Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chương 11:

Sáng sớm, vẫn là Quân Lập Thành tỉnh dậy trước. Lung Nguyệt như thường lệ mang nước ấm đến rửa mặt cho nàng nhưng hôm nay khi đến phòng lại không thấy Điềm Anh Đoá đâu. Nàng vội vàng tìm Tiêu Lệnh hỏi chuyện thì bắt gặp hắn ta đang bàn bạc gì đó với Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn là người thận trọng. Hắn ta luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc. Chỉ để hở nửa khuôn mặt. Nghe thấy có người đến, hắn không do dự rời đi luôn. Lung Nguyệt cũng không tò mò, chỉ tiếp tục đi tới chỗ Tiêu Lệnh.

"Tiêu cận vệ, ngươi có thấy tiểu thư ta ở đâu không?"

"Đương nhiên là ở chỗ chủ tử ta."

"Vậy tướng gia ở đâu?"

"Ngươi tốt nhất đừng hỏi nữa. Mà ngươi cũng nên thay cách gọi đi, phu nhân chưa xuất giá thì gọi tiểu thư không sao. Bây giờ nên xưng là phu nhân."

Lung Nguyệt chu chu môi tỏ vẻ không chịu "Ta ứ thích đấy, tiểu thư cưng ta ta muốn gọi không đến lượt ngươi phán xét. Coi chừng ta méc đó."

Tiêu Lệnh cũng doạ lại cho có phần. "Ta cũng sẽ tố giác ngươi nửa đêm xuống nhà bếp ăn vụng."

"Ngươi lớn rồi còn mách lẻo!"

"Ta cũng không chấp trẻ con."

"Ngươi đứng lại! Ngươi nói ai là trẻ con. Ta đã 15 tuổi rồi."

"Vậy sao ta 19 xin lỗi nhé!"

"Hừ, cùng lắm hơn 4 tuổi. Già hơn tí vẫn chưa thành thân thì khác gì trẻ con."

"Ta già? Già cái đầu cô.''

Xui cho cả hai, chỗ hai người cãi nhau là hậu viện cạnh hoa viên. Gần với thư phòng nơi hai vị chủ tử nào đó đang nghỉ ngơi. Cảm thấy luồng khí lạnh lẽo ở đằng sau. Lung Nguyệt mệt mỏi nói: "Đã sang thu đâu mà lạnh người thế nhỉ?"

"Tiêu Lệnh!"

Cả hai nghe thấy giọng nói tức giận quen tai thì đồng thời quay lại. Điềm Anh Đoá che miệng đang ngáp ngủ. Còn Quân Lập Thành mặt đanh lại nhìn cả hai người. Đáng lẽ nàng có thể ngủ thêm chút nữa, ai ngờ bị đánh thức bởi tiếng cãi chửi của Tiêu Lệnh và Điềm Anh Đoá.

Cả hai nuốt nước bọt nhìn nhau. Lúc này chỉ có nước cúi đầu nhận tội. Biết chủ tử sắp trách phạt cả hai im phăng phắc.

"Thiếp đói!"

Mặt Quân Lập Thành lập tức dịu lại. "Ta đưa nàng đi ăn."

"Hai ngươi mau lui đi." - Điềm Anh Đoá giải vây cho Lung Nguyệt và Tiêu Lệnh. Nhưng Tiêu Lệnh hơi chậm chạp, vì hắn phải nghe được lời từ miệng chủ tử.

"Được rồi, lui xuống."

Quân Lập Thành không chịu nổi ánh mắt xin xỏ của nàng đành đồng ý. Nghe được từ chính miệng chủ tử đồng ý hắn vội kéo Lung Nguyệt đi mất tích.

"Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ của tổ mẫu ta, chàng cho ta về Điềm gia nhé."

"Như vậy là sao? Nàng không muốn ta đi cùng sao?"

"Chỉ… ừm chỉ là tiệc thôi. Chàng còn bận công chuyện mà."

Điềm Anh Đoá mặc dù từ chối khéo léo nhưng vẫn bị vặn thóp. Nàng đành thỏa hiệp cùng Quân Lập Thành trở về. Cả buổi hôm ấy nàng luôn canh cánh trong lòng.

"Lỡ ngài ấy biết ở Điềm gia thân phận của mình rất rẻ mạt, lại chẳng phải đích nữ… liệu ngài ấy có ghét bỏ không?"

"Còn nữa… ta phải giao mật thư cho phụ thân. Ngài ấy đi theo liệu…"

Nàng lẩm bẩm đi đi lại lại, lúc Quân Lập Thành kịp mang bánh bao hấp cho nàng thì trong trại lính lại xảy ra chuyện. Quân Lập Thành dặn dò nàng cẩn thận rồi lập tức lên ngựa rời đi.

Điềm Anh Đoá vừa ăn vừa tìm Lung Nguyệt, trong phủ rất rộng nàng đi mấy vòng đã mệt nhừ chân mà vẫn không thấy Lung Nguyệt. Lúc này Điềm Anh Đoá đang ngồi xuống bậc thềm xoa bóp chân, đứa nhỏ hôm qua lại chạy ra chỗ nàng chơi.

Đứa bé ngây ngô hỏi: "Phu nhân, người bị sao vậy? Cần con đi gọi ma ma không?" Nàng lắc nhẹ đầu, "Ta chỉ bị tê chân chút thôi." Đứa nhỏ vẻ mặt buồn rầu đấm đấm bóp bóp chân nàng vài cái. Nàng mỉm cười với nó, sau đó ánh mắt đứa trẻ chú ý vào túi bánh bao nàng đang cầm. Nhưng biết thân biết phận chỉ lén nhìn không dám hỏi hay xin. Điềm Anh Đoá biết ý đưa cho nó một cái.

"Không, nô tỳ không ăn được."

"Ngươi ăn đi."

"Nhưng mà ma ma sẽ mắng… "

"Cái này là ta cho ngươi mà, ngươi tên gì?"

Đứa bé rụt rè nhận lấy bánh trả lời nhỏ: "Nô tỳ là Kim Hương." Nàng vuốt ve mái tóc của tỳ nữ nhỏ âu yếm.

"Ngươi còn nhỏ đã vào đây làm lụng, ngươi đi cùng ai hay chăng?"

Kim Hương ăn bánh má phúng phính gật gật đầu. "Nô tỳ đi ở với bà."

"Ngươi dẫn ta đi xem chỗ mọi người làm việc được không?"

Kim Hương gật đầu sau đó kéo tay nàng đi tới Đông viện, nơi khu bếp đang làm việc. Nàng âm thầm quan sát từ xa, bọn họ làm việc rất gọn gàng và nhanh chóng. Ở đây ban ngày tuy nóng nực nhưng khi đêm xuống nhiệt độ lại khá thấp. Tuy vậy thời điểm hiện tại nhà bếp lại đang phải tất bật chuẩn bị đủ thứ thức ăn khác nhau.

Kim Hương tinh nghịch chạy bình bịch về phía bà nội: "Nội xem con dẫn ai tới này." Bà lão đang lúi húi tách hạt sen xua xua tay. "A Hương con không có việc gì làm sao? Muốn ngự trù mắng sao?"

"Không sao, ta đang nhờ vả đứa nhỏ một chút."

Mọi người nhìn thấy nàng thì lúng túng không thôi, nhanh chóng hành lễ sơ qua. Điềm Anh Đoá cũng ngượng đôi chút, nàng vẫn là không quen cách đối đãi cung kính này. Thiện phòng hầu như đã thay gần hết hạ nhân, nhưng những người vào sau đều nghe được tin đồn sở dĩ phủ Tướng quân tuyển chọn hạ nhân mới đều liên quan đến vị phu nhân này.

Chỉ mới hai ngày gần xa khắp kinh thành đã đều biết đến chuyện tướng quân sủng hạnh nàng như thế nào. Trong tưởng tượng của bọn họ phu nhân sẽ là người xinh đẹp kiều diễm và có phần ương bướng do được nuông chiều nhưng không, nàng ta lại rất tầm phào. Nhan sắc kinh diễm thực sự nhưng tính tình không đến mức như họ tưởng.