Chương 23: Cô phải tắm rửa thơm tho sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi anh đến
“Em đến đây làm gì?”
“À… a, vì là… ký túc xá hôm nay cúp nước rồi. Em đến nhà chú tắm nhờ.”
Ôi trời ơi, cái lý do này thật là…
Cố Đình Kha nhìn Mặc Lam hết một lượt. Cô nhỏ bé, hôm nay cô mặc Hoodie, quần ngắn, đang mang vác theo nào balo nào túi xách nào túi quần áo. Cố Đình Kha nhướng mày rồi vơ lấy túi quần áo to nhất trên tay cô, xoay lưng mang vào nhà trước.
“Sang tắm thôi có cần mang nhiều đồ như thế không? Trông em cứ như dân tị nạn ở vùng khác đến ấy chứ.”
Mặc Lam cười hề hề, tò tò theo sau anh, thật sự thì ý cô cũng không phải chỉ đến đây để tắm, nên là… thôi, cứ mang hờ quần áo như thế vậy. Cô cũng thích trong nhà anh đột nhiên xuất hiện thêm vài món đồ lặt vặt của cô, khi ấy, cô sẽ có cảm giác mình đang là nữ chủ ở đây. Haha!
“Thì… em là con gái mà! Chú chẳng biết gì cả.”
“Em giỏi nhất là vờ vịt. Sao nào? Đã đứng ở ngoài đấy từ lúc nào?”
“...”
Mặc Lam có chút bối rối như kẻ làm chuyện không quang minh chính đại bị bắt gặp tận tay.
“Em nghe thấy hết rồi à?”
Anh không cần nghe câu trả lời mà tiếp tục hỏi cô. Mặc Lam đặt các túi lỉnh kỉnh xuống sofa, sau đó thành thật gật đầu.
“Thế… lúc nãy có để bị bắt gặp không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Mặc Lam nhảy cẫng lên, sau đó nhanh chóng chạy vòng ra sau người anh rồi vòng tay lên cổ anh nũng nịu trong lúc anh đang đóng một cửa sổ làm việc trên màn hình xuống: “Nhưng… em nghĩ em sẽ sớm bị tóm thôi.”
“Haha… Vậy, em có thấy sợ không? Em có quyền đào tẩu trước khi bị cưỡng chế!”
“Nè chú!” Mặc Lam nhíu mày, xoay ghế làm việc của anh lại để anh đối diện với mình: “Sao chú có thể thốt ra câu nói tàn nhẫn như vậy chứ?”
Đằng nào thì cô cũng chính là người có chính kiến, mười năm của cô, đâu phải dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Gặp chuyện khó bỏ chạy, chắc chắn không phải cô rồi. Nói về chuyện gặp khó khăn, mười năm qua, cô đã chịu không ít chứ đâu phải mới đây.
“Chú quá xem thường em rồi đấy!”
Cố Đình Kha chăm chú thưởng thức hết vẻ mặt phùng mang trợn má của cô: “Thế… em không sợ thật à?”
Nghĩ lại dáng vẻ của bà Lan lúc nãy, Mặc Lam hơi chần chừ: “Cũng có một chút.”
“...”
“Nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Điều đó sẽ không làm ảnh hưởng được đến tình yêu của chúng ta.”
Cố Đình Kha cưng chiều kéo cô ngồi lên đùi mình, Mặc Lam vui vẻ ôm lấy cổ anh. Một tay cô vuốt ve má anh, xương gò má anh hình như hơi nhô lên, xương hàm cương nghị có hốc hác hơn trước. Hình như là anh gầy đi.
“Chú gầy đi rồi à?”
À, không phải. Câu cô định hỏi chính xác phải là: Dạo gần đây có nhiều chuyện làm chú lo lắng có đúng không. Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành ý khác.
Anh bật cười, bàn tay đặt trên eo cô vuốt ve lên xuống vài lượt, sau đó dừng lại ở cái xương sườn cuối cùng của cô ấn nhẹ.
“Có muốn nghe chuyện về tôi không?”
Mặc Lam không tránh né. Vốn dĩ cô đã muốn hỏi anh từ sớm nhưng cô sợ anh không tiện nói ra nên chưa hỏi. Giờ anh chủ động muốn nói cho cô thì quá tuyệt vời rồi, đoạn này cô nghĩ mình nên nghiêm chỉnh lại, tập trung lắng nghe, thể hiện với anh rằng cô cũng là một người phụ nữ đã trưởng thành, đáng tin tưởng và biết chia sẻ.
“Tất nhiên rồi, thật ra em nghĩ… mười năm qua chú có hàng trăm cơ hội để nói với em. Nhưng chú đã chọn không làm thế.”
Ớ… Không phải như thế này mà. Mặc Lam vừa nhận ra mình lỡ lời thì liền im bặt, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Ý của cô không phải là muốn trách móc anh như vậy đâu. Oan ức quá, cái tật mồm nhanh hơn não này của cô không biết khi nào mới sửa được.
“Nên là em nghĩ chú có lý do riêng, vậy mới không hỏi đến luôn.” Cô vờ vịt cười tít mắt, sau đó tiếp: “Nhưng mà… thật ra khi nãy em đứng bên ngoài cũng đã nghe được không ít chuyện rồi.”
“Trước đây… tôi từng có một mối tình.” Cố Đình Kha bắt đầu nói chậm rãi.
“Sau đó chú bị đá.” Mặc Lam cắt lời anh: “Chuyện này em đã biết từ khi còn nhỏ rồi.”
Cố Đình Kha có chút bất lực nhìn cô, anh trộm nghĩ không biết cô đã đủ lớn chưa nhỉ? Hay là, đợi một vài năm nữa rồi hẳn nói cũng không muộn. Mặc Lam đung đưa chân vì chân cô không chạm đất, sau đó tựa hẳn lưng mình vào ngực anh.
“Mẹ tôi ra giá mua tình yêu của tôi và cô ấy với giá năm tỷ ba.”
“Và…”
“Cô ấy đồng ý.”
Thật ra, Mặc Lam cũng không bất ngờ lắm. Đối với một gia đình bình thường ở ĐN, hoặc kể cả ở thành phố A đi chăng nữa, năm tỷ ba là một con số không nhỏ, nó đủ để họ sống tốt đến già mà không cần phải lao động quá vất vả.
“Điều làm tôi bất ngờ không phải là việc cô ấy đồng ý, mà chính là cô ấy có thể đồng ý ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ lại.”
Liệu cô ấy có một lý do riêng nào chăng? Trong một thoáng, quả thật là Mặc Lam đã nghĩ như vậy. Nhưng cô chợt nhớ ra cô gái kia là một cái gai, là tình cũ của người đàn ông của cô đó, vậy nên tuyệt nhiên không thể đồng tình với cô ấy được.
“Hiện tại… chú còn trăn trở về cô ấy không?” Cô ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh khi hỏi câu này. Ý cô là anh có còn nhớ đến người yêu cũ không vậy?
“Haha…” Cố Đình Kha siết lấy eo cô, xoay người cô lại rồi nhìn vào cái chóp mũi ửng hồng của Mặc Lam: “Em đang nghĩ gì thế? Tôi đang nói cho em biết về thủ đoạn của mẹ tôi sau này có thể đối với em.”
Cái ông chú này, làm người ta ngại muốn chết.
“Em ghen à…”
Cố Đình Kha toang khom người, rồi thì thầm ở ngay trên môi cô. Mặt cô lúc này đã đỏ au như quả gấc chín rồi. Trong lúc đó bàn tay to lớn của anh cũng bắt đầu lần tìm vào bên trong lớp áo hoodie, hơi thở ấm nóng của anh phả nhè nhẹ trên chóp mũi làm bụng dưới cô như có dòng điện vừa chạy qua. Cả người cô tê cứng lại và dáng vẻ hung hãng, trần trụi của anh trên giường liên tục năm ngày vừa hiện lên trong bộ óc non nớt của cô làm Mặc Lam rùng mình một cái. Không gian ở đây quá mụ mị và đen tối.
Cố Đình Kha đang nổi hứng. Anh quá mức không bình tĩnh rồi.
Mặc Lam vội vàng bình luận một câu trong lòng khi đang cố tình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, chắc chắn không bao giờ cô thừa nhận là chính mình đen tối hết, người đen tối phải là anh!
“A chú! Em vừa nhớ ra một việc!” Cô vội vàng đưa tay lên đẩy mặt anh cách xa môi cô một chút: “Em đi tắm, em phải đi tắm rồi.”
“...”
“Hình như… em đến đây là để tắm đúng không? Haha.” Sau đó cô cười hề rồi cắp quần áo chạy vụt đi.
Không thể để anh nổi hứng trong lúc cô chưa sẵn sàng được! Cô cần phải thơm tho, sạch sẽ rồi nằm trên giường trong một tư thế quyến rũ đợi anh đến.
Giờ cô không quan tâm anh là ai nữa hết, kể cả quá khứ của anh cũng thế, vì bây giờ anh đã là của cô rồi. Chuyện sau này… thì để sau này hẵng đối mặt vậy.