Chương 10: CHƯƠNG 10: HAI MƯƠI NĂM SAU
Hai mươi năm. Thời gian có thể xóa đi rất nhiều thứ. Những bức tường cháy đen của doanh trại năm ấy từ lâu đã được phá bỏ để xây nên một khu chỉ huy mới. Những con đường đất lầy lội ngày nào giờ đã được trải nhựa phẳng lì. Hàng cây bạch đàn non trước cổng doanh trại cũng đã vươn cao, tỏa bóng rợp kín cả khoảng sân rộng. Những người lính trẻ từng theo chân Lục Đình Quân và Hạ Chấn Quốc năm ấy, người thì nghỉ hưu, người chuyển đơn vị, người đã nằm lại trong nghĩa trang liệt sĩ. Thế nhưng... Có một chuyện mà suốt hai mươi năm qua, chưa từng bị thời gian chôn vùi. Bão Đêm. Trong hồ sơ tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, cái tên ấy vẫn được đóng dấu màu đỏ. "Mật – Chưa được giải mã." Đối với rất nhiều người trẻ trong quân đội, đó chỉ là một vụ án cũ đã phủ bụi. Nhưng với những người từng sống qua đêm biển lửa năm ấy...Đó là một vết sẹo không bao giờ lành. ... Bảy giờ sáng. Bệnh viện Quân y Trung ương thành phố A. Dãy hành lang khu điều trị đặc biệt vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Một nữ điều dưỡng trẻ khẽ mở cửa phòng bệnh số 108. Cô cẩn thận thay bình dịch mới, kiểm tra máy trợ thở rồi nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bằng ánh mắt đầy thương cảm. Đã gần ba năm cô làm việc ở đây, ngày nào cũng nhìn thấy ông, ngày nào cũng là một dáng vẻ ấy. Không nói. Không cử động. Không mở mắt. Nếu không phải chiếc máy theo dõi vẫn đều đặn phát ra tiếng "tít... tít...", có lẽ ai cũng nghĩ ông chỉ là một pho tượng. Trên bảng thông tin đầu giường ghi rất ngắn gọn. Họ tên: Lục Đình Quân. Tình trạng: Hôn mê sâu kéo dài. Thời gian điều trị: Hai mươi năm. Nữ điều dưỡng nhẹ nhàng thay bình hoa cúc trắng đã héo rồi quay ra ngoài. Vừa khép cửa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục bước tới. Cô lập tức đứng nghiêm. - Chào Thiếu tá. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu. - Chào cô. Anh quen thuộc đến mức cả bệnh viện đều biết mặt. Hai mươi năm, gần như tuần nào anh cũng xuất hiện. Không bao giờ trễ, không bao giờ vắng. Điều dưỡng mỉm cười. - Hôm nay bác Lục vẫn ổn định. Lục Cảnh Thần nhìn qua ô cửa kính. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. - Cảm ơn. Anh mở cửa bước vào. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Anh không nói ngay chỉ lặng lẽ tháo chiếc mũ kê-pi đặt lên bàn. Sau đó đi đến bên giường. Hai mươi năm. Người cha trong ký ức của anh vẫn mãi dừng lại ở tuổi bốn mươi. Còn anh...Đã từ một cậu bé tám tuổi trở thành một người đàn ông. Có rất nhiều lần anh cố nhớ lại giọng nói của cha. Nhưng... Ký ức ấy ngày càng mờ. Điều anh nhớ rõ nhất chỉ còn là bàn tay rất lớn luôn xoa đầu mình trước mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ. Lục Cảnh Thần kéo ghế ngồi xuống. Anh cầm chiếc khăn ấm tự tay lau từng ngón tay cho cha, động tác thuần thục đến đau lòng. Không ai biết... Việc đầu tiên anh học sau khi lớn lên không phải bắn súng mà là chăm sóc một người thực vật. Từ năm mười ba tuổi anh đã biết thay băng, biết xoa bóp cơ, biết hút đờm, biết cách trò chuyện với một người không bao giờ trả lời. Anh nhìn người cha đang nằm bất động , Khẽ nói. - Cha... Con được thăng quân hàm rồi. Không có tiếng đáp. Anh cười nhạt. - Hồi nhỏ cha từng hứa... Sau này khi con đeo quân hàm đầu tiên... Cha sẽ tự tay gắn cho con. Ngón tay anh khẽ vuốt lên quân hàm trên vai mình. - Cuối cùng... Con vẫn phải tự làm. Anh cúi đầu. Rất lâu sau mới đứng dậy. Mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên tủ. Bên trong..là mười tám chiếc phù hiệu quân phục đã được đánh bóng cẩn thận. Mỗi tuần anh đều lau sạch từng chiếc, không để chúng phủ bụi. Anh cầm một chiếc lên khẽ đặt cạnh tay cha. - Hôm nay... Con lại mang họ đến gặp cha. Hai mươi năm rồi, không ai trong số họ được trở về. Ánh mắt Lục Cảnh Thần dần tối lại. - Nhưng con hứa... Con sẽ tìm được sự thật. Dù người đó là ai dù phải trả giá thế nào. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra.Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước vào. Mái tóc đã lấm tấm bạc, gương mặt vẫn hiền hậu, chỉ có đôi mắt là chất chứa quá nhiều mệt mỏi. Đó là mẹ của Lục Cảnh Thần. Bà nhìn con trai, khẽ cười. - Lại nói chuyện với cha con à? Lục Cảnh Thần gật đầu. - Vâng. Bà bước đến, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã bạc của chồng. Động tác ấy bà đã lặp đi lặp lại suốt hai mươi năm, không biết bao nhiêu lần. Bà nhìn ông rất lâu, khẽ nói. - Hôm nay hoa nở đẹp lắm. Ông mau tỉnh dậy mà xem. Giọng nói bình thản. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay chồng lại run lên từng nhịp. Lục Cảnh Thần lặng lẽ quay đi. Anh không dám nhìn mẹ bởi anh biết hai mươi năm qua người đau nhất...Không phải anh mà là người phụ nữ này. ... Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống ô kính. Lục Cảnh Thần nhìn ra ngoài. Trong đầu anh...đêm biển lửa năm ấy chưa từng kết thúc. Nó vẫn đang cháy, cháy trong ký ức, cháy trong lòng anh. Và ngọn lửa ấy...Sẽ chỉ tắt khi cái tên Hạ Chấn Quốc được tìm thấy. Bên kia thành phố. Bệnh viện Hàn Dương Giữa hành lang đông nghịt người, một cô gái trẻ trong chiếc áo blouse trắng bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, gương mặt thanh tú nhưng luôn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ. Trên ngực áo là tấm bảng tên nhỏ. Bác sĩ Tống An Nhiên. - Bác sĩ Nhiên! Bệnh nhân phòng số ba vừa có dấu hiệu ngừng tim! Một điều dưỡng vội vàng chạy tới. An Nhiên lập tức đổi hướng. - Chuẩn bị xe sốc điện! Báo khoa Hồi sức xuống hỗ trợ! Không cần một giây chần chừ, cô đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu dồn dập vang lên. Các bác sĩ nhanh chóng tránh sang hai bên để nhường vị trí. An Nhiên đeo găng tay, kiểm tra đồng tử bệnh nhân rồi dứt khoát ra lệnh: - Ép tim! - Adrenaline một miligam! - Sạc hai trăm Jun! Mọi động tác của cô đều dứt khoát và chính xác đến mức khiến những bác sĩ trẻ đứng cạnh không khỏi khâm phục. Ba phút sau... Đường điện tim trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện những nhịp đập trở lại. Tiếng máy báo hiệu vang lên đều đặn. Cả phòng cấp cứu đồng loạt thở phào. Một điều dưỡng trẻ mỉm cười. - May mà có bác sĩ Nhiên An Nhiên chỉ khẽ gật đầu.Cô tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đối với cô... Cứu người là chuyện bình thường. Không ai biết rằng mỗi khi nhìn thấy một người được kéo trở về từ ranh giới sinh tử, trong lòng cô luôn xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể... Cô đã từng mất đi một người vô cùng quan trọng. Nhưng lại không thể nhớ nổi đó là ai. ... Tống An Nhiên đứng trước cửa sổ hành lang. Bầu trời bên ngoài cũng đang lất phất mưa. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Một biển lửa. Tiếng súng. Tiếng ai đó gọi tên mình trong tuyệt vọng. Rồi... Một bàn tay rất ấm bế cô chạy giữa màn đêm. Mỗi lần tỉnh giấc, cô đều không nhớ được gương mặt của người ấy. Chỉ nhớ một cảm giác rất rõ. Đó là...An toàn. Cô khẽ đưa tay chạm lên chiếc dây chuyền bạc luôn đeo trước ngực. Mặt dây chuyền đã cũ. Trên đó khắc duy nhất một chữ. "N". Món đồ ấy được tìm thấy bên cạnh cô khi cô còn rất nhỏ. Ngay cả người nhận nuôi cô năm ấy cũng không biết nó đến từ đâu. Hai mươi năm qua, nó trở thành manh mối duy nhất về quá khứ mà cô không thể nhớ. Hạ An Nhiên khẽ mỉm cười. Rồi quay người trở lại phòng bệnh. Cô không hề biết...ở một nơi khác trong cùng thành phố. Có một người đàn ông đã mang theo hận thù suốt hai mươi năm. Và số phận của họ... Đã được định sẵn từ đêm biển lửa năm ấy.