Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Năm ngày không xuống giường nổi

Hôm nay là ngày thứ năm Cố Đình Kha dọn đến thành phố A. Các thủ tục và công tác chuẩn bị cho việc giảng dạy ở trường anh cũng đã cơ bản sắp xếp xong. Mặc Lam đã đến trường từ sớm, và tất nhiên, cô tự đi một mình, bởi vì Cố Đình Kha sẽ làm việc trực tiếp ở trường Đại học của cô nên chuyện riêng của hai người không nên quá ầm ĩ.

Mặc dù chuyện sinh viên và giảng viên yêu nhau rồi lấy nhau cũng đã nghe qua không ít vụ.

Mặc dù cũng không có nội quy nào ngăn cấm tuyệt đối.

Tuy nhiên, chắc chắn không tránh khỏi việc bị đàm tiếu. Mặc Lam không sợ, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của chú Cố nhà cô.

Ok. Chịu thiệt một chút cô chịu được.

“Nè, cậu suy nghĩ cái gì đó. Bữa giờ làm gì mà nghỉ học tận năm ngày liền?”

“Không có gì.”

Mặc Lam xoay người mang laptop và giấy bút ra trong khi Nghê Thường đang ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu vừa khỏi ốm đấy à?”

“Chả làm sao cả. Cậu đừng hỏi nữa.” Mặc Lam lén lút xị mặt. Còn không phải là phước do chú Cố nhà cô mang lại nữa hay sao? Chỉ vì cô “khoan dung” với màn kịch giả vờ lên đỉnh hôm ấy mà Cố Đình Kha cho cô nghỉ học đến năm ngày.

Kết quả là bây giờ cô phải đến trường trong bộ dạng thân tàn ma dại, thân thể xác xơ như thế này đây. Đúng là không nên trêu đùa với đàn ông, nhất là những kẻ sống hướng nội, nói ít làm nhiều như Cố Đình Kha.

***

“Chú bỏ em xuống, bỏ em xuống, em có thể tự đi được.”

“Không phải em bảo mình không xuống giường nổi hay sao?”

“Thì… dù có là vậy đi, em cũng không cần chú bế. Em là một đôi chân biết đi.”

“Được, được. Em nhanh chóng tắm đi rồi còn đến trường kẻo muộn.”

Cố Đình Kha đột ngột thả Mặc Lam vào bồn tắm, sau đó với tay xả vòi nước ấm cho cô. Nước lan ra trong bồn, ngấm vào da thịt non mềm của cô làm Mặc Lam thấy khá dễ chịu. Cô thấy trong lòng mình ấm áp còn hơn cả nhiệt độ của nước, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngẩng lên, không hài lòng lườm nguýt ai đó.

“Chú này!”

“Hửm?”

“Thật sự là chú nỡ mang hết tất thảy những thứ mà chú đã nín nhịn trong suốt ngần ấy năm mà hành hạ em như thế sao? Em biết sai rồi. Em không trêu chú nữa.”

Cố Đình Kha nhướn mày, có vẻ như đang suy nghĩ lại lời cô nói một chút: “Chưa đủ.”

“Em hứa không trêu chú nữa. Sức mạnh của chú là số một, chú là superman, chú…”

Soạt..

Cố Đình Kha chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay kéo rèm phòng tắm lại. Sau đó là tiếng đóng cửa, bóng lưng đi thẳng ra ngoài không ngoảnh mặt.

Sĩ diện của một thằng đàn ông không đánh đổi được bằng một câu xin lỗi đơn giản như thế.

***

Nghĩ đến cảnh tượng và nét mặt ấy sáng nay, Mặc Lam thầm than khổ trong lòng. Nghê Thường lại âm thầm quan sát từng nét biểu cảm bất thường trên mặt của Mặc Lam suốt từ nãy đến giờ, bất chợt hỏi một câu.

“Nè! Hay là mấy ngày rồi cậu đi du hí tour với anh trai nào có đúng không?”

“Hả?” Mặc Lam giật nảy mình: “Cậu nghĩ tôi điên đấy à? Tôi mà lại dây dưa với mấy cái thể loại như thế? Tôi chỉ ăn rau sạch thôi.”

Đúng vậy, không rau ở đâu sạch sẽ như rau nhà cô. Cô nói không có sai. “Ơ hay, tôi chỉ hỏi thế thôi. Có gì mà cậu phản ứng gay gắt thế?”

“...”

“Sao? Cứng họng rồi đúng không? Đúng là, có tật giật mình.”

Nghê Thường làm rõ thái độ chê ỏng chê eo, sao đó thong thả dặm lại tí son môi: “Lần sau í, cậu có trai ngon nào phải giới thiệu cho tôi nữa đấy nhé!”

Mặc Lam liếc sang, chưa kịp đáp, cô bé Nghê Thường vẫn chưa chịu để yên cho cô.

“Tôi thề, chị em một nhà, không ăn cùng một tên đàn ông.”

“Lẻo mép. Cậu cút đi cho tôi nhờ.”

“Chứ không phải sao? Bọn con trai khoa kỹ thuật đang mê cậu như điếu đổ, cả ở Creency, cậu mới qua lại có hơn một tháng cũng đã nổi như cồn rồi đó?”

Mặc Lam đúng thật là muốn phát điên với Nghê Thường rồi. Những lời không hay này tốt nhất là không nên để đến tai của Cố Đình Kha, nếu không thì cô chỉ có đường chết. Hôm nay Nghê Thường thật lắm lời. Mà khoan đã… Mặc Lam nhìn qua đồng hồ, đã chín giờ năm phút, giờ này đáng ra Cố Đình Kha đã phải ở trường rồi mới đúng, không biết bây giờ anh đang ở phòng giáo vụ hay đã lên lớp nhận lớp mới rồi, hay anh sẽ dạy ở khoa nào nhỉ? Liệu anh có đến lớp cô hay không?

Đãng trí quá, cô quên béng đi nên chưa hỏi.

Đột nhiên đám nữ sinh ồn ào hẳn lên rồi bắt đầu xì xào to nhỏ kéo tâm trí Mặc Lam trở về hiện thực.

“Này! Nghe nói trường chúng ta vừa mời được giảng viên mới về đấy. Nghe bảo phong độ xuất thần.”

“Nam thần tuổi trẻ. Haha.”

“Mà thầy dạy môn gì ấy nhỉ? Sáng nay tớ vào cổng cùng lúc với thầy nè, thầy lái Bently nhé, nhìn ngầu đét.”

“Sao cậu biết đó là thầy?”

Đúng vậy, biết đâu lại là gia đình nào đó đến thăm trường? Trường này mấy năm gần đây cũng không ít cậu ấm cô chiêu thường xuyên lái xe đến để thăm thú trước khi quyết định nhập học.

“Ôi dào, cậu bị ngáo đấy? Tiết sinh hoạt hôm trước không phải thầy quản sinh đã thông báo về các giảng viên mới sắp đến rồi hay sao? Tôi đã âm thầm điều tra từ lúc ấy rồi, không thể sai được.”

“Nghe bảo thầy vẫn còn độc thân. Tuyệt vời quá.”

Mấy con nhãi này!

Mặc Lam chửi đổng một câu, sao đó bực bội rút điện thoại ra lén lút nhắn cho Cố Đình Kha: “Chú à! Chú đã đến trường chưa?”

“Tôi đã đến rồi, đang bận nhận bàn giao các lớp một chút! Em khó chịu ở đâu à?”

Mặc Lam thoáng đỏ mặt như nắng tháng bảy, chăm chú soạn tin: “Chú sẽ dạy khoa nào?”

“Khoa xã hội.”

Mặc Lam trừng mắt. Là khoa của cô! Đột nhiên khí nóng từ đâu bốc lên đỉnh đầu, Mặc Lam giơ điện thoại lên quay một đoạn clip ngắn hình ảnh mấy nữ sinh trong lớp đang nhốn nháo vì anh không yên rồi ấn nút gửi cho anh.

“Đấy! Chú nhanh đến đây đi, cả rừng hoa đang trông đợi chú đấy.”

Ngẫm nghĩ thêm một chút, Mặc Lam vội vã soạn thêm: “Ngày mai chú đừng lái xe đi làm nữa. Cái bọn hám tài này sắp lé mắt hết rồi, em chả thích đâu.”

“Nhưng tôi thích.”

Chọc tức chết cô mất thôi.

Cố Đình Kha này trước giờ vẫn thế, cô tức chết, cô tức chết mất. Quá mức ngông cuồng. Được rồi, đã vậy… cô cóc thèm quan tâm đến. Thật ngứa mắt!

Trong lớp vẫn đang ồn ào, xì xào mỗi lúc một lớn. Mặc Lam giận ghế đá bàn.

“Này! Đang là giờ học đấy có biết không hả? Nói cái gì mà lắm thế?”

“...”

“Tập trung ôn tập đi, tiết tự học mà cứ như cái chợ ai mà học cho nổi.”

“Cậu sao thế?”

“Tập trung ôn tập, không thì tôi sẽ báo lại với thầy quản sinh, ok?”

“Đúng là đồ thần kinh.”

Không gian sau đó lại yên tĩnh. Nghê Thường ngơ ngác trước biểu hiện của Mặc Lam, sau đó nhanh trí hắng giọng nói lái sang chuyện khác: “Mặc Lam, tối nay cậu có về ký túc xá không thế?”

“À, có chứ.”

Nghê Thường bĩu môi: “Cứ để xem.”