Chương 26: CHƯƠNG 25: VẾT HẬN CỦA HAI THẾ HỆ
Sau đêm ở Moonlight Lounge, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Bệnh viện vẫn sáng đèn suốt ngày đêm, những hành lang dài vẫn vang lên tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ, những người lính vẫn tiếp tục những buổi huấn luyện khắc nghiệt mà không ai bên ngoài có thể nhìn thấy. Một buổi tối bình yên đối với người bình thường có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, nhưng đối với những người như Lục Cảnh Thần, Hứa Đình Phong hay Tống An Nhiên, đó chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi giữa những trách nhiệm không bao giờ kết thúc. Lục Cảnh Thần vẫn như trước đây. Anh thức dậy từ rất sớm, hoàn thành những bài huấn luyện với cường độ cao, xử lý công việc của đội đặc nhiệm, sau đó lại tiếp tục đọc những tài liệu liên quan đến các nhiệm vụ sắp tới. Không ai trong đội có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng nào ở anh, bởi vì người đàn ông này vốn đã quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng có một điều mà chính anh cũng không nhận ra. Từ sau đêm ở Moonlight Lounge , hình ảnh một cô gái trong chiếc váy xanh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút bối rối khi được anh đỡ lấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Tống An Nhiên. Một cái tên vốn dĩ chỉ nên xuất hiện trong những báo cáo y khoa. Nhưng không hiểu từ lúc nào, nó lại trở nên đặc biệt hơn một chút. Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện, Lục Cảnh Thần nhận được cuộc gọi từ quản gia Lục gia. Anh nhìn màn hình điện thoại vài giây. Cuộc gọi này không thường xuyên xuất hiện. Bởi vì sau khi cha anh - Lục Đình Quân - xảy ra chuyện và rơi vào hôn mê, Lục gia gần như đã trở thành một nơi mà anh không muốn quay về quá nhiều. Không phải vì nơi đó không phải nhà. Mà bởi vì nơi đó chứa quá nhiều thứ anh không muốn đối mặt. Anh nhận máy. - Thiếu gia. Giọng quản gia vang lên từ đầu dây bên kia. - Lão gia muốn cậu về nhà một chuyến. Lục Cảnh Thần im lặng. - Có chuyện gì? - Lão gia không nói rõ. Nhưng ông dặn nhất định phải gặp cậu. Anh nhìn bầu trời đang dần tối phía trước. Một lúc sau, anh mới đáp. - Tôi biết rồi. ... Lục gia nằm ở một khu vực yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố. Căn biệt thự cổ kính không quá phô trương nhưng lại mang theo khí chất của một gia tộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từng bức tranh treo trên tường, từng món đồ trong phòng khách đều mang dấu vết của thời gian. Đối với người ngoài, đây là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Nhưng đối với Lục Cảnh Thần, đây còn là nơi lưu giữ những ký ức không thể quên. Anh bước vào phòng khách. Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước bàn trà lập tức ngẩng đầu nhìn anh - Ông nội Lục – Lục Minh Viễn Người đã từng đứng ở vị trí cao trong quân đội, cũng là người gây dựng nên nền móng vững chắc của Lục gia. Dù tuổi đã cao, ánh mắt ông vẫn sắc bén như ngày nào. Ông nhìn bộ quân phục trên người cháu trai rất lâu. Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. - Con vẫn chưa có ý định rời khỏi quân đội? Lục Cảnh Thần ngồi xuống. - Không ạ. Một câu trả lời dứt khoát. Ông nội Lục khẽ thở dài. - Con rất giống cha con. Nhắc đến Lục Đình Quân, căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ông nội Lục không nói thêm ngay, chỉ lặng lẽ rót một chén trà nóng rồi đẩy về phía cháu trai. Hơi nước mỏng manh chậm rãi bốc lên, che mờ gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của người đàn ông từng trải qua gần nửa đời chinh chiến. Ông nhìn Lục Cảnh Thần rất lâu, ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa chất chứa một nỗi bất lực mà rất ít khi để lộ. "Con có biết không..." Ông cất giọng chậm rãi. "Ngày cha con quyết định vào quân đội, ta cũng từng phản đối." Lục Cảnh Thần hơi ngước mắt. Đây là lần đầu tiên anh nghe ông nhắc đến chuyện ấy. Ông nội khẽ cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất vị đắng. "Ta là quân nhân cả đời. Ta hiểu hơn ai hết con đường đó sẽ phải đánh đổi những gì. Ta không sợ nó cực khổ, cũng không sợ nó bị thương. Điều ta sợ nhất... là một ngày nào đó phải tự tay tiễn con mình trở về trong lá quốc kỳ." Ông ngừng lại vài giây, ánh mắt dừng trên bức ảnh gia đình đặt ở góc phòng. Trong ảnh, Lục Đình Quân vẫn còn rất trẻ, đứng thẳng trong bộ quân phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi nở trên gương mặt cương nghị. "Nhưng cuối cùng... ta vẫn để nó đi." Giọng ông trầm xuống. "Bởi vì đó là lựa chọn của nó." Rồi ông nhìn thẳng vào cháu trai. "Bây giờ đến lượt con. Ta cũng không ngăn cản con. Chỉ là..." Bàn tay già nua khẽ siết lấy chén trà. "Đừng để người đầu bạc lại phải tiễn thêm một người đầu xanh nữa." Cha anh - Người từng là niềm tự hào của Lục gia. Người từng mạnh mẽ, quyết đoán, luôn đứng trước mọi khó khăn. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh. Suốt nhiều năm qua, Lục Cảnh Thần chưa từng thật sự quen với chuyện đó. Ông nội Lục nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh, nhưng không nói thêm về chuyện ấy. Ông chỉ đặt xuống bàn một tập tài liệu. - Ta gọi con về không phải vì muốn ép con quay về tiếp quản Lục Thị. Ta không muốn Lục gia lại mất thêm một người giống như cha con - Một người đem cả đời mình đặt vào trách nhiệm, đến cuối cùng lại phải nằm đó mà không biết bao giờ tỉnh lại. Lục Cảnh Thần nhìn ông. - Vậy ông gọi con về vì chuyện gì? Ông nội Lục im lặng vài giây. Sau đó ánh mắt dần trở nên lạnh đi. - Vì chuyện Bão Đêm. Chỉ bốn chữ. Nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng thay đổi. Lục Cảnh Thần không nói gì.Bởi vì anh biết đó là vết thương mà cả Lục gia chưa từng quên. Hai mươi lăm năm trước. Một nhiệm vụ bí mật mang tên Bão Đêm đã khiến mười tám người lính mãi mãi không trở về. Hồ sơ cuối cùng kết luận nguyên nhân thất bại đến từ sự phản bội. Người bị nghi ngờ đứng sau tất cả là Trung tá Hạ Chấn Quốc. Cái tên ấy trong nhiều năm qua giống như một lưỡi dao luôn tồn tại trong lòng Lục Cảnh Thần. Ông nội Lục nhìn cháu trai. - Con biết vì sao ta chưa từng tha thứ cho hắn không? Lục Cảnh Thần im lặng. Ánh mắt của một người từng trải qua quá nhiều chiến trường bỗng trở nên nặng nề. - Không phải vì mười tám người đó đã hy sinh. Người lính bước vào chiến trường đều hiểu có thể sẽ không trở về. Nhưng điều khiến ta không thể chấp nhận... Ông dừng lại. Bàn tay siết chặt. - Là bọn họ đã chết vì sự phản bội của chính người mà họ tin tưởng. Căn phòng chìm trong yên lặng. Lục Cảnh Thần biết ông nội anh từng xem Hạ Chấn Quốc là một chiến hữu. Ông từng là người tiến cử Hạ Chấn Quốc,từng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, thậm chí từng bảo vệ ông ta khi có người nghi ngờ. Có những người khi mất đi không chỉ là một người đồng đội mà là niềm tin. - Năm đó ta đã tin hắn. Giọng ông nội Lục khàn đi. - Ta từng nghĩ hắn là người có thể giao lưng mình cho trong chiến trường. Nhưng cuối cùng, chính cái tên đó lại trở thành nỗi đau của rất nhiều gia đình. Ánh mắt Lục Cảnh Thần lạnh xuống. Anh không cần ai nhắc mình phải căm hận Hạ Chấn Quốc. Bởi vì từ ngày biết đến sự thật năm đó, anh đã tự mang theo món nợ ấy. Ông nội Lục nhìn anh. - Cảnh Thần. Ông không muốn con như ta, sống cả đời trong thù hận. Lục Cảnh Thần ngẩng đầu. Ông nói tiếp. - Nhưng có những sự thật nếu không được tìm ra, những người đã hy sinh sẽ mãi mãi không thể được trả lại công bằng. Đó cũng chính là lý do nhiều năm qua Lục Cảnh Thần vẫn ở lại quân đội. Không phải vì danh vọng. Không phải vì quyền lực. Mà vì anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. ... Cùng lúc đó. Tại căn nhà nhỏ của Tống An Nhiên. Không giống sự lạnh lẽo và nặng nề của Lục gia, nơi này luôn có cảm giác bình yên. An Nhiên vừa xin phép về nhà nghỉ ngơi vài hôm thì đã nghe tiếng bà ngoại gọi từ trong bếp. - Về rồi sao con? - Dạ. Cô đặt túi xuống. Ngoại cô nhìn đứa cháu gái rồi khẽ cau mày. - Lại gầy đi rồi. An Nhiên bật cười. - Con vẫn ăn uống bình thường mà. - Bình thường của con là ăn vài miếng rồi chạy đi làm sao? Cô không phản bác. Bởi vì cô biết bà mình nói đúng. Từ nhỏ, cô đã là một người luôn đặt trách nhiệm lên trước bản thân. Bà ngoại từng dạy cô rằng một người sống trên đời không nhất thiết phải trở thành người nổi bật nhất, nhưng nhất định phải là người có ích. Có lẽ chính vì vậy, cô lựa chọn trở thành bác sĩ quân y. Bà ngoại nhìn cô thật lâu, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn khó nói. Đã nhiều năm rồi, kể từ ngày con gái bà biến mất, căn nhà này chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau. ... Đêm đó. Lục Cảnh Thần đứng trước phòng bệnh của Lục Đình Quân rất lâu. Nhìn người cha vẫn đang ngủ say bên trong, anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ những ngày còn nhỏ. Nhớ bóng lưng người đàn ông ấy trong bộ quân phục. Nhớ câu nói từng khiến anh ghi nhớ cả đời. Một người lính có thể bị thương có thể thất bại, nhưng không được phép từ bỏ điều mình bảo vệ. Điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ Hứa Đình Phong. "Hồ sơ Bão Đêm có điểm bất thường." Lục Cảnh Thần nhìn dòng chữ đó. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Anh trả lời. - Tiếp tục điều tra. Lục Cảnh Thần chậm rãi cất điện thoại vào túi áo quân phục, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kính của phòng bệnh. Bên trong, Lục Đình Quân vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn nhờ hệ thống máy móc hỗ trợ, gương mặt đã không còn vẻ sắc bén của vị đại tá năm nào. Anh đứng lặng rất lâu. Trong ký ức, cha anh chưa bao giờ là một người biết nghỉ ngơi. Người đàn ông ấy luôn xuất hiện trong bộ quân phục thẳng tắp, mỗi bước chân đều mạnh mẽ, mỗi ánh mắt đều khiến cấp dưới yên tâm tuyệt đối. Khi còn nhỏ, Lục Cảnh Thần từng nghĩ cha mình là người không bao giờ biết mệt, càng không bao giờ biết ngã xuống. Mãi đến ngày tận mắt nhìn cha nằm bất động trên giường bệnh, anh mới hiểu... trên đời này không có người hùng nào là bất khả chiến bại. Chỉ có những người đã chọn đứng chắn trước người khác quá nhiều lần, đến cuối cùng không còn đủ sức đứng dậy nữa. Anh khẽ đưa tay đặt lên lớp kính lạnh ngăn cách hai cha con. Bàn tay ấy vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng trong đôi mắt luôn bình tĩnh của anh, lần đầu tiên hiện lên một tia dao động rất khó nhận ra. Anh không biết hồ sơ Hứa Đình Phong vừa phát hiện sẽ dẫn đến đâu. Nhưng anh biết chắc một điều... nếu sự thật của vụ Bão Đêm thật sự bị chôn vùi suốt hai mươi lăm năm, thì phía sau nó chắc chắn còn có một thế lực lớn hơn rất nhiều. Và từ khoảnh khắc Hứa Đình Phong gửi đi dòng tin nhắn ấy, cuộc sống vốn bình lặng của anh... đã bắt đầu bước sang một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì anh biết. Có những vết thương tưởng như đã ngủ yên suốt nhiều năm... Nhưng chỉ cần một manh mối xuất hiện nó sẽ lại một lần nữa chảy máu. Đêm ấy, ở hai nơi khác nhau của thành phố, một người lính mang họ Lục và một cô gái mang họ Tống đều chìm vào giấc ngủ bình yên. Không ai trong hai người biết rằng, giữa họ đã tồn tại một sợi dây vô hình được buộc chặt từ hai mươi lăm năm trước. Một sợi dây được dệt nên bằng máu, sự phản bội... và món nợ của cả hai thế hệ.