Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Cấm cửa

Sáng thứ hai tuần cuối cùng của tháng mười một,

Sau khi chờ đợi bốn tiếng đồng hồ thì cuối cùng Mặc Lam cũng đợi được tiếng chuông nghỉ giải lao. Cô vừa trải qua hai tiết Tiếng Anh quá kinh khủng.

Nhớ lại hai tháng trước, khi Mặc Lam vừa trở về từ nhà của Cố Đình Kha thì liền nhận được điểm C bài Speaking ngay trong sáng ngày hôm sau. Vậy nên từ đó, Cố Đình Kha thật sự đã lấy lại chìa khóa nhà, cũng quyết định hạn chế không gặp cô nữa cho đến khi cô chăm chỉ cải thiện được kết quả học tập. Nhưng học kỳ này coi như cô tiêu rồi, đôi lúc Mặc Lam cũng đã nghi ngờ về khả năng của chính mình, hình như… chưa một bài kiểm tra chuyên ngành nào cô có thể vượt qua trên điểm khá. Trừ học phần đối ngoại.

Chiều nay không có tiết nên Mặc Lam không ăn trưa ở trường mà quyết định thu dọn đồ đạc đi tìm Cố Đình Kha. Khu nhà nghỉ trưa dành cho giảng viên ở sau trường, giờ này có lẽ anh đang chuẩn bị ăn trưa. Mặc Lam vừa suy nghĩ ra một lý do hợp lý để đến gặp anh, vừa mang túi xách vọt nhanh ra cửa. Nghĩ đến việc sắp được gặp anh, cô cười không khép được mồm.

Gần đến khu nhà nghỉ của giảng viên, vừa hay Mặc Lam bắt gặp Cố Đình Kha đang đứng ở vườn hoa nói chuyện cùng một người đàn ông đầu hói bóng. Cô nép vào một góc nghe trộm, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi mình bị nói xấu.

Không sai, người đàn ông đầu hói đó chính là thầy giáo dạy môn Tiếng Anh của cô.

Vì đứng cách xa quá nên Mặc Lam không nghe rõ nội dung câu chuyện, nhưng đại khái là Cố Đình Kha đang hỏi thăm danh sách sinh viên có khả năng bị cảnh cáo học vụ do kết quả học tập quá tệ, cùng giả lả vài câu nói đỡ cho sinh viên rồi thôi. Mà lại vừa hay nữa, cái tên Mặc Lam quả nhiên nằm chễm chệ trong danh sách đó rồi.

Cô chật lưỡi, đợi thầy giáo Tiếng Anh rời đi, cô định bước đến chỗ anh thì lại có một bóng dáng phụ nữ quen thuộc khác đi tới rồi gật đầu chào Cố Đình Kha. Người này… Mặc Lam không mất quá nhiều thời gian để nhận ra.

Không phải là cô phó hiệu trưởng kính yêu đó hay sao?

Ơ hay… vì lẽ gì mà cô lại phải chào chú Cố nhà cô trước vậy? Lại còn trông có vẻ khá kính trọng. Nhìn đi nhìn lại anh ta cũng chỉ mới có ba mươi hai tuổi, so về kinh nghiệm hay tuổi đời cũng không có gì đáng phải để tâm.

Đang lom khom suy nghĩ, Mặc Lam vô thức vươn tay ngắt vội mấy nhánh hoa xuyến chi mọc dại chìa ra khỏi bồn.

“Sinh viên khoa nào?”

Một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng làm Mặc Lam giật mình đứng hình.

“Khoa xã hội ạ.”

Cô trông như một tên trộm đang rình rập thì bị bắt gặp.

“Tên gì? Đang dòm ngó cái gì ở đây?”

Mặc Lam bắt đầu ấp úng. Ngàn vạn lần cũng không nên để người khác biết được mục đích cô đến đây là để nhìn lén “tình nhân nhỏ bé” của mình - Cố Đình Kha.

“Mặc… Mặc Lam. Sinh viên mới, đi lạc.”

Ngay lập tức, người đằng sau phá lên cười lớn làm Mặc Lam giật nảy mình. Một luồng khí nóng cuộn lên dạ dày cô làm cô nhíu mày.

Cố Đình Khiêm bình tĩnh xoay người ngồi xuống ghế đá rồi châm một điếu thuốc: “Sinh viên mới vào trường cũng đã được hơn ba tháng, cô nói… cô thật sự đi lạc?”

“Đồ biến thái, ban ngày ban mặc mà đi rình rập sau lưng con gái!” Trông thấy tên trước mặt có vẻ chẳng ra làm sao, Mặc Lam liền lấy lại khẩu khí thường ngày.

Cô nhìn lướt từ đầu đến chân Cố Đình Khiêm để đánh giá hắn, trông hắn như một tên sinh viên cá biệt, láo cá, và lâu ngày chưa ra trường nổi.

“Phải không?” Kẻ tám lạng thì người nửa cân, Cố Đình Khiêm cao giọng mỉa mai.

Mặc Lam nhếch mép thoắt quay người rời đi, cảm thấy không cần thiết phải nói thêm nhiều với hắn nữa.

Cố Đình Khiêm rít một hơi thuốc lá nữa rồi ném xuống chân dùng mũi giày dụi đi, vừa trông theo bóng lưng cô. Đôi môi tinh tế bất giác nở nụ cười bí hiểm, cùng lúc hắn đi vào trong căn phòng nhỏ bên ngoài cùng của dãy nhà nghỉ dành cho giảng viên.

“Anh hai, em vừa bắt gặp một con mèo hoang nhìn lén anh bằng ánh mắt thèm thuồng si mê.”

Vừa vào cửa hắn đã cười lớn, trêu chọc Cố Đình Kha.

Nhìn cậu ấm không chịu lớn trước mắt, Cố Đình Kha không mảy may đáp lại. Cơ hồ việc bị chọc phá như thế này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.

“Hôm nay đến tìm anh có việc gì?”

“Không có việc gì thì không đến tìm anh được à?” Cố Đình Khiêm trườn tới bàn làm việc của anh trai, điệu bộ ngả ngớn: “Lão Kha, người ta vì nhớ anh mới đến mà.”

“Không có việc gì thì ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.”

Không đạt thành mục đích và bị ngó lơ làm Cố Đình Khiêm có chút quê. Hắn nghiêm chỉnh ngồi xuống giường nghỉ, ngó quanh trong phòng này cũng chỉ có một giường, một bàn làm việc, chật ních, hoàn toàn không có gì thú vị.

“Em vừa trở về trường tối qua thì hay tin anh chuyển công tác đến đây. Lý do là gì thế?”

“Đi đã lâu, cũng đến lúc phải trở về rồi.”

“Haha, cũng hơn mười năm rồi nhỉ! Anh cũng ghê gớm thật đấy, năm đó vừa nói đi liền đi suốt ngần ấy năm. Biệt tăm biệt tích.”

“Còn cậu?” Cố Đình Kha đột nhiên đứng bật dậy đi về phía Đình Khiêm: “Đừng mãi nói chuyện của anh đi, cậu cũng như thế này được bao nhiêu năm rồi? Hai mươi lăm tuổi đầu rồi, đến lúc tốt nghiệp hay chưa?”

Cố Đình Khiêm đột nhiên ngưng cười, tặc lưỡi thở dài: “Rồi để làm gì hả anh?”

Chẳng lẽ hắn lại phải nổi ngông cuồng, phải chán ghét, hay tranh giành với anh trai mình những thứ vốn đã định sẵn không phải là của mình? Hắn cũng không hiểu nổi, ngoài lêu lỏng ăn chơi bên ngoài cho cuộc đời thêm vui thì hắn nên làm điều gì mới đúng.

“Cậu thừa biết rõ anh không sẵn sàng ở lại ngôi nhà ấy.”

“Thôi nào… không nói nữa, không nói nữa, người ta yêu anh.” Hắn không muốn nói đến những chuyện này, vừa làu bàu vừa nhân cơ hội choàng tay qua vai Cố Đình Kha ghì chặt: “Anh đi bỏ người ta bấy lâu, người ta nhớ anh chết đi được.”

Cố Đình Kha bất lực đứng như trời trồng: “Cái thằng!”

“Haha… anh về thành phố A họ có hay tin chưa?”

“Có lẽ.”

Nghe vậy, Cố Đình Khiêm đột ngột bỏ tay ra khỏi người anh, vừa thở dài xong liền ngả ngớn: “Thôi, chào thầy, em về đã.”

“Vừa đến đã về?”

“Có ở lâu hơn anh cũng chẳng ưa tôi… haha!”

Chưa ra khỏi cửa, như nhớ ra gì đó, hắn mới nán lại nói thêm vài câu: “Mà… lúc nãy em trông thấy người đang theo dõi anh, là thật.”