Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: CHƯƠNG 23: BỮA TIỆC CHÚC MỪNG

Có những khoảnh khắc vốn chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng lại đủ để khiến hai người vốn luôn giữ khoảng cách bắt đầu nhìn thấy nhau gần hơn một chút. Cùng thời điểm đó, tại Viện Pháp y Quân đội, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh sẫm đang ngồi trước bàn làm việc, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt lên gương mặt điển trai mang nét nho nhã. Trên vai anh là quân hàm Thiếu tá, trước ngực cài bảng tên Hứa Đình Phong. Vừa trở về nước sau ba năm hoàn thành chương trình tiến sĩ pháp y, bàn làm việc của anh đã chất kín hồ sơ. Một cán bộ trẻ bước vào, đặt trước mặt anh một tập tài liệu dày. - Thiếu tá Hứa. Đây là danh sách thành viên Tổ nghiên cứu điều trị chấn thương chiến trường. Thủ trưởng yêu cầu anh xem qua. Đình Phong nhận lấy, chậm rãi lật từng trang. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên cuối cùng. Tống An Nhiên - Bệnh viện Quân y Hàn Dương. Động tác của anh khựng lại. Người cán bộ trẻ tò mò hỏi. - Anh quen sao? Đình Phong lắc đầu. - Không. Chưa từng gặp. Anh khép tập hồ sơ, trong đầu lại hiện lên bản báo cáo ca phẫu thuật của Trần Minh Khôi mà mình vừa đọc hôm trước. Một ca mổ khó, thời gian xử lý ngắn, tỷ lệ bảo tồn gần như tuyệt đối. Ngay cả giáo sư hướng dẫn anh cũng đánh giá rất cao người bác sĩ này. Khóe môi Đình Phong khẽ cong lên. - Xem ra... Chuyến trở về lần này...Có lẽ sẽ thú vị hơn mình tưởng. --- Sau nhiều ngày liên tục chìm trong công việc, cuối cùng khoa Ngoại Quân y viện Trung ương cũng có một buổi tối hiếm hoi không có ca cấp cứu khẩn cấp. Điều dưỡng trưởng đã quyết định từ trước, nhất định phải tổ chức một bữa ăn nhỏ để chúc mừng Tống An Nhiên chính thức trở thành một phần trong đội ngũ của khoa. Ban đầu An Nhiên liên tục từ chối, bởi với cô, việc ở lại hay rời đi đều chỉ là sự sắp xếp của tổ chức, không có gì đáng để mọi người phải đặc biệt tổ chức ăn mừng. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người khiến cô cuối cùng cũng không thể từ chối. Buổi tối hôm đó, An Nhiên tan ca sớm hơn thường lệ. Cô thay bộ blouse trắng quen thuộc bằng một chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản. Không trang điểm cầu kỳ, cũng không cố ý nổi bật, cô chỉ muốn có một buổi tối thoải mái cùng đồng nghiệp sau những ngày căng thẳng. Khi bước vào nhà hàng, Tiểu Vy lập tức chạy tới kéo cô vào trong. - Bác sĩ Tống, chị tới muộn rồi. An Nhiên nhìn đồng hồ. - Tôi chỉ trễ năm phút. Năm phút cũng là muộn. Tiểu Vy cười. - Hôm nay chị là nhân vật chính mà. An Nhiên bất lực lắc đầu. - Chỉ là một bữa ăn thôi. - Với chị là một bữa ăn. Điều dưỡng trưởng vừa ngồi xuống vừa nói. - Nhưng với tụi chị, đây là dịp để cảm ơn em. An Nhiên hơi sững lại.Cô vốn không quen với việc được người khác đặt quá nhiều sự quan tâm lên mình. Cô chỉ khẽ cười. - Mọi người làm tôi áp lực đó. Cả bàn bật cười. Không khí nhanh chóng trở nên thoải mái. Ở một góc khác của thành phố. Quán Lục Nguyệt cũng vừa đón một nhóm khách đặc biệt. Lục Cảnh Thần bước vào cùng đội đặc nhiệm sau khi bị Lâm Khải ép đi ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra, nếu để anh lựa chọn, anh sẽ càng thích ở lại doanh trại xem báo cáo hơn. Nhưng cả đội đã quá quen với tính cách của đội trưởng. Nếu không kéo đi, người này chắc chắn sẽ quên mất bản thân cũng cần nghỉ ngơi. Lâm Khải nhìn anh. - Đội trưởng! Anh có thể đừng mang vẻ mặt như đi họp tác chiến được không? Lục Cảnh Thần lạnh nhạt đáp. - Tôi đang ăn. Nhưng mặt anh giống như sắp bắt tội phạm. Một chiến sĩ phía sau bật cười. Lâm Khải lập tức im lặng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo. - Được rồi. Em không nói nữa. Nhân viên dẫn nhóm họ lên tầng hai. Không ai ngờ rằng ở chiếc bàn phía bên kia, lại chính là nhóm bác sĩ khoa Ngoại. Lâm Khải vừa nhìn thấy An Nhiên thì hơi ngạc nhiên. - Đội trưởng. Cảnh Thần không phản ứng. - Gì? - Là bác sĩ Tống. Lục Cảnh Thần ngẩng mắt nhìn theo hướng của Lâm Khải. Ánh mắt anh dừng lại vài giây. Không phải vì cô khác với lúc mặc áo blouse mà bởi vì anh chưa từng nhìn thấy cô trong một hoàn cảnh bình thường như vậy. Không có bệnh nhân. Không có phòng cấp cứu. Không có những mệnh lệnh dứt khoát. Chỉ là một cô gái đang cười cùng đồng nghiệp. Rất bình thường, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Lâm Khải nhìn biểu cảm của anh, khóe môi khẽ cong. - Hiếm thấy. - Gì? - Không có gì. - Nói. - Em chỉ thấy đội trưởng hôm nay nhìn hơi lâu. Lục Cảnh Thần lạnh lùng nhìn cậu. - Mai chạy 20 vòng sân nhé? - Không…không mà Chỉ huy Lâm Khải lập tức quay đi.Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi ... Ở bàn bên kia. An Nhiên vừa nghe Tiểu Vy kể chuyện trong khoa thì thấy nhân viên nhà hàng dẫn một nhóm người đi tới. Cô nhận ra người đi đầu ngay lập tức - Thiếu tá Lục Cảnh Thần. Đi cùng anh là những người trong đội đặc nhiệm. Điều dưỡng trưởng hơi bất ngờ. - Là nhóm của thiếu tá Lục sao? Lâm Khải chủ động lên tiếng trước. - Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Chúng tôi tình cờ gặp mọi người ở đây. Nếu không ngại, có thể cho chúng tôi ngồi chung bàn được không? Điều dưỡng trưởng vốn rất thích náo nhiệt nên lập tức đồng ý. - Đương nhiên rồi. Càng đông càng vui. Mấy chiến sĩ nhanh chóng kéo thêm ghế. Chỉ trong vài phút, hai nhóm vốn thuộc hai thế giới khác nhau đã ngồi chung một bàn. Một bên là những người khoác áo blouse trắng, quen với phòng cấp cứu và mùi thuốc sát khuẩn. Một bên là những người mặc quân phục, quen với thao trường và những nhiệm vụ sinh tử. Hai nhóm tưởng như hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại có một điểm chung đều là những người luôn đặt trách nhiệm lên trên bản thân. Lâm Khải vừa ngồi xuống đã nhìn An Nhiên cười. - Bác sĩ Tống, chúc mừng Cô và cũng rất vui khi Cô được giữ lại cùng Tổ chuyên trách An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng chỉ nở nụ cười nói: - Không có gì đâu, nhiệm vụ cả mà Phương Linh ngồi bên cạnh quan sát tất cả. Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ một chuyện. Lục Cảnh Thần vốn không thích những buổi gặp mặt như thế này. Nhưng hôm nay...Anh lại ngồi ở đây. Và nguyên nhân dường như không chỉ là vì đồng đội. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, An Nhiên đứng dậy ra khu vực ban công nhỏ bên ngoài nhà hàng để hít thở một chút. Không khí trong phòng khá náo nhiệt, tiếng cười nói của đồng nghiệp vang lên không ngừng, nhưng với tính cách của cô, đôi khi quá nhiều sự chú ý lại khiến cô cảm thấy không quen. Cô vừa đứng được vài phút thì phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. - Em trốn ra đây sao? An Nhiên quay lại. Phương Linh đang cầm hai ly nước, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô đưa một ly cho An Nhiên. - Chị thấy em ngồi trong đó bị mọi người vây quanh quá nên đoán em sẽ ra đây. An Nhiên nhận lấy. - Cảm ơn chị. Hai người đứng cạnh nhau nhìn xuống ánh đèn thành phố phía dưới. Một lúc sau, Phương Linh lên tiếng. - Thật ra chị rất vui vì em được giữ lại. Có thêm một bác sĩ giỏi ở lại, đối với bệnh nhân là chuyện tốt. An Nhiên im lặng vài giây rồi khẽ cười. - Chị lúc nào cũng nói chuyện rất dễ nghe. - Còn em thì sao? - Sao ạ? - Chị cảm thấy em rất khác. An Nhiên hơi bất ngờ. - Khác sao ạ? Phương Linh nhìn cô một lúc rồi nói: - Những bác sĩ trẻ chị từng gặp thường sẽ cố chứng minh bản thân. Nhưng em thì không. Em chỉ làm điều mình nghĩ là đúng. An Nhiên cúi nhìn ly nước trong tay. - Có lẽ vì em từng chứng kiến quá nhiều người không kịp được cứu. Giọng cô nhẹ đi. - Nên lúc còn có thể, em muốn cố thêm một chút. Phương Linh nghe vậy thì hơi khựng lại. Cô đã từng nghĩ An Nhiên chỉ là một bác sĩ có năng lực. Nhưng lúc này, cô mới nhận ra người con gái trước mặt không chỉ có sự bình tĩnh bên ngoài. Mà còn có một sự cố chấp rất sâu trong lòng. Một kiểu cố chấp giống như... Một người nào đó. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phương Linh lập tức dừng lại. Cô nhìn về phía trong phòng. Nơi Lục Cảnh Thần đang ngồi cùng đội đặc nhiệm. - Em và Thiếu tá Lục... quen nhau từ trước sao? Câu hỏi rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như chỉ là một câu hỏi vu vơ. An Nhiên hơi ngạc nhiên. - Không ạ! Em chỉ gặp anh ấy vài lần trong công việc. Phương Linh cười. - Chị cứ tưởng hai người khá thân. An Nhiên lắc đầu. - Không đâu. Thiếu tá Lục là người rất khó gần. Phương Linh nghe câu đó thì bật cười. - Em cũng nhận ra sao? An Nhiên nhớ lại những lần gặp Cảnh Thần. Người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn đến mức khiến người khác nhiều lúc muốn nổi giận. Khóe môi cô hơi cong lên. - Anh ấy đúng là rất khó nói chuyện. Nhưng... Phương Linh nhìn cô. - Nhưng gì? An Nhiên suy nghĩ vài giây. - Anh ấy là một người tốt. An Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn vô thức hướng qua lớp cửa kính trong suốt của phòng bệnh. Người đàn ông mặc quân phục đang ngồi dựa lưng trên giường, lặng lẽ nghe Lâm Khải thao thao bất tuyệt về chuyện trong đơn vị. Phần lớn thời gian anh chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu ngắn gọn, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Nhìn cảnh ấy, khóe môi cô bất giác cong lên. Cô khẽ cười, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng. "Thật ra... lần đầu gặp anh ấy, em thấy anh ấy đáng sợ lắm. Lúc nào cũng nghiêm mặt, nói chuyện thì ngắn gọn, ánh mắt lại lạnh như băng. Có mấy lần em còn nghĩ, chắc người này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết cười." Nói đến đó, chính cô cũng bật cười vì nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Lục Cảnh Thần. "Thậm chí em còn từng tự nhủ, sau này nếu không thật sự cần thiết thì tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với anh ấy. Em sợ nói thêm vài câu nữa là sẽ bị anh ấy dùng ánh mắt đó nhìn đến đông cứng mất." Phương Linh cũng cười theo, bởi cô biết An Nhiên không hề nói quá. Đó đúng là dáng vẻ mà Lục Cảnh Thần vẫn luôn thể hiện trước tất cả mọi người. Nhưng nụ cười trên môi cô chợt khựng lại khi nghe An Nhiên tiếp tục. "Nhưng rồi em mới nhận ra... anh ấy không hề giống như vẻ bề ngoài." Giọng cô rất nhẹ, như đang kể về một người mà mình vô cùng trân trọng. "Có những người không giỏi nói lời hay, cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng họ lại luôn là người bước lên phía trước đầu tiên mỗi khi người khác gặp nguy hiểm. Anh ấy là người như vậy." Ánh mắt An Nhiên dần trở nên dịu hơn. "Em nhớ có lần một chiến sĩ bị thương nặng được đưa vào cấp cứu. Người đầu tiên lao theo xe cấp cứu không phải người nhà, mà là anh ấy. Anh ấy đứng bên ngoài phòng mổ suốt nhiều tiếng đồng hồ, không nói một câu, chỉ lặng lẽ chờ. Đến khi biết đồng đội qua cơn nguy kịch, anh ấy mới quay người rời đi. Sau này em mới biết... chính anh ấy cũng đang bị thương, vậy mà lại chẳng hề nhắc đến." Cô khẽ cúi đầu, nhớ lại những ngày chăm sóc người đàn ông ấy trong phòng bệnh. "Rồi lần khác, anh ấy sốt rất cao vì vết thương nhiễm trùng. Em trách anh ấy không biết giữ gìn sức khỏe, anh ấy chỉ cười rồi bảo... người lính quen rồi. Lúc đó em vừa giận vừa bất lực. Người gì mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, còn bản thân đau thế nào cũng giấu." An Nhiên mỉm cười rất khẽ, nụ cười trong veo đến mức khiến người đối diện cũng cảm thấy ấm lòng. "Em nghĩ... người như thiếu tá Lục rất dễ bị người khác hiểu lầm. Ai cũng chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh ta, nhưng rất ít người chịu dừng lại để hiểu rằng phía sau gương mặt ấy là một trái tim rất ấm. Có lẽ chính vì vậy mà em luôn cảm thấy... anh ấy là một người rất tốt." Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, không hề mang theo bất kỳ ý tứ đặc biệt nào. Đó đơn giản chỉ là cảm nhận chân thành của một người bác sĩ dành cho một người quân nhân mà cô kính trọng. Nhưng từng lời nói ấy lại giống như những gợn sóng nhỏ âm thầm lan ra trong lòng Phương Linh. Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhưng bàn tay đặt trên thành ghế đã vô thức siết chặt lại. Hai mươi năm qua, cô vẫn luôn cho rằng chỉ có mình mới nhìn thấy con người thật của Lục Cảnh Thần. Chỉ mình cô biết người đàn ông ấy tuy ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm mọi người. Chỉ mình cô biết anh sẽ lặng lẽ nhường phần ăn ngon cho đồng đội, sẽ thức trắng nhiều đêm chỉ để hoàn thành kế hoạch tác chiến, sẽ một mình gánh lấy mọi nguy hiểm mà không bao giờ than vãn. Đó là những điều cô từng xem như một bí mật chỉ thuộc về mình. Thế nhưng hôm nay, một cô gái chỉ mới quen anh chưa bao lâu lại cũng có thể nhìn thấy tất cả. Không phải vì ai kể. Không phải vì ai nói. Mà chính Lục Cảnh Thần đã để cô ấy nhìn thấy. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Phương Linh chợt nhói lên. Không phải cơn đau dữ dội, mà là cảm giác mất mát âm ỉ, giống như có ai đó đang chậm rãi bước vào khoảng trời mà suốt hai mươi năm qua cô vẫn luôn tin rằng chỉ thuộc về riêng mình. Cô khẽ quay đầu nhìn qua ô cửa kính. Lục Cảnh Thần vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày. Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cô bỗng có cảm giác... người đàn ông ấy đang dần rời xa mình. Không phải khoảng cách giữa hai người lớn lên. Mà là trái tim anh... đã bắt đầu hướng về một người khác. Chính khoảnh khắc ấy, sâu trong lòng Phương Linh, một hạt giống rất nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Nó chưa phải là ghen tuông. Chưa phải là oán hận. Chỉ là một nỗi bất an mơ hồ, rất khẽ, rất sâu. Nhưng cũng giống như một hạt mầm nằm dưới lòng đất, chỉ cần thêm thời gian và đủ những cơn mưa của đau đớn, nó sẽ âm thầm bén rễ, lớn lên... rồi một ngày nào đó, trở thành cái bóng nuốt chửng tất cả những gì dịu dàng nhất trong con người cô. Trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác rất khó chịu. Không phải tức giận cũng không phải ghét bỏ. Chỉ là...Cô không thích việc có một người khác bắt đầu nhìn thấy những điều mà cô đã nhìn thấy suốt nhiều năm. Phương Linh nhanh chóng che đi cảm xúc ấy. Cô mỉm cười. - Đúng vậy. Anh ấy là người như thế. An Nhiên quay sang nhìn cô. - Chị rất hiểu anh ấy. Phương Linh hơi dừng lại. Sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp. - Vì chị và anh ấy quen nhau rất lâu rồi. Câu nói ấy không có ý gì đặc biệt. Nhưng lại giống như một lời nhắc nhở rằng giữa cô và Lục Cảnh Thần tồn tại một khoảng thời gian mà người khác không thể bước vào. An Nhiên không nghĩ nhiều, cô chỉ gật đầu. - Vậy chắc chị và anh ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi Phương Linh cười, nụ cười thật tươi khi nhắc về Lục Cảnh Thần - Đúng vậy, tụi chị lớn lên cùng nhau, cũng được xem như thanh mai trúc mã Phương Linh khẽ mỉm cười. – Cảnh Thần từ nhỏ đã như vậy. Ít nói, khó gần... nhưng một khi đã coi ai là người của mình thì sẽ bảo vệ đến cùng. Nói đến đây, ánh mắt cô vô thức nhìn qua lớp cửa kính.Ở trong phòng, Lục Cảnh Thần đang ngồi nghe Lâm Khải kể chuyện, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thỉnh thoảng anh chỉ nhấp một ngụm nước, gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện. Một bóng dáng quen thuộc. Một hình ảnh mà Phương Linh đã nhìn suốt hơn hai mươi năm.