Chương 14: Lam! Em dám bỏ thuốc tôi? (H+)
“Á… Chú, khoan đã! Đau em!”
Cố Đình Kha bế bổng cô lên ném lên giường. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đầu óc lâng lâng như say thuốc. Cả người đều bứt rứt khó chịu, nhất là thằng nhỏ bên dưới. Đây là biểu hiện của một người đang trong độ hứng tình quá mức. Mặc Lam trông thấy bộ dạng của anh như thế thì tủm tỉm cười, thật ra giường đệm rất to nên cô chẳng thấy đau gì nhưng cô cứ la trước cho có không khí. Khả năng tu luyện 1800 bộ phim xxx của cô cuối cùng cũng đã có đất dụng võ, ăn chay đến mấy cũng có ngày ăn thịt mà thôi.
Cố Đình Kha vội vàng cởi áo sơ mi vừa trách móc cô: “Lam! Em dám bỏ thuốc tôi?”
“Ai bảo chú chậm chạp.”
“Em có biết tôi đã chuẩn bị gì cho đêm nay… được rồi! Đây là tự em tìm đến.”
Anh không kịp giải thích nữa. Bây giờ cả người anh đã nóng bừng khó chịu chỉ muốn rời bỏ mọi thứ, bên dưới, Mặc Lam đang mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm và một đôi chân trắng nõn nà khiêu gợi, nhiều thứ nhạy cảm nhấp nhô ẩn hiện cùng thái độ tích cực của cô em gái sắp đạt thành mục đích làm vũ khí bên dưới của anh đã cương cứng.
Sắc mặt Cố Đình Kha dần trở nên xấu đi, anh sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Mà đêm nay lại là đêm đầu tiên của cô, nếu như vậy cô sẽ rất đau…
“Mẹ kiếp!”
Anh cắn răng chửi bậy một tiếng.
“Em cứ tưởng thầy giáo thì sẽ không biết chửi bậy.”
Mặc Lam kéo anh ngồi xuống giường, vừa vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh kéo dọc xuống thắt lưng: “Chú, lần này em chạm được rồi nhé!”
“Em đừng có đùa với lửa.”
Cố Đình Kha nhắm mắt hít một hơi sâu, nhưng hô hấp của anh đã trở nên gấp gáp và khó khăn, anh lật người lại, phút chốc đã đè cô bên dưới mình: “Nếu lát nữa tôi có làm em đau thì cứ la lên.”
Anh rất nghiêm túc. Mồ hôi anh tuôn ra đầy mặt, ướt hết cả lưng và ngực. Người anh hồng nhuận phát sốt. Mặc Lam lúc này mới thấy có gì đó không ổn, cô thấy hơi sợ hãi.
“Chú…”
“Muộn rồi! Sai lầm của em sẽ phải trả giá bằng bài học.”
Cố Đình Kha ấn cô ngược xuống giường, anh cố gắng khống chế bản thân để cô không phải thấy hoảng sợ nhưng nụ hôn của anh lại vô cùng gấp gáp, dữ dội chiếm đoạt làm Mặc Lam không thở nổi. Cố hé môi cố gắng thích ứng với nụ hôn sâu này thì bàn tay hư hỏng của Cố Đình Kha đã vội vàng di chuyển đến nơi không nên đến làm cô giật nảy mình.
“Chú, ưm… đừng chú!”
“Em nghĩ… hừm… tôi ngừng được nữa sao?”
Anh vén váy cô cao lên khỏi mông, Mặc Lam bắt đầu mếu máo muốn khóc. Anh nhanh quá, mặc dù cô đã từng xem qua rất nhiều phim nhưng khi đến lúc tự trải nghiệm thì cô lại thấy hồi hộp. Da thịt cô bắt đầu tê rần ở những nơi tay anh vuốt qua, dọc qua bẹn đùi non, anh ôm siết lấy eo cô, xoa quanh rốn rồi đột ngột nắm lấy ngực cô ở trong tay.
Ngực cô tròn đầy và rất vừa vặn.
“Của em… vừa bằng nắm tay tôi.”
“Ưm… chú… có thể đừng nói nữa được không?”
Mặc Lam thấy đầu óc mê man trong cơn hứng tình, nghe anh nói xong mặt lại càng đỏ lên như quả gấc chín. Cô tự cảm nhận được bụng dưới mình nóng rực khi anh chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực, quần lót bên dưới cô cũng bắt đầu ẩm ướt.
Cố Đình Kha nhanh chóng dời môi mình xuống dưới, hôn qua cần cổ xinh đẹp, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng cũng tìm đến đôi gò bồng tròn trịa căng đầy của Mặc Lam. Lần này mọi động tác của anh khá nhanh chóng và vội vã, anh trườn người lên, áp đứa nhỏ đang cương cứng của mình chạm vào cô bên ngoài quần lót. Anh sắp không chịu được mà ham muốn cô rồi, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến anh vẫn muốn làm đủ các bước dạo đầu cho cô.
“Lam!”
Anh ngẩng lên thì thầm ngay bên cổ cô làm Mặc Lam hơi rụt cổ lại: “Dạ!”
Cố Đình Kha nhíu mày, nén lại lửa trong người. Anh cúi người chầm chậm ngậm lấy nụ hoa hồng hào của cô rồi mút nhẹ: “Lam! Đáng ra em không nên để tôi làm ra chuyện thế này!”
“Ưm…” Cô cong người lên khi môi anh mút thêm lần nữa, bàn tay bên còn lại không an phận đã tìm tòi xuống dưới, vuốt ve cô bên ngoài quần lót.
“Chú… a…”
“Hừ… Em gọi gì tôi?”
Anh gầm gừ nhẹ trong cuốn họng, cách ngón tay điêu luyện không ngừng quấy phá cô. Đây là lần đầu tiên, cô thấy cực kỳ kích thích, mới đó mà tay anh đã ướt đẫm. Mặc Lam thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống làm ngực cô càng nhô lên cao hơn.
“Đừng… a a… chú, đừng cho tay vào bên trong em… a…”
Lời cô nói chậm quá, Cố Đình Kha trước đó đã nhanh chóng luồn một ngón tay vào bên trong cánh hoa mềm mại của cô, tìm thấy huyệt nhỏ, anh cọ sát ra vào nhẹ nhàng để cô bắt đầu thích ứng với kích thước. Bên dưới cô co bóp liên hồi, ngón tay anh bên trong ấm nóng quá làm Cố Đình Kha sắp nhịn không nổi nữa, anh đột ngột rút tay làm cô có chút hụt hẫng.
“A… chú ơi!”
“Ơi!”
Trời ạ! Đoạn này ở trong phim các cô gái sẽ bảo là “Anh hãy nhanh cho vào bên trong em đi, nhanh lên!” nhưng Mặc Lam khựng lại, đột nhiên cô lại đỏ mặt.
Cố Đình Kha thở dốc: “Được rồi Lam! Tôi cho vào bên trong nhé, tôi sắp chịu không được nữa rồi, nếu tôi làm em đau…”
Mặc Lam nuốt khan một ngụm nước bọt, cô mê man gật đầu, lắc đầu, sau đó cô cũng quên mất là mình đang lắc đầu hay gật đầu.
Cố Đình Kha cầm lấy thứ to lớn đang cương cứng của mình ở trong tay, anh nuốt nước bọt, lại gọi cô: “Cho tôi nhé!”
Mặc Lam khựng lại một chút, sau đó chồm người lên hôn lấy anh: “Chú yêu Lam không?”