Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Anh là mong ước của cô, là niềm tin hy vọng của cô

Đang vào mùa các môn học đều dồn về báo cáo nghiên cứu và làm tiểu luận. Vừa nộp xong bài nghiên cứu của môn thứ hai, tối nay Mặc Lam có vui vẻ uống vài ly với bọn Nghê Thường. Trong người hơi có men say, bỗng nhiên cô lại thấy nhớ chú Cố nhà cô rồi. Vậy nên, cô vừa về đến ký túc thì đã trở ra, quay người đi thẳng về hướng ngược lại.

Khu nhà của Cố Đình Kha là khu biệt lập nằm ở phía Tây, cách trường cô khoảng năm cây số, nhưng cũng khá đông đúc nên Mặc Lam khá thoải mái. Cô vừa đi vừa hát nghêu ngao và nhảy chân sáo.

Từ sáng đến giờ Cố Đình Kha không gọi cho Mặc Lam, nói là nhận lớp mới nhưng Mặc Lam cũng không gặp anh ở trường, cô đoán là anh đang giải quyết việc gì đó rất bận.

Đến trước cổng, cô mò tay vào túi lấy chìa khóa thì…

“Haizz, quên mất. Mình chưa có chìa khóa nhà.” Sau đó Mặc Lam mỉm cười, hình như cô quên mất rằng anh đã đổi nhà, cô cứ tưởng như ngôi nhà nhỏ ở ĐN của anh, rằng chìa khóa nhà anh cô lúc nào cũng phải có một cái.

Mặc Lam dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Cố Đình Kha. Có đổ chuông nhưng anh không nghe máy.

“Sao thế nhỉ? Rốt cuộc là chú có nhà hay không vậy?”

Cô gọi đến lần thứ ba, Cố Đình Kha mới xuất hiện mở cổng cho cô.

“Sao giờ này em lại ở đây? Chẳng phải em nên ở ký túc xá sao?”

“Em nhớ chú.” Mặc Lam choàng tay ôm lấy cổ anh hôn chụt một cái. Cố Đình Kha hơi nhăn mặt.

“Người em toàn mùi rượu.”

Mặc Lam mỉm cười: “Bọn em vừa nộp xong bài nghiên cứu nên có đi liên hoan một chút.”

“...” Cố Đình Kha vẫn nghiêm mặt như ông bố khó tính răn dạy con trẻ.

“Thật sự, em chỉ uống có một chút xíu.” Sau đó, cô định nhanh chân lẻn vào trong thì bị Cố Đình Kha ngăn lại.

“Nào! Hôm nay em không ở nhà tôi được, để tôi đưa em về.”

“...”

Mặc Lam bất ngờ giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Gì thế nhỉ? Không phải anh và cô đang ở trong một mối quan hệ mà ai cũng biết là ai đó rồi hay sao? Tại sao nhà của người đàn ông của cô mà cô lại không thể ở lại?

“Này chú! Chú có chuyện gì giấu em có phải không?”

Cố Đình Kha trông thấy dáng vẻ tức giận như con mèo nhỏ của Mặc Lam thì bật cười, xoa đầu cô: “Em nghĩ nhiều rồi, tối nay tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết. Hôm nay em ngoan, về ký túc đi. Mai tan học tôi sẽ đến đón em.”

“Không được.”

“Sao lại không?”

“Nhiều người trông thấy như thế sẽ không hay, ngày mai chú không cần đón, tan học em sẽ tự tìm đến. Ôi, chứ ai bảo chú lại làm thầy giáo cơ chứ. Được rồi được rồi, em về ký túc xá là được chứ gì.”

Cố Đình Kha vừa cho xe ra khỏi gara, vừa nói vọng ra với Mặc Lam: “Sao em còn cẩn thận hơn tôi nữa vậy?”

Vì cô luôn muốn anh tốt nhất! Nhưng cô không thèm nói với anh mà chỉ vểnh môi lên làm Cố Đình Kha cười tít mắt. Càng ngày cô càng thấy Cố Đình Kha có gì đó khang khác lúc trước, có nhiều thứ về anh cô chưa biết rõ dù là cô đã chạy theo anh suốt mười năm.

Chẳng hạn như ngôi nhà này ở đâu mà có?

Chẳng hạn như tiền ở đâu anh lại có nhiều như thế?

Hoặc chẳng hạn như con xe này đây, rõ ràng lúc sáng anh lái Bently Mulsanne, bây giờ lại là con mui trần mà cô không biết rõ tên. À đúng rồi, cả tối hôm ấy ở Creency, cô cũng nhớ anh đi một chiếc Mclaren màu đen nhám. Rõ ràng chú ấy chỉ làm giảng viên của một tỉnh nhỏ như ĐN suốt mười năm, và Mặc Lam càng chắc chắn hơn là mười năm đó anh chỉ loanh quanh với cô chứ chẳng đi đâu hết, cô nhớ rõ mỗi sáng sớm anh còn lười nhác nằm trên giường đợi cô sang tốc chăn gọi dậy đi làm mà.

Người như vậy, liệu rằng có điều kiện để chơi xe như những món đồ chơi xa xỉ như thế hay không?

Mặc Lam ngẩng ra một lúc, Cố Đình Kha lúc này đã lái xe đến trước mặt cô, anh vừa mở cửa xe vừa cưng chiều bế cô đặt nhẹ nhàng vào ghế phụ rồi cài dây an toàn.

“Chú ơi!”

“Ơi, tôi đây.”

“Có phải chú có chuyện gì đang giấu em đúng không?”

Cố Đình Kha hơi khựng lại một chút, sau đó xoa đầu cô: “Em muốn nghe chuyện gì?”

“Vậy là có rồi. Được! Vậy ngay từ bây giờ, chú có quyền giữ im lặng, hoặc tất cả những lời chú nói ra có thể được mang ra để làm bằng chứng trước tòa.”

Cố Đình Kha nhướng mày, cưng chiều cốc vào trán cô một cái rõ đau: “Lắm trò! Ngồi yên đấy, tôi đưa em đi dạo một chút.” Còn đến một tiếng nữa ký túc xá mới đóng cửa, anh cũng muốn tranh thủ thời gian ngồi với cô thêm một chút.

“Úi đau em.” Mặc Lam đợi anh trở về ngồi xuống ghế lái rồi mới bắt đầu tra hỏi: “Câu hỏi thứ nhất: Có phải chú đã quá tự ti trong mối quan hệ với em có đúng không?”

Vậy nên anh mới thuê nhà, thuê xe để đưa đón cô, làm cho cô thấy vui, thấy nở mày nở mặt với bạn bè khi cô yêu anh. Cô hiểu, anh đã lớn tuổi, việc yêu đương với một cô gái trẻ như cô trong khi không có gì trong tay sẽ làm anh suy nghĩ đến nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Mặc Lam lén nhìn sang Cố Đình Kha bỗng thấy càng thương anh nhiều hơn.

Cố Đình Kha bình tĩnh như không nghe thấy gì, chỉ “à” một tiếng rồi quyết định giữ im lặng.

Mặc Lam gật đầu, tiếp tục câu hỏi thứ hai: “Bị cáo đã quyết định giữ im lặng thì tôi xin tôn trọng bị cáo vậy. Sang câu hỏi thứ hai: Bị cáo đã thuê xe và nhà này hết bao nhiêu tiền vậy? Liệu tôi có thể sang sẻ gánh nặng cùng với bị cáo không?”

Cố Đình Kha có hơi nhếch môi, có vẻ sắp bật cười, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng: “Câu hỏi này tôi cũng quyết định không trả lời được không ạ?”

“OK.” Mặc Lam thoải mái tiếp tục, sỉ diện của một người đàn ông làm anh không dễ dàng đối diện. Cô hiểu anh. Anh là chúa sĩ diện.

“Vậy sang câu hỏi thứ ba:...”

“Em có thể hỏi thẳng, không cần vòng vo như thế nữa.”

Cố Đình Kha nhấn chân ga, vừa ngắt lời cô.

“...” Mặc Lam nuốt một ngụm nước bọt.

“Tôi sẽ trả lời thẳng.”

Mặc Lam đột nhiên cười to khi thấy nét mặt nghiêm túc của Cố Đình Kha lúc này, sau đó hí hửng chồm người sang phía ghế lái đặt cằm lên vai anh: “Chú Cố à, chú khai thật với em đi. Chú có phải là phú nhị đại ngầm bấy lâu nay hay không vậy?”

“Có thể nói là như thế. Nhưng cũng không hẳn.” Đúng vậy! Gia thế của anh chính xác cũng không phải thuộc tầng lớp của giới nhà giàu mới nổi kia. Anh không có lừa cô.

“Haha. Thế được rồi. Ối dào, không ngờ người yêu của em lại có tiền của như vậy đấy. Nửa đời sau của em được nhờ rồi.”

Mặc Lam cười tít, chớp chớp mắt với anh. Cố Đình Kha thầm thấy không ổn, thái độ này… có chút không đúng. Anh lại nhớ đến lúc cô giả vờ rùng mình lên đỉnh ở trên giường, ánh mắt đó chính xác cũng tương tự như này. Cô đúng là quỷ, cô đang không nghiêm túc tin tưởng anh.

Chụt!

Mặc Lam chồm người lên hôn chụt lên má Cố Đình Kha làm anh quên bén mất lúc nãy mình đang suy nghĩ đến đâu.

“Em ngồi ngay ngắn lại, đừng nhộn.”

“Thế mai chú đến đón em bằng xe nào thế? Để em chuẩn bị tinh thần sẵn.”

“Em có điều ước nào hay không?”

“Em không. Điều ước của em, em đã thực hiện được rồi còn gì.” Mặc Lam khẽ nhìn anh, cũng không rõ tại sao giọng của cô nói đến đoạn này lại nhẹ nhàng như thế.

Đúng vậy, anh là mong ước của cô, là nguồn động lực của cô, là niềm tin và hy vọng của cô. Cả tuổi thơ, cả cuộc đời của cô chỉ hướng về anh. Mãi cho đến bây giờ cô đã đang ngồi cạnh anh trên xe, cô cũng chưa tin được rằng đây chính là sự thật.

Bên ngoài hơi gió vào thu đang thổi mát rượi, trong người cô đang có chút hơi men nên Mặc Lam đột nhiên thấy tim mình rạo rực còn tâm trí thì chìm trong lãng mạn. Hôm nay, cô thấy mình như nàng công chúa nhỏ chìm giữa khu vườn mơ mộng của chính mình.

Cố Đình Kha chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng nắm lấy tay cô.