hình đã tắt hay chưa rồi mới đưa lại cho cô. - Không vỡ. An Nhiên nhận lấy điện thoại, khẽ mỉm cười. - Hôm nay... hình như tôi nợ anh thêm một lời cảm ơn nữa. Cảnh Thần nhìn cô một giây rồi bình thản đáp: - Nghề của tôi. Nói xong, anh xoay người trở về bàn như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường. Ở phía xa, Phương Linh vừa bước tới đã nhìn thấy cảnh đó. Cô đứng yên vài giây. Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ. Bởi vì cô biết Lục Cảnh Thần rất luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng hôm nay... Người khiến anh phá bỏ khoảng cách đó lại là Tống An Nhiên. Và điều khiến cô khó chịu nhất là..cô không thể tìm ra lý do để ghét cô gái kia. Bởi vì An Nhiên không làm gì sai cả. Cô chỉ đơn giản là xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện đó lại khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi