Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Nơi bị cấm

Cô theo sau quản gia đi tới nhiều nơi trong biệt thự, quả thật nó rất rộng, kết cấu cũng rất phức tạp, nhưng cô lại không được đến hết mọi nơi ở đây. “Trên kia là tầng 3 sao?” “Vâng, nhưng cô không được đặt chân lên đó đâu, nơi đó bị cấm trong căn nhà này.” “À.” Hà Linh rời đi với gương mặt đầy tiếc nuối “Trên đó chắc chắn có bí mật gì đó, mình phải tìm hiểu mới được.” Sau đó, cô theo quản gia xuống phòng khách, Trần Tịch đã ngồi sẵn đợi cô. “Xong rồi chứ? Em mau lại đây ngồi đi?” Cô đi đến, ngồi đối diện với anh. “Em đói chưa? Thích ăn gì tôi bảo người làm cho em.” “Cảm ơn, tôi không đói.” “Người đâu! Hãy làm những món ăn ngon nhất và mang lên đây.” “Anh…” Cô bất lực. Còn anh chống cằm, nhìn cô chăm chú không ngừng mỉm cười. “Nhìn gần giống thật đấy!” “Gì?” “Anh ta nói nhảm gì nữa vậy.” “Đồ ăn đã dọn xong rồi. Chúc cô cậu ngon miệng!” Một người hầu lên tiếng. “Này, tôi hỏi khi nãy anh nói vậy là có ý gì…” “Được rồi, chúng ta ăn thôi.” Anh phớt lờ câu hỏi của cô, cô tức giận nhìn anh nhưng cũng không nói gì nữa, cả hai cùng nhau dùng bữa. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cô ăn được món ngon như vậy, trước giờ luôn bị ông bà Trương ngược đãi, chưa có bữa ăn nào là ngon cả. “Ngon không?” Cô khẽ gật đầu, anh trầm ngâm nhìn cô “xem ra trước giờ em đã chịu nhiều khổ cực rồi.” Ngày hôm sau Tại phòng làm việc của mình, Trần Tịch đang xem thông tin điều tra về Tuấn Anh. “18 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với chị, hiện đang ở một mình tại nhà X, đường số X, khu phố… Xem ra cũng không có gì đặt biệt.” “Cậu ta là bạn cùng lớp với cô Hà Linh, hai người chơi thân với nhau từ thời cấp hai, mà theo tôi biết thì cô ấy chỉ chơi với một mình cậu ta mà thôi.” Trần Tịch nghe đến đây có hơi nhăn mặt “Chỉ một mình cậu ta”, tim anh nhói lên, anh liếc nhìn người đang đứng trước mặt. “Thanh Hải, cậu làm tốt lắm. Giờ thì về đi.” “Vậy em xin phép.” Thanh Hải ra ngoài, Hà Linh nhìn thấy anh ta rời đi sau một lúc gặp Trần Tịch đâm ra nghi ngờ “Đàn em sao?” “Cô Hà Linh, cô cứ để đó chúng tôi làm cho, nếu cậu chủ thấy thì…” “Không sao đâu, ở nhà tôi cũng hay làm mà, để tôi phụ mọi người.” “Cô thật tốt bụng.” Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, cô thấy người làm ở đây ai cũng trẻ tuổi, không biết có thể nghe ngóng tin tức gì không. “Mà mọi người làm ở đây lâu vậy có biết gì về tầng 3 của ngôi nhà không? Sao nơi đó lại bị cấm vậy?” Nghe cô hỏi, bọn họ trố mắt nhìn nhau, có một người nhanh nhảu lên tiếng – tên chị ấy là Mai, người lớn tuổi nhất trong bọn họ. “Chúng tôi cũng mới vào làm 3 năm trở lại đây thôi, khi mới vào nó đã trở thành điều cấm trong nội quy rồi, chúng tôi cũng không rõ sự tình.” “Vậy không lẽ trước đây không thuê người làm sao?” “Không phải, hình như là có nhưng bị đuổi hết rồi.” “Toàn bộ?” “Không vẫn còn dì Lan ở lại đến bây giờ đấy…” Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ “Dì Lan, có phải người mà lúc trước mang cơm lên cho mình không, mình còn đánh ngất bà ta nữa.” “Này!!! Sao không đi làm việc mà ngồi túm tụm ở đó!” Giọng nói khan khan của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, mọi người nhanh chóng giải tán, việc ai người đấy làm. Người này có vẻ rất quyền lực, ai cũng kiêng nể, xem ra bà ấy biết rõ nhiều việc trong ngôi nhà này. Dì Lan đến trước mặt cô, ôn nhu bảo: “Cô nghỉ ngơi đi, việc này cứ giao cho tôi.” Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. “Cháu có thể giúp mà, dì không cần lo đâu.” “Tùy cô thôi.” Nói xong, dì Lan quay lưng bỏ đi. Cô thở dài “Haiz, dì ấy giống ông quản gia nhỉ”, xem ra chẳng nghe ngóng được gì, cô phải tự hành động thôi.