Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Gặp được cậu

Tại trường học, Tuấn Anh không thể tập trung vào buổi học “đã mấy ngày rồi cậu ấy không đi học, mình gọi cũng không bắt máy… đúng là làm cho người ta lo lắng mà”. Sau khi tan học, cậu lập tức ghé nhà cô. Tíng ting tíng ting “Cho hỏi cậu là ai?” “Cháu là bạn của Hà Linh, cô ấy có ở nhà không ạ, cháu muốn gặp cô ấy.” “Cậu đợi tôi một lát.” Nói rồi người giúp việc nhanh chóng đi vào nhà. Trong nhà toàn tiếng cười đùa của một lũ người. “Cũng mấy ngày rồi nhỉ. Không biết nó ra sao rồi.” “Mẹ à, mẹ quan tâm chị ta à.” “Nó chỉ là con nuôi thôi, vì số tiền mà nó thừa kế từ ba mẹ nó nên chúng ta mới tìm kiếm nó để sang tên. Giờ nó hết giá trị rồi. hahah.” Nghe ba nói, Nhật Hạ nở nụ cười đầy khinh bỉ. “Không biết vì sao con nhỏ đó đáng giá 20 tỷ chứ?” “Mà không ngờ có người mua nó với giá 20 tỷ đó, nhờ nó mà nhà mình giàu to…” Người hầu gấp gáp thông báo: “Ông bà chủ. Có cậu học sinh nói là bạn của cô Hà Linh đến tìm cô ấy.” Ông bà Trương nghe xong thấp thỏm, quay sang nhìn nhau. Chỉ duy nhất Nhật Hạ vẫn giữ được bình tĩnh, cô nhếch môi: “Anh ta là bạn thân của chị, hai người họ thân nhau cứ như người yêu ấy.” Nói rồi cô quay sang nói với người hầu: “Nói là chị tôi có việc về quê không biết khi nào mới lên lại.” Người hầu cung kính cúi mặt, rồi ra thông báo cho Tuấn Anh. Cậu trở về nhà và cảm thấy an tâm hơn một chút nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác sai sai ở đâu đó. Bên này Hà Linh vẫn đang nghĩ cách trốn khỏi đây. Nhưng bọn họ canh phòng nghiêm ngặt thế này thì làm sao mà trốn thoát. Cốc cốc cốc. “Cô Hà Linh, tôi mang cơm tối lên cho cô đây!” Trong đầu cô lé lên một suy nghĩ “A! Sao mình lại không nghĩ đến nó nhỉ.” “Vào đi.” “Tôi để ở đây…” Rầm!!! “Xin lỗi nhé.” Cô ra ngoài với quần áo của người hầu, quả nhiên không một ai nghi ngờ, họ chỉ nghĩ cô mang thức ăn vào rồi ra ngoài. Sau đó, cô lấy cớ đi đổ rác rồi thuận lợi thoát ra bên ngoài. Cô bắt taxi đến thẳng nhà Tuấn Anh, lúc này cậu không ở nhà cô ngồi đợi ngay trước cửa. “Hà Linh! Sao cậu lại ở đây. Cậu…” Chưa để Tuấn Anh nói hết câu, cô nhào tới ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Tuấn Anh bất ngờ trước hành động của cô nhưng cậu im lặng và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một lúc sau khi cô đã bình tĩnh hơn, cậu đưa cô vào nhà. “Cậu uống đi, trà gừng đó.” Hà Linh cầm lấy ly trà trước mặt, tay vân vê: “Cảm ơn cậu.” “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?” Trước ánh mắt lo lắng của cậu, cô không dám nói ra sự thật chỉ kịp nghĩ một lý do hợp lí, ấp úng nói: “Thật ra là… Tôi cãi nhau với ba mẹ nên là…” “Cậu bỏ nhà đi?” Cô khẽ gật đầu, mặt cúi gằm xuống đất. “Vậy cậu có thể cho tôi ở nhờ vài hôm được không?” “Ở nhà tôi sao?” Tuấn Anh ngạc nhiên, nhưng trong lòng cậu lại vui sướng đến rạo rực. Trước vẻ mặt đó, Hà Linh lo lắng: “Không được sao?” “Được… được chứ. À không ý tôi là chúng ta là bạn mà cậu gặp chuyện thì tôi phải giúp chứ. Cậu có thể ở nhà tôi bao lâu cũng được.” Không khí giữa hai người tự nhiên trở nên gượng gạo. Mặc dù họ là bạn thân nhưng việc ở chung với nhau như thế này thật sự rất khó nói, đã thế hôm nay lại là đêm đầu tiên nữa chứ. “Ừm. Cậu cứ ngồi đây cho ấm người nha, tôi đi tắm rồi sẽ chuẩn bị bữa tối.” Nói xong cậu lúng túng quay đi, cô nhìn theo bóng lưng cậu mà trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô ôm cậu khi nãy “thật mất mặt quá đi”. Một lúc sau “Hà Linh, cậu ra tắm đi, tôi có chuẩn bị nước nóng đấy.” Nghe cậu gọi cô ngại ngùng đi vào nhà tắm nhưng một lúc sau lại vội vã chạy ra. “Sao vậy?” “Chuyện là… không có quần áo để thay.” “Vậy mặc đồ của tôi đi.”