Chương 12: Chương 12: Lén lút
"Ta xuống đây thăm vì ta… có chuyện muốn nói."
Giọng nàng dần lí nhí, vì đây cũng là lần đầu nàng được quyền đối đãi thể hiện như một chủ tử. Vừa có chút ngại ngùng vừa không quen. Việc này khó khăn hơn nàng tưởng.
"Ta không ăn hết được số thức ăn khu thiện phòng làm được. Mọi người… mọi người không cần làm quá nhiều món như vậy. Thực sự rất lãng phí."
Mọi người cũng im lặng không biết nói gì, chỉ cảm thấy có đôi chút hảo cảm về vị phu nhân này. Bỗng một giọng nói lớn phì cười.
"Phu nhân đúng không, người đúng thật là. Nhiệm vụ của đám nô tỳ là hầu hạ tốt hai vị chủ tử. Vả lại với đam mê đứng bếp hơn ba mươi năm như ta làm sao có thể ngừng nhiệt huyết lại. Hay là thức ăn thiện phòng làm không hợp khẩu vị người chăng?"
Điềm Anh Đoá mặt hơi đỏ lắc lắc đầu. Bà lão khá lớn tuổi là ngự trù của phủ. Bà cười một cách sảng khoái, không biết bà cười vì sự ngây ngô của Điềm Anh Đoá hay vì việc gì. Một lúc sau bà từ bếp bưng ra một bát chè hạt sen cho nàng. Mùi thơm rất đặc trưng ăn vào vừa ngọt ngọt vừa thanh mát, nàng rất hưởng thụ hương vị của bát chè.
Nhớ tới Lung Nguyệt rất thích ăn đồ ngọt, nàng hỏi ngự trù.
"Ta có thể lấy thêm một bát được không?"
"Ồ tất nhiên là được, ta đã nấu cả một nồi cho phu nhân mà."
"M-một nồi sao?
"Tướng gia đã dặn trước khi đi phải bồi bổ cho phu nhân thật tốt. Ở chỗ ta còn rất nhiều món, phu nhân hãy nếm thử. "
Mặt của Điềm Anh Đoá hơi bất ngờ, "Ta không ăn hết được, ở chỗ này ta chỉ lấy một bát chè và ít bánh hoa quế thôi. Còn lại mọi người chia nhau ăn chè đi."
Nhưng gương mặt của bà lại nghiêm nghị, "Không được, đã là đồ của chủ tử thì tuyệt đối đụng vào."
"Ta cho phép, không phải ta cố tình làm giá hay gì. Mà là mọi người chỉ vì dâng ta bát chè mà phải nấu cả một nồi chè dư thừa, vừa tốn công, mệt sức lại để thừa phí phạm ta thấy thà không ăn còn hơn."
Thấy thái độ của nàng cương quyết đại ngự trù cũng theo lệnh nàng mang cho mỗi người khu bếp một bát chè. Mọi người ăn xong đều cảm tạ nàng, vừa cảm thấy có sức làm tiếp công việc lại vô cùng thoải mái.
Nãy giờ nàng cứ đi lòng vòng chủ yếu là tìm Lung Nguyệt. Thật sự sau khi từ thiện phòng ra nàng quả nhiên đã gặp được Lung Nguyệt đang cùng vài tỳ nữ khác chơi chuyền. Thấy chủ tử đến Lung Nguyệt xấu hổ chạy tới.
Cẩn Ngôn vẫn ở trên tán cây cao quan sát hai người. Rõ ràng biết họ đang che giấu điều gì đó qua hành động lén lút nhưng hắn lại không thể tiếp cận quá gần để nắm bắt thông tin. Chỉ thấy Điềm Anh Đoá đưa cho Lung Nguyệt một ít bạc lẻ sau đó nàng ta cũng lén lút rời đi.
Gần một canh giờ sau đó Lung Nguyệt mới quay trở về. Trên tay ôm một gói thuốc bọc kĩ. Hành động vô cùng lén lút, khi Điềm Anh Đoá nhìn thấy nàng liền vội đi ra che giúp đồ sau đó hai người đi vội vã vào hậu viện.
Bởi vì đây là nơi nghỉ của chủ tử nên Cẩn Ngôn không dám manh động. Hắn vẫn ngồi chờ đợi động tĩnh của hai người. Nhưng mãi lâu sau chỉ thấy Lung Nguyệt ôm bọc cũ cẩn thận rời đi. Sau đó tìm đến bụi cỏ thật xa vất bọc vừa cầm vào. Cẩn Ngôn cẩn thận đi tới kiểm tra sau khi Lung Nguyệt rời đi.
"Cây lá han sao?"
Cẩn Ngôn không dám động vào vì biết loại cây này vô cùng ngứa. Hắn nhanh chóng di chuyển về. Quả nhiên người trong phủ loạn cả lên. Lung Nguyệt đang hô hào.
"Nhanh lên, phu nhân bị mẩn đỏ rồi."
Cả phủ nháo nhào lên bởi Lung Nguyệt, mọi người tìm đại phu, người đun nước ấm, cùng lúc có ngựa lớn tìm đến phủ tướng quân. Cẩn Ngôn sai hạ nhân ra mở cửa.
"Bề tớ là nô gia của Điềm phủ nhận lệnh đến đón tiểu thư về dự sinh thần của lão phu nhân."
Cẩn Ngôn đánh giá một lượt mới lên tiếng.
"Chuyện này phải bẩm báo với tướng gia bọn ta. Hiện tại tình hình phu nhân cũng không ổn lắm."
Tên nô tài hoang mang hỏi lại: "Phu nhân xảy ra chuyện gì sao?" Hiện tại ngươi cứ ở đây đợi đến khi có phản hồi. Ở bên ngoài cổng lớn là một người phụ nữ nữa. Bà ta nằng nặc muốn vào. Nhưng Cẩn Ngôn đã liếc nhìn bằng ánh mắt gớm ghiếc khiến cả hai im lặng.
Lung Nguyệt quan sát tình hình vội báo lại cho Điềm Anh Đoá. "Tiểu thư, như người dự đoán." Sau đó được căn dặn Lung Nguyệt vội tới tìm Cẩn Ngôn và cho phép người đàn bà kia vào. Được sự ủy thác Cẩn Ngôn đành miễn cưỡng cho người phụ nữ vào còn tên nô gia vẫn ở ngoài.
Sau khi nhìn thấy cả người mẩn đỏ, sắc mặt nhợt nhạt khó khăn của nàng bà ta vô cùng hoảng sợ. Có vài chỗ ngứa bị gãi đến lở loét. Bà ta không dám tới quá gần kiểm tra vì sợ lây ngứa.
"Đại tiểu thư, chuyện này… chuyện này là sao đây? Mấy hôm trước người vẫn bình thường mà?"
Điềm Anh Đoá yếu đuối nhìn bà ta: "Nhũ nương ta cũng không biết làm sao nữa, ta ngứa lắm đau lắm."
Người được gọi là nhũ nương kia lo lắng đi đi lại lại, nhưng không phải là lo cho sức khoẻ của nàng mà lo rằng không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng bà ta cũng lên tiếng.
"Người đã lấy được… "
Bà ta đang định hỏi về thư mật nhưng Điềm Anh Đoá hiểu ý giả ngất. Lung Nguyệt thấy vậy diễn theo. Nàng ta hét to:
"Phu nhân, phu nhân ngất rồi. Người đâu gọi đại phu nhanh lên."
Lập tức các tỳ nữ sốt sáng người khăn kẻ nước vây đầy phòng, bà ta không len vào nổi. Cẩn Ngôn cũng quan sát tình hình từ xa thấy vậy bà ta lưỡng lự không đành lòng rời đi.