Chương 20: Chấn thương não
Vừa nhắc đến Bạch Châu, cô cảnh sát lập tức trợn mắt nhìn Sở Khanh, tay siết chặt thành nắm đấm. Đồng nghiệp bên cạnh vội giữ chặt cô ấy tránh cho cô ấy làm ra chuyện không thể cứu vãn. Lúc này điện thoại gọi tới, cô cảnh sát bắt máy. Người bên kia nói gì đó, sắc mặt của cô cảnh sát giãn ra. Mà bên kia, Sở Khanh không ngừng gây ồn ào. “Sao lâu quá vậy?” “Cảnh sát làm việc lề mề không được tích sự gì cả.” “Mau mau lên coi! Ông đây còn có hẹn đấy!” Cô cảnh sát hơi cong môi, sau đó nghiêm túc chỉ vào Sở Khanh: “Lập tức bắt giữ bọn họ!” Ngay sau đó, vài vị cảnh sát tiến lên khống chế đám người của Sở Khanh chuẩn bị áp giải họ vào lại nhà giam. Trước đó cảnh sát đã trích xuất camera trường học, cũng lấy lời khai của bạn học đã dẫn Bạch Châu đến kho dụng cụ. Đồng thời cảnh sát còn lấy được đoạn v.i.deo Bạch Châu quay lại cảnh đám người của Sở Khanh có ý độ quấy rối cô. Bao nhiêu đó cũng đủ Sở Khanh và đám đàn em của gã ta chịu án thấp nhất ba năm tù. Vừa rồi phía bệnh viện gửi bệnh án sơ bộ của Bạch Châu tới, xác nhận cô bị chấn thương não. Tội chồng tội, cả đám thanh niên này ít nhất phải bốc 5 cuốn lịch. Sở Hoài nhíu mày hỏi luật sư: “Tại sao lại như vậy?” Luật sư cũng không hiểu bèn quay sang hỏi cảnh sát: “Chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi, sao lại bắt giam?” Nữ cảnh sát đáp: “Phía bệnh viện vừa gửi thông tin tới, bạn Bạch Châu rất có khả năng bị chấn thương sọ não.” “Cái gì?” Sở Khanh nhảy cẫng lên: “Con nhỏ đó giả vờ đấy! Tôi không hề đánh nó! Các người không được còng tay tôi! Anh hai! Cứu em! Em không muốn ngồi tù!” Sở Hoài trừng mắt nhìn luật sư. Luật sư cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta đã xử lý rất nhiều án kiện tương tự nên không quá hoảng loạn. “Tình huống của cậu Khanh không quá khó giải quyết. Chỉ cần nhận được đơn bãi nại của người bị hại là được.” Sở Hoài thấy em trai bị áp giải trong lòng cũng rất nóng nảy. “Lập tức tới bệnh viện.” Bạch Châu nằm ở trên giường bệnh mê mê mang mang, thỉnh thoảng lại nôn mửa, trông cực kỳ yếu ớt đáng thương. Sở Hoài nhìn Bạch Châu, rốt cuộc cũng hiểu tại sao em trai mình lại trầm mê. Đối mặt với cô gái xinh đẹp yếu ớt mỏng manh như thế, đừng nói Sở Khanh, ngay cả Sở Hoài cũng rung động. Nếu… Sở Khanh thành công tóm được cô gái này, anh ta cũng không ngại dùng chung đồ chơi với em trai. “Cô Châu, tôi là luật sư của cậu Khanh, hôm nay đến để bàn bạc với cô về chuyện bồi thường.” Thấy Bạch Châu mở mắt ra, luật sư nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Phòng tạm giam có điều kiện rất tệ, nóng nực không nói, còn không được sử dụng di động, không thể tùy tiện đi lại. Nếu không đưa Sở Khanh ra ngoài sớm một chút, luật sư sợ mình cũng sẽ bị ghi thù. Bạch Châu ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt. “Hai người là ai?” Luật sư lặp lại lần nữa: “Chúng tôi là người nhà của cậu Khanh, đến để bàn chuyện bồi thường.” Bạch Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô nhắm mắt lại, năm phút sau mở mắt ra, mê mang hỏi: “Hai người là ai?” Luật sư: …