Chương 15: Em siết tôi chặt quá
“Chú! Chú yêu Lam không?”
Cố Đình Kha khựng lại một nhịp, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng lại vô cùng dịu dàng rồi nhìn cô say đắm. Mặc Lam nuốt vội một ngụm nước bọt, trông đợi anh. Cô biết mình khao khát được nghe những lời nào. Nhưng cô không thấy anh đáp lời, chỉ thấy khóe môi Cố Đình Kha nhẹ giương lên, một tay anh đặt lên má cô vuốt ve, anh đột ngột áp môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Mặc Lam rồi hôn thật sâu.
“Em thật lắm lời.”
“Ưm…” Mặc Lam rên khẽ một tiếng rồi cựa người đẩy ông chú già đang quấy phá trên cơ thể mình ra: “Chú!”
Bị đẩy ra đột ngột, Cố Đình Kha luyến tiếc rời khỏi môi cô, vị ngọt và ấm nồng của cô vẫn còn dư vị trên đầu lưỡi. Mặc Lam ngang bướng trừng mắt với anh. Cô không thể dễ dàng bỏ qua cho Cố Đình Kha được, rõ ràng cơ thể này của anh muốn cô, rõ ràng là anh luôn chăm lo cho cô, rõ ràng là anh ghen tức mỗi khi cô nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng… như vậy liệu đã có phải là yêu chưa?
Cô không biết, cô muốn chính miệng anh thừa nhận với cô. Cô muốn trước khi trở thành người phụ nữ của anh, cô phải có một danh phận. Cố Đình Kha liếm môi rồi thở dài rất nhẹ. Trông thấy biểu hiện này của anh Mặc Lam càng không thấy hài lòng, không lẽ thừa nhận yêu cô khó khăn đến như vậy sao?
“Thôi được rồi. Em không ép chú nữa. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”
Đúng vậy! Cố Đình Kha xứng đáng bị trừng phạt! Đúng là cô có bỏ thuốc anh, nhưng bây giờ cô không muốn dập lửa cho anh nữa. Cho anh bức bối đến chết, xem xem lúc đấy…
“Lam!” Anh đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ác độc của Mặc Lam, cùng lúc rướn người lấy ra một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đưa đến trước mặt cô, dáng vẻ chật vật vô cùng, trán anh bây giờ đã rịn mồ hôi ra ướt đẫm. Cố Đình Kha nuốt nước bọt, giọng nói có chút khó khăn.
“Đáng lý ra, tôi đã định mang nhẫn vào tay em rồi mới bế em lên giường.”
“...” Mặc Lam tròn mắt.
“Tôi cũng không ngờ… em có thể hư hỏng đến mức này.”
Cô chớp mắt đôi ba lần, hết nhìn chiếc nhẫn trong tay anh rồi lại nhìn anh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thuốc nhưng trong mắt anh rất nghiêm túc. Mặc Lam thấy trong lòng mình nóng bừng, vừa thấy hạnh phúc vừa thấy hơi chột dạ, mới có chút xíu mà cô đã chuẩn bị khóc nhè rồi. Mắt cô ầng ậng nước vì cảm động. Đúng là ông chú già, đến lúc này cũng không nói được một câu đàng hoàng.
Cô gạt nhẫn sang một bên, đôi gò má ửng lên nét thẹn thùng: “Vậy thì để sau đi…”
“Không được.”
“Ơ…”
Cố Đình Kha không nói không rằng đã gấp rút đeo nhẫn vào tay cô, Mặc Lam ngây người không kịp phản ứng đã bị anh nắm chặt tay cô trong tay anh.
“Nhưng nét hư hỏng này của em tôi cũng thích.”
“...” Mặc Lam ngây người nhìn anh, sau đó cô nhanh chóng tỉnh táo lại đã thấy nhẫn của anh đang chễm chệ sáng chói trên tay cô: “Không được, không được, vậy là xong rồi đấy à? Sao chú có thể tỏ tình với em sơ sài như vậy được?”
“Đừng quấy!” Anh ôm lấy vai cô.
“...”
“Tôi sắp không chịu được nữa rồi.” Anh tiếp giọng, Mặc Lam vội ngoan ngoãn làm theo, vài chữ cuối cùng hình như cô nghe được giọng anh đã khàn đặc hết rồi, mặt anh đỏ bừng, có hai đường gân hằn lên rất rõ ở thái dương anh.
Tự nhiên Mặc Lam cảm thấy hơi hối hận, nếu không phải cô bỏ thuốc anh, có phải anh đã có một màn tỏ tình với cô ra trò rồi không? Mà anh đã mua nhẫn từ lúc nào vậy?
“Chú…”
Nhịp tiếp theo hơi thở của Cố Đình Kha đã phả đến bên cổ cô: “Cho tôi.”
“Ưm… dạ!”
Cô chầm chậm vươn tay ôm lấy lưng anh. Lúc này Mặc Lam đột nhiên thấy cơ thể mình cũng nóng bừng như anh, hơi thở anh đang gấp gáp bên cổ cô nhưng thân thể người đàn ông vẫn ngoan ngoãn chịu đựng. Cô biết anh đang cực kỳ khó chịu, cô sực nhớ ra anh đã chịu đựng tác dụng của thuốc từ nãy đến giờ cũng đã đến gần mười lăm phút rồi, cô chợt nhận ra đôi lúc cô cũng thật sự quá đáng với anh.
“Lam yêu chú.”
Cố Đình Kha nhẹ ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của Mặc Lam, lưỡi anh lướt qua một lượt: “Tôi vẫn có cảm giác như mình đang yêu râu xanh với em vậy.”
Mặc Lam thở dốc, cô vươn tay vuốt dọc tấm lưng anh trong khi Cố Đình Kha lần nữa đưa tay xuống dưới mân mê lấy cánh hoa nhỏ của cô: “Ưm… chú…”
“Tôi cũng không hiểu bằng cách nào tôi có thể kiên nhẫn với em lâu đến vậy.”
Anh khom người ngậm lấy ngực cô mút nhẹ, Mặc Lam ưỡn người lên, vô thức co chân lại: “Chú, chú có thể… a…”
Một ngón tay của anh chậm chậm đâm vào trong làm hơi thở của cô đột ngột đứt quãng.
“Tôi có thể sao?”
“Ưm… em…”
Cố Đình Kha nhổm cao người, bàn tay hư hỏng vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, ra vào nơi nhạy cảm của Mặc Lam, một tay anh cầm lấy thứ to lớn đang cương cứng trong tay mình nhẹ nhàng xoa nắn, anh nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu nhìn cô.
“Em cố gắng một chút.”
Mặt của Mặc Lam hiện tại đã đỏ bừng như quả gấc chín, hai tai cô lùng bùng cả lên. Cô không nghe rõ anh nói gì, cô chỉ biết anh đang quá nhiều lời, còn cô thì đang gấp muốn chết, bên dưới cô bây giờ đã ướt đẫm, ngón tay anh vẫn mân mê chọc ghẹo làm bụng cô căng trướng. Thì ra… khi người ta yêu nhau, âu yếm nhau và cả hai cùng đi đến bước cuối cùng lại còn có thể có những cảm giác tuyệt vời này.
“Hưm… a… chú…”
Anh đột ngột rút tay ra khỏi cô, Mặc Lam liếm nhẹ môi rồi mở mắt nhìn anh, Cố Đình Kha vươn bàn tay đang dính đầy mật ngọt của cô ôm lấy đôi má đang ửng hồng. Hơi thở anh càng trở nên gấp gáp, Mặc Lam chép miệng định nói thêm gì đó thì Cố Đình Kha đã cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, cùng lúc anh đẩy nhẹ người, bàn tay còn lại đã tìm thấy đúng điểm huyệt của cô, vừa vặn đưa thứ to lớn ấy vào bên trong.
“Á…”
Mặc Lam nhắm tịt mắt, nhăn mặt ngửa cổ ra phía sau. Đau quá, cô cảm nhận rất rõ sự cọ sát của da thịt khi anh đẩy nó vào trong cô, bên dưới cô co bóp liên tục phản ứng lại, cơ thể đột ngột bị lấp đầy làm cô chưa thể nào thích ứng kịp. Đau đấy, nhưng đột nhiên cô lại thấy muốn khóc, cô thấy hạnh phúc quá.
“Em đau lắm à?” Cố Đình Kha ngừng lại mọi động tác, trên trán anh chảy xuống một giọt mồ hôi: “Em siết tôi chặt quá.”
Mặc Lam gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô muốn nói là cô có chút đau, nhưng không đau đến nỗi không chịu được.
“Thả lỏng một chút, tôi đợi em.”