Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: CHƯƠNG 21: GẶP LẠI

"Có những người dù cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ cần gặp lại vẫn có thể ngồi xuống như chưa từng xa nhau." Đêm đã khuya nhưng doanh trại Đội Đặc nhiệm vẫn sáng đèn. Sau chuyến làm nhiệm vụ kéo dài gần năm ngày, phần lớn chiến sĩ đều đã trở về phòng nghỉ. Chỉ riêng phòng làm việc của Thiếu tá Lục Cảnh Thần vẫn còn ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Anh ngồi trước bàn, cánh tay phải lật từng tập hồ sơ nhiệm vụ, băng gạc trên vai trái đã thay mới nhưng vẫn âm ỉ đau sau mỗi lần cử động. Đối với anh, vết thương ấy chẳng đáng để bận tâm. Điều khiến anh quan tâm hơn là bản báo cáo phải hoàn thành trước sáng mai. Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng đều đặn. Lâm Khải ló đầu vào, vẻ mặt có chút lúng túng. - Đội trưởng. Có người muốn gặp anh. Cảnh Thần vẫn không ngẩng đầu. - Không gặp. Lâm Khải cười gượng, gãi đầu nói: - Em cũng nói vậy rồi... Nhưng người đó bảo... Nếu anh không xuống thì anh ấy sẽ tự lên đây. Lần này Cảnh Thần mới dừng bút. - Ai? Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm mang theo ý cười vang lên ngay ngoài cửa. - Xa nhau mới năm năm... Cậu vẫn khó tính như vậy à? Cảnh Thần ngẩng đầu. Người đàn ông đứng dựa vào khung cửa mặc quân phục màu xanh ô liu được là phẳng phiu, quân hàm Thiếu tá nổi bật trên vai. Anh đeo kính gọng mảnh, gương mặt sáng sủa, khí chất nho nhã khác hẳn vẻ lạnh lùng của những quân nhân đặc nhiệm. Trên môi luôn là nụ cười ôn hòa khiến người đối diện có cảm giác dễ gần. Hai người nhìn nhau vài giây. Lâm Khải đứng bên cạnh ngơ ngác. Người dám nói chuyện với đội trưởng bằng giọng điệu ấy...Cậu chưa từng gặp. Khóe môi Cảnh Thần khẽ nhếch lên rất nhẹ. - Về rồi? Người đàn ông cười. - Về rồi. Không ôm. Không bắt tay. Không có những lời chào xã giao. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, như thể năm năm xa cách chưa từng tồn tại. Hứa Đình Phong bước tới, liếc qua băng gạc trên vai trái bạn mình. - Nghe nói vừa bị thương. Cảnh Thần bình thản. - Chưa chết. - Tôi có hỏi cậu chết chưa đâu. Nhìn băng gạc là biết còn sống và mỏ vẫn hỗn như ngày nào. Cảnh Thần nhếch môi. - Cậu nói nhiều hơn trước. Đình Phong bật cười thành tiếng. - Học tiến sĩ năm năm, thứ tiến bộ nhất là khả năng nói. - Còn cậu...Vẫn cái mặt đưa đám ấy. Lâm Khải đứng cạnh cố nén cười. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cậu sẽ không tin đội trưởng mình lại có một người bạn thân như thế. Đình Phong quay sang nhìn Lâm Khải. - Cậu là Lâm Khải đúng không? Tôi nghe Cảnh Thần nhắc rồi. Lâm Khải tròn mắt. - Đội trưởng nhắc em? Cảnh Thần lạnh nhạt đứng dậy. - Đừng nghe anh ta. Toàn nói nhảm. Đình Phong khoác vai bạn theo thói quen nhưng vừa chạm tới đã bị gạt ra. - Vai đau, đừng đụng. Đình Phong nhìn anh vài giây rồi bật cười. - Cậu bị thương thật rồi. Bình thường tôi khoác vai đâu có bị mắng. Hôm nay biết đau tức là còn biết mình là con người. Cảnh Thần cầm áo khoác. - Đi. - Đi đâu? - Không phải cậu muốn nhậu nên mới tới tìm tôi à? Đình Phong cười lớn. - Vậy mới đúng là Lục Cảnh Thần. Hai người rời doanh trại khi đồng hồ đã gần chín giờ tối. Chiếc xe bán tải quen thuộc dừng trước một quán nhậu bình dân nằm trong con hẻm cũ. Bà chủ quán vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. - Trời đất... Hai đứa lâu lắm mới ghé. Đình Phong cười tươi. - Bà vẫn còn nhớ tụi con? - Nhớ chứ. - Hồi còn học viện, tuần nào hai đứa cũng tới. Một đứa thì uống ít. Một đứa thì ăn khỏe. Ăn xong còn quên trả tiền mấy lần. Đình Phong cười ngượng. - Hồi đó nghèo. Cảnh Thần bình thản. - Giờ vẫn vậy. Cả bàn bật cười. Một lúc sau, bia lạnh được mang ra cùng mực nướng, bò xào và vài món nhắm quen thuộc. Đình Phong rót đầy hai ly. - Chúc mừng cậu còn sống sau chuyến nhiệm vụ. Cảnh Thần nâng ly. - Chúc mừng cậu cuối cùng cũng chịu về nước. Hai chiếc ly khẽ chạm nhau. Tiếng bia va vào thành thủy tinh vang lên giữa đêm yên tĩnh. Sau vài ly, câu chuyện dần quay về những ngày còn học ở Học viện Quân y. Hai người nhắc lại những lần cùng nhau trèo tường trốn ra ngoài ăn khuya, cùng bị phạt chạy mười cây số vì đánh nhau với khóa trên, rồi cả lần Cảnh Thần vì bênh Đình Phong mà một mình nhận hết hình phạt của đơn vị. Đình Phong lắc đầu cười. - Tôi cứ tưởng sau này cậu sẽ làm bác sĩ. Ai ngờ lại chạy sang đặc nhiệm. Cảnh Thần nhấp ngụm bia. - Có người phải cầm dao. Có người phải cầm súng. Đình Phong gật đầu. - May mà chúng ta vẫn đứng cùng một phía. Nụ cười trên môi Cảnh Thần nhạt đi đôi chút. Anh nhìn ly bia trong tay, giọng trầm hẳn xuống. - Chỉ cần kẻ phản bội năm đó còn chưa trả giá... tôi vẫn chưa thể dừng lại. Đình Phong hiểu ngay anh đang nhắc đến ai. Hạ Chấn Quốc. Anh không vội phản bác, chỉ lặng lẽ lấy từ chiếc cặp bên cạnh ra một tập hồ sơ đã cũ, đặt xuống bàn. - Trước khi về nước... Tôi có đọc lại toàn bộ hồ sơ pháp y của chuyên án Bão Đêm. Cảnh Thần ngẩng mắt nhìn. Đình Phong chậm rãi nói tiếp. - Tôi phát hiện vài điểm không hợp lý. Có thể chỉ là sai sót. Cũng có thể...có người đã sửa hồ sơ. Ánh mắt Cảnh Thần lập tức lạnh xuống. - Đình Phong. Đừng nói với tôi...cậu định lật lại vụ đó. Đình Phong bình tĩnh đáp. - Tôi không đứng về phía bất kỳ ai. Tôi chỉ đứng về phía chứng cứ. Cảnh Thần cười nhạt. - Chứng cứ? - Cha tôi sống thực vật Mười tám chiến sĩ chết. Hạ Chấn Quốc không rõ tung tích và luôn cả gia đình ông ta. Đình Phong nhìn người bạn thân rất lâu. Anh biết...Thứ Cảnh Thần mang theo suốt hai mươi lăm năm không chỉ là nỗi đau. Mà còn là một chấp niệm không ai có thể lay chuyển. Đình Phong không nói thêm. Chỉ lặng lẽ rót đầy ly bia trước mặt bạn mình. Trong lòng anh, một suy nghĩ chậm rãi hiện lên. Nếu những nghi ngờ của anh là đúng... vậy suốt hai mươi lăm năm qua, tất cả mọi người đều đang đi tìm hung thủ trên một con đường đã bị ai đó cố tình bẻ hướng. Một vụ án quân sự cấp tuyệt mật, hàng chục bản kết luận, hàng trăm lời khai và vô số chứng cứ đều cùng chỉ về một người. Muốn lật lại tất cả không chỉ cần chứng cứ mới, mà còn phải đối mặt với rất nhiều thế lực từng tham gia điều tra năm ấy. Chỉ cần đi sai một bước, không chỉ sự nghiệp của anh và Lục Cảnh Thần bị ảnh hưởng, mà cả những người đang âm thầm theo đuổi sự thật cũng sẽ trở thành mục tiêu. Đình Phong khẽ ngẩng đầu nhìn người bạn ngồi đối diện. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng đã sớm mất đi vẻ non trẻ của chàng thiếu sinh quân năm nào. Hai mươi lăm năm trước, Cảnh Thần mất cha theo một cách khác người bình thường. Ông không hy sinh, cũng không thật sự còn tỉnh táo để ôm lấy con trai mình. Người cha ấy vẫn còn nằm đó, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trở thành nỗi ám ảnh chưa từng khép lại trong lòng anh. Có lẽ cũng chính vì vậy mà suốt bao năm qua, Cảnh Thần chưa từng cho phép bản thân dừng bước, bởi chỉ cần anh buông tay, sẽ chẳng còn ai tiếp tục đi tìm sự thật của "Bão Đêm". Đình Phong nâng ly bia lên, chạm nhẹ vào chiếc ly đã cạn trước mặt Cảnh Thần rồi cười rất khẽ. Anh không nói ra những nghi ngờ của mình nữa. Ít nhất là lúc này. Muốn thuyết phục Lục Cảnh Thần tin rằng Hạ Chấn Quốc có thể không phải kẻ phản bội, trước tiên anh phải tìm được một chứng cứ đủ sức khiến người bạn cố chấp ấy không thể phủ nhận. Và anh biết, ngày đó... sẽ cỏn rất xa. Quán nhậu dần thưa khách. Gió đêm lùa qua con hẻm nhỏ mang theo mùi khói than và hương bia còn vương trên bàn. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau rất lâu, phần lớn thời gian đều im lặng. Với họ, sự im lặng ấy chưa bao giờ gượng gạo. Có những tình bạn không cần quá nhiều lời, chỉ cần biết đối phương vẫn còn ngồi ở đó, vẫn bình an nâng một ly bia, như thế đã đủ. Từ những ngày còn là học viên đến lúc mỗi người chọn một con đường khác nhau, một người cầm dao mổ, một người cầm súng, khoảng cách chưa từng khiến tình bạn ấy phai nhạt. Đình Phong nhìn vết băng còn lộ ra dưới cổ áo quân phục của Cảnh Thần, khẽ lắc đầu cười. - Cậu vẫn y như trước. Chuyện gì cũng tự gánh một mình. Cảnh Thần nhấp một ngụm bia, ánh mắt hướng về con phố đã thưa người. - Quen rồi. - Quen không có nghĩa là đúng. Lần sau nếu còn để bản thân bị thương như thế, tôi sẽ là người đầu tiên mắng cậu. Khóe môi Cảnh Thần khẽ nhếch lên. - Cậu thử xem. - Thử thì thử. Dù sao ngoài tôi ra cũng chẳng còn ai đủ kiên nhẫn cãi nhau với cậu. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng đủ xua đi bầu không khí nặng nề vì câu chuyện "Bão Đêm" vừa rồi. Đình Phong hiểu, con đường phía trước sẽ còn rất dài. Nhưng lần này, Cảnh Thần sẽ không còn phải bước một mình nữa. Hai người đứng dậy rời quán khi đã gần mười một giờ đêm. Con hẻm nhỏ chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo Đình Phong khẽ rung lên một tiếng. Anh cúi xuống nhìn màn hình, nụ cười trên môi chợt tắt. Đó là một bức ảnh được gửi từ phòng lưu trữ pháp y. Góc dưới của bản báo cáo khám nghiệm năm xưa xuất hiện một dấu niêm phong rất mờ, khác hoàn toàn với bản anh từng xem ở nước ngoài. Chỉ khác một chi tiết nhỏ... nhưng đủ khiến ánh mắt Đình Phong lập tức trầm xuống. Anh lặng lẽ khóa màn hình, không nói với Cảnh Thần một lời. Bởi lúc này... ngay cả anh cũng chưa dám chắc điều mình vừa nhìn thấy là hy vọng... hay mở đầu cho một âm mưu còn lớn hơn "Bão Đêm".