Chương 13: Chương 13: Nàng đừng sợ
Nàng cảm thấy cả người ngứa đến đau rát, bởi đặc trưng của lá han chứa chất làm ngứa rất mạnh. Chính bởi chỉ cần chạm vào lá cơ thể sẽ bị phát ngứa, lở và có cảm giác buốt thấu da thịt. Do phải chờ đợi nhũ nương tới nên Điềm Anh Đoá đã đợi hơn một canh giờ.
Bình thường nếu chẳng may bị lá cây này gây ngứa, chỉ được lấy nước rửa nhẹ, không được gãi để tránh trầy xước da, bởi vì có thể gây nhiễm trùng. Nhưng nàng đã không chịu được mà gãi mạnh khiến phần da bị trầy. Cơn đau rát lập tức đến. Nàng ngứa đến mê man đại phu cũng tới ông đang nhờ đồ đệ của mình tìm những dược liệu cần thiết.
Sau đó nói với Lung Nguyệt không được dùng nước ấm, mang nước lạnh lại. Quân Lập Thành sau khi giải quyết xong vấn đề phát sinh trở lại tức khắc. Thấy hạ nhân nhốn nháo hắn xuống ngựa hỏi Cẩn Ngôn.
"Phu nhân đang lên mẩn đỏ thưa chủ tử."
Quân Lập Thành không nghe hắn nói tiếp lập tức đi vào. Thấy đại phu đang kê đơn cho Lung Nguyệt bên ngoài hắn lập tức đi qua hai người. Đi vào trong nhìn thấy cảnh nàng làm thoi thóp trên giường. Khắp người là mụn đỏ mụn lở, hắn thất kinh đến gần.
"Đoá Đoá, nàng đừng sợ có ta đây. Nói cho ta có chuyện gì?"
Điềm Anh Đoá lắc đầu liên tục, cố gắng kìm nén nước mắt. Cũng đẩy Quân Lập Thành ra: "Đừng lại gần ta… ngài có thể bị lây ngứa…" Hắn càu mặt bế xốc nàng lên.
"Lúc nào rồi nàng còn quan tâm đến chuyện đấy. Ta thà bị ngứa gấp trăm lần cũng không muốn để nàng chịu khổ một mình."
Mồ hôi tứa ra thấm vào y phục nàng mặc càng khiến nàng khó chịu. Nàng ngứa ngáy ngọ nguậy người. Quân Lập Thành càng lo lắng.
"Đại phu!"
Nghe thấy lời gọi ông liền vào nhưng hắn yêu cầu ông lão đứng cách xa. Vì khi nãy nàng ngọ nguậy khiến y phục xộc xệch, lộ ra làn da trắng muốt trước ngực. Đại phu cũng biết ý cũng chỉ đứng từ xa báo cáo.
"Hiện tại đồ đệ của ta cũng sắp về. Thuốc ta đã kê cho Lung Nguyệt cô nương. Còn phía phu nhân hiện giờ phải tắm nước lạnh. Những nơi bị trầy xước da lát thoa thuốc ta đưa lên. Tuy công dụng không hoàn toàn bằng dược liệu đệ tử ta lấy nhưng tạm thời sẽ không nhiễm trùng."
Ông lão vừa điềm đạm nói, ánh mắt cũng đánh giá Quân Lập Thành một lượt. Dù biết tiếng tăm của hắn khiến ai cũng nể sợ nhưng ông lại nhàn nhạt coi hắn như vãn bối. Nhìn thấy con gái của ân nhân từ khi bé là vào lúc mẹ cô hấp hối đến hai lần được mời đến chữa và đây là lần thứ ba. Ông chỉ thở dài.
Sau khi căn vặn về dược liệu mà đệ tử ông mang tới ông rời đi. Trước lúc rời đi ông nói một câu nói đầy ẩn ý.
"Đã quay lại thì phải khiến con bé thật hạnh phúc."
Quân Lập Thành ngờ vực với câu nói của ông. Nhưng hiện tại vẫn lo cho nàng hơn. Sau khi hạ nhân sắp nước lạnh vào bồn hắn hạ lệnh tất cả tỳ nữ ra ngoài. Kể cả Lung Nguyệt. Sau khi thả cởi bỏ y phục Điềm Anh Đoá hắn thả nàng vào bồn. Nhìn những vết lở loét trên người nàng hắn không khỏi đau xót.
Bắt buộc phải dùng nước lạnh rửa sạch miệng vết thương và những nổi mụn ngứa. Khi nãy có nghe đại phu nói đây là do dị ứng với cây lá han. Loại lá cây chỉ kiếm được ở vùng núi đồi. Mà quanh đây là chốn kinh thành không có. Vậy nàng đi đâu mà dị ứng. Nhưng hắn vẫn đặt nàng quan trọng hơn cả. Vì sợ nàng lạnh nên động tác lau vết ngứa nhanh hơn.
Tuy đang bị cơn ngứa hành hạ nhưng Điềm Anh Đoá vẫn ngượng ngùng khi Quân Lập Thành đang kì rửa cho mình với trạng thái loã thể hiện giờ. Nàng có hơi cúi đầu xuống. Hắn biết nàng ngượng nên không hỏi thêm. Sau khi rửa sạch tất cả những vết ngứa trên người Điềm Anh Đoá, Quân Lập Thành lau khô từng chỗ cho nàng.
"Ngài để ta tự làm… "
"Gọi phu quân!"
Điềm Anh Đoá im lặng không nói gì. Lung Nguyệt đã để sẵn thuốc và dược liệu chữa trị theo lời của lão đại phu. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người. Quân Lập Thành khoác một tấm vải mỏng lên người nàng rồi bế nàng lên tấm phản cứng cáp.
Điềm Anh Đoá thở phấm phóp, sau đó nàng được hắn lót tấm nệm và khăn mỏng lên bụng. Hầu kết của hắn lăn tăn. Điềm Anh Đoá đang nằm sấp, dưới bungh được lót nệm tơ. Phía trên nửa từ dưới mông nàng được che lại bởi một tấm vải lụa trơn mượt khác. Sợ nàng ngại cũng vì sợ nàng lạnh nhưng khi làn da thịt trắng loã lồ trước mắt Quân Lập Thành có chút khô khan nơi đáy họng.
Tuy thế nhưng hắn vẫn ép dục vọng mình xuống. Nhẹ nhàng bôi thuốc đến từng nơi cho nàng. Điềm Anh Đoá vẫn ngại ngùng không thôi nàng úp mặt xuống gối chúi vào đó. Quân Lập Thành thoa xong thuốc ở lưng nàng, nàng xoay người về phía trước. Vì những vết mẩn đỏ nàng tạo, chủ yếu để nhũ nương nhìn thấy nên chỉ có trên nửa trên cơ thể.
Mặt Quân Lập Thành hơi đỏ, vết thương bị lở loét từ gần xương quai xanh đến gần ngực.
"Nàng che vào đi."
Điềm Anh Đoá nhìn Quân Lập Thành do dự, và vẫn lấy tấm lụa che phần ngực lại.
"Thực ra, chỗ này ta tự thoa được…"
"Nàng không cần sợ, dù phía dưới ta đang phát hoả nhưng ta tuyệt đối không cưỡng gian nàng."
Điềm Anh Đoá nghe vậy nhìn xuống nơi hạ bộ của nam nhân. Quả thật đã nhô lên. Nàng đỏ mặt quay đi.
Quân Lập Thành nhớ lại đêm hợp phòng đầu tiên của hai người sau khi hắn thắng trận trở về nàng đã khóc vô cùng đau đớn. Bản thân hắn cũng không biết tại sao nhưng cũng dừng lại. Từ đó nàng và hắn không hợp phòng lần nào nữa. Cũng sợ nàng sợ hãi ghét bỏ nên hắn không cưỡng cầu. Có lẽ vì lần đó cả hai đều không biết làm thế nào để ân ái, chỉ biết giao hoan một cách đơn sơ nên đều phản ứng dữ dội.