Chương 23: Chương 23
Lúc Tạ Tư Thần xuống sân bay là 10 tiếng sau.
"..."
Vừa ra khỏi sân bay, hắn liền vội mở điện thoại lên. Hơn 10 thông báo, thế nhưng đến một cái tin nhắn từ người kia, cũng chẳng thấy đâu.
Trước lúc lên máy bay, Ngô Đình Khải đã báo cáo. Người đã được đưa về đến nhà. Nhưng…
Lúc này, hắn lại tự chấn an mình bằng việc nghĩ rằng cô vẫn còn đang ngủ. Cho nên mới không nhắn tin cho hắn.
"..."
Thời hạn chỉ có 1 tháng, hai người cũng đã bắt đầu được gần 1 tuần. Hai tuần hắn rời đi thế này, cũng chiếm một nửa thời gian mất rồi. Vậy một tuần cuối cùng kia, liệu có kịp hay không?
"Tạ Tổng! Cuối cùng ngài cũng đã đến!"
Cho đến khi giọng nói của nhân viên ở công ty chi nhánh cất lên. Tạ Tư Thần mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Người đã bỏ trốn vào 12 tiếng trước!"
Công ty chi nhánh mới vừa phát hiện việc nhận tham ô của một giám đốc ở bộ phận nhỏ. Thế nhưng còn chưa kịp bắt người điều tra, thì tên giám đốc kia lại ôm tiền bỏ chạy. Là ⅓ số tiền trong ngân sách của cô ty.
⅓ số tiền của công ty là bao nhiêu chứ? Là một con số, có đủ điều kiện để khiến tên giám đốc kia ngồi tù mọt gông.
Một việc lớn như thế, Tạ Tư Thần thân là người đứng đầu tập đoàn. Hắn không thể ngồi im chờ đợi được, mà tự mình phải vào cuộc điều tra.
Chủ tịch vừa đến, cuộc họp giữa các cổ đông liền được mở ra.
"..."
Cuộc họp diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mọi người đều lần lượt rời đi, chỉ có Tạ Tư Thần và một số người ở lại.
"Tạ Tổng! Chuyện này anh tính sao?"
Người lên tiếng là giám đốc bộ phận Marketing của công ty. Tên là Hạ Quân Dao.
Thế nhưng…
"Tư Thần!"
"Hả?"
Tạ Tư Thần vừa kết thúc cuộc họp, lại một lần nữa lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhưng…
Vẫn như vậy!
Hắn đột nhiên trở lên thất thần, đến cả tiếng gọi của Hạ Quân Dao , hắn cũng không nghe thấy.
"Anh sao vậy?"
Hạ Quân Dao đương nhiên nhìn ra, từ nãy tới giờ ánh mắt của Tạ Tư Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại. Cho nên khi kết thúc cuộc họp, cô mới hỏi. Xem từ nãy tới giờ hắn có thực sự chú tâm vào cuộc họp hay không?
"Không sao!"
"Chờ tóm được hắn đã, rồi tính tiếp."
Hạ Quân Dao: "..."
Chờ tóm được hắn rồi mới tính?
Quả nhiên!
Nghĩ đến đây, Hạ Quân Dao liền lớn tiếng:
"Em cảm thấy, anh đang không tập trung vào sự việc. Ánh mắt cứ dán chặt vào điện thoại, là đang chờ ai sao?"
Tạ Tư Thần: "???"
"Xen vào đời tư của cấp trên, là việc mà cô lên làm sao?
"Tại sao em không được xen vào, em là…"
Chưa để Hạ Quân Dao nói tiếp, Tạ Tư Thần đã trực tiếp cắt ngang:
"Là gì? Tới bây giờ cô vẫn có suy nghĩ như vậy à?"
"Hạ Quân Dao! Tôi họ Tạ chứ không phải họ Lưu! Cho nên đừng đem cái hôn ước đó áp đặt lên người tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình."
"Còn nữa, đừng gọi thẳng tên tôi như vậy. Chúng ta không thân thiết. Tôi là ông chủ của cô, cho nên hai từ Tạ Tổng. Không quá khó để gọi đâu nhỉ?"
Nói xong, Tạ Tư Thần liền đứng lên toan rời đi. Thế nhưng, còn chưa ra đến cửa:
"Anh đã có người mình thích?"
"..."
Hạ Quân Dao không can tâm, cô ta từ bỏ tất cả chỉ để tới đây. Thế nhưng kết quả cô ta nhận được là thế này ư?
Tạ Tư Thần rõ ràng là vị hôn phu của cô ta cơ mà?
"Tôi có người mình thích hay không? Không đến lượt cô quản."
"..."
"Vị hôn phu của cô, tới nhà họ Lưu mà tìm. Đừng tìm tôi làm gì, tôi không giúp được gì cho cô đâu." ………………..
Đến đây là để giải quyết công việc, lại không ngờ gặp phải chuyện này. Tạ Tư Thần trở về phòng, chỉ muốn ngủ một giấc cho yên.
Ở đây đã là 11 giờ tối, thế nhưng ở phía bên kia mới chỉ 5 giờ chiều. Chỉ cách nhau 6 tiếng đồng hồ.
Điện thoại vẫn không có lấy một tin nhắn, Tạ Tư Thần lại càng khó chịu hơn.
"Cô gái vô lương tâm này! Em…"
Nghĩ đến Lăng Nghiên Hy, Tạ Tư Thần không nhịn được mà trách móc.
Đã nửa ngày trôi qua, thế mà cô lại…
Đến khi không chờ được nữa, Tạ Tư Thần liền xuống nước mà bắt đầu trước.
"Em đang làm gì?"
Một tin nhắn gửi đi, Tạ Tư Thần không biết đến khi nào mới được trả lời. Hắn cứ ngây ngốc chờ đợi, cho đến khi có thông báo tin nhắn.
Tin nhắn phản hồi là 15 phút sau…
"Không làm gì cả, em đang ngủ."
Tạ Tư Thần: "..."
Giờ này vẫn còn ngủ, chắc là đêm qua ở ngoài quá lâu. Dẫn đến sốt cao, cho nên mới như vậy.
"Vậy em tỉnh hẳn chưa? Anh muốn…!"
Dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì…
Lăng Nghiên Hy như đọc được suy nghĩ của Tạ Tư Thần mà gọi điện đến.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Ừ!"
Lăng Nghiên Hy gọi là gọi video, cho nên khi va phải ánh mắt của nhau của camera. Ngoài câu hỏi kia ra, cô không biết nói gì nữa. Chỉ im lặng mà nhìn hắn như vậy.
Tạ Tư Thần ở bên này cũng như thế, cả hai đều cùng giữ im lặng. Cho đến khi hắn nhận ra:
"Em???"
Cô vẫn còn nằm trên giường?
Biết mình lỡ đánh thức cô dậy, hắn lại nói:
"Nếu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, anh không làm phiền em nữa."
Hôm nay được nhìn thấy cô rồi, Tạ Tư Thần coi như đã mãn nguyện. Chỉ cần như thế này là đủ.
Lăng Nghiên Hy mệt mỏi tới mức, nói cũng không thành lời. Khi Tạ Tư Thần nói không làm phiền cô nữa. Cô liền ngay lập tức nhắm mắt, đến cả điện thoại cũng không tắt.
Tạ Tư Thần chứng kiến cảnh này, hắn:
"Mệt như vậy còn…!"
Lúc này hắn cũng mới nhận ra, cô không tắt cam. Cô không tắt, hắn sao lỡ. Nhìn cô ngủ như thế, cũng tốt mà.
Nguyên đêm đó, đ iện thoại cả hai vẫn luôn được kết nối. Cho đến khi điện thoại gần sập nguồn, Tạ Tư Thần mới chịu tắt đi. Trước khi tắt vẫn không quên:
"Ngủ ngon!"