Chương 12: Trói buộc
Sau màn gặp gỡ sướt mướt, hai ba con ngồi tâm sự với nhau. Ông kể hết những nỗi khổ mà ông đã chịu bao năm qua và nỗi nhớ của ông dành cho cô. Cô cũng kể ông nghe về tình cảnh của mình. “Xin lỗi con. Đều là lỗi của ba. Tại ba mà con…” “Không sao đâu ba. Bây giờ ba thương con như vậy là con vui lắm rồi.” Đúng cô rất vui, rất hạnh phúc lại càng không trách ông vì dù sao ông ấy cũng là người đã nuôi nấng cô từ nhỏ - người mà cô luôn yêu quý. Kể từ bây giờ, cô quyết định sẽ sống với ba – sống một cuộc sống bình dị ở làng quê này, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. 15/9/2022, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Hà Linh. Ba cô đã đi làm từ sớm, trước khi đi ông còn hứa sẽ về sớm tổ chức sinh nhật cho cô. Cô không để tâm mấy đến sinh nhật vì với cô nó cũng không khác gì ngày thường. Đã ở đây được một thời gian rồi, mỗi ngày trôi qua rất êm đềm, cô đã không còn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước kia. Tối đó ba cô về sớm, ông vừa bước vào nhà đã khoe ngay chiếc bánh sinh nhật mua tặng cô, nhìn ba mình vui vẻ như vậy cô cũng rất vui. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, cô không kìm được nước mắt. “Con mau thôi nín đi!” “Con yêu ba!” Cô ôm lấy ba thút thít. Chắc đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt ba một cách hạnh phúc như vậy. Cốc cốc cốc! “Hình như có ai đó gõ cửa. Để ba ra xem thử.” “Ai lại đến giờ này vây?” Vừa đi ba cô vừa lẩm bầm. Một lúc sau khi ba cô ra ngoài thì cô nghe thấy có tiếng giằng co và tiếng ba cô quát tháo. “Mấy người là ai? Thả tôi ra…” Cô vội vã chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc. Ba cô đang bị một nhóm người giữ chặt, họ không ai khác chính là những tên vệ sĩ của Trần Tịch. Cô hoảng loạn chạy tới níu lấy ba cô: “Thả ba tôi ra. Mấy người làm gì vậy?” “Xin lỗi đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Mau bắt cô ấy đưa lên xe.” Ngay sau đó Hà Linh bị ép buộc phải lên xe, nếu không thì bọn họ sẽ đánh chết ba cô. Một lúc sau chiếc xe đã dừng chân trước ngôi biệt thự - nơi mà cô đã trốn thoát hai lần. Cô được đưa vào nhốt trong căn phòng cũ. “Thả tôi ra…” “Mở cửa ra đi!” Một giọng nói quen thuộc phát ra từ ngoài cửa, là giọng của Trần Tịch. Nghe mệnh lệnh bọn vệ sĩ mở cửa. Hà Linh lập tức xông ra ngoài định bỏ chạy nhưng khi cô chỉ mới vừa chạy ngang qua anh. “Em có thể đi nhưng đừng quên ba em đang trong tay tôi, ông ấy sống hay chết là nằm ở em.” Anh từ tốn lên tiếng. Bước chân cô nặng trĩu, không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Cô quay phắt lại, nắm lấy cổ áo anh. “Anh đã làm gì ba tôi rồi?” “Ông ấy bây giờ vẫn an toàn nhưng sau này thì tôi không chắc…” “Anh… Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?” “Tôi đã nói rồi tôi muốn có được trái tim em.” Cô ngước mắt lên nhìn anh với gương mặt đầy căm phẫn, miệng tuôn ra những lời đầy chua chát. “Anh sẽ không bao giờ có được nó đâu.” Nói rồi cô quay vào phòng đóng cửa lại để anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt đầy trầm tư. “Không còn lâu nữa đâu.”