Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Chương 16: Tiệc mừng thọ

Từ phủ tướng quân về Điềm phủ cũng không xa nên chưa tới nửa ngày đã tới nơi. Dọc đường đi Điềm Anh Đoá thấp thỏm, lòng bàn tay toát ra lượng mồ hôi nhỏ. Quân Lập Thành luồn tay sang kéo vai nàng ngả vào người hắn.

"Nàng đừng lo lắng có ta ở đây không ai dám động đến một sợi tóc của nàng."

Nàng gật đầu nhẹ, không biết tướng quân đã chuẩn bị quà đại thọ gì nhưng hắn bảo nàng cứ an tâm. Nên hiện giờ Điềm Anh Đoá chỉ tò mò quà mà hắn chuẩn bị.

"Lão gia! Đại tiểu thư hồi phủ ạ."

"Cái gì?"

Ông ta vừa tức giận mấy hôm trước khi biết chuyện xảy ra nước cờ ông ta dựng lên lại có biến chuyển. Nay đột nhiên cô con gái này lại về. Chắc hẳn đã thành công trộm được mật báo rồi.

"Mau mau gọi nó vào."

Lão phu nhân cùng Trưởng công chúa nghe thấy Điềm Anh Đoá về thì nhìn nhau. Lão phu nhân đảo mắt khinh bỉ.

"Đừng nói là chào vơi nó cũng về thật nhé?"

"Mẹ cứ bình tĩnh, coi nó là hạt bụi thôi đỡ chướng mắt."

Khách khứa bên ngoài đã sum họp đủ đầy, ở hoa viên rộng rãi mọi người đang lần lượt chúc thọ lão phu nhân. Bà ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi Điềm gia có thể từ mặt đất lên mây. Từ gà thành phượng.

Bên cạnh là Điềm Uyển Nhi, Điềm Thất. Hai chị em nhà này cũng vênh váo không kém, quả thật có một gia thế như vậy ai chả muốn. Đang lúc mọi người lời ca tiếng tụng thì xe ngựa của tướng quân phủ vừa đến.

Quân Lập Thành nâng tay nàng xuống xe ngựa, trước bao nhiêu sự chú ý Quân Lập Thành và Điềm Anh Đoá bước vào.

"Nhìn kìa, đó chẳng phải là đại tiểu thư Điềm gia sao?"

"Người đi bên cạnh?... Là Bắc Bình tướng quân."

Sự chú ý dồn vào cặp đôi tới tiệc muộn, Điềm Uyển Nhi nhìn thấy Điềm Anh Đoá ngày càng xinh đẹp thì cắn răng cắn lợi nàng ta quay sang nhìn Trịnh Quyền càng sôi máu hơn. Thấy người mình yêu đang nhìn Điềm Anh Đoá một cách đắm đuối trong đôi mắt đấy chất chứa bao nhiêu sự lo âu, tình sâu ý nặng vẫn còn nồng đậm.

"Ả vẫn chưa chết ở đó mà còn trở về làm gì?"

Bao nhiêu cảm xúc khác nhau của những người có mặt tại tiệc chúc thọ hôm nay.

"Bản tướng cùng thê tử đến muộn, làm phiền các vị rồi."

Sau khi chào hỏi một cách khách sáo, Quân Lập Thành nhìn thẳng về phía Trịnh Quyền. Sau đó chắn ánh mắt hắn hướng về phía nàng. Tiêu Lệnh bên ngoài ra hiệu đoàn người đằng sau dừng lại, hàng chục rương gỗ lớn được mang vào.

"Ta có chút quà mọn mong lão phu nhân nhận."

Lão phu nhân thấy vậy cảm tạ cùng các vãn bối của mình ra xem quà. Tổng cổng có hai rương vàng, hai rương bạc, hai rương ngọc, hai rương châu báu, ngoài ra còn có ngà voi, nanh hổ, gấm lụa, bình thổ cẩm quý, và một hũ cao Ngọc Nghiên. Ngoài ra không đếm xuể những vật tiếp theo, mà tất cả đều được để trong những rương hòm to gấp ba bốn lần rương bình thường.

"Nhìn kìa đây chẳng phải tranh của ngài Sa Khất sao?"

"Cao Ngọc Nghiên?"

"Cái gì? Là cao Ngọc sao?"

"..."

Mọi người xung quanh xôn xao cả lên.

"Tướng quân nói quà mọn thế này thì quà của chúng tôi là quà gì."

Nhiều người nói đùa khi thấy sự xa hoa của Quân Lập Thành. Lão phu nhân nhìn thấy cừu béo thì sang cả mắt. Riêng Trưởng công chúa nhìn hũ cao to đó so với cái hũ bé tí của mình thì không khỏi giận dữ. "Sao hắn dám có báu vật mà không dâng lên thánh thượng chứ."

Lão thái thái vội vàng cầm tay Quân Lập Thành thể hiện với mọi người bên ngoài tình cảm gia đạo thân thương. Quan hệ giữa Đại tướng quân và Điềm gia rất tốt. Quả nhiên ai cũng xì xào bàn ra tán vào. Cũng có rất nhiều những suy nghĩ đánh lên con cháu của Điềm gia khi thấy mối quan hệ rộng mở tương lai của Điềm phủ.

Quân Lập Thành không nể nang mà rút ra lại ôm vai Điềm Anh Đoá đến ngồi đối diện Trịnh Quyền. Mọi người cũng về lại vị trí, trong buổi tiệc lão phu nhân cố ý nhắc đến mối hôn sự diễn ra vào cuối tháng chạp năm nay với Trịnh gia.

Trịnh Quyền vẫn luôn nhìn Điềm Anh Đoá mắt không rời, nhìn thấy nàng tay lại rót một chén rượu. Uống đến khi cảm thấy miệng đắng tim đau mới dừng lại.

"Nàng hết yêu ta rồi sao?"

Điềm Anh Đoá nhìn thấy Trịnh Quyền trong lòng cũng vô vàn cảm xúc. Nàng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp hai người bên nhau từ thuở bé.

"Sau này ta sẽ lấy muội làm vợ, đón cả mẹ muội đến sống cùng chúng ta. Ta sẽ bảo vệ mẹ con muội."

"Huynh hứa nhé, nhất định ta sẽ đợi."

"Được ngoéo tay, ai thất hứa cả đời này sẽ sống trong đau khổ."

"…''

"Ta xin lỗi muội, không biết tại sao cha mẹ ta lại đồng ý hôn ước với Trưởng công chúa… ép ta với Điềm Uyển Nhi. Ta… ta không còn cách nào khác… muội đừng lo ta sẽ lập muội làm thiếp… sẽ yêu thương chăm sóc muội sẽ sủng ái muội… "

"Quyền, ta phải gả cho vị tướng quân kia rồi."

"Đừng, lại là mưu hèn kế bẩn của Trưởng công chúa sao?"

Trịnh Quyền càng uống càng say, "Là ta thất hứa trước… cả đời sẽ sống trong bể khổ… ta là kẻ thất hứa."

Hai năm nay lúc nào Trịnh Quyền cũng nghe ngóng tin tức của nàng. Biết nàng chịu cơ cực nhưng lại không có tư cách bảo vệ nàng. Quân Lập Thành càng nhìn hắn càng khó chịu, nhưng sự lo lắng vẫn nhiều hơn là khó chịu.

Nhìn theo ánh mắt nhiều tâm sự của Điềm Anh Đoá tim hắn như rỉ máu.

"Nàng còn tình cảm với hắn sao?"

Điềm Anh Đoá bị câu nói này làm giật mình, tại sao, tại sao tướng quân lại biết được bí mật này. Rõ ràng chuyện này chỉ có Điềm Uyển Nhi và Trưởng công chúa, cùng lắm là Lung Nguyệt biết. Vậy tại sao? Ngài ấy nghe ai vậy? Điềm Uyển Nhi?

Trong đầu nàng bỗng hiện lên suy nghĩ rằng chính là Điềm Uyển Nhi đã nói chuyện trước kia khi thấy nàng ta dùng cặp mắt như muốn cắt nàng thành từng mảnh nhìn nàng. Nàng bậm bẹ nói không thành lời.

"Chuyện trước kia… sao chàng biết được…"

Nghe thấy câu trả lời của nàng Quân Lập Thành cười khổ. Lần đầu tiên nàng thấy nụ cười này của hắn, không phải bây giờ nó mới xuất hiện. Chẳng qua là mọi lần hắn đều giấu kín. Lẽ nào nàng muốn hắn phải nói rằng kiếp trước nàng đã đau khổ vì tên Trịnh Quyền đó, nàng còn có ý định bỏ trốn cùng hắn sao.

Trong đầu Quân Lập Thành hiện lại những kí ức kiếp trước, càng không muốn lại một nhiều lên. Đầu hắn đau như búa bổ, bàn tay hơi run rẩy cố gắng nén lại cảm xúc đau đớn hiện tại. Điềm Anh Đoá nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn sau khi thấy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khổ sở đấy thì không khỏi lo lắng.

Nàng vươn tay ôm chặt Quân Lập Thành. Hắn bình tĩnh lại, trái tim đau đớn như được chữa lành tức khắc. Nhìn thấy nàng chơm chớm nước mắt.

"Phu quân… chàng làm sao vậy?"

Điềm lão gia và phu nhân cũng đã chú ý đến hai người. Ngay chốn đông người, đông quan khách mà hai người họ lại ôm ấp nhau.

"Nàng khóc sao? Sao nàng lại khóc?"

"Ta… ta lo lắm."

Quân Lập Thành vui sướng khi thấy sự quan tâm nàng dành cho hắn liền hôn nhẹ lên mắt nàng. "Nàng làm bằng đường sao? Nước mắt cũng ngọt quá." Chỉ một câu nói như vậy đã khiến cả mặt Điềm Anh Đoá đỏ chín.