Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chương 13

"Nhưng mà???" Lăng Nghiên Hy vừa mở miệng hỏi lý do Tạ Tư Thần đưa cô tới đây. Thì hắn đã trả lời trước: "Hôm nay là tròn 1 năm ngày mẹ rồi!" Tạ Tư Thần nói, cô mới sực nhớ ra. Tròn 1 năm? Mới đó đã tròn 1 năm rồi ư? Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. "Xin lỗi em, vì đã không nói trước!" Tạ Tư Thần chỉ đơn giản là không muốn một mình cô đơn vào ngày này. Giây phút mẹ của mình chút hơi thở cuối cùng, hắn giống như mất đi tất cả. Giống như cả thế giới đều quay lưng với hắn vậy. Cảm giác ấy cho đến tận bây giờ hắn chưa từng quên. Cái cảm giác dòng người thăm viếng ra về, trong nhà tang lễ chỉ còn mình hắn. Nó thật sự rất đáng sợ. Cho nên ngày hôm nay, hắn mới dẫn theo cô tới đây. Hắn không muốn, lại một mình ở nơi này. "Vậy chúng ta thắ.p h.ương cho bà ấy trước nhé!" Nhận ra Tạ Tư Thần có lẽ đã bị chuyện này làm ảnh hưởng. Lăng Nghiên Hy đành nên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. "Được!" Tạ Phu Nhân khi còn sống, bà rất yêu quý cô, còn coi như con gái của mình. Cho nên vào ngày bà ấy ra đi, cô cũng rất đau buồn. Chỉ là cô không phải con ruột của bà ấy, cái cảm giác mất mát đó cô hoàn toàn không thể thấu hiểu. "..." ……….. Đến đêm khi cả hai đã ăn tối xong… "Em về phòng ngủ trước đi!" Tạ Tư Thần kêu cô vào căn phòng gần đó để ngủ, còn bản thân lại ra ngoài. Một tiếng sau hắn mới trở lại. Thấy cô còn chưa ngủ, hắn liền nhắc nhở. "Mau ngủ đi, muộn rồi!" Căn nhà này không to, cả căn chỉ có một chiếc giường duy nhất. Mà cô và hắn, không thể giống như lúc cô còn nhỏ. Có thể ngủ chung trên một chiếc giường được. Tạ Tư Thần chỉ đành để cô ngủ trên giường, còn mình nằm ở trên ghế sopha. Cứ tưởng thế là đã ổn, cho đến 2-3 giờ sáng. Ngoài trời bắt đầu sấm chớp, rồi đổ cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Dù đã đóng cửa kín, thế nhưng vẫn không thể tránh được gió luồn qua khe cửa. Mặc dù chưa chính thức bước vào mùa đông, nhưng trời chỉ cần đổ mưa. Thời tiết liền trở lên lạnh buốt. Lăng Nghiên Hy ở trên giường được bao trùm cả một cái chăn to, vô cùng ấm. Còn Tạ Tư Thần nằm ở sopha, lại không có bất kỳ cái gì cả. Hơn nữa đây lại là nhà hắn, cô không thể một mình ôm cái chăn, để cho chủ nhà lạnh chết cóng được. Cô liền lên tiếng gọi: "Tạ Tư Thần! Anh… Ngủ chưa?" Tiếng sấm to thế, Tạ Tư Thần nào ngủ yên được. Thế nên ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn ngay lập tức trả lời. "Chưa! Sao vậy?" "Hay là anh lên đây nằm đi! Ở dưới đó lạnh lắm." Ngủ chung với Tạ Tư Thần, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là cảm giác hiện tại và năm đó nó không giống nhau. Nhưng biết làm sao được, cũng chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Cô nhẫn nhịn một chút, chắc không sao đâu nhỉ? Cứ nghĩ mình còn bé là được, có thể ôm hắn ngủ cả tuần cũng chẳng có vấn đề gì. ……… Lời đề nghị của bé con, Tạ Tư Thần nào có từ chối. Lời vừa dứt, hắn đã neo lên giường nằm bên cạnh cô. Hai người ngủ chung một chiếc giường, mỗi người một đầu. Cả hai quay lưng về phía nhau, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Mức độ thân thiết của cả hai nó đã bắt đầu thay đổi kể từ sau lời tỏ tình ấy. Trước đây thân thiết bao nhiêu, thì bây giờ nó lại xa cách bấy nhiêu. Khi Lăng Nghiên Hy đang lim dim ngủ thì: "Trần Húc Trạch đó! Cậu ta có phải cũng???" Tạ Tư Thần đột nhiên dán sát người cô, tay vòng ra trước kéo cô sát lại càng thêm sát vào người mình. Hắn ở phía sau, vừa ôm cô vừa hỏi. Không cần để Tạ Tư Thần nói hết, cô cũng biết hắn muốn hỏi gì? "Em không biết!" Cô mới đến Tạ Thị được 2 ngày, cũng tương đương với thời gian cô biết Trần Húc Trạch. Cả hai không thân thiết, cho dù lời nói của Tạ Tư Thần có là thật đi chăng nữa. Cô cũng không quan tâm. "Kệ anh ta đi! Em không quan tâm." Lăng Nghiên Hy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, nên ngay khi vừa dứt lời cô liền nhắm mắt. Nhưng: "Nhưng anh quan tâm!" Dù trong lòng luôn nhắc nhở bản thân bớt để ý chuyện của cô lại. Thế nhưng mọi cố gắng của hắn đều đổ sông đổ bể khi mà cô đặt chân tới Tạ Thị. Lần chạm mặt ở trước cửa đó, nhìn thấy cô cùng Hứa Ngôn. Hắn vô cùng khó chịu. Cho đến khi tận mắt chứng kiến thái độ dứt khoát của cô với Hứa Ngôn ở trong thang máy. Cô không biết hắn vui tới mức nào đâu? Một Hứa Ngôn còn chưa đủ, lại thêm cả Trần Húc Trạch kia nữa. Hắn cũng là đàn ông, cho nên cái ánh mắt mà Trần Húc Trạch đó nhìn cô. Hắn không thể không nghi ngờ. Lăng Nghiên Hy: "..." "Anh???" Cô còn chưa kịp nói thêm câu gì nữa, Tạ Tư Thần lại cướp lời trước: "Anh thực sự rất để ý mấy người đó!" " Thực sự rất để ý!" "Thực sự…!" Tạ Tư Thần lập đi lập lại câu nói ấy. Cho đến khi Lăng Nghiên Hy bất ngờ quay người lại, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù chỉ là ánh đèn ngủ mờ nhạt được thắp trong căn phòng. Thế nhưng Lăng Nghiên Hy lại nhìn thấy được… Tạ Tư Thần là đang rất kích động! Nhìn thấy hắn như vậy, trong một khoảnh khắc nào đó. Cô nói: "Tạ Tư Thần!" "Nếu anh không để ý, có thể thử hẹn hò với em."