Chương 20: Ôm em
Dù trời có sập xuống thì Mặc Lam không nghĩ Cố Đình Kha sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay đánh rớt cô. Nhưng không. Anh đã làm như vậy!
“Ba điểm! Ba điểm, chỉ có ba điểm. Rốt cuộc là em học hành như thế nào vậy Mặc Lam?”
Bây giờ Cố Đình Kha đang ngồi chấm bài kiểm tra còn Mặc Lam thì nằm ườn bên cạnh, ngay trên bàn làm việc của anh rồi nghịch phá mấy thứ linh tinh. Vì là đang làm việc nên anh phải mang kính, trông vừa tri thức vừa khó chịu y như bố Mặc ở nhà vậy, Mặc Lam nằm ngắm anh mãi không chán. Mà cảm xúc của anh vừa rồi chính xác là thốt ra khi vừa chấm xong bài kiểm tra của Mặc Lam.
Mặc Lam xoay người thở dài, cô đang nghĩ bây giờ mà làm nũng thì có vẻ cũng không hợp lý lắm nhưng vẫn có thể thử một chút: “Ai bảo chú cho kiểm tra khó như vậy chứ, em đã cố gắng hết sức rồi.”
“Em…”
“Chú còn nói nữa, đến nhận lớp mà không nói với em trước một tiếng để em chuẩn bị sẵn.” Mặc Lam cẩn thận quan sát anh sau đó nhanh chóng thêm vào một câu nịnh nọt: “Để em không làm chú mất mặt.”
“...” Cố Đình Kha bất lực, tạm thời gác bút, đẩy đống bài tập của sinh viên sang một bên. Mặc Lam luôn làm anh thấy nhức đầu quá, nói qua nói lại rốt cuộc là lại thành ra lỗi của anh rồi.
Mặc Lam cười giả lả rồi chuồn ra sau vờ bóp vai cho anh: “Thôi được rồi, em hứa lần sau sẽ nghiêm túc học hành, không để tạch môn có được không? Chú đừng giận nữa.”
Cố Đình Kha vuốt mặt, nhớ lại đống chữ vô nghĩa cô viết trong bài kiểm tra lại càng thêm nổi giận hơn.
“Không nói nữa. Nếu em cứ duy trì như thế thì không được gặp tôi nữa.”
“Chú…”
“Em cần phải tốt nghiệp.”
“Như vậy thì em sẽ nhớ chú lắm. Trong đầu toàn là chú, lúc nào cũng nhớ chú thì làm sao em có thể dung nạp thêm thứ khác.”
“Tôi sẽ lấy lại chìa khóa nhà.”
Lại nữa! Hỡi ra là đòi lấy lại chìa khóa nhà. Mặc Lam bĩu môi sau đó liền bỏ ra sofa ngồi. Cô thừa biết Cố Đình Kha còn một vế phía sau nữa đó chính là: Và em sẽ không được sang nhà tôi nữa.
Anh ấy muốn cô cô đơn tủi thân cho đến chết! Thật là tàn ác.
“Người xưa có câu: Kẻ không biết không có tội.” Cố đang cố bẻ cong nghĩa của từ ngữ. Câu này đích thị không dùng để giải thích cho việc mình không biết làm bài.
“Nhưng kẻ lười biếng và thiếu hiểu biết thì rất dễ gây nên tội lỗi.” Cố Đình Kha nhất quyết không nhượng bộ.
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Làm người thì nên biết điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu để linh hoạt phát huy.”
“...”
“Bao dung chính là điểm tâm hồn đẹp đẽ nhất trong mỗi người chúng ta.”
“...”
“Chú! Hãy thấu hiểu và trân trọng tất cả những gì mình đang có.”
Cô đang cố gắng vắt óc suy nghĩ ra những câu có thể diễn đạt được việc quý trọng cái tốt của hiện tại và không cần thiết phải học hỏi, tiến bộ ở những mặt mình không thể vượt qua. Cô đang tìm cách biện hộ, chính xác là như vậy.
Cố Đình Kha bất lực nhìn cô, trong mắt có đủ chán nản và mỉa mai làm Mặc Lam thấy mắc cỡ dễ sợ. Anh dọn dẹp lại bàn làm việc, đang tự nghĩ tại sao mình lại phải nuôi một cô bé như thế này ở trong nhà, anh đang hoài nghi về nhân sinh và cảm quan của chính bản thân mình. Làm sao để dạy cho một cô gái hiểu được rằng nếu mình dốt chữ thì không nên nói lý mà không làm cô ấy bị tổn thương đây nhỉ?
Anh thở dài, sau đó quyết định mở nhạc thiền và bài giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh nghe để thấy tâm mình tĩnh như nước.
“Nè chú!”
“...”
“Chú sao thế?”
“Em về đi, tối nay gửi hết thời khóa biểu cho tôi. Tôi cần nghĩ ra cách làm sao để dạy dỗ em.”
Mặc Lam ngẩng ra, chớp chớp mắt mấy lần, sau khi hiểu ra ý anh nói thì liền nhảy cẫng lên: “Chú Cố, chú có nhầm lẫn ở đâu không? Em là người yêu của chú đó, chú mới nhận lớp có một hôm mà đã nghĩ em chỉ là sinh viên của chú hay sao?”
“Em chính là sinh viên của tôi còn gì?”
“Em…”
“Đúng hay sai?”
“Thì là…”
Trong lúc Mặc Lam ấp úng, đang tìm cớ giải thích thì Cố Đình Kha đã rời khỏi bàn, lấy áo khoác mặc vào cho cô rồi đẩy cô ra ngoài.
“Nè, nè, em chưa nói xong mà chú…”
Cố Đình Kha đặt ngón trỏ lên môi cô ngắt lời: “Học tốt sẽ có quà. Nhanh về thôi, đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi.”
Trên đường ra gara, Cố Đình Kha nắm chặt tay cô nhưng Mặc Lam cứ xị mặt ra. Không phải vì cô không vui mà là ngoài môn này ra thì Tiếng Anh của cô nửa chữ bẻ đôi cũng không nói nổi. Những ngày tiếp theo nếu bị phát hiện thì cô nghĩ kết cục sẽ càng thảm hơn nữa chứ không đơn giản dừng lại ở đây. Có lẽ anh sẽ lo lắng đến nỗi bảo với cô rằng là tạm thời nên hoãn việc yêu đương với anh lại, hoặc là… ôi cô sắp overthinking mất thôi.
“Ngày mai em có bài Speaking môn Tiếng Anh có đúng không?”
Cố Đình Kha lại nói đúng điểm yếu của cô rồi, Mặc Lam không biết phải làm sao, liền nhanh trí làm mềm lòng ý địch trước.
“Môn ấy cũng rất khó…” Kèm giọng điệu sụt sịt nước mắt trên nét mặt mỹ miều Mặc Lam thành công lấy lại sự thương cảm từ phía Cố Đình Kha.
Anh bất ngờ ôm cô vào lòng.
“Quà tặng cho sự cố gắng của em như này có được không?”
Mặc Lam bật cười to: “Ôm em.”
“Ừ.”
“Bonus thêm một nụ hôn nữa nhé.”
“Ngay tại đây sao?”
Mặc Lam theo phản xạ nhìn quanh. Trời đã tối, mặc dù là ngoài cổng nhưng cũng không có người ngoài mà, nên cô thấy không có gì phải lo liền chồm người lên ôm lấy cổ anh: “Dạ.”
Cố Đình Kha mỉm cười gỡ tay cô ra, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm: “Không được, vì nếu tôi hôn em tại đây…” Một bàn tay anh luồn qua eo cô vuốt ve: “Tôi chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở hôn.”
Thoáng chốc hai má cô đã ửng hồng lên hết. À… Ừ, trời quả thật là rất muộn rồi nhỉ?