Chương 12: Chương 12
Hôm trước hẹn gặp không thành công, cứ ngỡ Hứa Ngôn sẽ từ bỏ. Nhưng không, ngày hôm sau hắn vẫn cố tình chờ cô ở cửa chính ra vào. "Anh lại có chuyện gì nữa vậy?" "..." "Em! Tại sao lại đến đây? Có phải là?" "Là cái gì?" Hứa Ngôn nghĩ cô đến đây là vì lý do gì? Chắc không phải là nghĩ cô là chạy theo hắn tới đây đó chứ? "Tôi tới đây, sợ ảnh hưởng tới anh à?" Ảnh hưởng tới anh ta, cô muốn tránh còn không được ấy. "Con gái bọn em thì cần gì phải ra ngoài vất vả như vậy? Vẫn là nên ở nhà thì hơn!" Lăng Nghiên Hy: "???" Đây có còn là Hứa Ngôn cô từng quen biết không thế? Sao những lời hắn nói ra, có thể dơ bẩn tới như vậy? Con gái thì sao? Không được ra ngoài làm việc kiếm tiền à? Cô nói: "Anh trai! Thời đại 4.0 rồi đó! Anh có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút được không? Con nào mà chả là con? Bộ con trai các người làm được thì con gái chúng tôi không thể à?" Hứa Ngôn khinh thường con gái bọn cô, vậy còn hắn thì sao? Bản thân là đàn ông con trai, hắn đã làm được gì hay ho chưa? Nghĩ đến đây, cô liền quay sang hỏi hắn: "Vậy anh đã làm được trò chống gì rồi?" "Bây giờ anh chưa thể, nhưng tương lai chắc chắn sẽ làm được!" Tương lai chắc chắn? Hứa Ngôn có phải đã quá tự tin? Năng lực thì không có, ý chí quyết tâm lại càng không? Thế nhưng chuyện của hắn, cô không rảnh để quan tâm. "Được! Tôi sẽ chờ xem khi nào lời nói của anh mới thành sự thật!" "..." ………………… Ngày thực tập thứ hai, ngoài chạm mặt Hứa Ngôn ra thì tất cả đối với Lăng Nghiên Hy đều rất thuận lợi. "Cô chưa về à?" Giọng nói vừa phát ra là của một nam nhân viên ở công ty. Anh ta tên là Trần Húc Trạch. "Tôi còn một chút nữa sắp xong rồi!" Đối với Trần Húc Trạch này, cô không có thân thiết lắm. Dù sao cô cũng mới tới được 2 ngày thôi mà. "Tiện đường để tôi đưa cô về nhé! Tôi có xe!" Lăng Nghiên Hy: "???" "Không phiền tới anh! Tôi tự về được!" Mới gặp 2 lần, không thân thiết gì luôn mà? Cô cũng không thích đi xe người không thân quen. Vì thế lời vừa dứt, cô liền đứng lên thu dọn đồ đạc dù chưa làm xong. "Cô chắc chắn không muốn ngồi nhờ xe tôi chứ? "Không!" Trần Húc Trạch còn lái xe của anh ta đi theo sau cô. Khiến cô không thể không bỏ chạy. …………… Thoát được Trần Húc Trạch, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, còn chưa được bao lâu thì niềm vui khi nãy liền vụt tắt. "Lên xe!" "Không!" "Muốn tự lên hay phải để anh xuống kéo em lên!" Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cô vừa thoát được Trần Húc Trạch được mấy phút, thì lại gặp Tạ Tư Thần. "Em tự có chân!" Câu nói vừa phát ra, cứ tưởng Lăng Nghiên Hy sẽ nghe lời mà lên xe. Nào ngờ cô bỏ ngoài tai Tạ Tư Thần nói mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng… "Á…" Mới đi được 2-3 bước, cô đã bị Tạ Tư Thần kéo lại. Sau đó cả người bị bế lên xe. Tạ Tư Thần đặt cô ở ghế lái phụ, còn mình ngồi ở ghế lái chính. "Thắt dây an toàn vào!" Bị ép buộc, Lăng Nghiên Hy tất nhiên không thích. Cho nên mọi yêu cầu của Tạ Tư Thần, cô đều không muốn làm. "Dư Dư!" Tạ Tư Thần: "???" Không bảo được người, Tạ Tư Thần chỉ có thể tự mình làm. Hắn biết trong lòng của bé con hiện tại có bao nhiêu chán ghét hắn, thế nhưng hắn không có cách nào khác. "An toàn là trên hết!" Hắn cúi xuống giúp cô cài dây đai, khi ngẩng đầu lên liền vô tình chạm phải ánh mắt cô. Thế nhưng còn chưa được bao lâu, người đã quay đi hướng khác. Hành động của cô, Tạ Tư Thần chỉ biết bất lực thở dài. Hắn cười trừ một cái rồi khởi động xe. Trên suốt cả chặng đường, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi… "Đây đâu phải đường về nhà em, càng không phải đường trở về trường." Nhận ra điểm bất thường này, Lăng Nghiên Hy liền lớn tiếng: "Anh đưa em đi đâu vậy hả? Mau dừng xe lại! Em muốn xuống xe!" Trái với dáng vẻ hốt hoảng của cô, Tạ Tư Thần vô cùng bình tĩnh. Hắn đưa tay xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngoan! Không cần phải sợ! Chỉ muốn đưa em tới một nơi." "..." Một nơi mà hắn nói? Lăng Nghiên Hy vốn dĩ không hề biết. Bây giờ cô có muốn xuống xe, thì cũng không thể trở về nhà. Đơn giản là vì nơi này quá xa lạ đối với cô, một mình cô làm sao mò được đường về. Hơn nữa, chắc gì người kia dễ dàng để cô xuống. Thế nên trên đường tới đó, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. …………… Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. "Xuống xe đi!" Khung cảnh trước mắt, Lăng Nghiên Hy có chút bất ngờ. Nó không to như mấy ngôi nhà gần đó, ngược lại rất nhỏ. Nhìn sơ qua thì thấy nó giống như một căn nhà cũ được phục hồi. "Đây là???" "Nhà của anh trước đây!" "..." Nhà trước đây của Tạ Tư Thần thì có liên quan gì tới cô cơ chứ? Hắn đưa cô tới đây để làm gì?