Chương 23: CHƯƠNG 22: MỆNH LỆNH TẠM HOÃN
Có những cuộc chia tay tưởng như đã được định sẵn. Nhưng đôi khi, chỉ một mệnh lệnh cũng đủ khiến số phận của hai con người rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bầu trời Quân y viện Trung ương trong xanh hiếm thấy sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Ánh nắng đầu thu len qua những tán cây xà cừ già, trải dài trên con đường nội viện vốn đã quá quen thuộc với Tống An Nhiên suốt hơn một tuần qua. Khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để cô ghi nhớ từng dãy hành lang, từng phòng bệnh, từng gương mặt bệnh nhân mà mình từng chăm sóc. Sáng hôm nay, mọi công việc đã được bàn giao hoàn tất. Chiếc vali nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh ghế, trên tay cô là quyết định kết thúc đợt tăng cường chuyên môn tại Quân y viện Trung ương và trở về Bệnh viện Hàn Dương. Điều dưỡng Tiểu Vy ôm một chồng hồ sơ chạy ngang qua, nhìn thấy An Nhiên liền chậm bước. - Bác sĩ Tống... chị thật sự về hôm nay sao? An Nhiên mỉm cười. - Ừ. Bệnh viện Hàn Dương còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ chị. Tiểu Vy bĩu môi. - Em cứ tưởng chị sẽ ở thêm vài tuần nữa. Mấy hôm nay khoa mình ai cũng quen có chị rồi. Một điều dưỡng khác đi ngang cũng chen vào. - Đúng đó. Hôm qua trưởng khoa còn khen bác sĩ Tống xử lý ca cấp cứu rất đẹp. An Nhiên chỉ cười nhẹ. - Mọi người quá lời rồi. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Tiểu Vy nhìn chiếc vali dưới chân cô, vẻ mặt không giấu được tiếc nuối. - Sau này chị còn quay lại không? An Nhiên cúi đầu khóa lại ngăn vali. - Nếu có dịp. Tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại mọi người. Cô không phải người giỏi nói lời chia tay. Từ khi tốt nghiệp Học viện Quân y đến nay, việc điều động công tác ngắn ngày là chuyện thường xuyên xảy ra. Người làm quân y vốn quen với việc hôm nay còn làm việc cùng nhau, ngày mai đã nhận lệnh đến một đơn vị khác. Thế nhưng lần này, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút lưu luyến. Có lẽ bởi nơi này cho cô gặp quá nhiều con người đặc biệt. Một người chiến sĩ luôn nở nụ cười dù vừa bước qua lằn ranh sinh tử. Một người đội trưởng lạnh lùng đến mức khiến người khác phát bực. Và cả những đồng nghiệp tận tâm mà chỉ mới quen chưa đầy nửa tháng. Rời khỏi phòng hành chính, An Nhiên quyết định ghé qua phòng bệnh của Trần Minh Khôi lần cuối trước khi lên xe. Cửa phòng vừa mở, người chiến sĩ trẻ đã chống tay ngồi dậy. - Báo cáo bác sĩ Tống! An Nhiên bật cười. - Nằm xuống đi. Vết mổ của anh chưa lành hẳn đâu. Minh Khôi gãi đầu. - Em nghe điều dưỡng nói... Hôm nay bác sĩ về Hàn Dương nên em muốn chào chị. An Nhiên bước đến kiểm tra lại vết mổ, hài lòng khi các chỉ số đều ổn định. - Phục hồi tốt lắm. Nếu giữ tiến độ này, khoảng hai tuần nữa có thể tập vận động nhẹ. Minh Khôi cười. - Em sẽ cố. Còn phải quay lại đơn vị với đội trưởng. An Nhiên nhìn anh. - Đừng nóng vội. Đồng đội của anh chắc cũng muốn anh khỏe mạnh trở về hơn là trở về với một cơ thể chưa hồi phục. Minh Khôi khẽ cười rồi gật đầu. Một lát sau, anh lấy từ đầu giường ra một chiếc móc khóa hình ngôi sao được đan bằng dây dù quân đội. - Cái này... Em tự đan lúc nằm viện. Không đáng giá gì nhưng em muốn tặng bác sĩ. An Nhiên hơi bất ngờ. - Tặng tôi? - Cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng em, nếu hôm đó không có chị... Có lẽ... An Nhiên đưa tay ngắt lời. - Tôi chỉ làm công việc của mình. Muốn cảm ơn thì sau này giữ gìn sức khỏe, đừng để phải nằm viện nữa. Minh Khôi cười. - Khó lắm. Nghề của tụi em mà. An Nhiên nhận lấy chiếc móc khóa, ánh mắt dịu đi. - Vậy thì hứa với tôi. Lần sau làm nhiệm vụ phải trở về nguyên vẹn. Người chiến sĩ trẻ nghiêm túc giơ tay chào. - Rõ! Rời khỏi phòng bệnh, An Nhiên vừa đi vừa ngắm chiếc móc khóa nhỏ trong tay. Một món quà giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng của người lính. Cô cẩn thận cất nó vào túi áo blouse rồi chậm rãi bước ra sảnh chính. Ngoài cổng bệnh viện, chiếc xe của Bệnh viện Hàn Dương đã chờ sẵn. Bác sĩ Trần Minh đứng cạnh xe nhìn đồng hồ. - Chuẩn bị xong chưa? An Nhiên gật đầu. - Dạ. Mình xuất phát thôi thầy. Ông vừa định mở cửa xe thì phía sau bỗng vang lên tiếng còi ngắn.Một chiếc xe quân sự màu xanh dừng ngay trước bậc tam cấp. Cửa xe mở ra là Đại tá Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Quân y viện Trung ương, bước xuống cùng hai sĩ quan của Cục Quân y. Tất cả bác sĩ và điều dưỡng gần đó lập tức đứng nghiêm. An Nhiên cũng theo phản xạ quân đội. - Báo cáo thủ trưởng! Đại tá Nguyễn Minh Đức nhìn cô rồi khẽ gật đầu. - Bác sĩ Tống. Đồng chí chuẩn bị về Hàn Dương? - Báo cáo, vâng. Ông đưa mắt nhìn chiếc vali đặt bên cạnh. - Vậy thì... Tạm thời chưa thể đi. An Nhiên hơi sững người. - Ý thủ trưởng là... Người sĩ quan đứng cạnh mở cặp hồ sơ, lấy ra một quyết định có đóng dấu đỏ. Đại tá Nguyễn Minh Đức chậm rãi nói: - Cục Quân y vừa phê duyệt quyết định thành lập Tổ nghiên cứu điều trị chấn thương chiến trường trực thuộc Quân y viện Trung ương. Thành viên sẽ được điều động từ nhiều đơn vị khác nhau. Sau khi xem xét năng lực chuyên môn và kết quả ca phẫu thuật của đồng chí trong đợt tăng cường vừa qua... Ông dừng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào An Nhiên. - Hội đồng chuyên môn thống nhất giữ đồng chí ở lại. Thời gian điều động... Ba tháng. An Nhiên đứng yên. Ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Ba tháng... Hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. An Nhiên đứng nghiêm nhận lấy quyết định điều động, ánh mắt khẽ lướt qua từng dòng chữ rồi chậm rãi khép tập hồ sơ lại. Mệnh lệnh đã ban xuống, không có chỗ cho sự do dự. Cô vốn là quân nhân trước khi là một bác sĩ, vì vậy điều đầu tiên được dạy chính là phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Chỉ có điều, việc phải ở lại Quân y viện Trung ương thêm ba tháng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô từng nghĩ, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cho Trần Minh Khôi và kết thúc đợt hỗ trợ, mình sẽ trở về Hàn Dương để tiếp tục công việc thường ngày. Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, kế hoạch ấy đã thay đổi hoàn toàn. Đại tá Nguyễn Minh Đức nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng rồi chậm rãi nói. - Bệnh viện Hàn Dương đã nhận được công văn. Công việc của đồng chí sẽ có người tạm thời tiếp nhận. Ba tháng tới, đồng chí trực thuộc Tổ nghiên cứu điều trị chấn thương chiến trường của Quân y viện Trung ương. Tôi hy vọng đồng chí sẽ phát huy hết khả năng của mình. An Nhiên hơi siết tay vào mép tập hồ sơ rồi dõng dạc đáp. - Báo cáo thủ trưởng. Tôi xin chấp hành mệnh lệnh. Đại tá khẽ gật đầu, trên gương mặt nghiêm nghị hiếm hoi xuất hiện một nụ cười nhạt. - Tốt. Tôi tin mình không nhìn nhầm người. Đứng bên cạnh, bác sĩ Trần Minh chỉ biết bật cười bất đắc dĩ. - Xem ra hôm nay tôi lái xe lên đây... chỉ để đưa cái vali của em quay ngược trở lại. Cả nhóm bác sĩ và điều dưỡng xung quanh đều cười ồ lên. Tiểu Vy ôm tập hồ sơ trước ngực, đôi mắt sáng rỡ như vừa nghe được một tin vui lớn. - Em đã bảo rồi mà. Bác sĩ Tống không thể về nhanh như vậy được. Một điều dưỡng khác cũng hào hứng tiếp lời. - Tối nay khoa mình phải kéo bác sĩ Tống đi ăn mừng. Không được từ chối đâu nhé. An Nhiên bật cười, cảm giác lưu luyến ban nãy bỗng tan đi rất nhiều. Có lẽ số phận vẫn còn muốn giữ cô ở lại nơi này thêm một thời gian nữa. Ở phía bên kia sân bệnh viện, chiếc xe quân sự vừa chậm rãi dừng trước khu nhà điều trị. Lục Cảnh Thần bước xuống xe, vai trái vẫn còn được băng kín dưới lớp quân phục. Lâm Khải ôm chồng hồ sơ đi phía sau, vừa đi vừa báo cáo lịch làm việc buổi chiều. Hai người vừa bước đến sảnh thì bắt gặp khung cảnh khá đông người tụ tập trước cửa hành chính. Một điều dưỡng quen mặt nhìn thấy Cảnh Thần liền vui vẻ lên tiếng. - Thiếu tá Lục. Báo cho anh tin vui. Lục Cảnh Thần chỉ khẽ nhíu mày. - Chuyện gì? Bác sĩ Tống không về Hàn Dương nữa. Vừa có quyết định điều động ở lại Quân y viện ba tháng. Lâm Khải lập tức quay sang nhìn đội trưởng mình, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. - Thật hả? Vậy sau này... Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Cảnh Thần. - Sau này cái gì? Lâm Khải cười hì hì. - Không có gì. Ý em là khoa ngoại giữ được một bác sĩ giỏi. Lục Cảnh Thần không đáp. Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía đám đông trước sảnh. Giữa những bộ blouse trắng, An Nhiên vẫn đứng rất thẳng, hai tay cầm quyết định điều động, ánh nắng đầu thu phủ lên gương mặt thanh tú của cô một màu dịu nhẹ. Không hiểu vì sao, anh lại đứng yên thêm vài giây lâu hơn bình thường. Đến chính anh cũng không nhận ra, từ lúc nào mình đã vô thức dõi theo người bác sĩ ấy nhiều hơn mức cần thiết. Lâm Khải lén quan sát biểu cảm của đội trưởng rồi cố nhịn cười. - Đội trưởng. Em thấy bác sĩ Tống ở lại cũng tốt. Cảnh Thần thu hồi ánh mắt. - Tốt hay không liên quan gì đến tôi? - À... Không liên quan. Chỉ là sau này nếu anh bị thương... Cảnh Thần liếc sang. - Cậu mong tôi bị thương lắm à? Lâm Khải giật mình. - Không, không. Ý em là... Thôi coi như em chưa nói. Khóe môi Cảnh Thần khẽ nhếch lên một chút rất khó nhận ra rồi tiếp tục bước vào trong. Chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng đủ để Lâm Khải ngẩn người. Theo đội trưởng suốt bảy năm, số lần anh nhìn thấy người đàn ông này cười có lẽ còn đếm được trên đầu ngón tay. Ở tầng hai khu hành chính, sau khung cửa kính rộng, Phương Linh lặng lẽ chứng kiến toàn bộ khung cảnh bên dưới. Cô nhìn thấy quyết định được trao tận tay An Nhiên, nhìn thấy những điều dưỡng vui vẻ chúc mừng, càng nhìn thấy Lục Cảnh Thần đã dừng bước giữa sân bệnh viện lâu hơn bình thường. Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ dịu dàng vốn có. Một nữ bác sĩ đi ngang mỉm cười hỏi. - Chị Phương Linh. May quá ha, có bác sĩ Tống ở lại thì khoa mình đỡ thiếu người. Phương Linh cũng mỉm cười. - Đúng vậy. Bác sĩ Tống rất giỏi, có cô ấy hỗ trợ là chuyện đáng mừng. Giọng nói vẫn ôn hòa, nụ cười vẫn hoàn hảo đến mức không ai phát hiện điều gì bất thường. Chỉ khi người kia rời đi, bàn tay đang cầm tập hồ sơ của cô mới vô thức siết chặt hơn một chút. Ba tháng... đối với người khác chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với cô lại đủ để rất nhiều chuyện thay đổi. Hai mươi năm qua, cô luôn xuất hiện bên cạnh Lục Cảnh Thần một cách tự nhiên. Gia đình hai bên thân thiết, bạn bè mặc nhiên xem họ là một đôi, ngay cả cô cũng từng cho rằng điều đó rồi sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng từ ngày Tống An Nhiên xuất hiện, lần đầu tiên cô cảm nhận được một thứ cảm giác rất khó gọi tên. Không phải sợ hãi, cũng không phải ghen ghét. Chỉ là một sự bất an mơ hồ khi nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Thần dừng trên một người con gái khác lâu hơn bình thường. Rất ngắn thôi, nhưng với một người đã quen quan sát anh suốt hai mươi năm như cô, chỉ từng ấy cũng đã đủ. Phương Linh khẽ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với chính mình. - Không sao... Mình suy nghĩ nhiều quá rồi Không ai nghe thấy câu nói ấy. Cũng không ai biết rằng, hạt giống của sự đố kỵ đã lặng lẽ được gieo xuống từ khoảnh khắc này. Phương Linh lặng lẽ khép tập hồ sơ lại, ánh mắt một lần nữa hướng xuống khoảng sân phía dưới. Lục Cảnh Thần đã đi khuất sau dãy hành lang, còn Tống An Nhiên cũng được các đồng nghiệp vây quanh chúc mừng rồi dần dần tản ra. Mọi thứ trở lại nhịp điệu quen thuộc của Quân y viện, tưởng chừng chẳng có gì thay đổi. Nhưng chỉ những người đủ tinh ý mới nhận ra, có những thay đổi luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chỉ là một ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây. Chỉ là một người vốn chưa bao giờ có thói quen chờ đợi, nay lại kiên nhẫn ngồi trước phòng xử trí. Chỉ là một người vốn không quan tâm đến người khác, lại vô thức hỏi thăm tình trạng của một bác sĩ sau ca trực. Những thay đổi ấy nhỏ đến mức nếu không để tâm sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng Phương Linh thì khác. Hai mươi năm ở bên cạnh đã khiến cô quá quen với từng ánh mắt, từng cử chỉ của Lục Cảnh Thần. Chính vì quá quen... nên cô mới càng hiểu, có những điều một khi đã bắt đầu thay đổi, sẽ rất khó quay trở lại như trước. Cô khẽ cúi đầu, che đi ánh mắt vừa thoáng qua một tia ảm đạm. Đến tận lúc này, cô vẫn không hề ghét Tống An Nhiên. Ngược lại, cô còn thật lòng khâm phục tài năng và sự tận tâm của người bác sĩ trẻ ấy. Chỉ là... trái tim con người vốn ích kỷ. Đứng trước người mình đã lặng lẽ yêu suốt hai mươi năm, liệu có ai đủ rộng lượng để bình thản nhìn anh từng bước tiến về phía một người con gái khác? Phương Linh không biết. Cô chỉ biết rằng, kể từ hôm nay, mỗi khi nhìn thấy Tống An Nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Cảnh Thần, trong lòng mình sẽ không còn bình yên như trước nữa.