Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: CHƯƠNG 28: MỆNH LỆNH XUẤT KÍCH

Sau bữa cơm ở Lục gia hôm đó, Lục Cảnh Thần không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện kết hôn. Anh biết ông nội chỉ muốn tốt cho mình, cũng biết Tần Nhã Lan luôn âm thầm lo lắng cho anh, nhưng có những chuyện dù người khác có sắp đặt thế nào cũng không thể thay đổi. Hôn nhân đối với nhiều người có thể là sự lựa chọn giữa hai người phù hợp, là sự kết hợp của hai gia đình, là một cuộc sống ổn định mà ai cũng mong muốn. Nhưng đối với Lục Cảnh Thần, khi bản thân anh còn chưa thể đảm bảo ngày mai mình có thể bình an trở về từ một nhiệm vụ nào đó, anh không muốn kéo thêm một người vào cuộc sống đầy nguy hiểm của mình. Anh đã từng nhìn thấy quá nhiều cảnh chia ly. Những người lính rời đi trong tiếng chào tạm biệt của gia đình, rồi có người mãi mãi không quay về. Những người vợ đứng chờ trước cổng doanh trại, ngày này qua ngày khác vẫn tin rằng người mình yêu sẽ trở lại. Anh không muốn một ngày nào đó, có một người phải sống trong sự chờ đợi như vậy vì mình. Có lẽ chính vì vậy, anh luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Không phải vì anh không có cảm xúc. Mà bởi vì anh biết bản thân mình không thể cho ai một lời hứa bình yên. ... Buổi sáng tại căn cứ đặc nhiệm. Tiếng còi tập hợp vang lên giữa sân huấn luyện. Những người lính nhanh chóng tập trung. Không khí hôm nay khác hẳn những buổi huấn luyện thông thường. Không có tiếng cười nói, không có những câu trêu chọc giữa các chiến sĩ. Ai cũng hiểu khi đội trưởng triệu tập toàn đội vào giờ này, chắc chắn không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Lục Cảnh Thần bước vào phòng họp với bộ quân phục chỉnh tề. Ánh mắt anh nghiêm túc, bình tĩnh như mọi khi, ngồi đúng vị trí thường ngày Cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông mặc quân phục bước vào. Trên vai là quân hàm Đại tá - Đại tá Trần Minh Đức Ông từng nhiều năm chỉ huy các nhiệm vụ đặc biệt, cũng là một trong những người trực tiếp theo dõi quá trình trưởng thành của Lục Cảnh Thần trong quân đội. Ánh mắt ông lướt qua từng người trong phòng, sau đó dừng lại trên bản đồ tác chiến được chiếu trên màn hình lớn. - Hôm nay gọi các cậu đến đây vì có một nhiệm vụ đặc biệt. Giọng nói trầm thấp vang lên. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh khu vực biên giới phía Tây. - Trong thời gian gần đây, chúng ta phát hiện một nhóm phần tử khủng bố vùng biên giới có dấu hiệu hoạt động trở lại tại khu vực này. Bọn chúng có khả năng sử dụng vũ khí quân dụng và rất am hiểu địa hình. Lâm Khải nhìn màn hình, sắc mặt nghiêm túc hơn. - Ý đại tá là bọn chúng đã xây dựng căn cứ tạm thời ở đây? Ông gật đầu. - Khả năng rất cao. Một vài hình ảnh vệ tinh được mở lên. - Đây là khu vực chúng có khả năng đang sử dụng làm căn cứ tạm thời. Địa hình phức tạp, nhiều đường mòn nhỏ, khả năng quan sát hạn chế. Đại tá Trần Minh Đức nhìn về phía Lục Cảnh Thần. - Ba ngày trước, một tổ trinh sát tiến hành tiếp cận khu vực A17 đã bị phục kích, nhiều chiến sĩ bị thương, 2 chiến sĩ tình báo đã bị bắt làm con tin và một người đã hi sinh Căn phòng chìm vào im lặng. Lục Cảnh Thần nhìn điểm đánh dấu trên bản đồ. - Mục tiêu nhiệm vụ lần này là gì? - Xác định vị trí căn cứ, thu thập thông tin, phá hủy đường dây vận chuyển vũ khí nếu có thể. Trong trường hợp phát hiện kẻ cầm đầu, ưu tiên bắt giữ. Lục Cảnh Thần gật đầu. - Tôi đã rõ nhiệm vụ. Ông nhìn từng người. - Nhiệm vụ quan trọng, nhưng người quan trọng hơn. Tôi không cần các cậu trở thành anh hùng, tôi cần các cậu trở về đầy đủ. Câu nói ấy khiến căn phòng yên lặng. Bởi vì những người lính đều hiểu. Trên chiến trường, chiến thắng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Mà còn là đưa đồng đội trở về. Sau cuộc họp, danh sách nhân sự được gửi xuống. Đội đặc nhiệm của Lục Cảnh Thần là lực lượng chủ lực. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy điều động thêm đội quân y hỗ trợ trong trường hợp có thương vong. Trong danh sách ban đầu, cái tên Tống An Nhiên xuất hiện. Lục Cảnh Thần nhìn dòng chữ đó vài giây. Anh không biết vì sao mình lại dừng mắt lâu hơn bình thường. Có lẽ bởi vì anh nhớ đến cô gái luôn bình tĩnh trong phòng cấp cứu. Nhớ đến ánh mắt không chút do dự khi cô đối mặt với bệnh nhân. Một người như cô... Có lẽ rất khó đứng yên khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh hơi trầm xuống, bởi vì chiến trường không giống bệnh viện. Ở bệnh viện, cô có thể dùng kiến thức để cứu người. Nhưng ở nơi này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chính cô trở thành người cần được cứu. .. Danh sách nhân sự được phân công nhanh chóng được gửi xuống các bộ phận liên quan – trong đó cục quân y . Nhưng trong danh sách ban đầu, không có tên Phương Linh. Điều đó khiến cô không bất ngờ. Bởi vì cô biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào. Khu vực biên giới không giống những ca cứu chữa thông thường trong bệnh viện. Ở đó, bác sĩ quân y không chỉ đối mặt với thương tích của bệnh nhân, mà còn phải đối mặt với tiếng súng, sự bất ổn và nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi đọc xong toàn bộ báo cáo nhiệm vụ, Phương Linh vẫn đứng dậy. Cô cầm hồ sơ, trực tiếp đi đến phòng chỉ huy. Cánh cửa mở ra. Lục Cảnh Thần đang đứng trước bản đồ tác chiến cùng Hứa Đình Phong và Lâm Khải. Nhìn thấy cô, anh hơi nhíu mày. - Có chuyện gì? Phương Linh đặt tập tài liệu lên bàn. - Tôi muốn xin tham gia nhiệm vụ lần này. Không khí trong phòng hơi dừng lại. Lâm Khải nhìn cô, có chút bất ngờ. Bởi vì anh biết Phương Linh không phải kiểu người hành động bốc đồng. Cô là một quân y có năng lực, từng nhiều lần tham gia nhiệm vụ cứu hộ, nhưng lần này rõ ràng mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Lục Cảnh Thần nhìn cô. - Danh sách đã được phê duyệt. - Tôi biết. Phương Linh bình tĩnh trả lời. - Nhưng danh sách đó có thể bổ sung. Anh im lặng. Phương Linh tiếp tục: - Khu vực này có khả năng xảy ra giao tranh trực tiếp. Nếu thương vong lớn, một đội quân y đông hơn sẽ giúp giảm áp lực cho mọi người. Lục Cảnh Thần nhìn cô. - Cô biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm. - Tôi biết. - Có thể xảy ra thương vong. - Tôi biết. Cô trả lời rất nhanh, không chút do dự. Ánh mắt Lục Cảnh Thần hơi trầm xuống. - Đây không phải nơi để chứng minh bản thân. Phương Linh khựng lại. Nhưng sau đó cô vẫn nhẹ giọng nói: - Tôi không đi để chứng minh điều gì cả. Tôi đi vì tôi là quân y. Câu trả lời ấy khiến căn phòng yên lặng vài giây. Bởi vì Lục Cảnh Thần hiểu Phương Linh không nói sai. Cô cũng giống những người lính ngoài kia. Khi đã khoác lên mình bộ quân phục, cô cũng có trách nhiệm của riêng mình. Hứa Đình Phong đứng bên cạnh nhìn hai người, khóe môi hơi cong lên. Anh biết Lục Cảnh Thần không phải không muốn cho Phương Linh đi. Anh chỉ không muốn bất kỳ người quen nào của mình bước vào nơi nguy hiểm đó. Nhưng điều này cũng có nghĩa... Lục Cảnh Thần đã quan tâm nhiều hơn anh nghĩ. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. - Được. Lục Cảnh Thần nói tiếp: - Nhưng phải tuyệt đối tuân theo chỉ huy. Không được tự ý hành động. Trong tình huống nguy hiểm, ưu tiên bảo vệ bản thân và đồng đội. Phương Linh gật đầu. - Đã rõ. Cô quay người rời đi. Lâm Khải nhìn theo bóng lưng cô rồi nhỏ giọng nói: - Đội trưởng, anh biết không? Nếu là người khác xin đi, có lẽ anh đã từ chối rồi. Lục Cảnh Thần không nhìn anh. - Cậu nhiều chuyện quá. Lâm Khải bật cười. Nhưng Hứa Đình Phong lại không nói gì. Anh chỉ nhìn danh sách nhiệm vụ trên bàn, sau đó nhìn sang cái tên Tống An Nhiên. Một người khiến Lục Cảnh Thần vô thức quan tâm. Một người khiến Phương Linh phải chủ động bước vào nơi nguy hiểm. .. Rời khỏi phòng chỉ huy, cả căn cứ nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tiếng giày quân dụng dồn dập vang lên khắp hành lang, từng tổ chiến đấu khẩn trương kiểm tra lại trang bị, súng đạn, bộ đàm và thiết bị liên lạc. Những chiếc xe quân sự lần lượt được điều đến khu vực tập kết, động cơ nổ đều trong màn sương sớm tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai còn tâm trí để nói đùa như mọi ngày, bởi tất cả đều hiểu, khi bánh xe lăn khỏi cổng doanh trại, phía trước họ sẽ không còn là thao trường hay buổi diễn tập, mà là một chiến trường thực sự. Lục Cảnh Thần đứng trước đội hình, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng gương mặt quen thuộc. Đó đều là những người đã cùng anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Có người mới ngoài hai mươi tuổi, có người đã là quân nhân hơn mười năm, nhưng khi khoác lên mình bộ quân phục, tất cả đều mang chung một ánh mắt kiên định. Anh bước đến trước Lâm Khải, chỉnh lại quai mũ bảo hộ trên vai cậu rồi lạnh giọng nói: - Kiểm tra lại băng đạn. - Rõ! Anh quay sang người chiến sĩ bên cạnh. - Thiết bị liên lạc. - Đã kiểm tra xong, đội trưởng. Chỉ một câu hỏi, một câu trả lời ngắn gọn, nhưng tất cả đều diễn ra vô cùng thuần thục. Đó là sự ăn ý được rèn giũa qua vô số lần đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Ở phía bên kia sân, đội quân y cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng. An Nhiên cúi người kiểm tra lại từng ngăn trong túi cứu thương, từ thuốc cầm máu, dịch truyền, kim khâu cho đến các dụng cụ phẫu thuật khẩn cấp. Cô mở ra rồi đóng lại nhiều lần, tỉ mỉ đến mức Tiểu Vy đứng cạnh cũng phải bật cười. - Chị kiểm tra lần thứ ba rồi đó. An Nhiên vẫn không ngẩng đầu. - Thà mất thêm vài phút bây giờ còn hơn đến lúc cần lại thiếu một món đồ. Tiểu Vy nhìn cô, bất lực lắc đầu. - Chị đúng là bác sĩ Tống. Không xa đó, Phương Linh cũng lặng lẽ siết chặt dây đeo trên vai. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi chút hồi hộp trong lòng. Đây không phải lần đầu cô tham gia nhiệm vụ, nhưng linh cảm mách bảo rằng chuyến đi lần này sẽ khác.Rất khác. Đúng lúc ấy, Đại tá Trần Minh Đức bước ra giữa sân, ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn bộ đội hình. - Các đồng chí! Tiếng đáp đồng thanh vang lên đầy dứt khoát. - Có! Ông dừng lại vài giây, giọng nói trầm xuống nhưng đầy sức nặng. - Hoàn thành nhiệm vụ. Và... đưa tất cả đồng đội trở về. Đi đủ, về đủ. Đã rõ chưa! Khoảnh khắc ấy, cả sân doanh trại đều đồng thanh: Rõ Ít phút sau, những chiếc xe quân sự đã nối đuôi nhau đậu ngay ngắn trước sân, động cơ rền vang phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Lục Cảnh Thần khép tập hồ sơ nhiệm vụ, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. Anh biết, kể từ thời khắc đoàn xe lăn bánh rời khỏi cổng căn cứ, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi chỉ trong một viên đạn. Còn ở một góc khác, Tống An Nhiên lặng lẽ siết chặt quai túi cứu thương trên vai. Không ai trong số họ biết rằng, chuyến đi lần này sẽ không chỉ mở đầu cho một chiến dịch truy quét khủng bố nơi biên giới, mà còn vô tình kéo những bí mật đã bị chôn vùi suốt hai mươi lăm năm từng bước trồi lên khỏi bóng tối.