Chương 21: Bồi thường
“Chúng tôi là người nhà của cậu Khanh, đến để bàn chuyện bồi thường.” “À à…” Năm phút sau… “Hai người là ai?” “Người nhà của cậu Khanh…” “Tôi không muốn ăn bánh canh, muốn ăn KFC.” “Không phải bánh canh, là cậu Khanh! Chúng tôi đến để bồi thường.” “Ừ ừ, ăn cơm sườn cũng được, nhớ cho thêm cái trứng.” “Không phải ăn cơm sườn! Chúng tôi đến để bồi thường! Mười phút sau. Luật sư đã trán dựa vào vách tường, ông ta cảm thấy mạch máu não của mình sắp bị vỡ ra rồi. Làm nghề luật sư hơn mười năm, đây là lần đầu tiên ông ta nghĩ mình nên mang theo thuốc trợ tim. Cố tình ông ta còn không thể lớn tiếng với Bạch Châu. Nếu làm bệnh tình của cô trở nặng, chuyện bồi thường sẽ càng khó giải quyết hơn. “Cô Châu à, đừng cố chấp không buôn tha cho cậu Khanh. Cô không chống lại được gia thế của cậu ấy đâu. Chi bằng nhận tiền bồi thường rồi làm đơn bãi nại. Một trăm triệu, thế nào?” Lần này, Bạch Châu không hỏi họ là ai nữa mà chớp chớp mắt hỏi: “Một trăm triệu là bao nhiêu? Nhiều lắm sao? Bây giờ mua một căn nhà cấp bốn ít nhất cũng phải tám chín trăm triệu đấy.” Luật sư: Nghe nói cô bé này bị thiểu năng. Khôn khéo thế này, thiểu năng chỗ nào? Lúc này Sở Hoài lên tiếng: “Tôi là anh trai của thằng Khanh. Cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi.” Bạch Châu ngơ ngác nhìn Sở Hoài. Anh ta nâng mắt kính, đứng nhìn cô từ trên cao xuống. “Cô cũng biết nhà họ Sở chúng tôi giàu có quyền lực thế nào rồi đúng không? Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, tiền tài nhiều đến mức có thể chôn sống cô. Nếu bây giờ cô chịu nhận tiền làm đơn bãi nại, tôi sẽ phát tâm từ thiện mời bác sĩ nổi tiếng điều trị cho cô. Còn nếu cô không biết điều… nghe nói chấn thương sọ não không được chữa trị kịp thời sẽ chết đấy.” Nghe Sở Hoài nói sẽ chết, Bạch Châu dường như bị dọa sợ vội vàng bật dậy, hoang mang nói: “Anh nói nhanh quá tôi nghe không kịp. Anh có thể nói lại lần nữa không?” Dứt câu, cô lại nằm xuống giường nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Sở Hoài: … Anh ta đột nhiên có chút đồng cảm với luật sư. Nói chuyện với Bạch Châu thật sự sẽ tức chết. Anh ta tin chắc cô bé này sẽ tiếp tục kêu anh ta lặp lại lần nữa rồi lần nữa. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng bệnh, tiếp theo sau một đôi vợ chồng nhào tới ôm chầm lấy Bạch Châu. “Trời ơi con tôi, con có sao không?” Mẹ Mai khóc nghẹn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ba Dũng cũng khóc, ông ấy đã nghe bác sĩ kể lại hết mọi chuyện. Nhìn thấy Sở Hoài, ông ấy rống lớn: “Con gái tao làm gì mà thằng em mày đánh nó ra nông nỗi này!?” “Cút! Tao sẽ không lấy một đồng nào từ nhà mày!” “Bọn mày cứ đợi ngồi tù rục xương đi!” Ba Dũng la hét văng nước miếng tứ tung vào mặt Sở Hoài và luật sư. Hai người ghê tởm né tránh nhưng không kịp. Mà Bạch Châu thấy người cha yếu đuối của mình hùng hổ như thế thì rất vui mừng. Thậm chí cô còn muốn phất cờ hò reo vì cha mình.