Chương 14: Chương 14: Thú nhận
Trở lại hiện tại, hắn đã thoa thuốc cho nàng xong. Chỉ còn bước cuối là đắp bã thuốc lên các vết lở loét. Điềm Anh Đoá nhìn Quân Lập Thành không chớp mắt. Hắn nhận ra nghiêng đầu nhìn nàng âu yếm.
"Ta sẽ dùng cao Ngọc Nghiên nàng an tâm, những vết sẹo này sẽ hết."
Nàng chăm chú nhìn hắn biểu cảm trên khuôn mặt có chút thay đổi. Quân Lập Thành vội bắt lấy tay nàng. "Nàng đừng lo, ta không thấy xấu. Dù những vết sẹo này không phai ta vẫn yêu nàng."
Tiếng cười trong trẻo của Điềm Anh Đoá lần đầu Quân Lập Thành nghe được. Hắn đờ người ra, lấy tay nàng xoa xoa lên mặt. "Ta chỉ muốn nói cao Ngọc Nghiên vốn là cao quý hiếm. Ta từng thấy trưởng công chúa vốn có một lọ nhỏ. Rất ít dùng, còn nói trong nội cung hoàng hậu chỉ có hai lọ. Ngài dựa vào đâu muốn có là có."
Lần đầu tiên hắn thấy nàng cười còn dịu dàng chịu trò chuyện với hắn thì hắn sung sướng không thôi. Hắn thơm lên bàn tay thô ráp của Điềm Anh Đoá.
"Nàng biết tại sao loại cao đó trở nên hiếm không?"
"Tại sao?"
"Vì mẫu thân ta là người tạo ra nó. Bà ấy mất rồi. Bà ấy là dược liệu sư giỏi nhất Hãn Đông này."
"Mẫu thân ngài là người điều chế ra cao Ngọc Nghiên sao?"
"Phải! Nghiên là tên húy của mẫu thân ta. Sở dĩ hoàng hậu có chúng bởi vì bà ấy với mẫu thân ta là tỷ muội giao tình."
"Ra là vậy."
Quân Lập Thành vuốt nhẹ vào má nàng. "Bây giờ thì chúng là của nàng hết đấy. Khi nào nàng khoẻ ta sẽ đưa chìa khóa cho nàng."
"Ta không cần đâu."
Quân Lập Thành cười dịu dàng, "Nàng có biết ta vui như thế nào khi nàng chịu chủ động nói chuyện với ta không?" Điềm Anh Đoá không đáp lời nhưng khuôn mặt ửng đỏ của nàng đương nhiên đã thu vào mắt nam nhân trước mặt.
Sau khi đắp thuốc xong Quân Lập Thành nhận thấy Cẩn Ngôn đứng đợi ở bên ngoài. Hắn đi ra sau khi nghe hết chuyện Cẩn Ngôn báo cáo lại, chỉ im lặng một lúc không nói gì. Đôi mắt lại trở nên thâm trầm sâu sa, "Mai là ngày đại thọ của lão phu nhân Điềm gia."
Hắn cho Cẩn Ngôn lui, một lúc sau Quân Lập Thành quay trở lại phòng. Điềm Anh Đoá vẫn đang nhìn vết thương bị lở ở tay chăm chú. "Liệu ta làm thế này có ổn không?"
"Ổn gì?"
Quân Lập Thành lấy y phục mới cho nàng, sau đó mặc cho Điềm Anh Đoá. Lần này nàng không trốn tránh hắn, vô cùng phối hợp mặc. Sau đó lại là động tác dịu dàng ấy, Quân Lập Thành bế nàng lên đặt nhẹ lên giường. Bên cạnh để gối mềm cho nàng dựa lưng.
Đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt nàng. Bị nhìn trực diện nàng có hơi bất ngờ nên lén cúi đầu xuống. Một lúc sau Quân Lập Thành mới lên tiếng.
"Tại sao lại tự làm tổn thương mình?"
Điềm Anh Đoá bất an nàng không hiểu tại sao Quân Lập Thành lại biết nhanh đến vậy. Nàng im lặng không trả lời, Quân Lập Thành vừa tức giận vừa không nỡ.
"Hay là ta đưa nàng kiếm đâm ta một nhát nhé? Như vậy ta còn đỡ đau hơn khi thấy nàng tự tổn hại bản thân mình."
Nước mắt nàng rơi lã chã, nàng không kìm được lắc đầu nguây nguẩy. Quân Lập Thành càng đau đớn hơn vội kéo nàng vào lòng ấp ủ. "Ta xin lỗi có phải ta to tiếng quá không?"
"Hức… hức ngài không cần xin lỗi ta… ta có lỗi với ngài… hức."
Nàng oà lên khóc nức nở. Lung Nguyệt bên ngoài sốt ruột thay, nàng ta nghi ngờ tướng gia đánh tiểu thư nàng toan đạp cửa xông vào. Cũng may là có Tiêu Lệnh cản lại. Bên trong hai vị chủ tử đang dỗ dành nhau nàng ta lại đột nhiên xông vào phá hỏng bầu không khí mất.
"Là ta ta đã trộm thư mật cùng bản đồ của ngài cho cha."
"Ta biết."
" Ngài biết ư?"
"Phải."
Điềm Anh Đoá cả kinh nhìn Quân Lập Thành. Sao hắn biết mà không vạch trần nàng?
"Vậy tại sao nàng làm bản thân ra nông nỗi này?"
"Ta… ta không muốn phản bội lại lòng tốt của ngài… nên làm vậy ta sẽ không phải về phủ vào ngày mai… như vậy… như vậy sẽ… "
"Ngốc quá. Sao lại ngốc thế?"
Quân Lập Thành ôm chặt lấy nàng vừa hôn lên tóc vừa bảo nàng ngốc. Điềm Anh Đoá im lặng tận hưởng sự sủng nịnh này một cách thụ động. "Sao ngài lại biết?" "Hôm đó ta chưa ngủ."
"Ngài không chán ghét ta sao?"
"Nương tử ngốc, ta yêu nàng còn không hết. Có thể nàng chưa cảm nhận được hết nhưng dần dần sẽ cảm nhận được. Còn có cách này nhanh hơn."
"Cách gì?"
"Nàng xẻ ngực ta ra xem ta treo nàng trên đầu quả tim hay bên trong nhé?"
"Sao ngài hay mang tính mạng mình ra đùa thế?"
"Nàng sai rồi, mạng ta là của nàng."
Điềm Anh Đoá á khẩu không nói thêm được. Cô thuận thế tựa vào lòng Quân Lập Thành để phu quân vuốt ve mái tóc đen mượt. Giây phút này nàng như con mèo lười biếng đang nằm trong lòng hắn vậy.
"Nàng đừng gọi ta là ngài nữa, gọi phu quân hay là gọi tên húy của ta đi."
"Phu… quân."
"Đúng rồi, lần trước nàng lấy lòng ta cũng gọi như vậy. Làm ta vui muốn chết."
Điềm Anh Đoá càng ngại hơn, nàng không nói gì. Hạ nhân mang đồ ăn tới bày biện trên bàn. Nàng ngửi thấy mùi thức ăn bụng liền kêu nhỏ. Quân Lập Thành cười thành tiếng nhéo bụng nàng. Hắn bế nàng đến bàn, để nàng ngồi trên đùi hắn.