Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Uy hiếp

Luật sư chịu đựng mưa bão nước miếng từ ba Dũng, lớn tiếng gào lên: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì từ từ nói! Việc điều trị bệnh cho cô Châu là quan trọng nhất.” “Biến cmn chúng mày đi! Con gái tao tao lo! Không cần đồng tiền dơ bẩn của bọn mày!” Dứt câu, ba Dũng cầm cái ghế lên muốn tấn công luật sư. Luật sư vừa chạy vừa la to: “Khoan đã! Chúng tôi là người nhà họ Sở! Nếu ông đánh chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt ông vào tù đấy!” Ba Dũng giơ cái ghế lên cao nhưng lại không nhúc nhích. Ông ấy biết nhà họ Sở. Nhà giàu số hai cả nước, chỉ đứng sau nhà họ Lâm. Ông ấy lăn lộn trong xã hội nhiều năm, biết rõ dân thường như ông ấy không thể đấu lại nhà quyền quý giàu có. Nói không chừng dù kiện tụng ra tòa thì nhà họ Sở cũng chạy án thành công. Đến lúc đó Bạch Châu không được điều trị kịp thời dẫn đến mất mạng thì phải làm sao? “Nhà… nhà họ Sở thì sao? Nhà giàu thì có thể vi phạm pháp luật à?” Lúc nói ra lời này, ba Dũng đã không còn hùng hổ như vừa rồi, thậm chí còn có chút run sợ. Nếu không có vợ con ở đây, có lẽ ba Dũng đã quỳ gối trước mặt người ta kêu ông nội rồi. Bạch Châu biết cha mình nhát gan, nếu luật sư tiếp tục hù dọa, ông ấy rất có thể sẽ bị dắt mũi. Vì thế cô níu lấy vạc áo của ông ấy, yếu ớt mở miệng: “Bố ơi, bố đừng vì con mà làm chuyện ngốc nghếch…” “Điều làm con tiếc nuối nhất trong đời chính là không có cơ hội báo hiếu bố mẹ.” “Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ nguyện làm con của bố mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn đi học, sẽ khỏe mạnh thông minh, sẽ không khiến bố mẹ phiền lòng nữa…” Vừa nói, Bạch Châu vừa khóc. Nước mắt từng chuỗi rơi xuống làm đau đớn trái tim của mẹ Mai và bố Dũng. Xinh đẹp chính là một lợi thế. Một khi người đẹp rơi lệ có thể trực tiếp biến một người yếu đuối nhát gan trở nên hung hăng độc ác. Bố Dũng lập tức hùng hổ lên. Ông ấy xách cây chổi quơ quào về phía luật sư và Sở Hoài. “Cút! Lập tức cút ngay cho tao! Chúng mày còn đứng ở đây, có tin tao phun đờm vào mặt chúng mày không?” Mặc dù không học nhiều nhưng bố Dũng biết chấn thương sọ não rất có thể sẽ chết. Nghĩ đến đứa con gái mình yêu thương mười mấy năm sẽ rời xa mình vĩnh viễn, trong lòng bố Dũng đã sinh ra ý muốn giết người. Sở Hoài biết tiếp tục nán lại cũng không giải quyết được gì bèn rời đi. Anh ta và luật sư đến cục cảnh sát, thương lượng với cảnh sát áp giải Sở Khanh đến bệnh viện. Trên đường đi, Sở Hoài hỏi Sở Khanh: “Nói đi, tại sao em động cô gái kia?” Sở Khanh bực bội nhìn còng tay, không cam tâm nói: “Rửa ruột rất khó chịu. Em không nuốt được cục tức này. Hơn nữa cô ta đăng bài trên diễn đàn làm em và Tuệ Nhi bị mắng. Vậy nên em mới muốn trừng trị cô ta…” Sở Hoài nhíu mày. Lại là Tuệ Nhi? Tuệ Nhi và Sở Khanh là bạn bè lớn lên cùng nhau. Nhưng trong mắt người khác, Tuệ Nhi là con ngoan trò giỏi, còn Sở Khanh luôn bị chế nhạo là thành phần bất hảo. Mỗi lần gặp chuyện, rõ ràng hai người cùng làm chuyện xấu, nhưng tai tiếng luôn là Sở Khanh một mình gánh, còn Tuệ Nhi thì vẫn là đóa hoa sen trắng không dính bùn.