Chương 25: Chương 25
Không ai biết, ngoài mặt tiếp nhận công việc này. Thế nhưng trong lòng Lăng Nghiên Hy lại không ngừng chửi mắng ba người đàn ông kia.
"Có người pha cà phê cho uống là tốt lắm rồi. Lại còn bày đặt."
Đúng như những mà nhân viên ở đây miêu tả…
Khó chiều!
"Sao cô có thể pha cà phê giống hệt như những bước mà thư ký Ngô đã làm thế?"
Triệu Anh Thu đứng bên cạnh từ nãy, cô ta từ đầu tới cuối đều không rời mắt. Cách của thư ký Ngô không phải ai cũng biết, lại càng không phải ai cũng có thể pha giống y hệt. Cô ta không nhịn được mà thắc mắc.
"..."
Lăng Nghiên Hy không trả lời, chỉ tập trung làm cho xong.Không ai biết được rằng, cà phê mà Ngô Đình Khải thường hay pha, là học từ cô. Câu hỏi của Triệu Anh Thu, cô nên trả lời như thế nào cho hợp lý?
"Để tôi đem vào! Cô mới đến còn nhiều việc chưa nắm rõ đâu."
Cà phê vừa pha xong, còn chưa kịp làm gì. Triệu Anh Thu đã bưng khay lên rồi mang vào.
Lăng Nghiên Hy biết Triệu Anh Thu muốn nhân cơ hội giành công lao thuộc về mình. Thế nhưng, ba người đàn ông kia là ai chứ? Tính đi tính lại, cô đã quen biết bọn họ gần 20 năm trời. Cà phê mà cô pha, nó như thế nào, bọn họ không cần phải nếm thử cũng có thể nhìn ra.
"..."
Đúng như những gì cô nghĩ, Triệu Anh Thu thật sự nhận đó là do mình pha. Được ba người bạn của ông chủ tấm tắc khen ngon. Triệu Anh Thu cũng vì vậy mà vô cùng đắc ý.
Thế nhưng, người vừa đi khỏi…
Mộ Lương Trạch đã quay sang phía Lăng Diệc Nghiêu:
"Con nhóc nhà cậu, nó có thù với chúng ta à?"
"Tự nhiên khi không lại bỏ cả đống đường vào, ngọt chế.t đi được."
Lăng Diệc Nghiêu: "..."
Tiêu Hàn Tích: "..."
"Tôi tưởng là do cô gái kia pha nữa chứ? Vậy cậu khen người ta làm gì?"
Tiêu Hàn Tích chưa kịp uống, lại thấy Mộ Lương Trạch ở bên cạnh uống rồi khen ngon. Cô gái kia lại nhận là do mình pha. Tiêu Hàn Tích lại nghĩ…
Cuối cùng cũng có thêm người khiến bọn họ vừa ý.
Nhưng mà ai có ngờ, Mộ Lương Trạch là thấy người ta nhận vơ, nên khen cho vui.
"Cà phê mà tới 90% ngọt, cách pha này còn ai vào đây nữa?"
"Ai bảo mấy người các cậu, kén chọn như vậy làm gì?"
Kén chọn đến mức khiến người ta phát mệ.t. Cách trả thù này, còn nhẹ chán.
……………
Tạ Tư Thần đến đây đã gần 1 tuần…
Tên giám đốc tham ô kia vẫn còn đang lẩn trốn, khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn.
Cả ngày, từ sáng tới tối hắn đều bán mặt cho công ty. Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Thế nhưng hắn không muốn chậm trễ nữa, phải bắt được tên kia nhanh nhất có thể. Có như vậy, hắn mới có thể trở về sớm được.
Thời hạn một tháng, thời gian cũng đã trôi qua hơn 1 nửa. Hắn nên làm gì? Phải làm như thế nào mới là tốt nhất?
Sau khi kết thúc, liệu hắn và bé con có thể tiến thêm một bước? Hay là quay lại giống như trước đây?
Nghĩ đến đây, Tạ Tư Thần không khỏi phiền muộn.
Cho đến khi…
Chuông điện thoại vang lên, hắn mới ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Là một tin nhắn được gửi đến.
"Người kia vẫn chưa bắt được à?"
Người gửi tin nhắn, không ai khác chính là người mà Tạ Tư Thần đang mong nhớ nhất.
Lúc Lăng Nghiên Hy vừa gửi tin nhắn này đến Tạ Tư Thần, là lúc cô vừa tan làm. Vừa xuống đến tầng 1.
Đi cùng cô còn có Tiêu Noãn và một người khác.
Tiêu Noãn từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý, vừa ra khỏi thang máy. Cô nàng liền hỏi:
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
Trong một giây nào đó, hai chữ:
"Bạn trai!"
Được phát ra từ miệng của Lăng Nghiên Hy, mà đến cả cô khi vừa dứt lời cũng phải giật mình. Thế nhưng lời đã nói ra, dù cô có đổi ngay bây giờ. Tiêu Noãn cũng vẫn sẽ nghĩ lời cô nói khi nãy là thật. Bởi vì cô đối với Tiêu Noãn, trước nay chưa từng nói sai bất cứ chuyện gì?
"Bạn trai hả?"
"Vâng!"
Tiêu Noãn nghe đến đây, cũng không muốn làm phiền đôi tình nhân nhà người ta nữa. Liền có ý định rời đi trước:
"Vậy chị đi trước nhé!"
"..."
Tiêu Noãn vừa rời đi, điện thoại của Lăng Nghiên Hy cũng đổ chuông cùng lúc.
Là Tạ Tư Thần gọi đến!
Cô vừa ấn nút nghe, thì:
"Nghiên Hy!"
Lăng Nghiên Hy: "..."
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô còn tưởng là ai mà giọng nghe quen quen. Lúc cô quay lại nhìn…
Ồ! Người gọi cô vừa rồi, vậy mà lại là Hứa Ngôn. Nói sao nhỉ?
Người càng ghét, lại càng gặp. Người muốn gặp, lại chẳng thể gặp được.
Hứa Ngôn ở đây, cuộc điện thoại đang dang dở kia. Lăng Nghiên Hy nào có thể tiếp tục nữa.
Ở trước mặt Hứa Ngôn, cô tiếp tục nghe điện thoại đang chờ của Tạ Tư Thần.
"Dư Dư!"
Tạ Tư Thần vừa mới gọi tên cô, thì:
"Nát nữa em gọi lại cho anh nhé! Bây giờ em có…"
Còn chưa nói hết, Tạ Tư Thần đã nói trước:
"Có chuyện gì sao?"
"..."
"Không có gì, chỉ là gặp phải m.a thôi. Vậy em tắt máy trước đây."
Nói xong không để Tạ Tư Thần nói thêm gì nữa, Lăng Nghiên Hy đã trực tiếp tắt máy, rồi đúc nó vào trong túi của mình.
Tiếp tục công chuyện vừa rồi!!!
"Làm sao? Tìm tôi có chuyện gì?"
"Người vừa gọi, là bạn trai em à?"