Chương 21: Anh là đại thiếu gia nhà họ Cố
Mặc Lam mang một túi quần áo to đến nhà Cố Đình Kha. Bây giờ đã là bảy giờ tối, cô dám chắc là anh đang ở nhà. Dù gì cũng đã mò đến tận cổng, dù anh có tàn nhẫn đến mấy cũng sẽ không bao giờ đuổi cô về giữa đêm vắng như thế mà bất đắc dĩ sẽ phải cho cô vào làm “lữ khách qua đường tá túc đỡ một đêm”.
Tự nghĩ tự cười một mình, Mặc Lam đang cảm thấy rất đắc ý.
Đã hơn hai tháng, cô thật sự thấy nhớ anh.
Vừa lén lút mở cổng, mò vào trong khoảng sân rộng và đi qua gara, Mặc Lam đã kịp nghe thấy tiếng người phát ra từ phòng làm việc của Cố Đình Kha ở tầng trệt.
Quái lạ! Đã tối muộn thế này rồi mà anh còn tiếp khách hay sao? Sao từ trước tới nay cô không biết anh có nhiều mối quan hệ như vậy nhỉ? Ngày trước, thường thì anh chỉ loanh quanh trong ngõ, chơi với cô, qua lại với bố mẹ cô, nhà bác chín và vài giảng viên trong trường.
***
“Mẹ muốn gặp con bé!”
“...”
“Hai đứa qua lại được bao lâu rồi? Đã phát sinh quan hệ gì hay chưa?”
“...”
“Đình Kha!”
Bên ngoài, Mặc Lam giật bắn người khi nghe người phụ nữ bên trong gọi lớn tên anh. Thì ra là mẹ của anh đến thăm. Hình như… Mặc Lam nhíu mày, cơ hồ là trước giờ cô chưa có nghe anh chủ động nhắc đến bố mẹ nha, cũng không thấy người thân gì đến thăm anh trong những năm anh còn ở ĐN với cô.
Phía trong phòng vọng ra tiếng va chạm nhẹ, có vẻ như người phụ nữ bên trong không vui vẻ lắm.
“Mẹ đang gọi anh đó? Cố Đình Kha, anh bỏ đi biết bao năm nay, anh còn không định nhận Cố gia, không nhìn đến người mẹ này luôn hay sao?”
“Mẹ nói xong chưa? Nếu như tối nay mẹ có ý đến thăm con, con rất vui, xem như mẹ đã gặp được con rồi đi. Còn các chuyện khác, con xem như chưa nghe thấy. Mẹ cũng nên bỏ ý định xen vào chuyện của con đi.”
“Cố Đình Kha! Anh nên nhớ anh là con trai của tôi, là đại thiếu gia của Cố gia. Trên vai anh có biết bao nhiêu là trách nhiệm, anh không phải là người muốn làm gì thì làm tùy thích như thế.”
“...”
Dù là đang nghe lén, cách một cánh cửa và khoảng cách rất xa nhưng Mặc Lam vẫn cảm nhận đủ hết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau lưng cô nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Cô cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng để điều tiết lại sự căng thẳng trong lòng mình.
Cố Đình Kha đến lúc này mới chịu bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bàn, hơi nhíu mày nhìn bà. Trước mặt anh, là người phụ nữ tuổi đã vào độ năm mươi, tóc có chút bạc nhưng vẫn không đủ che đi hết khí chất từ người bà toát ra. Túy Mẫn Lan! Mẹ anh! Nhưng bây giờ tạm thời anh không tìm thấy sự liên kết nào giữa mình và bà ấy.
“Mẹ nghĩ sao?”
“Anh hỏi tôi như thế là ý gì?”
“Năm nay con đã ba mươi hai tuổi.”
Anh không còn yếu ớt như chàng trai năm hai mươi hai ấy. Chỉ biết cam chịu, im lặng và nhẫn nhịn, bị sắp đặt, trơ mắt đứng nhìn người con gái mình yêu rời đi. Cuộc tình ngỡ như khắc cốt ghi tâm, trong phút chốc lại phải đánh đổi bằng một chút tiền.
Cố Đình Kha khẽ nhếch môi, mỉm cười: “Cố gia ấy! Bố mẹ cứ liệu mà gồng gánh, sau đó giao cho Đình Khiêm! Sau này nếu như chỉ để nói đến những chuyện như thế này thì mẹ không cần đến nữa.”
“Anh…”
“Con không cảm thấy tình thân ở đây!”
Rất dứt khoát! Rất bất chợt. Bà Lan trố mắt nhìn anh nhưng tưởng mình đã nghe nhầm.
Anh mỉm cười, bỏ xuống cảm xúc trong lòng, sau đó giơ lên một quyển sách rồi chỉ vào đó: “Bây giờ, con là giảng viên. Đó mới là cuộc sống của con.”
“Anh điên rồi. Cố gia và cả tập đoàn Cố Thị, làm sao có thể giao cho thằng nhóc dở người như Đình Khiêm. Anh giở chứng như thế này thì hỏi tôi phải làm sao?”
Cố Đình Kha trở lại dáng vẻ đang làm việc thường ngày, không mảy may đáp lại lời của bà Lan làm bà càng thêm tức giận, toang đứng dậy bỏ về.
“Mẹ à!”
Nhưng trước khi bà rời đi, Cố Đình Kha khẽ gọi bà lại, rồi nhìn bà bằng một đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích: “Mẹ nhớ là đừng nghĩ đến việc động đến APL!”
Đó là trường đại học của cô! Mặc Lam giật thót, sau đó ngay lập tức liền đưa hai tay giữ chặt miệng của mình, len lén trốn vào một góc trước khi để bà ấy bắt gặp.
Cố Đình Kha chậm rãi bổ sung thêm: “Và cô ấy!”
“Anh không phải lo, tôi có cách riêng của mình.”
“Vậy thì tiếc quá…”
“Anh đừng nghĩ là trứng sẽ có ngày khôn hơn vịt.” Anh là đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, ngày ngày nuôi nấng, dạy dỗ anh nên người, anh là tất cả kỳ vọng của bà. Nên, bà không thể cùng anh làm những chuyện không ra gì được.
“Có thời gian… thì anh tranh thủ về thăm bố anh đi. Ông ấy… mong gặp anh lắm đấy!”