Chương 16: Lần đầu xuất binh sẽ không quá được 5 phút (H+)
Mặc Lam ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông của mình ở phía trên, anh đang lo lắng cho cô, dáng vẻ này đã tỏa đủ sức hút làm cô thấy mê mệt. Cô ngoan ngoãn nghe lời, chầm chậm hít thở, quả nhiên cảm giác khó chịu dần dần dịu lại, sau đó là cảm giác râm ran, ham muốn rần rần.
Cố Đình Kha tinh tế quan sát nét mặt của cô từ từ giãn ra, anh liền hôn cô lần nữa, nụ hôn lần này dây dưa như dỗ ngọt Mặc Lam. Một tay anh luồng ra sau gáy ôm lấy đầu cô, một tay anh dịch xuống hông nắm chặt. Mặc Lam điều hòa hơi thở, nghiêng đầu đáp lại môi anh. Lưỡi anh luồn lách vào trong cùng lưỡi cô quấn quýt một lúc lâu, cảm giác trong đầu Mặc Lam dần trở nên mơ hồ, lâng lâng khó tả. Cô mê mang giữa vị ngọt anh trao.
Cố Đình Kha cũng không rảnh tay, cùng lúc đó, tay anh cũng di chuyển lên xuống xoa bóp nhẹ eo cô, giữa lúc cô đang mất tập trung, khi anh đã cảm nhận được sự thả lỏng phòng bị và ẩm ướt nơi cô anh liền nhịp nhàng đưa đẩy. Anh không dám vào thật sâu mà chỉ vào nửa chừng rồi lại rút ra, sau mỗi lần đẩy hông lại cho vào sâu thêm một chút.
“Ưm… ưm…” Mặc Lam cắn môi thở dốc, nơi giao thoa bị anh chọc ra vào bây giờ đã bắt đầu trơn tru hơn.
Cố Đình Kha thì thầm trên môi cô: “Em đã thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Dạ…”
“Chết tiệt!” Cố Đình Kha lại chửi bậy một câu. Giọng cô bây giờ nghe ra nỉ non quá. “Hừm…”
Anh nắm chặt vai cô, rít lên rồi bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, sâu hơn làm Mặc Lam thấy choáng váng. Cô không giải thích được cảm giác này, mọi thứ đều lâng lâng và mơ màng, cảm giác tê rần từ nơi nhạy cảm khi hai người chạm vào nhau đến bụng dưới, căng trướng trên bầu ngực tròn trịa của cô.
“A… a… chú ơi…”
“Tôi đây, em gọi gì tôi…”
“Em không biết… hư… hưm…”
Gương mặt đỏ bừng của Hạ Lam bên dưới làm Cố Đình Kha thầm thoả mãn, anh nhếch môi, sau đó lướt mắt nhìn xuống ngực cô, thứ đang nảy lên mỗi lần anh ấn vào sâu hơn, thật nhịp nhàng. Anh cúi người cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, bên dưới anh vẫn tiếp tục ra vào liên tục, cô khít chặt và vô cùng phối hợp, sự cọ xát mãnh liệt này làm anh cũng muốn bùng nổ. Anh biết, cô đang thích.
“A… a… chú ơi!” Cô thích quá, cô thấy sướng, cô cũng nghe thấy tiếng mình đang rên rỉ, vành tai cô đỏ bừng: “Chú ơi…” Cô ưỡn người để anh vào sâu hơn, sau đó trượt tay xuống ôm lấy mông anh, hợp lực đẩy hông anh càng vào sâu hơn nữa.
Cô đang cảm thấy dường như anh sắp chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô rồi. Cô muốn anh…
“Hưm… Mặc Lam!”
“Dạ… á… a… a…”
“Nói với tôi điều em muốn nhất lúc này đi.”
Đầu óc Mặc Lam lâng lâng hết rồi, trong đầu trống rỗng hoàn toàn không thể nghĩ được nữa. Cô chỉ biết là cô không muốn anh dừng lại.
“Chú, đừng dừng lại… ưm… ưm… em…”
Cố Đình Kha nhếch mép cười, nhấc hông liên tục, nơi tiếp xúc giữa hai người phát ra tiếng ọp ẹp càng ngày càng lớn. Mặc Lam nhắm nghiền hai mắt, đầu tóc bết dính lại vì mồ hôi, hai tay sờ soạng bấu chặt ga đệm một cách lung tung.
“A… a…. a…”
Sắp rồi. Cô cảm thấy mình đang sướng phát điên, chỉ còn cách đỉnh một chút xíu.
Cố Đình Kha đột nhiên nhăn mặt, một hơi đẩy mạnh vào thật sâu bên trong cô, vừa vòng tay ôm chặt cô trong lòng.
“A….”
“Chú! Em sắp rồi, a… hưm… chú nhanh lên một chút.”
“Tôi ra rồi.”
“....”
“Ừ. Tôi không chịu được nữa, em siết tôi chặt quá.”
“...” Mặc Lam đơ người, anh vẫn đang ở bên trong cô nhưng cô rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đang xìu xuống, mềm nhũn bên trong từng thớ thịt vẫn còn đang co bóp mãnh liệt của cô. Hai cánh hoa nhỏ của cô hơi run nhẹ.
Anh gục mặt xuống vai cô, Mặc Lam tinh ý liếc qua đồng hồ, bốn phút, sau đó cô thấy mặt anh ửng hồng khi trông thấy ánh mắt của cô.
Mặc Lam tròn mắt, bên dưới hiện tại đang rất khó chịu vì chưa được thoả mãn nhưng cô không thể để người đàn ông của cô mất mặt được. Cô không thể để cuộc vui bốn phút này làm ám ảnh anh cả đời. Cô phải làm sao đây?
“Á…” Cô ôm siết anh, nhanh trí làm động tác giả, giả vờ rên rỉ thoả mãn rồi co bóp liên hồi.
“!!!”
Cố Đình Kha ngẩng mặt nhìn cô.
Mặc Lam nhoẻn miệng cười.
“Lam!”
“Dạ?” Không phải là anh đang cảm kích cô chứ? Mặc Lam giương hai mắt long lanh nhìn anh, từ từ vòng tay qua ôm lấy cổ anh ở phía trên.
“Sự giả vờ của em càng làm tôi thấy bị sỉ nhục.”
“?” Hả? Đùa à? Cô đang là người phụ nữ bao dung nhất trên thế giới đó nha.
“Em đang thương hại tôi?”
“Ơ… em không phải.”
“Được rồi, lần sau em nên thành thật hơn.”
Mặc Lam ngẩng người khi bị anh dạy bảo. Rõ ràng cô mới là người chịu thiệt. Chịu thiệt vì cuộc vui bốn phút của anh, cô còn chưa kịp lên đỉnh? Sao cuối cùng cô nghe như người làm ra lỗi lầm là cô vậy nhỉ?
“Em…”
“Theo nghiên cứu khoa học, lần đầu tiên xuất binh của đàn ông đều sẽ không thể quá năm phút.”
“...”
“Đó không phải là yếu sinh lý.”
À, thì ra anh đang cố giải thích.
“Không đâu, em thích lắm, chú đừng ngại.” Không phải bị trúng thuốc thì phải được kéo dài thêm thời gian hay sao?
“Lần sau, tôi sẽ dạy em từng bước kỹ càng hơn.”
À, anh là giáo viên tình dục học.
Cô đã nhớ. Nhưng cô biết khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành là rất xa.
“Ưm… em sẽ đợi.”
“Em không tin tôi?”
“Em hiểu mà.”
Cố Đình Kha xị mặt đen xì.
Tối đó, anh quần đảo cô thêm không biết bao nhiêu lần nữa làm cô gần như thức đến sáng.
Và cũng không ngoài dự đoán, hình như mỗi lần diễn ra tầm năm phút làm Mặc Lam tức điên đầu, có khi nào cô thật sự sai lầm không nhỉ?