Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Trải nghiệm tồi tệ nhất là việc để người mình yêu biết mình học ngu

Sáng nay có tiết tâm lý học hành vi, lại là một tiết kiểm tra. Mặc Lam ngồi dậy khỏi giường trong một trạng thái chán nản. Phải nói, trong tất cả các môn đại cương ở trường đại học, cô ghét môn này nhất. Cô không phải tuýp người có thể dung nạp vào trong đầu những kiến thức vô vị đó. Tạch môn! Sáng sớm ra cô đã nghe văng vẳng trong đầu mình tiếng tạch, tạch, tạch, tạch rất rõ ràng.

Mặc Lam lần mò cài lại cúc áo ngủ, tối qua cô trở mình liên tục làm bung cả cúc áo rồi. Bên trong nhà vệ sinh Nghê Thường đang đánh răng, cô bạn mọt sách Tiểu Kỳ thì đang chăm chú lẩm nhẩm đọc gì đó, chắc là ôn bài cho tiết sáng nay. Mặc Lam thoải mái ngáp một cái to, vừa lên tiếng.

“Nè, Tiểu Kỳ, cậu đang học bài đấy à?”

“À, ừ, đúng rồi, tớ đang tranh thủ đọc lại thêm lần nữa đây.”

“Ok, tốt, tí nữa nhớ chỉ bài tôi đấy nhé.”

“Ơ…”

“Haha… Cậu cứ nghĩ có chuyện ngồi im chờ sung rụng mà có thể no bụng đấy hả? Có mơ không thấy Lam Lam của tôi?” Nghê Thường nói vọng ra từ nhà vệ sinh, tiếng ngọng líu vì còn chưa nhổ xong ngụm bọt kem đánh răng ở trong miệng ra hết.

Mặc Lam xì mũi nói với vào: “Cậu có nhanh lên không cho tôi còn vào, lắm chuyện.”

Tiểu Kỳ ở một bên cười tít mắt: “Không sao, tí nữa để tớ lo cho. Thầy Hoang dễ ợt ấy mà, tớ nghe các anh chị khóa trước kể lại, thầy Hoang dễ đến mức đứa nào không qua môn nổi thầy còn châm chước cho con điểm 5 trung bình để vừa đủ qua môn và không phải đóng tiền học lại nữa đó. Thầy thường phát xong đề kiểm tra là bỏ lên phòng giáo vụ uống nước trà, hết tiết mới trở lại thu bài.”

“Cậu nói hay lắm, thầy mà dễ như thế thì cậu còn học bài làm gì?”

“Học… học để có kiến thức chứ sao?”

“Xời, được thôi. Tôi sẽ gánh lại toán kinh tế cho các cậu.” Mặc Lam chép miệng rồi chạy vù vào nhà vệ sinh khi vừa trông thấy Nghê Thường bước ra với cái mặt đầy nước.

“Sao thế? Gấp lắm rồi à?”

“Kệ tôi.”

Nghê Thường nói với nhà vệ sinh: “Cậu đấy nhé! Mấy hôm nay nhớ về ký túc cho đúng giờ, có đoàn trường kiểm tra đấy.”

“Biết rồi. Cùng lắm hôm nào đi trễ tôi lại ngủ bên ngoài là xong.”

Nhớ lại lúc tối qua, cũng vì cô mè nheo với chú Cố mà đến khi vào trong ký túc check - in thì bị muộn mất hai phút. Nghĩ đến đây, hai má của Mặc Lam ửng hồng lên hết.

“Nghe hay nhỉ? Tối qua tôi có thấy một chiếc xe sang đỗ trước cổng ký túc rất lâu cho đến khi cậu lên đến phòng mới rời đi. Khai mau, lại đi với anh trai nào?”

“Cậu điên à?” Mặc Lam giật mình nói bậy: “Tối qua tôi đi taxi về. Không biết cậu đang nói cái gì.”

“Vậy sao? Tôi cũng nghĩ vậy.”

Cái đồ quỷ Nghê Thường, có vậy mà cũng chú ý. Mặc Lam hồi hộp vuốt mặt, sau đó cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Đình Kha.

“Lần sau đưa em về chú phải đi về ngay, không được để người khác nhìn thấy đấy nhé!”

“Tôi đợi em vào trong hẳn mới yên tâm.”

“Ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì sao? Chú làm thầy kiểu gì thế hả?” Mặc Lam nhíu mày, nhắn cho anh liên tục. “Không thấy được, em yên tâm.”

Mặc Lam tức muốn điên. Cô lẩm bẩm: “Xì! Chú thì biết cái gì chứ…”

Bên kia, không đợi cô trả lời, Cố Đình Kha nhắn thêm một tin: “Em nhanh lên trường đi, sáng nay tôi có một bất ngờ cho em.”

Mặc Lam mỉm cười. Không quên nhắc nhở anh không được có biểu hiện gì với cô ở trên trường, tốt nhất là không nên nhận dạy lớp của cô để không bị thầy hiệu trưởng phát hiện, sau đó vui vẻ đến lớp chờ đợi.

Ở trường cô đối với các môn thông thường, sinh viên sẽ được kiểm tra trực tiếp ở lớp, tuy nhiên, nghe nói có một phòng thi chuyên biệt dành có các môn chuyên sâu hoặc thực hành. Bất kể thầy cô nào cũng có quyền yêu cầu lớp đến đấy để làm bài thi, chỉ cần đặt lịch trước.

“Cậu đã bao giờ lên phòng ấy chưa?”

Tiểu Kỳ chăm chú kể: “Tớ cũng chỉ nghe các tiền bối khóa trên nói như vậy thôi. Phòng ấy mỗi bàn ngăn thành một khung nhỏ, vách ngăn cao quá tầm nhìn, không có sóng điện thoại, có cả camera góc rộng. Tôi nghe nói thôi đã thấy sợ rồi. Tiền bối khóa trên còn bảo, một khi đã vào phòng đấy thì coi như nửa cái mạng là tạch môn rồi.”

“Ghê gớm vậy sao?”

“Chào các em!”

Đang nói chuyện phiếm thì thầy vào lớp.

Tất cả sinh viên vội đứng dậy chào. Chỉ có Mặc Lam là đứng hình mất năm giây vì giọng nói này… trầm ấm quen thuộc, rõ ràng là chú Cố của cô rồi!

Mặc Lam vội ngẩng mặt tròn xoe mắt nhìn anh, thì ra sáng nay anh nói điều bất ngờ chính là đây đó hả?

“Chào các em! Tôi là Cố Đình Kha, từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn Tâm Lý Học hành vi đối với lớp chúng ta.”

Mặc Lam không khỏi há hốc mồm, trực tiếp ngã quỵ.

Trái ngược lại với cô, các nữ sinh khác thì hào hứng hẳn lên. Việc Cố Đình Kha đến như mang lại một làn gió mới cho bộ môn đại cương khô khan này vì sự đẹp trai của anh. Chưa bàn đến cách giảng dạy, cũng không cần biết tính tình có cổ quái hay không, chỉ cần vì gương mặt điển trai, lịch lãm của anh là anh đã được các cô chấm mười điểm không có nhưng rồi.

“Này Mặc Lam! Thầy đẹp trai quá nhỉ? Là thầy giáo mới đó. Tầm này thì sắp tới chắc các cô sẽ không bao giờ cúp tiết nữa rồi.”

Mặc Lam đen mặt, tạm thời không muốn lên tiếng để bàn luận. Chỉ có Nghê Thường ở bên cạnh cô nhận ra điểm không đúng, liền ghé sát vào tai Mặc Lam thì thầm: “Mặc Lam, nếu tôi nhớ không lầm! Đây chính là trai đẹp đã bế cậu ra khỏi Creency hôm trước? Right?”

“Suỵt! Cậu khẽ khẽ cái mồm cho tôi nhờ.”

“Thôi được, tan học tôi chờ cậu đến giải trình sau.”

Cố Đình Kha mỉm cười, sau đó đảo mắt tìm kiếm Mặc Lam. Sau khi đã xác nhận rõ cô đang ngồi ở vị trí nào, anh mới yên tâm lên tiếng.

“Tôi được nhận bàn giao từ thầy Hoang hôm nay lớp chúng ta có tiết kiểm tra đầu tiên. Phong bì đề kiểm tra đã được niêm phong đầy đủ đang ở trên tay tôi, bây giờ cả lớp di chuyển đến phòng thi 5.8 khu vực G5 nhanh chóng để làm bài kiểm tra.”

Cả lớp bỗng im lặng. Sau đó rất nhanh đã có tiếng xì xào.

“Ủa Tiểu Kiệt, là cái phòng mà lúc nãy mà cậu vừa mới nói đó sao?”

“Ừ. Chính nó!”

Mặc Lam vuốt mặt, hỏi trên đời này có bao nhiêu loại trải nghiệm không thể tránh khỏi, nhưng cô nghĩ thứ trải nghiệm tồi tệ nhất chính là việc để người mình yêu biết được mình học ngu. Và bây giờ cô đang sắp phải trải qua. Chết tiệt!