Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14

"Em???" Lời vừa nói ra, Lăng Nghiên Hy có chút chột dạ. Thế nhưng rất nhanh, cô lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. "Ý em là… Lời đề nghị của anh khi đó. Bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?" Lời đề nghị mà Tạ Tư Thần nói ra vào sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rất rõ. Lời đề nghị của cô vừa nãy, chính là nhắc lại lời mà hắn nói với cô năm đó. 1 giây, 2 giây cho đến giây thứ 10. Tạ Tư Thần giống như đơ ra. Hắn hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Bé con thật sự đồng ý rồi ư? Lăng Nghiên Hy: "???" "Coi như em chưa nói gì đi!" Thấy Tạ Tư Thần mãi không trả lời mình, Lăng Nghiên Hy liền rút lại lời nói. Thế nhưng: "Thời hạn! Thời hạn là bao lâu?" "Một tháng đi! Sau một tháng, nếu như…!" Sau một tháng, nếu như cô vẫn không thể yêu người đàn ông này. Vậy thì mối quan hệ thử yêu này của hai người, cũng sẽ kết thúc tại đó. "Được!" Dù vì bất kỳ lạ lý do gì? Nó sẽ xảy ra trong bao lâu? Tạ Tư Thần đều quan tâm. Hắn chỉ biết, bé con hiện tại đã đồng ý rồi. Như vậy có phải là hắn dần có thêm một bước tiến mới rồi phải không? Tốt quá rồi! Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà kéo bé con vào lòng. Đem chăn phủ kín cho cả hai người. "Ngủ thôi! Trời sắp sáng rồi!" Lời của Tạ Tư Thần, Lăng Nghiên Hy không trả lời. Cô chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Cái ôm này của Tạ Tư Thần, Lăng Nghiên Hy không có đẩy hắn ra. Một phút trước cô còn đồng ý chuyện kia với hắn cơ mà. …………….. Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay của Tạ Tư Thần. Cho nên hôm đó lần đầu tiên hắn vậy mà lại ngủ dậy muộn. Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng, Lăng Nghiên Hy là người tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn người đàn ông đang ôm cô còn say giấc, hai mắt nhắm chặt. Trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tạ Tư Thần khóc ư? Điều này cô không không thể chắc chắn. Thế nhưng Lăng Nghiên Hy làm sao mà biết được. Từ hai giờ sáng cho đến bây giờ, hắn mới chỉ chợp mắt được một chút. Hắn không dám ngủ quá say, hắn sợ… Sợ rằng cô sẽ đổi ý rồi bỏ lại hắn ở đây mà rời đi.Giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt hắn, chính là vì vui quá mà chảy nước mắt. "..." Lăng Nghiên Hy vẫn nằm im trong lòng Tạ Tư Thần, cho đến khi phát hiện ra có điều đó không đúng. Cô vừa hơi ngẩng người lên nhìn về phía đồng hồ đang chỉ kim 9 giờ, vừa gọi người đang ngủ say dậy: "Tạ Tư Thần!" "Tạ Tư Thần!" Do giấc ngủ quá sâu, thế nên Lăng Nghiên Hy phải gọi đến lần thứ 3. Tạ Tư Thần mới nghe thấy. "Sao vậy?" "Muộn rồi!" Tạ Tư Thần còn đang ngái ngủ, tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Sắp 10 giờ rồi, chúng ta muộn giờ rồi!" Tạ Tư Thần: "..." Lúc này Tạ Tư Thần mới quay lại nhìn đồng hồ. Hắn thật sự ngủ dậy muộn rồi? Lại nhìn người bên cạnh, hắn liền ôm cô mà nói: "Không sao, muộn thì cũng muộn rồi." Lăng Nghiên Hy: "..." "Anh là ông chủ tất nhiên không cần lo lắng. Nhưng em… em là thực tập sinh mới đến." Mới ngày thứ 3 mà đã đến muộn, thử nói xem điểm tích lũy của cô lại bị trừ bao nhiêu chứ? ……… Lúc Lăng Nghiên Hy có mặt ở công ty đã là buổi chiều. "Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Quản lý ở đây là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, vô cùng khó tính. Ông ta không thích những ai đi muộn, hơn nữa lại muộn nguyên buổi sáng. "Quản lý Triệu! Anh bỏ qua cho em lần này đi! Em xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu." Ngoài miệng liên tục nhận lỗi, thế nhưng không ai biết trong lòng Lăng Nghiên Hy đang gào thét: "Tôi đến muộn, còn không phải do ông chủ của mấy người ư?" Nửa đêm nửa hôm, tự nhiên dở chứng đưa cô ra khỏi trung tâm thành phố. Hại cô đến muộn tới như vậy. Trong lúc cô vẫn còn đang gào thét trong lòng thì: "Chú của tôi tốt xấu gì cũng đáng tuổi ba mẹ cô. Gọi là anh có phải hơi…" Người lên tiếng chê bai cô là một nhân viên nữ ở công ty. Tên cô ta là Triệu Anh Thu. Mới đầu khi vừa đến đây, cô còn nghĩ cô gái này là ai? Mà lại vê.nh vá.o tới như vậy. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra lại là cháu gái của quản lý Triệu. "Nếu tôi nhớ không lầm thì chú của cô năm nay mới 42 tuổi. Tính ra còn nhỏ hơn anh trai của tôi tới 3 tuổi lận đó. Ủa chứ không gọi là anh thì gọi là gì?" Không lẽ gọi là chú. Như vậy chẳng khác nào ngang vai vế với ba mẹ cô. Mọi người có mặt ở đó: "???" Ai đấy cũng đưa mắt nhìn về phía cô, rồi lại nhìn về gương mặt tức tối của Triệu Anh Thu. Cô ta đương nhiên không chịu thua, thế nhưng còn chưa kịp phản bác thì có tin từ cấp trên truyền xuống. Nói: "Buổi sáng được nghỉ làm, buổi chiều ai ở công ty làm việc thì đuợc tính là có mặt. Những ai không đi buổi sáng thì không tính, còn ai đi thì cuối tháng sẽ được cộng thêm 1 ngày lương. Đặc quyền dành riêng cho phòng do Triệu Tấn quản lý, ngoài ra không còn phòng nào cả." Nhận được tin tức này, ai lấy đều vui mừng. Ngay cả Triệu Anh Thu, chuyện vừa rồi cũng bị cô ta quên sạch. Tất nhiên là các phòng khác không ai biết, chỉ có phòng của Lăng Nghiên Hy mới có đặc ân này. Ngay cả phòng kế toán khi nhận được thông tin này cũng phải bất ngờ. Bọn họ thắc mắc, tại sao chỉ có phòng đó được. Mà các phòng khác thì không? Tất nhiên bọn họ cũng muốn biết, thế nhưng đây là thông tin cơ mật. Những phòng khác không biết, bọn họ sao hỏi được. "..." Và tất nhiên, người phát thông báo này xuống không ai khác chính là ông chủ của bọn họ. Lăng Nghiên Hy nhờ đó mà thoát được lần này. Cô không quên gửi tin nhắn cho cái người được gọi là ông chủ với dòng tin nhắn: "Cảm ơn! Và kèm theo đó là một nhãn dán có hình trái tim.