Chương 11: Chương 11
Kể từ sau ngày hôm đó, Lăng Nghiên Hy vẫn luôn tìm cách không chạm mặt Tạ Tư Thần nhiều nhất của thể. Thế nhưng… "Thầy ơi, Tạ Thị! Em cảm thấy em không phù hợp với nó! Thầy có thể xem xét không???" Với thành tích xuất sắc, Lăng Nghiên Hy học đến đại học năm 3… Chỉ thiếu kết quả thực tập và một khóa luận tốt nghiệp nữa là cô có thể tốt nghiệp được rồi. Vì để giúp cô có tấm bằng xuất sắc, thầy giảng dạy không ngại giới thiệu cô tới những công ty tốt nhất. "Lăng Thị em cũng nói không hợp! Vậy rốt cuộc chỗ nào mới hợp với em." "..." "Thời gian thực tập chỉ có 3 tháng!" Hơn nữa… "Bạn học Lăng, em không định tốt nghiệp à?" "..." "Vậy… Vậy em đến Tạ Thị cũng được!" Tạ Thị và Lăng Thị là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là các sinh viên vừa mới ra trường. Không muốn để thấy thất vọng, cuối cùng cô chỉ đành chấp nhận đến Tạ Thị mà thôi. Còn Lăng Thị kia, không thể được. Cô không thích làm việc ở công ty của gia đình mình được. Tạ Thị thì Tạ Thị! Cô cũng không thể xui xẻo tới mức chạm mặt liên tục được. Sau 3 tháng, công ty có giữ cô cũng không ở lại. ……………… Đứng trước đại sảnh Tạ Thị… Chỉ có đàn chị Tiêu Noãn cùng chung kỳ thực tập của cô là bị choáng ngợp bởi nó. Cô nàng không ngừng suýt xoa. Chỉ có Lăng Nghiên Hy không quan tâm đến nó, cô chỉ bận nhìn xung quanh. Xem xem có người nào đó có ở gần đây không mà thôi. Vừa nhìn, trong lòng cô vừa không ngừng hy vọng: "Không gặp! Không gặp! Không gặp!" Điều quan trọng phải nói 3 lần! Thế nhưng nói trước bước không qua, Lăng Nghiên Hy không ngờ tới. Mới vừa xuất hiện tại nơi này, đã xui xẻo tới như vậy. Nhìn chiếc xe đang tiến lại gần, cô lại càng muốn nhanh chóng rời đi lập tức. "Chị Tiểu Noãn! Chúng ta vào trong thôi!" Tiêu Noãn cũng nhận ra chiếc xe đang đi tới là của ông chủ Tạ Thị. Nghe nói ông chủ của Tạ Thị rất đẹp trai, là một ông hoàng độc thân ở tuổi 35. Chính vì thế dù Lăng Nghiên Hy có cố gắng kéo cô nàng đi, thì cô nàng lại càng không muốn. "Từ từ đã! Chị thật muốn tận mắt nhìn thấy ông chủ của chúng ta! Lăng Nghiên Hy: "..." "Chị cứ ở lại, em vào trong trước!" Cô mà còn không đi là thật sự chạm mặt luôn đó. Thế nhưng khi cô vừa quay người bước đi… "Nghiên Hy!" Là Hứa Ngôn! Những lúc như thế này, cô chỉ muốn nói với Hứa Ngôn một câu: "Anh giả bộ không nhìn thấy tôi thì anh chết à ?" Bây giờ thì hay rồi, cô mà cứ thế bước đi. Mọi người xung quanh đây sẽ nghĩ cô như thế nào chứ? Bất đắc dĩ cô đành phải quay lại nhìn hắn. Tiêu Noãn đứng bên cạnh cũng không nhịn được tò mò mà hỏi: "Em quen tài xế của Tạ Tổng hả?" "..." "Có quen nhưng không thân." "Ra vậy!" Tiêu Noãn coi như hiểu được vấn đề, liền im lặng. Chỉ là điều cô không mong muốn nhất, cũng sắp xảy ra rồi. Ngay khi cô vừa định mở miệng thúc giục Tiêu Noãn thì: "Cạch!" Tạ Tư Thần thật sự bước xuống xe rồi. "..." Nhìn thấy hắn bước xuống, Hứa Ngôn cúi đầu chào hắn. Sau đó quay ra nói với Lăng Nghiên Hy: "Em ở đây chờ anh một chút, anh có chuyện muốn nói với em." Nói xong, hắn cũng nhanh chóng nên xe lái xe rời đến bãi đỗ. Ở đây hiện tại chỉ còn 3 người… Tiêu Noãn nhanh miệng: "Tạ Tổng! Rất vui được gặp ngài!" Lời chào hỏi của Tiêu Noãn, Tạ Tư Thần chỉ gật đầu cho qua. Ánh mắt của hắn từ lúc bước xuống xe tới giờ, đều đặt ở một chỗ nào 5đó. Ngược lại, Lăng Nghiên Hy từ nãy vẫn luôn nhìn đi đâu đó. Cô thật sự không có đủ can đảm để nhìn vào mắt của Tạ Tư Thần. "Em vào trước nhé!" Nói xong cô cũng không thèm chờ Tiêu Noãn phản ứng, quay người hơi cúi người. Đến nhìn cũng không thèm nhìn, chào Tạ Tư Thần một cái rồi rời đi. "Cái con bé này!" Tiêu Noãn buột miệng trách Lăng Nghiên Hy, sau đó quay sang Tạ Tư Thần. Thế nhưng người cũng đã rời đi mất. Tiêu Noãn: "..." …………. Buổi đầu trở thành thực tập sinh, hai cô gái chưa quen với công việc. Thế nhưng với nhan sắc xinh đẹp của mình, 2 người lại được mấy nhân viên nam ở công ty nhiệt tình giúp đỡ. Thậm chí còn giúp 2 người các cô mua luôn bữa trưa ở căng tin. Ngày đầu của Lăng Nghiên Hy ngoài việc xui xẻo kia ra mọi thứ đều thuận lợi. Cho đến buổi tối, lúc vừa vào đến thang máy. Cô lại gặp lại người kia lẫn tên bạn trai cũ tra nam. Lúc thang máy vừa dừng ở tầng 1 Hứa Ngôn chủ động tiến đến, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy cổ tay cô. "Bỏ ra!" "BỎ RA!" Hứa Ngôn vẫn khăng khăng giữ lấy tay Lăng Nghiên Hy, cho đến khi bị cô thét lớn. "Thần kinh!" Vứt cho Hứa Ngôn một câu, cô liền bước ra khỏi thang máy. Đi thẳng ra đại sảnh, một cái quay lại cũng không thèm. Hứa Ngôn ở trước mặt ông chủ của mình làm ra cái trò này? Là không nể mặt người ta. Hơn nữa nghĩ đến chuyện hôm đó, cô không thể không sợ. Chỉ nghĩ thôi, cô cũng không muốn.