Chương 15: Chương 15: Ngọt ngào
Điềm Anh Đoá hít hà hương thơm lan từ trên bàn. Nàng chăm chú ăn, toàn là món nhạt do đại phu đã dặn dò, vì tránh để lại sẹo nên khi vết thương chưa lành thì hạn chế ăn trứng, thịt gà với xôi nếp. Quân Lập Thành biết nàng sành ăn nên đặc biệt lệnh nhà bếp làm đủ món cho nàng không chán. Vừa nhìn nàng ăn vừa chăm chú cười, đúng vậy nhìn nàng cười hắn cũng đủ no rồi.
Ăn được một lúc nàng mới nhớ ra bản thân đang ngồi trong lòng Quân Lập Thành. Nàng quay lại hơi ngượng ngùng trên đũa gắp một miếng thịt to đưa về phía hắn. Quân Lập Thành nhoẻn miệng để lộ rõ sự vui sướng. Nàng hơi há miệng nói nhỏ "A~" như đang đút cơm cho trẻ nhỏ.
Hắn ngoạm một miếng thật to thoả mãn vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Ta có cảm giác nàng đang sủng ta."
Điềm Anh Đoá an tĩnh không nói gì, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. Biết nàng đang ngại hắn dùng cằm cọ cọ lên đầu nàng. Hai tay luồn trước bụng âu yếm nhẹ nhàng kiên nhẫn đợi nàng ăn hết bát cơm trong tay. Do công dụng của chè hạt sen, hay do sự an toàn mà tướng quân mang lại nàng buồn ngủ hơn mọi hôm.
Nàng lơ mơ buồn ngủ, đặc biệt là khi Quân Lập Thành giúp nàng tháo trâm cài đầu cùng những vòng tóc bện chặt. Sau đó dùng hai bàn tay xoa bóp da đầu nàng nhẹ nhàng để bớt cảm giác nhức trên đầu. Điềm Anh Đoá vẫn trong tình trạng mơ màng. Sau đó chỉ cảm nhận được bản thân bị bế bổng lên và được đặt vào một chiếc tổ ấm áp.
Quân Lập Thành cưng chiều nhìn nàng bằng ánh mắt say mê. Lúc này trong mắt hắn tất cả mọi tạp âm, hình ảnh khác ngoài nàng đều không xuất hiện. Cảm nhận hơi thở đều đều trong lồng ngực, Quân Lập Thành mơ hồ. Thoáng cái hắn đã có thể thay đổi quá khứ kia, điều mà trước giờ hắn không làm được.
Liệu đây có phải là giấc mơ đẹp, giấc mơ mà ông trời rủ lòng ban tặng hắn lúc chết. Nếu là vậy ngàn vạn lần hắn không muốn tỉnh giấc. Ngàn vạn lần khiến cuộc đời hắn sống trong ảo tưởng cũng được. Đừng nhẫn tâm cướp đi "mạng sống" của hắn nữa.
…
Lần đầu tiên Điềm Anh Đoá có thể tỉnh dậy vào buổi sáng trước tướng quân. Nàng ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm nghị lúc ngủ ấy hồi lâu. Bàn tay vô thức không kìm được mà sờ tới chóp mũi của Quân Lập Thành. Thấy hắn động đậy nàng lập tức thu tay. Quân Lập Thành bật dậy, ánh mắt quái lạ xen lẫn hoảng hốt. Quay sang nhìn thấy nàng, trong tức khắc hắn ôm chặt lấy nàng. Chỉ thiếu khảm nàng vào trong lòng hắn.
"Nàng đừng đi đừng… bỏ ta đi nữa."
"Ưm, chuyện là… thiếp vẫn ở đây."
Nàng vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra có hơi giật mình. Nàng vươn tay ôm lấy người của Quân Lập Thành nhưng vòng tay nàng có cố gắng cỡ nào cũng không ôm hết được tấm lưng cô độc của tướng quân.
"Lưng chàng rộng quá, ta không ôm được hết."
Quân Lập Thành dần bình tĩnh lại, thả lỏng cơ tay vuốt ve nàng nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó bế Điềm Anh Đoá đến bên gương đặt từng nụ hôn lên tóc nàng.
"Nàng có ta chống lưng, không cần sợ. Nếu nàng muốn hồi Điềm phủ chúng ta vẫn có thể."
"... Phụ thân thiếp liệu… "
"Ta đang muốn cho mấy kẻ mất não ấy biết rằng. Nàng là thê tử ta yêu thương nhất, không ai dám khi dễ nàng."
Điềm Anh Đoá suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Hắn chải mái tóc đen dài của nàng sau đó không biết nên tết hay thắt tóc thế nào suýt làm tóc nàng rối lên. Điềm Anh Đoá cười khẽ. "Để thiếp gọi Lung Nguyệt."
"Không!"
"Thôi nào, chúng ta sẽ muộn mất."
Bình thường nàng cũng có thể sửa tóc, nhưng vết thương ở tay chưa lành, không cử động được nhiều. Lung Nguyệt vốn đã đợi ở ngoài cùng Tiêu Lệnh từ lâu, nghe thấy tên mình thoát cái chạy vào. Trong lúc sửa lại tóc cho Điềm Anh Đoá, Lung Nguyệt còn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn tướng quân.
Quân Lập Thành không nói gì chăm chú nhìn cách thắt tóc của Lung Nguyệt. Sau khi nàng sửa soạn đồ xong Quân Lập Thành nhanh chóng đón tay nàng đỡ lên xe ngựa. "Ta biết thắt tóc cho nàng rồi. Lần sau để ta nhé!" Điềm Anh Đoá cười nhẹ gật đầu. "Không ngờ ngài ấy trẻ con vậy."