Chương 5: Không bỏ cuộc
Ngay sau đó Hà Linh được đưa vào một căn phòng lạ lẫm. Sau khi đẩy cô vào trong, bọn họ nhanh chóng đóng cửa. “Rầm… Rầm. Thả tôi ra. Mấy người thả tôi ra đi.” Dù cô có kêu như thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không quan tâm. Hà Linh nhận ra mình đang mất bình tĩnh, cô cố gắng trấn an “Suy nghĩ đi Hà Linh, anh ta bắt mình với lí do gì chứ? Đâu có lợi ích gì. Và khi nãy…” Cô nhớ lại nụ hôn lúc nãy “Anh ta có biết đó là nụ hôn đầu của mình không. Tức chết đi được.” Cô nghĩ ngợi gì đó “Không lẽ mục đích của anh ta là… Không được mình phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Cô bước chân vội về phía cửa đang định tìm cách mở khóa thì đột nhiên… Cạch! Trước mặt cô là Trần Tịch, hai người đang đứng đối mặt nhau, anh nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. “Em định bỏ trốn?” Hà Linh không chú ý đến lời nói của anh, lúc đó cô chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang hé mở rồi lao tới định thoát ra ngoài thì một bàn tay kéo cô lại. Trần Tịch đóng cửa kéo cô vào rồi hất mạnh xuống giường. “Anh làm gì vậy… Ư…” Anh đ.iên cuồng hôn cô. “Ưm… Bỏ… tôi ra…” Trần Tịch ngấu nghiến cắn lấy vùng xương vai xanh của cô. Hà Linh chưa kịp phản ứng, cô hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã. “Hức… Hức… Không muốn… Anh đ.iên rồi…” Anh không nghe thấy lời nói của cô, bây giờ trong anh chỉ toàn là d.ục vọng dành cho người con gái trước mặt, anh tiếp tục hôn khắp người cô. “Anh sẽ vô t.ù đó… Tôi chưa đủ 18 tuổi…” Hà Linh sợ hãi hét lớn. Trần Tịch khựng lại, đôi môi kia đã ngừng di chuyển, anh ngước lên nhìn cô. “Em đe dọa tôi.” Nhìn thấy gương mặt đẫm lệ kia, anh quả thật không nỡ. Anh từ tốn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. “Tôi sẽ đợi em đủ 18 tuổi. Mà cũng gần rồi nhỉ?” “Hức… Aaaaa.” Đêm đó cô không thể ngủ được, cô cứ ngồi co chân trên giường nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện như thế này, cô thật sự không biết phải làm sao, đầu óc cô quay cuồng và không ngừng nghĩ về người đàn ông đáng sợ kia. Đã hai ngày cô bị nhốt ở đây rồi cũng đã hai ngày cô không ăn gì. Cốc cốc cốc “Tiểu thư tôi mang đồ ăn đến.” Nhìn cô gái nhỏ ngồi thất thần, người giúp việc trút một hơi thở dài “thật tội nghiệp”. Bà vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt cậu chủ. “Cô ấy vẫn không chịu ăn sao?” “Vâng! Đã hai ngày rồi cô ấy chưa ăn gì cả.” Anh chỉ khẽ nhìn cô qua khe cửa, anh vốn không muốn thấy cô như vậy nhưng chỉ có cách này mới giữ cô bên cạnh anh mãi mãi. Anh đã tìm kiếm cô rất lâu, anh không muốn một lần nữa vụt mất cô. Cô thẫn thờ nghĩ ngợi, gương mặt đờ đẫn ngấm lệ, bây giờ trong cô chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Kí ức khi xưa hiện về trong tâm trí cô. “Nè! Mau nộp bài tập đi.” Hà Linh đập mạnh tập vở xuống bàn, Tuấn Anh đang ngủ giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cô, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. “Hì hì, cậu gia hạn thêm đi, mai tôi sẽ nộp…” “Không được.” Cô thẳng thừng từ chối. “Năn nỉ đó.’ “Thôi được rồi lát giờ ra chơi tôi ở thư viện nếu cậu tìm ra tôi thì tôi sẽ chỉ cậu làm…” “Biết ngay là cậu không bỏ mặc tôi mà. Khì khì…” Trong thư viện, khi cô đang chú tâm đọc sách thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô. “Tìm thấy cậu rồi nha!” Cậu thình lình xuất hiện trước mặt cô, gương mặt cô tỏ vẻ bất ngờ. “Sao cậu tìm ra tôi nhanh vậy, thư viện rộng lắm đó và…” Đúng vậy, cô đã cố ý chọn chỗ khuất mắt nhất để cậu không tìm ra nhưng… “Tôi đã nói rồi dù cậu ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra cậu. Tôi không để mất cậu đâu.” Kể từ giây phút đó, tình cảm của cô dành cho cậu có chút khác nhưng cô lại không nhận ra nó cái khác đó là gì. “Phải rồi, mình còn có Tuấn Anh. Cậu ấy chắc chắn đang tìm mình, mình không được bỏ cuộc.”