Chương 22: Chương 22
Còn chưa kịp làm gì đã bị nhìn ra?
"Uống! Em uống!"
Lúc này cô mới nhận ra…
"Anh không cần tới công ty à?"
Đã 8 giờ sáng, thế nhưng Tạ Tư Thần vẫn có mặt ở nhà. Hơn nữa, trên người hắn vẫn là bộ đồ ngủ hằng ngày.
"Thiếu anh một ngày, bọn họ cũng không chế.t được."
Lăng Nghiên Hy: "..."
Cô định nói gì tiếp, nhưng đến nửa ngày vẫn không thốt nên lời. Cuối cùng cô cũng chỉ:
"Ồ!" ……..
Giúp cô ăn uống xong,Tạ Tư Thần đem khay và cốc ra ngoài. Đi chưa tới 5 phút, đã quay trở lại…
"Anh còn chuyện gì nữa à?"
"..."
Tạ Tư Thần không trả lời. Lăng Nghiên Hy cũng không rảnh để hỏi thêm. Đây là nhà hắn, phòng riêng của hắn. Hắn muốn làm gì mà chẳng được. Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn, cô không thể không lên tiếng.
"Anh...đóng cửa làm gì?"
Ban ngày ban mặt, tự nhiên đi đóng kín các cửa. Cô sao có thể không nghi ngờ chứ?
Trong một giây cô không để ý, Tạ Tư Thần đã ở trước mặt cô từ lúc nào không hay.
"..."
"Em cho rằng anh sẽ làm gì?"
"Em…"
Lăng Nghiên Hy nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Thế nhưng vào lúc cô còn đang ngây ngốc, hắn lại cấc một cái vào chán cô rồi nói:
"Bên ngoài lạnh lắm, gió luồn vào sẽ không tốt!"
Cô lại đang sốt cao như thế, nên hắn đành phải làm như vậy. Dù cho bây giờ vẫn còn là ban ngày, lúc thích hợp để hấp thụ vitamin ngoài trời.
Nói xong, Tạ Tư Thần kéo cô nằm xuống giường, rồi hắn cũng nằm bên cạnh. Kéo cô ôm vào lòng.
"Ngủ thêm một lúc nữa."
Biết bé con sẽ hỏi gì, Tạ Tư Thần liền một lượt nói hết những gì cần nói.
"Anh đã giúp em xin nghỉ làm rồi, không cần phải lo."
"..."
Sau đó…
Tạ Tư Thần vừa nằm xuống không được lâu, kết quả hai mắt hắn liền nhắm nghiền.
Tạ Tư Thần có thể ngủ ngon, nhưng Lăng Nghiên Hy thì không. Bị người bên cạnh ôm chặt như thế, cô ngủ sao nổi.
"Anh… anh đừng ôm em chặt như vậy. Khó thở lắm."
Tạ Tư Thần ngủ cũng chưa hẳn là xay, cho nên mọi lời nói của Lăng Nghiên Hy. Hắn đều có thể nghe rõ mồn một.
Lời Lăng Nghiên Hy vừa dứt, hắn cũng nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy eo cô ra. Sau đó ghé sát tai cô mà cất giọng nói:
"Em đừng cựa quây, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."
"Em chịu khó một chút!"
Lăng Nghiên Hy: "..."
Qua một lúc, Lăng Nghiên Hy không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Lúc này cô mới phát hiện, Tạ Tư Thần đã ngủ say mất rồi.
Hắn giống như rất mệt mỏi, giống như thiếu ngủ trong một thời gian dài vậy. Lại vì nhớ đến chuyện đêm qua…
Hắn nói nữa đêm cô sốt cao, vậy cũng là hắn trông cô cả đêm ư?
Nghĩ đến đây, cô không còn muốn đẩy hắn ra nữa. Cứ nằm im như vậy, rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo hắn.
……….
Một lần nữa tỉnh lại…
Lăng Nghiên Hy mới phát hiện, cô vậy mà ngủ nguyên ngày. Ngoài trời đã bắt đầu nhả nhem tối. Lại nhìn đến bên cạnh, người đã không thấy đâu nữa. Chỗ nằm bên cạnh cũng đã nguội lạnh.
Tạ Tư Thần dậy từ khi nào vậy? Sao lại không gọi cô cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Lăng Nghiên Hy vội lật chăn rồi bước xuống giường. Ra đến phòng khách…
"Em dậy rồi à?"
Tạ Tư Thần không ở đây, người vừa hỏi cô là thư ký của hắn.
"Ngô Đình Khải, sao anh lại ở đây? Tạ Tư Thần đâu?"
Hỏi ra cô mới biết, chi nhánh ở nước ngoài của Tạ thị đang gặp vấn đề. Cho nên Tạ Tư Thần đã sang đó để giải quyết. Là đi ngay trong đêm.
"Nếu dậy rồi thì để anh đưa em về!"
Tạ Tư Thần từ đầu tới cuối vẫn là không yên tâm về cô. Hắn đã để Ngô Đình Khải ở lại chờ cô thức dậy rồi mới đuợc rời đi. Còn bản thân lại một mình lên chuyến bay gần nhất để tới đó trước.
"Lần này hai người đi bao lâu?"
"Khoảng 2 tuần gì đó."
"Em biết rồi!"
Những gì cần hỏi, cô đều đã hỏi. Cuối cùng cô cũng chỉ đành đồng ý để thư ký của Tạ Tư Thần đưa mình về.
"..."
Lúc lên xe, cô lại theo thói quen nhìn xung quanh. Ngô Đình Khải tất nhiên nhận ra được điều này, liền vội nói:
"Biết em không thích cậu nhóc kia, nên ngài ấy chỉ gọi mình anh tới thôi."
"Yên tâm đi!"
"...."
……………
Lúc về đến nhà của mình, trên người cô vẫn còn rất nóng. Vì thế cô lại tiếp tục lên giường ngủ tiếp.
Cho đến khi bị tiếng gọi của mẹ làm tỉnh giấc.
"Con thấy đỡ đau hơn chưa?"
Đường Ngữ Tịch nhìn con gái ốm yếu như thế, trong lòng nhịn không được mà đau xót.
"Tối qua bảo con ở nhà thì không nghe."
Con gái đi học cả tuần mới về, lại không may bị ốm. Là một người mẹ, Đường Ngữ Tịch sẽ rất lo lắng.
Bé con của bà, sao lại yếu ớt thế này?
Được sinh ra khi mẹ đã ở tuổi ngoài 40, sức khỏe không tốt. Đứa bé ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.
Ai bảo đây là đứa bé gái mà mọi người mong đợi cơ chứ? Là bé gái duy nhất xuất hiện ở nhà họ Lăng kể từ 150 năm trước cho đến khi nó ra đời.
Khi biết mình vỡ kế hoạch mà mang thai đứa con thứ 4, bà và chồng mình cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem nên giữ hay bỏ, bởi bà cũng đã lớn tuổi rồi. Thế nhưng khi biết cái thai trong bụng là một bé gái, bà lại liều mạng giữ nó lại rồi chờ ngày sinh nó ra.