Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: CHƯƠNG 27: SỰ SẮP ĐẶT CỦA NGƯỜI LỚN

Lục gia từ trước đến nay chưa từng là một nơi thật sự yên bình. Đối với người ngoài, đây là một gia tộc đáng ngưỡng mộ. Một gia tộc có nền tảng quân đội vững chắc, có vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từng thế hệ đều có những người đứng ở vị trí khiến người khác phải kính trọng. Nhưng càng là một gia tộc như vậy, càng có nhiều trách nhiệm mà người trong cuộc không thể trốn tránh. Lục Cảnh Thần từ nhỏ đã hiểu điều đó. Anh biết mình là người thừa kế duy nhất của Lục gia sau khi cha anh - Lục Đình Quân - gặp chuyện. Anh biết trên vai mình không chỉ có trách nhiệm của một quân nhân, mà còn có trách nhiệm với gia đình đã trải qua quá nhiều biến cố. Nhưng có một chuyện anh chưa từng nghĩ đến. Đó là chuyện kết hôn. Chiếc xe dừng trước cổng Lục gia khi trời vừa tối. Lục Cảnh Thần bước xuống, ánh mắt nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mặt. Từ ngày cha anh xảy ra chuyện, số lần anh trở về đây càng ngày càng ít. Không phải vì anh không quan tâm gia đình. Mà bởi vì mỗi lần bước vào nơi này, anh đều nhớ đến hình ảnh người đàn ông từng là niềm tự hào của anh. Một người cha mạnh mẽ. Một quân nhân xuất sắc. Nhưng hiện tại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Quản gia nhìn thấy anh thì lập tức tiến đến. - Thiếu gia, lão gia đang chờ cậu ở phòng ăn. Lục Cảnh Thần hơi dừng lại. - Phòng ăn? Quản gia gật đầu. - Phu nhân cũng đã đến. Ánh mắt anh khẽ thay đổi. Mẹ anh rất ít khi trở về Lục gia dùng bữa cùng ông nội. Điều này khiến anh càng chắc chắn bữa cơm hôm nay không đơn giản. ... Khi Lục Cảnh Thần bước vào phòng ăn, anh lập tức nhìn thấy ba người đang ngồi bên trong. Ông nội Lục Minh Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh là Tần Nhã Lan - mẹ anh và đối diện bà là Phương Linh. Cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc nhẹ phía sau. Vẫn là vẻ dịu dàng, thanh nhã mà mọi người quen thuộc. Nhìn thấy anh, Phương Linh khẽ mỉm cười. - Cảnh Thần. Anh gật đầu. - Ừm. Chỉ một câu đáp đơn giản. Nhưng đối với Phương Linh, chỉ cần như vậy cũng đã đủ khiến cô vui. Bởi vì cô biết Lục Cảnh Thần chưa bao giờ là người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Lục Minh Viễn nhìn cháu trai. - Ngồi xuống đi. Lục Cảnh Thần kéo ghế. Nhưng vừa ngồi xuống, anh đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Không ai nói chuyện về công việc. Không ai hỏi về nhiệm vụ. Điều này càng khiến anh chắc chắn suy đoán của mình. Một lúc sau, ông nội Lục mới chậm rãi lên tiếng. - Cảnh Thần. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lục Cảnh Thần im lặng vài giây. - Dạ. Hai mươi chín. Ông gật đầu. - Hai mươi chín tuổi. Ông lặp lại. - Ở tuổi này, người khác đã có gia đình, có cuộc sống ổn định. Lục Cảnh Thần không nói. Tần Nhã Lan nhìn con trai, trong lòng hơi thở dài. Bà biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bởi vì từ sau khi Lục Đình Quân gặp chuyện, ông nội Lục luôn lo lắng một điều. Lục gia không thể không có người kế thừa. Nhưng bà cũng hiểu con trai mình. Cảnh Thần từ nhỏ đã sống quá nghiêm khắc với bản thân. Anh luôn đặt trách nhiệm lên trước. Đến mức nhiều lúc bà cảm thấy anh giống như đang sống thay phần trách nhiệm của rất nhiều người. Ông nội Lục nhìn anh. - Ta gọi con về hôm nay không phải để nói chuyện Lục Thị. Ta cũng không ép con rời khỏi quân đội. Lục Cảnh Thần hơi ngẩng đầu. Ông nói tiếp. - Nhưng ta muốn con nghĩ đến chuyện của mình. Căn phòng yên lặng. Phương Linh khẽ siết tay. Cô biết điều ông sắp nói. - Phương Linh là một cô gái tốt. Lý An lại là chỗ quen biết thân thiết với Lục gia ta từ xưa nay. Có thể nói là môn đăng hộ đối Ông nội Lục nhìn sang cô. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng - Hai gia đình chúng ta quen biết nhiều năm. Con bé hiểu con, cũng biết tính cách của con. Ông quay sang Cảnh Thần. - Ta nghĩ hai đứa rất phù hợp. Lời nói vừa dứt. Lục Cảnh Thần đã hiểu. Anh nhìn ông. - Ông muốn con cưới Phương Linh? Không vòng vo. Không né tránh. Lục Minh Viễn gật đầu. - Đúng. Phương Linh cúi mắt. Dù đã biết trước, trái tim cô vẫn không tránh khỏi rung động. Cô từng nghĩ nếu một ngày ông nội Lục nhắc đến chuyện này, có lẽ mọi thứ sẽ khác, có lẽ Cảnh Thần sẽ nhận ra cô luôn ở bên anh. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô đau lòng. - Con không thể. Không khí trong phòng ăn như đông cứng lại. Tiếng "không thể" của Lục Cảnh Thần tuy không lớn, nhưng lại nặng nề đến mức khiến tất cả đều lặng đi. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra từng tiếng tích tắc, nhưng vào lúc này, âm thanh ấy lại trở nên rõ ràng đến lạ, như đang kéo dài khoảng im lặng giữa những con người ngồi quanh bàn ăn. Lục Minh Viễn nhìn cháu trai rất lâu. Người đàn ông đã ngoài bảy mươi ấy trải qua gần cả cuộc đời trong quân ngũ, từng chỉ huy biết bao trận chiến, từng đưa ra vô số quyết định liên quan đến sinh mạng của hàng trăm con người. Ông chưa từng e ngại bất kỳ đối thủ nào ngoài chiến trường, nhưng trước người cháu ruột của mình, ông lại cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Ông chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, ngón tay già nua khẽ gõ lên mặt gỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Cảnh Thần. "Cảnh Thần." Giọng ông trầm thấp. "Con có biết vì sao hôm nay ta lại bảo mọi người cùng về ăn bữa cơm này không?" Lục Cảnh Thần im lặng. Anh không trả lời. Bởi trong lòng anh đã có đáp án. Ông nội chưa bao giờ là người thích nói những chuyện riêng trong bữa ăn. Hôm nay ông gọi cả mẹ anh và Phương Linh đến, mục đích vốn đã quá rõ ràng. Lục Minh Viễn khẽ thở dài. - Cha con xảy ra chuyện đã nhiều năm. Mấy năm nay, ta nhìn Lục gia từng ngày thay đổi." Ngoài mặt, người ta vẫn nói Lục gia là gia tộc hiển hách, là niềm tự hào của quân đội, của thương giới. Nhưng chỉ có người trong nhà mới hiểu.....một gia tộc lớn đến đâu cũng sẽ có lúc già đi. Ông chậm rãi ngước nhìn tấm ảnh gia đình treo trên bức tường phía xa. Trong tấm ảnh ấy, Lục Đình Quân vẫn còn mặc quân phục, nở nụ cười mạnh mẽ, còn Lục Cảnh Thần khi ấy chỉ mới là một cậu thiếu niên đứng cạnh cha với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Người trong ảnh vẫn còn đó. Nhưng người cha từng chống đỡ cả Lục gia lại đang nằm bất động trên giường bệnh. Giọng ông Minh Viễn khàn đi đôi chút. - Đình Quân không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Còn ta... Ông khẽ cười. Một nụ cười mang theo sự bất lực của tuổi già. - Ta cũng không còn trẻ nữa. Cảnh Thần. Con có từng nghĩ...Nếu một ngày ta không còn ở đây......Lục gia sẽ thế nào không?" Lời nói ấy khiến Tần Nhã Lan khẽ cúi đầu. Bà hiểu hơn ai hết nỗi lo của cha chồng. Từ ngày chồng gặp nạn, ông gần như dồn toàn bộ hy vọng vào người cháu trai duy nhất. Ông không ép Cảnh Thần từ bỏ quân đội. Không ép anh tiếp quản tập đoàn ngay lập tức. Ông vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của anh. Nhưng có một điều khiến ông không thể yên lòng - Đó là tương lai của Lục gia. Ông nhìn thẳng vào cháu trai. - Con là người thừa kế duy nhất. Tập đoàn cần con. Gia đình cần con. Ngay cả dòng họ cũng đang trông chờ vào con. Ông dừng lại, ánh mắt dịu xuống. - Ta không phải muốn ép con cưới Phương Linh. Ta chỉ muốn... trước khi nhắm mắt, có thể nhìn thấy con có một gia đình. Có một người ở bên cạnh chăm sóc con. Có người chờ con trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ." - Để sau này...Dù ta và cha con không còn......vẫn sẽ có người cùng con đi hết quãng đời còn lại." Những lời ấy không mang theo mệnh lệnh. Cũng không hề có sự áp đặt. Chỉ là tâm sự của một người ông đã đi gần hết cuộc đời, sau khi mất đi quá nhiều người thân, chỉ còn mong người cháu duy nhất có thể sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Lục Cảnh Thần từ từ siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn. Anh hiểu. Hiểu từng lời ông nói. Hiểu nỗi lo mà ông vẫn luôn giấu kín. Hiểu vì sao mẹ anh chưa từng phản đối chuyện này. Hiểu vì sao Phương Linh lại xuất hiện trong bữa cơm tối nay. Trong mắt họ, đây không đơn thuần là một cuộc hôn nhân. Mà là sự tiếp nối của cả một gia tộc. Là niềm hy vọng cuối cùng của một người ông đã già. Một lúc rất lâu sau, Lục Cảnh Thần mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng lại chất chứa vô vàn cảm xúc khó gọi thành lời. - Nếu hôm nay con gật đầu. Ông sẽ yên tâm. Mẹ sẽ yên tâm. Hai gia đình đều sẽ hài lòng." Anh quay sang nhìn Phương Linh. Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Ánh mắt anh dịu lại. - Nhưng...Nếu con cưới cô ấy chỉ vì trách nhiệm....thì đó là điều bất công nhất đối với Phương Linh. Con không muốn dùng cuộc đời của một người con gái để đổi lấy sự yên lòng của gia đình. Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng từng câu, từng chữ đều mang theo sự kiên quyết. - Ông đã dạy con...Một người đàn ông phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vậy nên...Nếu con không thể dành cho cô ấy tình yêu, con cũng không có tư cách hứa sẽ cho cô ấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh khẽ cúi đầu trước ông nội. - Xin lỗi ông. Chuyện này...Con không thể đồng ý. Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Không khí trong phòng lập tức lặng đi. Tần Nhã Lan nhìn con trai. - Cảnh Thần... Anh nhìn mẹ. - Con biết Phương Linh rất tốt. Anh quay sang cô. - Con chưa từng phủ nhận điều đó. Phương Linh nhìn anh. Lục Cảnh Thần nói rất bình tĩnh. - Nhưng kết hôn không thể chỉ vì một người tốt. Một câu nói nhẹ nhàng. Nhưng lại giống như một nhát dao. Bởi vì Phương Linh hiểu, anh không từ chối vì cô không đủ tốt mà vì trong lòng anh chưa từng có vị trí dành cho cô. Lục Minh Viễn nhìn cháu trai. - Vậy con muốn thế nào? Cả đời cứ sống như vậy sao? Lục Cảnh Thần im lặng. Ông tiếp tục. - Con nhìn cha con đi. Nhắc đến Lục Đình Quân, ánh mắt anh lập tức trầm xuống. - Cha con từng có gia đình, có người chờ đợi ông ấy trở về. - Còn con? Con định để bản thân chỉ có quân đội và nhiệm vụ sao? Lục Cảnh Thần nắm nhẹ bàn tay. Một lúc sau anh mới nói. - Ông. Con biết ông lo cho con. Nhưng chuyện tình cảm, con không thể dùng trách nhiệm để quyết định. Câu nói ấy khiến Lục Minh Viễn im lặng. Bởi vì ông biết cháu trai ông nói đúng. ... Sau bữa cơm. Phương Linh đứng ngoài hành lang. Lục Cảnh Thần đi ngang qua. Cô gọi anh. - Cảnh Thần. Anh dừng lại. - Có chuyện gì? Phương Linh nhìn anh. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi, muốn hỏi anh có từng nghĩ đến cô không, muốn hỏi trong lòng anh có từng có một chút cảm giác khác với cô không. Nhưng cuối cùng cô chỉ nói. - Anh đừng trách ông nội. Ông tuổi đã cao, chỉ muốn anh có một gia đình bình yên như bao người thôi. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. Lục Cảnh Thần gật đầu, anh ngước nhìn lên bầu trời và nói - Tôi biết! Nhưng Phương Linh! Tình cảm không phải nhiệm vụ. Không phải cứ cảm thấy phù hợp thì có thể bắt đầu một cuộc hôn nhân. Tôi không muốn vì trách nhiệm mà khiến em phải chịu thiệt thòi. Sau câu nói đó anh rời đi. Phương Linh đứng nhìn bóng lưng anh. Cô đã từng nghĩ chỉ cần ở bên anh đủ lâu, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy cô. Nhưng có lẽ...Có những người dù đứng cạnh nhau nhiều năm vẫn không thể bước vào trái tim của đối phương.