Chương 27: CHƯƠNG 26: HỒ SƠ BỊ CHÔN VÙI
Sau cuộc trò chuyện với ông nội Lục Minh Viễn, Lục Cảnh Thần trở lại doanh trại khi trời đã gần nửa đêm. Thành phố bên ngoài vẫn sáng đèn, những dòng xe vẫn nối dài trên đường phố, nhưng trong lòng anh lại giống như quay về nhiều năm trước, thời điểm mà cái tên Bão Đêm lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh. Có những chuyện tưởng rằng đã được thời gian làm dịu đi. Nhưng thật ra, nó chỉ bị chôn sâu hơn. Lục Cảnh Thần bước vào phòng làm việc, đặt tập tài liệu lên bàn. Anh không mở ngay mà chỉ đứng yên nhìn nó rất lâu. Bên trong đó là một phần quá khứ mà nhiều người muốn quên đi. Nhưng anh thì không bởi vì anh chưa từng cho phép bản thân quên. Điện thoại trên bàn rung lên. Hứa Đình Phong gọi đến. Lục Cảnh Thần lập tức bắt máy. - Có kết quả rồi à ? Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng Hứa Đình Phong trầm xuống. - Tôi tìm được một vài điểm bất thường. Lục Cảnh Thần ngồi xuống. - Nói đi. - Hồ sơ Bão Đêm năm đó có một khoảng thời gian bị chỉnh sửa. Ánh mắt Lục Cảnh Thần thay đổi. - Bao lâu? - Gần hai tiếng. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ba tiếng. Trong một nhiệm vụ quân sự, hai tiếng có thể quyết định sự sống chết của cả một đội ngũ. Hứa Đình Phong tiếp tục. - Tôi kiểm tra lại những tài liệu lưu trữ cũ. Có một số báo cáo hiện tại không trùng khớp với bản gốc. Lục Cảnh Thần siết chặt tay. - Ý cậu là... Có người từng can thiệp vào hồ sơ. Giọng Hứa Đình Phong không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Lục Cảnh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa từng tin rằng mọi chuyện đơn giản như kết luận năm đó. Nhưng điều khiến anh tức giận nhất không phải là phát hiện mới này. Mà là việc có người đã để mười tám người kia chết đi trong im lặng suốt nhiều năm. - Cậu tiếp tục điều tra. - Tôi biết. Hứa Đình Phong dừng lại một chút. - Cảnh Thần. - Gì? - Nếu chuyện này thật sự giống những gì chúng ta biết... Anh không nói hết câu. Nhưng cả hai đều hiểu. Nếu sự thật phía sau Bão Đêm khớp với hồ sơ ban đầu, thì người bị chôn vùi cùng với nó không chỉ là những người đã hy sinh. Mà còn là danh dự của rất nhiều người. Anh nhất quyết không thể tha thứ ... Sáng hôm sau. Tại Viện Pháp y Quân đội. Hứa Đình Phong ngồi trước màn hình máy tính, trước mặt là hàng loạt tài liệu cũ. Ba năm ở nước ngoài khiến anh quen với việc phân tích những vụ án phức tạp nhất. Nhưng càng nghiên cứu Bão Đêm, anh càng cảm thấy vụ việc năm đó không giống một thất bại thông thường. Một cán bộ trẻ bước vào. - Thiếu tá Hứa. Đình Phong ngẩng đầu. - Có chuyện gì? - Đây là hồ sơ bổ sung từ kho lưu trữ. Người kia đặt xuống bàn một tập tài liệu. Đình Phong mở ra. Ánh mắt anh dừng lại ở một dòng chữ. Một cái tên. Hạ Chấn Quốc. Anh im lặng vài giây. Không phải vì cái tên này xa lạ, mà bởi vì anh biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với Lục Cảnh Thần. ... Cùng lúc đó. Tại bệnh viện. Tống An Nhiên vừa kết thúc một ca trực dài. Cô vốn nghĩ hôm nay có thể về sớm nghỉ ngơi, nhưng khi đi ngang qua khu điều trị cũ, cô lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. - Bác sĩ Tống. An Nhiên quay lại. Là một bệnh nhân lớn tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ông từng là quân nhân. Mặc dù tuổi đã cao, ánh mắt ông vẫn còn sự sắc bén của một người từng trải qua chiến trường. An Nhiên bước tới. - Chú cần gì sao? Người đàn ông nhìn cô một lúc. Sau đó hỏi. - Cháu là người nhà của ai? An Nhiên hơi ngạc nhiên. - Cháu sao? Ông gật đầu. - Không hiểu sao nhìn cháu rất quen. An Nhiên cười nhẹ. - Có lẽ vì cháu làm việc trong quân y viện lâu rồi. Nhưng người đàn ông kia vẫn nhìn cô. Một ánh mắt như đang cố nhớ lại điều gì đó đã rất xa. Cuối cùng ông chỉ lắc đầu. - Không có gì. An Nhiên không hỏi thêm. Cô vốn không phải người thích tò mò chuyện của người khác. Nhưng khi quay đi, cô không biết rằng người đàn ông phía sau đang nhìn theo mình với một ánh mắt phức tạp. Bởi vì có những ký ức dù đã bị thời gian phủ bụi...Vẫn có thể nhận ra một vài dấu vết quen thuộc. ... Buổi tối. Lục Cảnh Thần nhận được một tập tài liệu mới từ Hứa Đình Phong. Anh mở ra. Trang đầu tiên là thông tin về những người tham gia nhiệm vụ Bão Đêm. Anh đọc từng cái tên, từng người đã không trở về. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú cuối cùng. Một thông tin bị che mờ. Một cái tên bị xóa. Lục Cảnh Thần nhìn nó thật lâu. Bàn tay anh dần siết chặt. Bởi vì anh biết. Có người đã cố tình giấu đi một phần sự thật. Và lần này...Anh nhất định sẽ tìm ra. Tại khu điều trị thuộc Tổ nghiên cứu chấn thương chiến trường. Đêm đã rất khuya. Ánh đèn trong phòng trực vẫn còn sáng. Những bác sĩ khác đã lần lượt nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng Tống An Nhiên vẫn ngồi trước bàn làm việc kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của những ca phẫu thuật gần đây. Đối với cô, nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là một khoảng thời gian công tác tạm thời. Ngay từ ngày quyết định ở lại, An Nhiên đã hiểu rằng nơi này cần cô. Sau khi về chơi với bà ngoại, câu nói cuối cùng của bà vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. "Ngoại chỉ mong con đừng giống mẹ con." Cô biết bà ngoại không cố ý khiến cô suy nghĩ nhiều. Nhưng có những chuyện dù cô đã cố gắng nhớ nhưng tất cả đều mơ hồ, như một màn sương mù chắn trước mặt không thể thấy rõ người đối diện Mẹ cô - Một người phụ nữ đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ rất lâu. An Nhiên chưa từng trách mẹ. Bởi vì cô thậm chí còn không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Những gì cô có chỉ là vài ký ức mơ hồ khi còn nhỏ, một giọng nói dịu dàng, một vòng tay từng ôm lấy cô, và một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Cô khẽ thở ra, đóng tập hồ sơ trước mặt lại. Công việc vẫn còn rất nhiều. Có lẽ chỉ có bận rộn mới khiến cô không nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua. An Nhiên đứng dậy, cầm theo một tập tài liệu rồi rời khỏi phòng trực. Đêm trong khu nghiên cứu yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Không còn tiếng bước chân vội vàng của các bác sĩ, không còn tiếng gọi hỗ trợ liên tục từ phòng cấp cứu. Chỉ còn ánh đèn trắng kéo dài trên hành lang và tiếng máy móc hoạt động đều đều. Cô đi đến khu lưu trữ hồ sơ để lấy lại một số tài liệu liên quan đến bệnh án của các quân nhân bị thương. Nhưng khi vừa bước đến cuối hành lang, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước bảng thông tin của tổ chuyên trách. Anh mặc quân phục chỉnh tề không phải kiểu lạnh lùng, sắc bén như Lục Cảnh Thần. Người đàn ông này mang một khí chất trầm ổn hơn, gương mặt có nét ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất sâu, giống như một người đã quen với việc quan sát mọi thứ trước khi đưa ra kết luận. Có lẽ cảm nhận được có người phía sau, anh quay lại. Hai người nhìn nhau vài giây. Hứa Đình Phong là người lên tiếng trước. - Bác sĩ Tống? An Nhiên hơi bất ngờ. - Thiếu tá Hứa? Khóe môi Đình Phong khẽ cong lên. - Không ngờ cô biết tôi. An Nhiên hơi gật đầu. - Tôi có xem qua danh sách thành viên mới của tổ nghiên cứu. Cô nhìn bảng tên trước ngực anh. - Thiếu tá Hứa Đình Phong. Năm năm nghiên cứu pháp y ở nước ngoài, vừa trở về nước. Đình Phong bật cười nhẹ. - Bác sĩ Tống tìm hiểu rất kỹ. An Nhiên lắc đầu. - Công việc nó khiến vậy. Một câu trả lời rất đúng với tính cách của cô. Không khoe khoang. Không cố tạo ấn tượng chỉ đơn giản là nói sự thật. Điều đó khiến Hứa Đình Phong có chút bất ngờ. Bởi vì trước khi gặp An Nhiên, anh đã từng nghĩ một bác sĩ có thể thực hiện một ca phẫu thuật khó như vậy chắc chắn sẽ là một người rất tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng người trước mặt anh lại hoàn toàn khác. Bình tĩnh. Khiêm tốn. Và dường như không hề quan tâm người khác đánh giá mình thế nào. Đình Phong nhìn tập tài liệu trong tay cô. - Cô vẫn đang làm việc sao? An Nhiên nhìn đồng hồ. - Vẫn còn một số hồ sơ cần kiểm tra. - Đã gần mười hai giờ rồi. An Nhiên hơi ngừng lại. - Tôi quen rồi. Một câu trả lời rất nhẹ. Nhưng lại khiến Đình Phong im lặng. Anh từng gặp rất nhiều bác sĩ quân y. Những người lựa chọn con đường này đều không phải vì cuộc sống dễ dàng. Họ quen với những ca trực kéo dài, quen với việc đặt bệnh nhân lên trước bản thân. Nhưng An Nhiên có một cảm giác rất khác.Giống như cô không chỉ đang làm một công việc. Mà đang cố gắng bù đắp điều gì đó. Đình Phong nhìn cô. - Tôi từng xem báo cáo ca phẫu thuật của Trần Minh Khôi. An Nhiên hơi bất ngờ. - Báo cáo đó sao? Anh gật đầu. - Tôi đọc rất kỹ. An Nhiên không nói gì. Đình Phong tiếp tục. - Trong tình huống đó, quyết định của cô rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn là cô không bị áp lực bởi hoàn cảnh xung quanh. An Nhiên khẽ cười. - Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu được bệnh nhân. - Đó chính là điều tôi muốn nói. Đình Phong nhìn cô. - Có rất nhiều người giỏi chuyên môn. Nhưng không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh khi đứng trước sinh mạng của người khác. An Nhiên hơi sững lại. Cô không quen nghe những lời đánh giá như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ bản thân chỉ đang làm những điều mình cần làm. - Cảm ơn anh. Cô nhẹ giọng nói. - Nhưng tôi nghĩ bất kỳ bác sĩ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Đình Phong nhìn cô vài giây rồi bật cười. - Cô đúng là giống lời mọi người nói. An Nhiên hơi nghiêng đầu. - Mọi người nói gì sao? - Rằng bác sĩ Tống là người rất khó khen. An Nhiên hơi ngạc nhiên. Đình Phong cười. - Bởi vì mỗi lần được khen, cô đều lập tức tìm lý do để nói rằng đó là chuyện bình thường. An Nhiên không biết trả lời thế nào. Cô chỉ khẽ cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô có một cuộc trò chuyện không liên quan đến bệnh án, nhiệm vụ hay những tình huống sinh tử. Cảm giác này có chút lạ nhưng cũng không khó chịu. Đình Phong nhìn về phía cuối hành lang. Sau đó như nhớ ra điều gì, anh lên tiếng. - Thật ra cô và Cảnh Thần có một điểm rất giống nhau. Nghe thấy cái tên đó, An Nhiên hơi dừng lại. - Thiếu tá Lục? Đình Phong gật đầu. An Nhiên im lặng chờ anh nói tiếp. - Hai người đều là kiểu người không thích nói về bản thân. Anh cười nhẹ. - Nhưng lại luôn nhớ rõ trách nhiệm của mình với người khác. An Nhiên hơi cúi mắt. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ấy đã đỡ lấy cô trong quán bar Một người nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn. Một người dường như không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng An Nhiên nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. - Tôi không nghĩ mình giống anh ấy. Đình Phong nhìn cô. - Có lẽ vì cô chưa hiểu cậu ấy. An Nhiên không trả lời bởi vì cô nhận ra...Hứa Đình Phong là người đầu tiên nói với cô rằng Lục Cảnh Thần không giống vẻ ngoài của anh. Một lúc sau, Đình Phong nhìn đồng hồ. - Tôi không làm phiền cô nữa. An Nhiên gật đầu. - Chúc anh làm việc thuận lợi ở đây. - Cảm ơn cô. Hai người đi về hai hướng khác nhau. Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ trong hành lang đêm ấy... Sau này sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc khiến nhiều thứ thay đổi. Một người nhìn thấy sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng của Lục Cảnh Thần. Một người lại nhìn thấy sự mạnh mẽ nhưng cô độc của Tống An Nhiên. Mà cả hai đều chưa biết rằng... Sợi dây liên kết giữa họ không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ trong công việc