Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Bỏ trốn thành công

Tối đó, nhân lúc mọi người đã ngủ, Hà Linh lén lút lên tầng ba. Dưới ánh đèn flash điện thoại cô quan sát mọi ngóc ngách, thiết kế tầng này không khác mấy tầng hai. Mọi căn phòng đều không có gì đặt biệt, chỉ riêng một phòng ở cuối dãy là có mã khóa cửa. “Mật mã ư? Căn phòng này chắc có bí mật gì đó, mình phải vào xem thử mà vấn đề là... Ch.ết tiệt! Đã sai mấy lần rồi rốt cuộc mật mã là gì đây. Hay là ngày tháng năm sinh của anh ta… A! Mình làm gì biết chứ.” Đầu óc cô cứ rối tung lên, cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc tìm ra mã số. “Haiz, cứ thế này sẽ trời sẽ sáng mất. Hay thử ngày tháng năm sinh của mình. Đ.iên thật sao có thể chứ. Thôi cứ thử xem vậy.” Cô vừa nói vừa xem thường cười trước hành động điên rồ của mình. Cạch!!! “Hả? Mở được này. Sao anh ta biết được sinh nhật mình mà còn dùng đặt mật khẩu ở nơi quan trọng như này chứ?” Khi bước chân vào căn phòng, cô hoảng hốt, tất cả mọi thứ trong phòng là những bức hình của cô, nói đúng hơn chúng đều là tranh vẽ cô. Mọi chuyện khác xa với tưởng tượng “Là mình sao? Sao có thể… Anh ta là tên biến thái sao hay đây là ai khác giống mình. Đi.ên thật.” Xem xong một lượt cô rời đi, phía cuối hành lang vẫn còn một cánh cửa – là cửa thoát hiểm. Đây có thể là nơi giúp cô trốn ra ngoài nhưng điều cô không ngờ tới là cả cửa thoát hiểm cũng đặt mật mã. “Bộ anh ta tính thoát một mình hay gì.” Đã đến nước này rồi mà còn bị mắc kẹt lại thì không cam tâm, cô đành thử dùng lại ngày tháng năm sinh của mình không ngờ là mở khóa ngay lần thử đầu tiên. “Mình nên cảm ơn anh ta hay tự thấy may mắn đây.” Cảnh cửa dẫn cô xuống tầng hầm nơi có thể thoát ra ngoài. Phía sau ngôi nhà có một lối đi nhỏ dẫn ra bên ngoài, nơi đây dường như không có người canh gác. Hà Linh nhân cơ hội chạy thật nhanh thì vô tình bắt gặp hai tên vệ sĩ. “Cô kia giờ này còn đi đâu đó? Có nghe tôi nói không… đứng lại!” Bọn họ gần đuổi kịp cô thì bất ngờ cô dừng lại đánh gục một tên. Khi còn nhỏ, cô học võ để không bị bạn bè bắt nạt, tư chất võ thuật của cô rất cao, việc đánh tay đôi với mấy tên như này không quá khó, cũng may số lượng không quá nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn cô hạ tên còn lại rồi thành công trốn thoát một lần nữa. “Không hay rồi cậu chủ! Cô Hà Linh…” Trần Tịch đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa của ai đó và cả tên của cô, anh vội mở cửa xông ra ngoài: “Hà Linh làm sao?” “Cô ấy bỏ trốn rồi.” Nghe vậy, anh xông tới nắm áo tên thuộc hạ kia. “Tụi mày sao lại để cô ấy trốn.” “Đột nhiên cô ấy xuất hiện rồi… rồi đánh gục vệ sĩ.” “Hạ gục vệ sĩ sao? Tôi không biết em giỏi đến thế đó…” Anh cười thầm rồi hất thẳng tên kia ra ngoài, lớn giọng ra lệnh. “Tìm cô ấy về đây cho tao. Nhanh!” Phía bên này, Hà Linh đón được xe nhưng cô lại không biết nên đi đâu. “Về nhà… Không thể bọn họ đã bán mình mà. Đến nhà Tuấn Anh… Không mình không thể luy ngụy cậu ấy. Hay là… Về nhà ba mẹ nuôi”. Thế là cô quyết định về lại ngôi nhà cũ của mình dù không biết có bị ba nuôi đuổi đi hay không vì ông ấy rất ghét cô. “Không có ở nhà sao?” Cô dùng chìa khóa cũ để mở khóa “cạnh”. “Thật may là ông ấy chưa thay ổ khóa.” Không khí quen thuộc trong ngôi nhà làm cô nhớ về những kỉ niệm xưa, mọi thứ hầu như không thay đổi. Ba cô vẫn vậy, không dọn dẹp nhà cửa, tủ lạnh thì không có gì ngoài mì gói. Cô bắt tay dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, vì không có gì nên đành nấu mì với trứng ăn tạm trong lòng không ngừng lo lắng về phản ứng của ba. Tờ mờ sáng hôm sau, ba cô trở về sau một đêm làm việc ở công xưởng. “Lạ quá. Sao nhà cửa lại gọn gàng thế? Có ai vào nhà sao? Con… Hà Linh…” Hai người chạm mặt nhau, cô bối rối trước ánh mắt dò xét của ba mình thì đột nhiên ông lao tới ôm chầm lấy cô miệng không ngừng hỏi han. “Hà Linh là con sao? Con về rồi đó ư? Ba nhớ con lắm!” “Sao? Ba nhớ con…”