Chương 24: Chương 24
Mất thêm hai ngày nữa, Lăng Nghiên Hy mới hoàn toàn khỏi bệnh hẳn. Ba ngày không đến trường, cũng không đến công ty. Một đống công việc dồn một lúc, khiến cô chạy không ngừng nghỉ.
Đàn chị Tiêu Noãn nhìn cảnh này, không khỏi thương xót.
"Hy Hy! Có cần chị giúp đỡ không?"
Lăng Nghiên Hy và Tiêu Noãn là tới đây cùng một lúc. Ở đây ngoài cô ra, Tiêu Noãn không có thường xuyên trò chuyện với bất cứ ai cả. Thời gian thực tập chỉ có 3 tháng, ai biết sau khi kết thúc, bọn họ có ở lại hay không? Cho nên hiện tại, cũng không cần phải cố gắng kết thân với mấy người ở đây. Điều bọn họ cần làm là hoàn thành tốt công việc của mình, đổi lấy điểm thành tích để ghi vào bảng điểm của học phần ở trường là được rồi.
"Không cần đâu, em có thể…"
Lăng Nghiên Hy còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói õng ẹo khác chen vào:
"Tôi nói rồi mà, bọn trẻ các cô bây giờ đúng thật là? Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Các cô không cố gắng, định sau này trông chờ vào ai. "
Người vừa nói, không ai khác chính là Triệu Anh Thu. Cháu gái của Quản lý Triệu.
Thấy hai cô gái trước mặt mình không phản bác, cô ta vô cùng đắc ý.
"..."
"Chị Anh Thu, bọn em còn trẻ muốn, vẫn còn ham chơi. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Nước đến chân vẫn không biết nhảy. Đâu có được như chị…"
Triệu Anh Thu nghe đến đây, lại càng đắc ý hơn.
Thế nhưng…
"Có người nhà nâng đỡ, chả cần phải làm gì. Cũng có thể…"
Lời Lăng Nghiên Hy chưa nói hết, Triệu Anh Thu giống như chột dạ, vội cắt ngang lời cô nói.
"Có thể làm sao? Cô có ý gì hả?"
Tiêu Noãn như được nước mà nói:
"Bọn em có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ chị thôi mà."
Cả văn phòng này ai mà không biết, Triệu Anh Thu cậy mình có chú là quản lý trống lưng. Cho nên không để bất cứ ai vào mắt, người nào khiến cô ta không vui. Cô ta liền tìm cách bắt nạt.
Nói Lăng Nghiên Hy và Tiêu Noãn không cố gắng, chẳng phải là đang tự vả vào mặt mình đấy à?
Đã sắp 30 tuổi tới nơi, thế nhưng vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Mang tiếng là tốt nghiệp đại học danh giá ở nước ngoài, nhưng nhìn xem? Đã 6 năm rồi, thế nhưng cô ta vẫn ngồi ở vị trí nhân viên bình thường với mức lương vài triệu đồng. Không có bước tiến mới, lương cũng không được tăng.
Nhiều lúc Lăng Nghiên Hy cũng phải thắc mắc…
Triệu Anh Thu chắc là đi làm vì đam mê đi. Chứ với mức lương đó, ở cái thành phố này. Làm sao đủ sống đối với một người hoang phí như thế.
Nhìn vào Triệu Anh Thu, cô lại không thể không nghĩ đến tên bạn trai cũ hèn hạ kia. Giống hệt như nhau.
……………
Ông chủ đi vắng, công ty như được thoải mái hơn một chút. Đám nhân viên nữ lại rảnh rỗi, đem ông chủ của mình ra để bàn tán.
Nhân viên A nói:
"Cô nói xem, ông chủ của chúng ta ưu tú như vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn."
"Không phải người ta vẫn nói: Đằng sau sự thành công của một người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ hay sao?"
Ông chủ bọn họ thành công như vậy, thế nhưng đến một người phụ nữ bên cạnh cũng chẳng có.
Một nhân viên khác lại nói:
"Chắc không phải??"
Câu chuyện vừa mới bắt đầu, thì:
"Các cô rảnh rỗi không có việc gì làm, đem chuyện đời tư của ông chủ ra để thảo luận."
Người vừa nói chính là Triệu Anh Thu, cứ ngỡ là cô ta sẽ quát mắng. Thế nhưng…
"Cho tôi hóng chung với."
Hai nhân viên nữ: "..."
Cả ba lại tiếp tục bàn tán, cho đến khi bị giọng nói của người khác phá vỡ cuộc bàn tán đó.
"Tạ Tư Thần có người phụ nữ của riêng mình hay không? Các cô tự mình hỏi không phải rõ hơn sao?"
Người vừa nói chính là Tiêu Hàn Tích, bạn thân của Tạ Tư Thần. Đi cùng Tiêu Hàn Tích, còn có Mộ Lương Trạch và Lăng Diệc Nghiêu.
Tiêu Hàn Tích nói với 3 cô gái xong, liền quay sang Mộ Lương Trạch:
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng khá tò mò đó. Cũng không biết cô gái nào sẽ???"
Tiêu Hàn Tích còn chưa nói xong, Mộ Lương Trạch đã cười. Hắn không trả lời, chỉ nói một câu duy nhất:
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"Đặc biệt là cậu đó, Lăng Diệc Nghiêu."
Nói xong liền bỏ vào trong trước. Bỏ lại Tiêu Hàn Tích và Lăng Diệc Nghiêu còn chưa hiểu chuyện ý gì?
"Cậu nói rõ hơn xem nào?"
Cái gì mà xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lại còn nhấn mạnh với Lăng Diệc Nghiêu. Chuyện này thì liên quan gì đến Lăng Diệc Nghiêu.
"Rồi các cậu sẽ biết thôi!"
……………
Nhân viên của công ty đương nhiên nhận ra 3 người đàn ông vừa đến, là bạn của ông chủ mình. Nên rất nhiệt tình đón tiếp.
Nơi này đối với ba người quá là thân thuộc. Cho nên không cần nhân viên dẫn đường, bọn họ cũng tự tìm được chỗ cần đến.
Chỉ là lúc đi qua chỗ Lăng Nghiên Hy, còn cố tình ghé vào.
Mấy nhân viên ở đây, thấy người như thấy vàng. Nhất là Triệu Anh Thu! Cô ta vẫn luôn đi theo 3 người đàn ông từ nãy tới giờ.
"Tạ Tổng…"
Chưa để Triệu Anh Thu nói hết, Mộ Lương Trạch đã nói:
"Tôi biết, Tạ Tư Thần hiện không có ở đây. Chúng tôi tới đây là để giúp đỡ cậu ta."
Đúng lúc này:
"Lăng Tổng, Tiêu Tổng, Mộ Tổng mời đi bên này."
"Được!"
Khi cả 3 vừa rời đi, Quản lý Triệu liền quay lại nói với mọi người:
"Còn đứng đó làm gì, còn không mau đi pha cà phê đi."
Thế nhưng…
Cả đám nhân viên lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám đứng dậy.
Ba ông lớn kia, thật sự rất khó chiều. Mỗi lần bọn họ đến, đều là do thư ký Ngô phụ trách việc này. Nhưng mà bây giờ, thư ký Ngô đã theo ông chủ ra nước ngoài giải quyết công việc. Nào còn ai nữa.
Trong lúc mọi người còn đang lo lắng thì:
"Lăng Nghiên Hy! Giao việc này cho cô nhé!"
Triệu Anh Thu đột nhiên đẩy việc này sang cho Lăng Nghiên Hy.
Nhằm việc xảy ra chuyện gì, Lăng Nghiên Hy tự mình gánh lấy hậu quả.
"Tại sao tôi phải đi?"
"Bình thường ai làm, thì bây giờ bảo người đó đi. Tôi còn nhiều việc lắm."
Triệu Anh Thu: "..."
Cuối cùng không làm được gì, Triệu Anh Thu lại là người phải làm công việc này. Đáng tiếc, mới vừa mang cà phê vào đến cửa, còn chưa kịp lên tiếng. Cô ta đã phải mang ra.
"..."
Những người có mặt ở đây, đều đã từng làm qua. Thế nhưng chưa có ai khiến 3 người kia vừa ý. Hiện tại chỉ còn Lăng Nghiên Hy và Tiêu Noãn mới đến, bọn họ chưa từng thử qua. Qu ản lý Triệu đành phải xuống nước nhờ vả bọn họ.
Sau cùng người lên tiếng nhận công việc này lại là người khi nãy mới từ chối nó.
"Để tôi thử."